Đại Chúng số 101 - Ngày 1 tháng 7 năm 2002

Duramax

ĐỌC BÁO DÙM BẠN

Ký Điệu ghi lại

1.- Chuyện "thường" World Cup: Yểm bùa để giành chiến thắng!

Cảnh vệ SVĐ Oita đã bắt giữ một cổ động viên Senegal đang tìm cách đột nhập vào sân đúng vào lúc nửa đêm. Tra hỏi lý do, "chàng phù thuỷ" này cho biết anh vào sân để... yểm bùa giúp đội mình chiến thắng! Số là chủ nhật tới, 17/3, trên sân Oita, Senegal sẽ gặp Thuỵ Điển trong khuôn khổ vòng 2 VCK World Cup 2002.

Chôn xác của một con vật ở chính tâm sân vận động vào lúc nửa đêm sẽ tạo "cơ sở vững chắc" cho đội mình chiến thắng- đó là niềm tin "bất diệt" của không ít người hâm mộ châu Phi. Hủ tục này đang bị các quan chức Liên đoàn bóng đá "châu lục đen" cực lực phản đối vì đó sẽ là điều không thể chấp nhận được một khi châu Phi đứng ra đăng cai VCK World Cup 2010.

2.- Chia tay VCK World Cup 2002: Các cầu thủ Bồ Đào Nha đã khóc!

Đang là đội dẫn đầu bảng, ĐT Hàn Quốc bước vào trận gặp Bồ Đào Nha trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 50.000 cổ động viên nhà. Chỉ cần một trận hoà, Hàn Quốc sẽ chắc chắn giành một vé đi tiếp. Trong khi đó, Bồ Đào Nha ở thế yếu hơn, họ mới chỉ có trong tay 3 điểm, nên trông đợi rất nhiều ở trận đấu này sau khi đã bắn hạ "đại bàng trắng" Ba Lan 4-0 ở loạt trận trước.

Bồ Đào Nha chủ trương chơi lấn sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, bằng lối phòng thủ kiên cường, tấn công nhanh với mũi nhọn Ahn Jung Hwan (19), Hàn Quốc vẫn duy trì được ấn tượng từ đầu giải- một đội bóng châu A' không dễ bị khuất phục. Tiền đạo Pauleta- người đã lập "hat-trick" trong trận thắng Ba Lan 4-0 trước đó đã không có nhiều khoảng trống để xoay xở. Lối đeo bám rất chắc chắn của các cầu thủ Hàn Quốc trên thực tế đã hạn chế rất nhiều phong cách chơi đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Bị đặt trong tình thế buộc phải thắng hoặc ít nhất là một trận hoà, từ giữa hiệp 1, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã buộc lộ nhiều nôn nóng. Phút 27, sau một pha vào bóng ác ý với một cầu thủ Hàn Quốc, tiền vệ Joao Pinto đã bị trọng tài Angel Sanchez (Argentina) không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Thất bại 2-3 trước tuyển Mỹ, ý chí của các cầu thủ Bồ Đào Nha vừa được nhen nhóm lại sau trận thắng trước Ba Lan nay lại phải đứng trước một thử thách mới. Họ lui về phòng thủ và thỉnh thoảng có những đợt phản công bế tắc trong suốt những phút còn lại của hiệp 1. Các cầu thủ Hàn Quốc không có lý do gì để vội vàng với thế trận này.

Đội hình hai đội vẫn được giữ nguyên khi bước vào hiệp 2 của trận đấu. Điều khác biệt so với hiệp 1 là nhịp độ trận đấu được đẩy lên đột ngột sau một loạt các pha lên bóng dọc biên của các cầu thủ chủ nhà. Trong vòng 5 phút, các cầu thủ Hàn Quốc đã có 2 quả đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Vitor Baia. Đáng kể nhất là cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Ki Hyeon (9), bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Có lẽ đã nhận được nguồn tin về trận Mỹ- Ba Lan (tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Ba Lan ở phút thứ 69), các cầu thủ Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm. Tuy nhiên, "cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng"- phút 66, Beto nhận thẻ vàng thứ hai trong khi các cầu thủ xứ Hàn không hề muốn nương tay trước các cầu thủ khách. 4 phút sau khi Beto bị truất quyền thi đấu, Park Ji Sung (21) đi bóng kỹ thuật và tung cú sút ở cự ly cần mở tỷ số cho Hàn Quốc. Muốn đi tiếp, Bồ Đào Nha phải ghi được ít nhất một bàn thắng với tổng cộng 9 cầu thủ trên sân!

Hy vọng loé lên rồi lại tắt khi Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt sát vòng cấm địa. Figo tung cú sút khá hiểm vào góc xa khung thành của thủ môn Woon Jae Lee, bóng đi sạt cột dọc. Quả bóng vàng FIFA 2001 chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối.

Mệt mỏi, nản chí... 9 cầu thủ Bồ Đào Nha không nghĩ mình còn có cơ hội tiếp cận với khung thành của thủ môn Hàn Quốc. Chua chát hơn, trong 5 phút cuối cùng của trận đấu, cơ hội đã 3 lần đến với họ rồi lại "vỗ cánh bay đi":

Phút 85, Nuno Gomes đối mặt với thủ môn Woon Jae Lee, tất cả những gì anh phải làm là chạm được một chân vào bóng. Thế nhưng tiền đạo đang thi đấu cho CLB Parma này lại đột nhiên vấp ngã.

Phút 90, đón bóng từ một pha đánh đầu ra của một hậu vệ Hàn Quốc, Sergio Conceicao (11) bắt vô lê vào góc xa- cột dọc khung thành Hàn Quốc phũ phàng từ chối bàn thắng của anh.

Phút 92, vẫn lại là Conceicao, đi bóng lắt léo bên cánh trái, thâm nhập vào vòng cấm địa và tung cú sút ở cự ly gần, thủ môn Woon Jae xuất sắc đẩy ra.

Loé sáng ở những phút cuối cùng- nhưng đã là quá muộn. Figo, Rui Costa, Conceicao, Pauleta..., "thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha, buộc phải nói lời chia tay với VCK World Cup 2002. Họ đã khóc!

3.- Cơ hội lịch sử cho bóng đá trên đất nước Nhật Bãn :

Trận đấu lịch sử đối với người Nhật diễn ra vào chiều nay sẽ quyết định tấm vé vào vòng 2 cho đội bóng đất nước mặt trời mọc.Bốn năm trời chờ đợi giây phút đó của HLV P.Troussier có lẽ sẽ kết thúc và đội tuyển Nhật nhiều khả năng sẽ ghi tên mình vào 16 đội bóng mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, đứng trước một Tuynidi chưa chứng tỏ được gì, người Nhật vẫn rất thận trọng. Ianamoto, người đã ghi được 2 bàn trong 2 trận trước nói: "Chúng tôi chưa giành được gì cả. Quan trọng phải có một kết quả tốt ở trận đấu này". "Người dơi" Miyamoto cũng cảnh giác: "Phải coi chừng tốc độ của Tuynidi". Còn Shinji Ono khẳng định: "đây là trận đấu khó khăn". Những lời phát biểu trên cho thấy các cầu thủ Nhật không hề thoả mãn sau những kết quả rất đáng tự hào mà họ đã đạt được tại VCK lần này. Hơn nữa, trước trận đối đầu này, lực lượng của Nhật lại được tăng cường đáng kể khi Nakata đã phục hồi hoàn toàn chấn thương mắt cá, đội trưởng Morioka đã trở lại sau khi vắng mặt ở trận gặp Nga. Đội tuyển Nhật gần như đã có sự chuẩn bị hoàn hảo về lực lượng và tinh thần cho trận đánh quyết định này

Trong khi đó, đội tuyển Tuynidi không mấy tự tin trước trận đấu với đội chủ nhà mặc dù họ vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 2 nếu chiến thắng với 2 bàn cách biệt. Hậu vệ Trabelsi thú nhận: "Tunisi không thể thắng được Nhật Bản". Dường như, anh ta đã cảm nhận được sức ép quá lớn mà đội tuyển Nhật và các cổ động viên dành cho đội bóng của mình. Đội bóng đến từ châu Phi này đã tỏ ra tiến bộ trong trận hoà với Bỉ nhưng có vẻ như kết quả đó có được là do Bỉ đá kém nhiều hơn là do Tuynidi chơi hay. Tuynidi đã rất khổ sở với thời tiết ẩm ướt ở nơi họ đóng quân những ngày qua. Lực lượng của họ cũng sẽ bị tổn thất khi tiền vệ chủ chốt của đội Hassen Gabsi cũng phải ngồi ngoài do đã nhận 2 thẻ vàng.

Cùng sự ủng hộ tuyệt vời của hàng ngàn cổ động viên xứ sở hoa anh đào, đội tuyển Nhật Bản đang có một sự hậu thuẫn quá lớn để chiến thắng trước Tuynidi. Có vẻ như các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã hội tụ đủ trong trận đấu chiều nay để các chàng trai Nhật Bản biến giấc mơ của cả dân tộc thành hiện thực.

4.-Những chuyện vui liên quan đến World Cuo 2002 :

"Mổ xẻ" thần tượng bằng dao và nĩa

Một nhà hàng ở Guatemala đã thu hút rất đông thực khách trong dịp World Cup sau khi đưa ra hàng loạt món ăn được đặt tên các cầu thủ nổi tiếng. Nhìn vào thực đơn, khách hàng có thể thấy món Zizou (Zinedine Zidane) là thịt bò cuốn ăn với hành và thịt rán kiểu Pháp; món Totti (Francesco Totti) là patê kiểu Italia; món Batigoool (Batistuta) là đồ nguội ăn với ớt ngọt kiểu Nam Mỹ...Tuy nhiên, các món ăn trên chỉ được phục vụ vào thời điểm diễn ra các trận đấu, có nghĩa là bạn phải chờ đến...nửa đêm (theo giờ địa phương) mới được ăn tối.

*Nhiệt tình đến thế là cùng!

Các tuyển thủ Anh chắc sẽ rất xúc động trước tình cảm mà cổ động viên 21 tuổi James O'Mara dành cho họ. Là người say mê bóng đá, James luôn mang theo mình một lá cờ Anh để sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà. Hôm 11/6, khi đang đi trên đường ở thành phố Barnsley, James đã bị tai nạn giao thông. Điều đầu tiên mà anh nhắc đến khi tỉnh lại là yêu cầu các nhân viên cứu hộ lấy lá cờ anh cất trong xe, nhờ họ treo lên nóc trạm cứu hoả để coi như anh vẫn đang cổ vũ cho trận Anh - Nigeria, trong khi phải phẫu thuật.

*"Trả thù"

Nga đã trả được "mối thù" cho đội tuyển quốc gia nước mình sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản tại vòng bảng World Cup. Hôm 11/6, trong trận đấu giao hữu tại sân vận động quốc gia Tokyo giữa đội Duma Quốc gia Nga và đội tuyển các nghị sĩ Nhật Bản, các "cầu thủ" Nga đã giành chiến thắng oanh liệt 11-0. Đội trưởng đội Nga, ông Vladimir Plotnikov, đại biểu của ngành công nghiệp sinh học, đã ghi liền 4 bàn thắng vào lưới đội Nhật. Phát biểu sau trận đấu, ông Plotnikov khen Nhật Bản có điều kiện sân bãi tốt, xứng đáng là nước chủ nhà World Cup 2002.

*"Kẻ đáng ghét" trở thành thần tượng

Sau trận đấu lịch sử giữa Anh và Argentina, nhiều người hâm mộ bóng đá Argentina, nhất là giới trẻ, đã kịp quên ngay "nỗi đau" khi tiền vệ đội tuyển Anh David Beckham ghi bàn duy nhất giúp Anh giành chiến thắng. Điều khiến họ quan tâm nhất lúc này là làm sao có được kiểu đầu "con vẹt" giống của Beckham. Anh Oscar Roho thợ cắt tóc ? Roho, người thường xuyên tạo các kiểu đầu cho các ngôi sao bóng đá và diễn viên điện ảnh Argentina cho biết: Beckham đã trở thành thần tượng của giới trẻ, còn hơn cả các ngôi sao nhạc rock và truyền hình Argentina hiện nay.

*Cay cú

Hàng nghìn người dân Đan Mạch đang tiến hành tổ chức ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Pháp tại quảng trường Copenhagen đã buộc phải sơ tán khẩn cấp sau khi cảnh sát cho biết, quảng trường bị đe doạ đặt bom. Cảnh sát Đan Mạch đã kiểm tra kỹ và phát hiện ra một chiếc túi đen để trong một buồng điện thoại công cộng gần nhà chờ xe buýt. Chiếc túi này cố tình được làm giống một quả bom tự tạo, nhưng bên trong không hề có chất nổ. Cảnh sát cho biết, trước đó, một người đàn ông đã gọi điện đến trạm cứu hỏa, thông báo việc quảng trường đã bị đặt bom. Nhiều khả năng đó là những cổ động viên của đội Pháp.

5.- Microsoft tung ra tuyệt chiêu là Visual.NET:

Giá thị trường hôm nay trọn bộ là $ 1999.95 USD chưa kễ 8 % Tax . Còn bộ Upgrade giá là : $ 997/95 USD chưa kễ 8 % Tax. Những bộ này được cất rất kỹ trong tũ kính và khoá lại . Nhưng hiện nay tại Tp HCM người ta tung bán bộ 7 CD-ROM này giá mỗi CD-ROM là 70,000 đồng VN.

Vì còn mới và quá đắt tiền , nên chúng ta cần biết qua đặc tính cũa nó ra sao : Ta gọi tắt nó là .NET ( là dot NET )

.NET là vũ khí chiến lược của Microsoft để gồm thâu Lục quốc từ Desktop, Distributed cho đến Internet và Mobile (Phone, Pocket PC). Visual Studio.NET cho ta một IDE (Intergrated Development Environment) tuyệt diệu, đầy đủ để triển khai mọi loại dự án. Cốt lõi của .NET là .NET Framework, hỗ trợ lập trình theo hướng đối tượng (Object Oriented) cho VB.NET (Visual Basic 7) và C# (hậu thân của VC++). Hai ngôn ngữ lập trình nầy khá đơn giản (chỉ có chừng 80 reserved words), tương đương nhau về chức năng và code của hai bên có thể thừa kế lẫn nhau. .NET Framework cung cấp khoảng 5000 classes để hỗ trợ mọi nhu cầu lập trình như Streaming, Threading, Collections, Delegate và EventHandling, Interface, Remoting, Reflection, Unicode, XML, Disconnected database ADO.NET, Encryption ..v.v..

Phần lớn các bài vỡ ở đây là VB.NET nhưng thỉnh thoảng cũng có một số chương trình của C#. Việc porting từ VB.NET qua C# là chuyện nhỏ.

Trong chiến trường tin học trước đây, không kể các Database như Oracle, SQL Server, Informix .v.v. ta phải nhắc đến: Java, Linux hay Unix, C++, Delphi MSWindows và Visual Basic. Nếu muốn đeo đuổi với Unix ta cũng có thể dùng Linux, một Operating System trưởng thành, chắc chắn và miễn phí. Thường thường hể nói Linux người ta hàm ý nó dùng XWindows để cung cấp một GUI (Graphical User Interface) tương đương với MSWindows3.1 ngồi phía trên MSDOS. Có điều Linux thì thật sự multi-tasking, có nghĩa là ta có thể chạy nhiều chương trình cùng một lúc. Viết chương trình bằng C hay C++ trên Linux và dùng XWindows không bao giờ là chuyện đơn giản

Sau nầy ta cũng có thể viết Java, một ngôn ngữ do Sun sáng tác cách đây hơn 5 năm và có thể chạy trên nhiều OS, độc lập với CPU (tức là Intel, Risc hay hiệu gì cũng không thành vấn đề). Đặc biệt Java r?t thích hợp cho việc viết chương trình cho Internet. Tuy nhiên, Java vẫn còn chạy chậm và trên thực tế vẫn chưa thật sự thịnh hành. Mặc dầu Sun Corporation và IBM có đẩy mạnh Java, nhưng dường như Microsoft đã dùng ASP để chận bớt ảnh hưởng của Java.

Để l?p trình trên Web, lâu nay người ta vẫn dùng cgi-Perl, và gần đây dùng php, môt ngôn ngữ giống như Perl nhưng cách dùng khiến nó chạy nhanh hơn. Ta có thể triển khai Perl trên Unix/Linux hay MSWindows. Tuy nhiên có nhiều người không thích làm việc với regular expressions và những quy ước khác thường về lập trình của Perl nên không ưa dùng Perl. Hơn nữa, các phần cho thêm rất hay của Perl như User Interface, Database .v.v. được triển khai bởi những người khác nhau, chớ không phải từ cùng một tổ chức. Do đó, ta không bao giờ đuợc đảm bảo về sự yểm trợ lâu dài hay biết rõ đuờng hướng tương lai của các thứ mình dùng.

Còn trên MSWindows thì ta có thể viết chương trình bằng Visual C++, Delphi hay Visual Basic. Visual C++ thì làm được nhiều chuyện nhưng khó dùng. Visual Basic thì đơn giản, dễ học và dễ dùng nhất nên nó rất thịnh hành. Lý do chính là Visual Basic giúp ta viết chương trình dùng MSWindows mà không bắt buộc ta phải biết rất nhiều về cách MSWindows hoạt động. Ta chỉ cần có một số kiến thức căn bản tối thiểu về MSWindows là đủ rồi. Từ quan điển của VB, mọi liên hệ với MSWindows đều tự nhiên và dễ hiểu. Có điều Visual Basic không phải là một ngôn ngữ Object Oriented.

Delphi là hậu thân của Turbo Pascal của Borland. Nó giống và tương đối dễ dùng như Visual Basic. Delphi thì Object Oriented. Các controls dùng trên các Forms của một chương trình Delphi đều tự động generate codes. Khổ nổi nếu ta sửa đổi các controls nhiều lần thì công tác code generation của Delphi thỉnh thoảng gặp trở ngại. Ngoài ra, công ty Borland sản xuất Delphi bị Corel bên Gia Nã Đại mua rồi đổi tên, họ không đảm bảo tương lai của sản phẩm khi chuyển hướng bằng cách nhấn mạnh vào JBuilder (dùng cho Java). Trong lúc tình hình rối loạn, một số guru của Delphi về đầu thú với Microsoft, các version mới của Delphi không thật sự tiến bộ hơn bao nhiêu, nên người ta không dám đầu tư việc triển khai phần mềm vào Delphi.

Trong khi đó Visual Basic không cần phải generate code nên Visual Basic bền vững hơn Delphi trong khi ta thiết kế các Forms. Nói như thế, không phải che đậy nhiều khuyết điểm của Visual Basic như:

· Không yểm trợ OOD, nhất là khả năng thừa kế (inheritance)

· Giới hạn về việc chạy nhiều task nhẹ cùng một lúc (mutithreading) trong một application. Thí dụ như ta không thể dùng VB để viết một service kiểu NT.

· Khả năng Error Handling rất yếu, bất tiện cho môi trường multi-tier (phân code ra nhiều lớp)

· Khó dùng chung với các ngôn ngữ khác như C++ chẳng hạn

· Không có User Interface thích hợp cho Internet

Vì Visual Basic không thích hợp cho việc lập trình trên Web Server nên Microsoft sáng tác ra Active Server Pages (ASP). Các trang ASP gồm có vừa HTML vừa VBScript (hay JavaScript), nằm lẫn lộn nhau. Khi xử lý một trang ASP hể HTML thì được gởi thẳng qua browser (client), còn VBScript thì tạo ra các dòng HTML để gởi qua browser. Trừ các Sub hay Function, vị trí của VBScript trong các trang ASP rất quan trọng.

Khi có nhóm codes nào ưng ý ta muốn biến nó thành một ActiveX và install nó trên Web Server. Vì lý do an ninh, các Internet Service Provider (ISP) làm host cho Web site của chúng ta thường thường rất miễn cưỡng install một ActiveX lạ trên máy của họ. Ngoài ra, việc uninstall ActiveX trên MSWindowsNT 4.0 không phải dễ ăn nên công tác quản lý version của các ActiveX thừơng làm cho các Web administrators nhức đầu. Ai đã từng trải qua việc quản lý các version của DLL trên MSWindows đều than phiền tại sao phải register các DLL và nhất là tại sao chỉ có thể register một version của DLL mà thôi. Họ chán quá, nên đặt ra từ "DLL hell" (địa ngục DLL).

Để giúp ta lập trình ASP nhanh, Microsoft cho ra Visual Interdev, một IDE (Intergrated Development Environment) hơi giống như Visual Basic. Visual Interdev cho ta các Design-Time Controls giống như các Intrinsic Controls của Visual Basic (td: Label, Textbox, Listbox .v.v..). Tiếc thay Visual Interdev không bền vững lắm nên sau khi dùng thử Visual Interdev một thời gian, đa số lập trình viên bỏ nó.

Để thay thế Visual Interdev, Macromedia cho ra Drumbeat 2000. Drumbeat 2000 làm nhiều chuyện hơn, và dễ dùng hơn Visual Interdev. Nó tự động generate VBScript cho mọi hoàn cảnh và kết quả là các trang ASP rất linh động. Nhưng có lẽ vì mối liên hệ của Macromedia với các tác giả của Drumbeat 2000 (một sản phẩm do một công ty khác bán lại cho Macromedia) không tốt đẹp lắm nên Macromedia không còn yểm trợ Drumbeat 2000.

Dầu sao bản thân ASP hãy còn một số khuyết điểm quan trọng, nhất là khi chạy trên Internet Information Server với NT4.0, ASP không đáng tin cậy lắm.

Nói tóm lại, nếu ta theo trường phái Microsoft thì việc lập trình trên desktop, cho distributed system và Web không ăn rơ nhau. Muốn di chuyển từ Desktop development lên Web development là phải đi qua một chặn đường học hỏi thêm rất mệt xác.

Đầu năm 1998, sau khi hoàn tất version 4 của Internet Information Server (IIS), một đội lập trình ở Microsoft nhận thấy họ còn rất nhiều sáng kiến để kiện toàn IIS. Họ bắt đầu thiết kế một architecture mới dựa trên những ý đó và project đuợc đặt tên là Next Generation Windows Services (NGWS).

Sau khi Visual Basic 6 đuợc trình làng vào cuối năm 1998, dự án kế tiếp mang tên Visual Studio 7 đuợc xáp nhập vào NGWS. Đội ngũ COM+/MTS góp vào một universal runtime cho tất cả các ngôn ngữ lập trình trong Visual Studio, mà họ có ý định cho ngay cả các ngôn ngữ lập trình của công ty khác dùng luôn.

Công tác nầy được giữ bí mật mãi đến hội nghị Professional Developers' Conference ở Orlando vào tháng 7/2000. Đến tháng 11/2000 thì Microsoft cho phát hành Beta 1 của .NET gồm ba CD. Tính đến lúc ấy thì Microsoft đã làm việc trên dự án ấy gần ba năm rồi. Điều ấy cắt nghĩa tại sao Beta 1 version tương đối rất vững chải.

.NET mang dấu tích những sáng kiến đã được áp dụng trước đây như p-code trong UCSD Pascal cho đến Java Virtual Marchine. Có điều Microsoft góp nhặt những sáng kiến của người khác, kết hợp với những sáng kiến của chính mình để làm nên một sản phẩm ăn rơ từ trong ra ngoài. Có lẽ cuối năm 2001 hay đầu năm 2002 Microsoft mới phát hành .NET. Có người hỏi Microsoft xem .NET quan trọng như thế nào. Các "xếp" của Microsoft cho biết 80% tài khóa Research & Development (Nghiên cứu và Triển khai) của Microsoft trong năm 2001 được dành cho .NET, và tối hậu, tất cả sản phẩm của Microsoft đều sẽ được dọn nhà qua .NET platform.

6.- Bill Gates nắm trọn vận mệnh Vi tính Thế giới , không ai thoát được:

Trong khi Sun phát minh ra Java vì sự tình cờ thì tạo ra .NET, trong đó có C#, là cả một chiến lược của Microsoft. Trong tương lai tất cả applications của Microsoft đều được ported qua .NET. Mới đây Microsoft release 6 CDs cho 6800 IT professionals ở

một week-long conference. Các CDs nầy chứa Microsoft XML-based blueprint - software for .NET Framework, VisualStudio.NET, technology preview for .NET Alerts, .NET Speech và Commerce Server 2002, software development kits cho .NET My Services và .NET Compact Framework. Lúc ấy, Microsoft cũng phát hành Microsoft XML Core Services (MSXML 4.0) và SQLXML 2.0 (một upgrade của SQL Server 2000).

Sự lấn áp của Java đối với Microsoft VB6/VC++/ASP trong mấy năm trước có lẽ cũng giống như Netscape đối với Internet Explorer. Theo thống kê Microsoft chiếm 42% Server Market (và đang tăng lên) với trên 90% desktop market. Nếu không còn nhiều Platforms trong Market thì đặc tính Platform Independence không còn quan trọng nữa.

Ngoài ra, .NET Framework với CLR powerful hơn JVM nhiều. Và ngay cả đặc tính "Write Once, Run Everywhere", thật ra chỉ là lý thuyết nên nhiều khi người ta vẫn phải test JVM mới với Java program của mình, nên có câu "Write Once, Debug EveryWhere".

Ta phải nhớ rằng Bill Gates xuất thân là một programmer nên ông ta hiểu programmer hơn ai hết. Viển tượng của Bill Gates khủng khiếp và ông dám nói, dám làm.

Một khi đã nhất quyết rồi thì dù thất bại bao nhiêu lần, rốt cuộc ông ta cũng phải thắng. Như MSWord thắng WordPerfect, MSWindows thắng McIntosh, VisualStudio thắng Borland, WindowsNT thắng Unix, IE thắng Netscape, ngay cả vụ kiện AntiTrust của 18 tiểu bang ở Mỹ rốt cuộc không ai làm gì được.

7.- Clinton kiếm tiền như thế nào sau khi rời nhiệm sở?

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thành công trong nghề diễn thuyết của mình đến mức, giờ đây người ta gọi ông là “Dollar Bill”. Từ Thượng Hải tới Hay-on-Wye, từ Tokyo tới New York, ông đã kiếm được hàng triệu USD chỉ trong vòng một năm qua.

Những buổi diễn thuyết luôn giúp những cựu chính trị gia như Margaret Thatcher, Mikhai Gorbachev và Henry Kissinger hái ra tiền. Đây cũng sẽ là khoản đáng kể trong quỹ lương hưu của Tony Blair khi ông rời nhiệm sở.

Riêng với Bill Clinton, tư liệu tài chính của phu nhân cựu tổng thống, thượng nghị sĩ Hillary, cho thấy ông đã kiếm được 9.2 triệu USD trong năm đầu tiên không còn ở Nhà Trắng. Ngoài ra, một cuốn sách sắp phát hành của ông sẽ có thể mang lại thêm 10 triệu USD nữa

Clinton có tổng số 59 bài diễn thuyết nhưng không phải bài nào cũng thu hút được khán giả. Tháng trước, tại Thâm Quyến, ông được trả 250.000 USD nhưng khán giả lại không mảy may chú ý tới cựu tổng thống Mỹ. Lý do là ông đến muộn và không chuẩn bị cẩn thận khiến bài phát biểu thiếu mạch lạc và một số chỗ trong bản dịch có thể làm người ta hiểu theo hai cách. Tất nhiên không phải lần nào tình trạng đó cũng diễn ra. Bài phát biểu tại London của cựu tổng thống Mỹ lại được coi là rất ấn tượng. Ông đã nói trong 40 phút liền mà không cần văn bản và được hoan nghênh hết lời.

Vị chủ nhà hào phóng nhất là một tổ chức quan hệ công chúng của Italy. Một buổi tối tại đây, Clinton thu 350.000 USD. Ở phòng thương mại Mỹ - Israel, cựu tổng thống được trả 125.000 USD. Khoản thù lao là 133.333 USD cho bài diễn thuyết trong 3 đêm liền tại Quỹ Quốc gia Do Thái.

Tại Viện bảo tàng Nạn tàn sát Do Thái El Paso ở miền trung Texas, ông kiếm được 125.000 USD. Còn ở hệ thống cửa hàng Lafayette, Paris, trên tạp chí kinh doanh Fortune ông đều được nhận 250.000 USD. Tuy nhiên, tại khoa kinh tế, ĐH London, cựu tổng thống chỉ nhận 28.000 USD cho bài phát biểu hồi năm ngoái.

Nhà Clinton cho biết họ đã trả 1,3 triệu USD tiền phí pháp luật - hầu hết là do vụ Monica Lewinsky. Ngoài ra, họ vẫn còn nợ khoảng 1,75-6 triệu USD từ các hoá đơn của luật sư.

Tuy nhiên, đại diện cho gia đình Clinton, Julia Payne khẳng định cựu tổng thống rất “thận trọng” khi xem xét chấp nhận lời mời và đã một số lần từ chối

Trên thực tế, tài sản ông Clinton tích luỹ được vẫn còn thua những người tiền nhiệm: George Bush, cha của đương kim Tổng thống Mỹ, kiếm được 14 triệu USD cho một bài diễn thuyến tại một công ty viễn thông liên lạc, Ronald Reagan thì nhận 2 triệu USD trong dịp nghỉ cuối tuần ở Tokyo.

Ngoài ra, cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã thu được 60.000 bảng Anh chỉ với vài lời lẽ hiểu biết. Người kế nhiệm của bà Thatcher, ông John Major được trả 280.000 bảng Anh mỗi bài phát biểu. Còn cựu tổng thống Liên Xô (cũ) Mikhail Gorbachev đã kiếm 25.000 USD cho lần diễn thuyết gần đây ở Mỹ.

8.- Làm bom bẩn ( Dirty Bomb ) như thế nào?

Bài viết này được trích dịch từ báo Âu Châu , mỗ xẽ khá kỹ càng về loại bom mới danh từ mà Hoakỳ vừa là, rần rần rộ rộ trên các đài phát thanh và truyền hình . Nhưng thật sự mà nói nền An Ninh cũa các cơ quan cũa chánh phũ Hoakỳ hiện nay dân chúng Hoakỳ giãm rất lớn về sự chống khũng bố mà chánh phũ Hoakỳ phát động trên toàn quốc nói riêng hay nước ngoài nói chung. Chúng ta thữ mỗ xẽ ra sao về loại bomb mà đưọc mang danh là : " Dirty Bomb " .

Chính quyền Bush hôm 10/6 tuyên bố đã bắt được một đối tượng liên quan đến âm mưu chế tạo một quả "bom bẩn". Diễn biến này làm người ta lại càng lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố mới. Tuy nhiên, bom bẩn là gì, chế tạo như thế nào và ảnh hưởng ngắn hạn cũng như dài hạn của nó ra sao nếu nó được phát nổ tại một trung tâm đông người?

Joseph Cirincione, Giám đốc Quỹ vì hoà bình Carnegie ở Washington, nói: "Đó không phải là vụ nổ hạt nhân, sẽ không có cột khói hình nấm. Nhưng cũng cần phải cẩn thận, vì ngay một vụ nổ nhỏ cũng có thể làm hư hại một khu vực rộng lớn trong thành phố".

Bom bẩn là gì?

Bom bẩn sử dụng chất nổ thông thường như dynamite để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn.

Chế tạo bom bẩn như thế nào?

Thông thường người ta bọc chất nổ bằng phóng xạ dưới dạng viên hoặc bột.

Đã có vụ nổ bom bẩn nào chưa?

Vụ duy nhất được biết đến là vào năm 1995, khi phiến quân Chechnya đặt một lọ làm chất cesium-137 chứa một số chất nổ trong thùng rác ở khu buôn bán Matxcơva. Tuy nhiên, họ không cho phát nổ.

Tướng MacArthur từng đề nghị đặt hàng rào chất phóng xạ coban để ngăn cản binh lính Trung Quốc vào Triều Tiên (năm 1950). Tuy nhiên, đề xuất này bị bác bỏ.

Một tổ chức khủng bố sẽ tìm thấy chất phóng xạ ở Mỹ tại đâu?

Có hàng nghìn nguồn, như các lò điện hạt nhân hay lò nghiên cứu hạt nhân. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong thăm dò địa chất, diệt vi khuẩn trong thực phẩm, chữa ung thư dùng liệu pháp tia X.

Nếu một tổ chức muốn mua phóng xạ thì có gặp phải khó khăn không?

Phần lớn chất phóng xạ luôn được coi giữ cẩn thận và đảm bảo an toàn vì giá của nguyên liệu này rất đắt. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Giám sát Hạt nhân Mỹ, có 300 nơi sử dụng chất phóng xạ đã bị mất trộm trong năm ngoái.

Nếu có chất phóng xạ thì chế tạo bom bẩn có khó không?

Nếu đã có nguyên liệu thì việc còn lại chỉ là chế tạo bom. Về kỹ thuật, điều đó không phức tạp. Vấn đề là phải trải đều chất phóng xạ thành những mảnh nhỏ, chứ không phải là các khúc lớn.

Hậu quả của một quả bom bẩn phát nổ ở khu trung tâm thành phố là gì?

Vấn đề phần lớn phụ thuộc vào khối lượng nguyên liệu, điều kiện thời tiết và kích cỡ của hạt. Gần đây, Henry Kelly ở trường ĐH Princeton có một nghiên cứu, trong đó ông đề cập đến tác động của 4.536 kg dynamite cộng với một lượng nhỏ cesium đặt trong một thiết bị nổ bên ngoài Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia tại Washington. Kết quả là chất phóng xạ sẽ lan ra cả toà nhà Quốc hội, Thư viện Quốc hội và Toà án Tối cao. Nếu khả năng đó xảy ra, con người trong những toà nhà đó sẽ không bị ảnh hưởng về sức khoẻ ngay. Chất phóng xạ phát tán không gây ra bỏng mà nó làm lở tường nhà. Các hạt bắn vào toà nhà và phát xạ. Hệ quả là phải làm sạch hoặc phá huỷ toàn bộ khu vực trước khi con người có thể tái sử dụng nơi này.

Tại Mỹ, vấn đề như vậy chưa từng xảy ra bao giờ. Chưa rõ là làm sạch khu vực thì có làm sạch bụi phóng xạ được không. Hơn nữa, chiến dịch đó sẽ hết sức khó khăn, tốn kém và kéo dài. Không giống như bệnh than, bạn có thể đốt và tiêu diệt vi khuẩn, còn bạn không thể làm như vậy đối với hạt phóng xạ. Chúng sẽ tồn tại trong hàng nghìn năm. Bạn phải loại bỏ chúng bằng biện pháp thủ công trong thời gian rất lâu.

Tác động kinh tế của vụ nổ bom bẩn là như thế nào?

Người ta có thể rời khỏi một thành phố kinh tế (như New York) hoặc không sử dụng một thủ đô chính trị (như Washington). Phải mất hàng tỷ đôla để làm sạch thành phố và thay đổi khu vực kinh tế.

Các biện pháp phòng ngừa là gì?

Thứ nhất, những cá nhân/tổ chức có chất phóng xạ phải ngay lập tức có biện pháp tăng cường an ninh cho số nguyên liệu đó. Thứ hai, chính phủ Mỹ nên tăng cường theo dõi việc chuyên chở loại nguyên liệu này. Thứ ba, phải giảm dần lượng phóng xạ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không có lý do gì lại dùng coban để diệt vi khuẩn trong thực phẩm. Chúng ta còn dùng cesium trong thăm dò dầu khí. Phải có các chất thay thế.

9.- PISA-Test kiểu Đức :

Hiện nay chánh quyền Ðức đang cãi tỗ lại nền giaó dục căn bãn cuã xứ mình , sao cho kịp nền học vấn quá vượt bực cuã Á Châu . Ðức giống như Hoakỳ về vấn đề học vấn càng lúc càng thụt lùi . Học sinh thì ham chơi game hơn ham học , phụ huynh học sinh thì càng lúc càng lấn áp giaó viên hay giaó sư . HÌnh ãnh sa đoạ cuã phim ãnh đầy dục tính và bạo động Hollywơod làm ãnh hưỡng sự học cuã chúng rất nhiều . Cho nên khi đi thi học vấn với ngoaị quốc , nhất là với học sinh Á Châu thì Hoakỳ và Ðức được điễm rất kém , nếu không nói là : “đội sỗ “ .Ngày xưa nền học vấn Hoakỳ và Ðức hay Pháp rất được dân Á Châu ngưỡng mộ , nay các nươc ÁCHâu giờ đây họ mới xét lại tại sao như vậy :

Để phân tích thêm về trình độ học vấn trung học, chương trình thử nghiệm PISA quốc tế (Programme for International Student Assessment) được áp dụng trước đây cho học sinh 32 nước kĩ nghệ trên thế giới mà kết quả ghi nhận dành cho học sinh Đức đã bị liệt vào hạng các nước sau cùng, đã gây ồn ào trong chính giới Đức về các biện pháp cải thiện và nâng cấp trình độ học sinh Đức từ đó cho đến nay. Mới đây, chương trình PISA so sánh các trường tại Đức (Schul-Ranking) đã được Bộ Giáo dục 16 tiểu bang thực hiện lại và công bố kết quả sau khi khảo sát trên 50 ngàn học sinh ở lứa 15 tuổi. Trọng điểm khảo sát là khả năng đ?c, hiểu, tính toán cũng như về bộ môn khoa học thường thức. Bên cạnh kiến thức, khả năng ứng phó khi giải quyết vấn đề, thành tích các em còn được ghi nhận thêm yếu tố gia đình và xã hội.

Đứng đầu trội hơn nhiều so với các nơi khác là trình độ học sinh thuộc tiểu bang Bayern, kế đó là Baden-Wuerttemberg. Chiếm hạng 3 và 4 đồng điểm là Sachsen và Rheinland-Pfalz. Tiểu bang đông dân nhất nước Đức Nordrhein-Westfalen trung bình ở giữa và bét hạng sau cùng là ở Saarland, Sacsen-Anhalt và Bremen. Hai tiểu bang có cùng vấn nạn xã hội tương tự như Bremen là Hamburg và Berlin tuy nhiên đã bị loại khỏi cuộc thử nghiệm từ đầu vì bộ Giáo dục nơi đây đã không lo liệu đủ điều kiện tham dự thi PISA-Test.

Giới nghiên cứu cũng đã xác nhận là hệ thống trường lớp Bayern đã rất kén chọn về khả năng học vấn: chỉ có 20% học sinh trong cùng lứa tuổi nơi đây thi đậu tú tài trong khi mức trung bình cả nước còn là 27%. Tại Baden Württemberg và Nordrhein-Westfalen, tỉ lệ học lên tú tài Đức còn là 29%. Thống đốc Bayern kiêm ứng cử viên thủ tướng Đức Edmund Stoiber (CSU) nhân cơ hội cũng đã đánh tiếng tự hào khi cho là chính sách giáo dục của Liên đảng CDU-CSU theo đuổi đã khá hơn đảng Xã hội SPD đề ra (học sinh Bayern xuất sắc hơn). Nghiệp đoàn giáo dục và khoa học GEW cũng như đảng SPD tuy nhiên đã dẫn chứng ngược lại khi cho thấy học sinh Bayern cũng đã rất tồi tệ khi làm thử nghiệm PISA-Test quốc tế lần vừa qua! GEW cho là chỉ ngạc nhiên chút ít mà cũng dễ hiểu khi kết quả cho thấy ở một số tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp thấp, ít dân chúng nhận phụ cấp xã hội (như tại Bayern), thì nơi đây cũng có được thành tích cao trong học vấn! Chủ tịch GEW, bà Eva-Maria Stange còn cảnh giác các chính đảng đừng vì kết quả PISA mà lạm dụng tranh cử chê bai qua lại trên đầu các trẻ em còn đang đi học hiện nay.

Nhìn chung, cuộc khảo sát PISA Đức lần nầy đã còn quá dễ so với nhu cầu thử nghiệm theo đòi hỏi trên thị trường lao động thế giới và khi đem so sánh với các nước kĩ nghệ phát triển khác. Hệ thống trường lớp Đức đặc biệt còn gặp nhiều khó khăn khi phải giảng dạy và nâng cấp kiến thức cho trẻ em xuất thân từ tầng lớp nghèo, kém giáo dục trong xã hội. Đó cũng là một thẩm định của các nhà nghiên cứu PISA Đức đưa ra.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002