Đại Chúng số 105 ngày 1/9/2002

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn

1.- Columbia. Botoga. Trước vài phút làm lễ đăng quang Tổng thống Columbia, Alvaro Uribe, 50 tuổi, thì khán đài bị pháo kích bằng súng cối. Nhiều quan chức quan trọng bị chết và bị thương. Đây là hành động của nhóm Cộng sản thân Mao của Columbia gọi là FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia. Cha ruột Tân Tổng thống bị nhóm này hạ sát tại trang trại thôn quê. Uribe cương quyết dẹp nhóm phản loạn này, nhưng rất khó vì núi rừng trùng điệp.

2.- Mexico. Ban Tứ Ca Tân nhạc Los Tigres del Norte bài ca Chronicle of a Change, có ý nhạo báng Tổng thống Mễ Vicente Fox, ngụ ý là lương chết đói cho nông dân được trúng mối. Nhạc bán chạy như tôm tươi, mặc dầu đài phát thanh chính phủ không cho hát bài này trong chương trình nhạc yêu cầu. Chừng nào Hoa Kỳ có nhạc Cao bồi chọc Bush II đây?

3.- Jerusalem. Tel Aviv. Phim được tung ra từ Hollywood là "Changing Line" bị nhóm Ultra-Orthodox Jews phản ứng dữ dội là có ý nhạo báng nhóm con của Thượng đế Jehova là nhóm Dêu này. Như vậy chúng tôi phải xem phim này mới được, coi nhóm con cưng của Thượng đế Dêu phản ứng dữ dội tại sao vậy? Nhóm này để râu dài và tóc cuốn tròn buông thõng 2 vai, đội nón đen và khoái đứng gục gặc nơi vách tường nếu nhìn không kỷ tưởng nhóm này đang... rặn cái gì đây?

4.- Saudi Arabia. Jiddha. Ả Rập Saudi kỳ này không cho phép Hoa Kỳ lập căn cứ quân đội mà đánh Iraq. Phải chi xứ này có nhiều bộ óc lỗi lạc về quân sự và quốc phòng thì với tiền tài vô tận sẽ không sợ nhóm cường bạo của quốc gia nào hăm dọa xứ mình hết. Cũng vì Saudi Arabia cho phép quân Hoa Kỳ lập căn cứ mà đánh Iraq thời Bush Cha nên tên khùng Osama bin Laden mới có cớ mà khởi nghĩa và được dân đạo Hồi thờ hơn thánh sống còn Hoa Kỳ thì nguyền rũa, còn chúng tôi dân da vàng đang đứng trầm ngâm xem dân nào là kẻ tội đồ đầu tiên của nhân loại.

5.- USA. California. Thêm một cơn chấn động về vụ Bắt Khủng Bố mợt hồ sơ lưu tại văn khố INS (cơ quan Di Trú và Nhập Tịch) tại Los Angeles cho biết một nhân viên INS không có quyền bắt tên khủng bố mà phải gọi cảnh sát LA đến, và tên này trốn thoát sau đó. Như vậy cơ quan Hoa Kỳ thích đạp chân với nhau rồi, mần ăn ra sao đây?

6.- Việt Nam. HaNoi. Danh sách cac nhân viên cao cấp chánh phủ Hà Nội như sau:

Các Phó Thủ tướng:

1- Nguyễn Tấn Dũng (tái bổ nhiệm)

2- Vũ Khoan (Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại)

3- Phạm Gia Khiêm (tái bổ nhiệm)

Các Bộ trưởng:

1- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phạm Văn Trà (tái bổ nhiệm)

2- Bộ trưởng Bộ Công an: Lê Hồng Anh (ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng)

3- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nguyễn Dy Niên (tái bổ nhiệm)

4- Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Uông Chu Lưu (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp)

5- Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Nguyễn Sinh Hùng (tái bổ nhiệm)

6- Bộ trưởng Bộ Thương mại: Trương Đình Tuyển (Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An, đã từng là Bộ trưởng Bộ Thương mại từ 1997 đến 2000)

7- Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Nguyễn Thị Hằng (tái bổ nhiệm)

8- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Đào Đình Bình (nguyên Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải- Tổng giám đốc Liên hiệp đường sắt Việt Nam)

9- Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Nguyễn Hồng Quân (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng)

10- Bộ trưởng Bộ Thủy sản: Tạ Quang Ngọc (tái bổ nhiệm)

11- Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thông tin: Phạm Quang Nghị (tái bổ nhiệm)

12- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Minh Hiển (tái bổ nhiệm)

13- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lê Huy Ngọ (tái bổ nhiệm)

14- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp: Hoàng Trung Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ công nghiệp)

15- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Võ Hồng Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

16- Bộ trưởng Bộ Y tế: Trần Thị Trung Chiến (nguyên Chủ nhiệm ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình)

17- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao: Nguyễn Danh Thái (tái bổ nhiệm)

18- Tổng Thanh tra Nhà nước: Quách Lê Thanh (Phó trưởng ban Nội chính trung ương Đảng)

19- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Lê Đức Thúy (tái bổ nhiệm)

20- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Đoàn Mạnh Giao (tái bổ nhiệm)

21- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (mới thành lập): Đỗ Quang Trung (nguyên Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ của chính phủ)

22- Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường cũ): Hoàng Văn Phong (Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

23- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (Ủy ban Dân tộc và miền núi cũ): Ksor Phước (Bí thư tỉnh ủy Gia Lai)

24- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (mới thành lập): Mai A'i Trực (nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định)

25- Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông (mới thành lập): Đỗ Trung Tá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam)

26- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (mới thành lập): Lê Thị Thu (Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).

Với thành phần như vậy chúng ta thấy có nhiều bộ mặt rất Thân Trung Cộng kỳ này, như vậy tiền đồ dân tộc Việt lại lệ thuộc về Trung Cộng mà chúng ta gọi là 1000 năm nô lệ giặc Tàu nay lệ thuộc thêm trăm năm giặc Tàu nữa rồi. Chừng náo tất cả cán bộ từ cao tới thấp đi học chữ nghĩa Quan Thoại nữa và đổi vài cái tên họ là: Xùng-chính-Tông như tại Hoa Kỳ Việt kiều khoái gọi là Tony, Richard, Michael thì cơ đồ Việt Nam kể như xong rồi.

7.- USA. Washington DC. Thấy phản ứng dữ dội của Trung Cộng về vụ Tổng thống Đài Loan Trần thụy Biển muốn trung cầu dân ý là đài Loan độc lập thì sáng hôm nay Hoa Kỳ chánh thức không chấp nhận Đài Loan thành một quốc gia độc lập. Như vậy đúng như lời chúng tôi đã nói Hoa Kỳ Bush II có máu Juda bán Chúa, bán bạn bè và giết hại người theo Hoa Kỳ. Nay mai tới Việt Nam nữa thì Hoa Kỳ kễ như là xong. Viết đến đây chúng tôi thấy sự bình luận từ trước về sự hành động của Hoa Kỳ y như chúng tôi tiên đoán vậy. Như vậy tại sao Nga sô tan rã quá sớm để thiên hạ lọt vào tay Trung Cộng hết vậy? Mao trạch Đông từng nói Hoa Kỳ là con cọp giấy không dám rớ đến dân Hoalục là trúng phóc. Lão già hung ác Mao trạch Đông coi vậy tư tưởng cao hơn Bush II đến 6 cái đầu.

8.- VN. Hà Nội. Chánh phụ Hà Nội vừa loan tin "Thiếu tướng Vũ ngọc Nhạ, nhà tình báo lớn vừa từ trần, 75 tuổi, tại Quận 3 Tp HCM..." Vâng! Nhờ tên này và tên Nguyễn văn Thiệu nên Miền Nam VNCH đi xuống âm phủ luôn. Tên này biết thế lực mấy cha cố đạo VN rất lớn, nên vào cửa cha cố đạo và được giới thiệu long trọng bên Tòa Khâm Sứ Saigon, lọt vào Dinh Độc Lập với tài hùng biện và thuộc lào kinh nghĩa Công Giáo nên Nguyễn văn Thiệu kẻ theo Đạo vợ nên tin Vũ ngọc Nhạ đến hết 105%. Chính tên này xúi Thiệu đem quân tinh nhuệ của VNCH vào ổ phục kích CSBV tại Hạ Lào mà tên Thiệu đâu biết rằng CSBV rất giỏi về phục kích, và những biệt kích ra Bắc Việt đều lọt lưới hết và CSBV vẫn gởi tin tốt đều đặn về Saigon mà dụ Thiệu gởi thêm biệt kích nữa. Trân trọng chào tên này theo kiểu "khỉ Bono" và chào Thiệu theo kiểu "khỉ dã nhân". Hai tên này xuống âm phủ lập chánh phủ nữa hay chăng? Nhờ 2 tên này mà chúng tôi được lái xe cũ Hoa Kỳ chạy khắp bốn phương trời xứ Hoa Kỳ.

9.- VN. Hà Nội. Phó Giám Đốc Bưu Điệân Hà Nội, Lê quốc Tuấn bị chém trước sở: 75 Đinh tiên Hoàng, Hà Nội. Cảnh sát chạy tới thì hai tên hung thủ này về nhà ngủ mất rồi. Như vậy tại Hà Nội nếu làm lớn thì ra đường phải mặc áo giáp, mặt đeo mặt nạ chạy núp cây này đến cây kia rồi chạy vụt vào sỡ làm thì mới an toàn tính mạng, đêm về thì ngủ dưới hầm hang động thì mới an tâm. Chừng nào chém Thủ tướng Khải thì mọi chuyện xong rồi.

10.- VN. Tp HCM. Hai tay tử tù Tăng minh Phụng và Phạm nhật Hồng bị lôi ra Tòa xử thêm nữa. Hai tên này bị án Tử hình trong vụ án Minh Phụng EPCO năm 1999, nhưng chánh quyền VN thiếu đạn nên chờ, nay Tòa tìm ra thêm một hồ sơ tội lỗi nữa nên kéo hai tử tù này ra xử nữa. Coi chừng bị thêm một án Tử Hình nữa, nghĩa là xữ bắn xong, chôn vài ngày rồi đem lên bắn một lần nữa, như Trịnh công Sơn nói "người chết 2 lần". Tăng minh Phụng, tay giàu nhất Miền Nam năm 1996 lập côngty định mạng là EPCO sao không lập công ty gọi là ÉPCUNG... thì nghe thấm liền.

11.- Czech.(Nam Tư). Prague. Mưa gió liên miên, lụt dâng từ sông đená thành phố nổi tiếng vế thắng tích Prague. Lụt sẽ trào đến Vienna (Áo) qua ngã sông Danube. Dòng sông Danue này bạn biết nổi danh bản nhạc Valse.

12.- Thụy Điển. Công chúa Swedish là Victoria rất khó khăn khi đọc một bài văn, vì cô bị bệnh giống Cha là Vua Carl XVI Gustaf (bệnh dyslexia). Một chứng bệnh trong não khi nhìn được một dòng chữ nhưng phần não phát ra lời đọc thì không nhận được, y như đọc diễn văn cà lăm lập bập vậy... Bệnh này có loại nặng nhẹ khác nhau, như Thủ tướng Anh Sir Winston Churchil, Leonard da Vinci, Thomas Edison và Albert Eisntein... nhưng khi không nhìn diễn văn để đọc thì lời nói rất hùng hồn. Đại học Sweden là University of Orebro không hiểu rõ bệnh trạng công chúa nên mời công chúa lên đọc diễn văn khai mạc đại hội... thì cả hội trường bật cười khi cô... rặn một hồi mới ra lời. Đây là lỗi của văn phòng Hoàng Gia Thụy Điển không chu toàn trách nhiệm của mình.

13.- USA. Washington DC. Sau khi hãng hàng không United Airway khai phá sản rồi đến United Airline nay đến hãng hàng không American Airline AA cắt giảm đến 7000 jobs tại hãng này. Kinh tế trì trệ rõ ràng nhưng nhóm Bush II vẫn nói cứng là kinh tế đang lên. Tư bản và Cộng sản như nhau, là nhóm chóp bu không bao giờ nói thật. Tin đám này là hồn và xác mất tiêu luôn.

14.- VN. Long An. Vụ gian lận xổ số tại Long An nổ lớn, nhiều tay lớn trong tỉnh gởi con cháu vào đội quay số, tuần này thì vị này trúng rồi đến tuần sau thì vị khác trúng... dân Long An lúc đầu tưởng tình cờ nhưng sau đó mới biết là bị bịp, số nào cho trúng cũng được vì có ai quay phim và giám sát đâu. Chủ tịch UBND Long An thì hứa hẹn sẽ điều tra nhưng gian lận vẫn tiếp tục. Hoan hô nhóm này, quê hương của Võ văn Kiệt phải đặc biệt chớ. Quốc Hội VN cũng vậy, có nhiều tay ghi danh nhưng xổ số trúng đã ghi tên từ lâu rồi. Hoan hô Hà Nội đúng là đỉnh cao trí tuệ loài người... tiền sử Cromagnon.

15.- USA. New York. Đại công ty IBM sẽ cắt đến 15 ngàn jobs trong vòng vài tháng tới vì dịch vụ điên toán này xuống dốc. Hiện nay IBM đang điều đình mua lại hãng PriceWaterhouse Coopers Corp với giá $3.5 tỉ USD.

16.- Nga. Moscow. Việt kiều mần ăn tại khu vực đông ngưới Việt gọi là "Trung tâm Thương mại Bến Thành" bị cảnh sát hình sự Nga ào ạt xông tới, hốt và xúc tất cả những quày bán hàng vào hàng 50 xe nhà binh quân đội. Cảnh sát đặc biệt che mặt hung dữ bao vây hàng trăm người như tấn công đánh giặc vậy. Dĩ nhiên có khá nhiều mặt hàng bất hợp pháp bán tại đây như thuốc lá, rượu nhập lậu, áo quần giả nhãn hiệu... vv..vv.. Sứ quán VN cử đại diện là Nguyễn chí Tâm, dĩ nhiên ông này khuyên mọi người bình tĩnh đâu còn có đấy... nên nhớ các tay trong sứ quán VN tại Moscow rất thường nhân danh ngoại giao mà mua rất nhiều rượu Pháp nói rằng đãi đằng các buổi tiệc cho ngoại giao đoàn, nhưng cảnh sát hình sự Nga tính rằng mỗi người nhân viên trong Tòa đại sứ VN uống đến 500 lít rượu thì mới hết số hàng nhập vào phi cảng Moscow... rồi rượu Pháp được bày bán tại chợ Bến Thành khu Saliut 3. Danh từ riêng ta gọi là MOSCOW chứ thật sự là MOCKBA.

17.- VN. Hà Nội. Tướng Trần Độ qua đời thọ 79 tuổi. Trần Độ tên thật là Tạ ngọc Phách, tay này nắm Chính Ủy Sư Đoàn 32 Điện Biên, rồi Giám đốc báo Quân Đội Nhân dân, năm 1965 vào Nam với chức vụ Thiếu Tướng, và năm Mậu Thân 1968 tay này nắm cánh quân đánh vào khu vực Chợ Lớn Bình Tây, tình báo VNCH loan tin tướng Trần Độ bị bắn chết gần hãng dệt vãi Chợ Lớn, nhưng Trần Độ đang cười ruồi tại Tây Ninh. Về già bất mãn vì ghế ngon bị các tay thân cận bắc Bộ Phủ giành hết nên chán đời nói xóc óc các Cái bang Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ nên bị... chơi sát ván, nhà bị cúp nước, điện thoại bị cắt, điện bị cắt luôn. Nay chết không kèn không trống mặc dầu mình giỏi hơn Nguyễn chí Thanh gấp nhiều lần.

18.- Afghanistan. Nhân dịp thăm xứ Afghanistan, Tổng thống Iran Mohamad Khatami yêu cầu thế giới nên tiếp tay giúp đỡ xứ đau khổ này, và Khatami lên án Hoa Kỳ tạo bầu không khí khủng bố bằng quân sự trên khắp thế giới. Hiện nay Afghanistan sau khi Hoa Kỳ đánh bật nhóm Taliban ra khỏi xứ rồi quên lời hứa hẹn sẽ tái thiết mọi sự... Tội nghiệp dân Afghanistan không học bài học Miền Nam VNCH, Tổng thống Nixon gởi thư và có chữ ký cho Thiệu là sẽ bảo đảm Hiệp Ước Hòa Bình không bị Hà Nội xâm lăng, lời hứa của Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với Tổng thống VNCH thiếu điều đem ra Lăng Ông Bà Chiểu mà thề Trời Đánh Thánh Đâm ai mà xạo... nay Hoa Kỳ xạo thiệt, và Trời đánh mấy tay chiến sĩ VNCH gần chết trong trại Cải tạo và thân nhân chết hàng chục ngàn người trên biển cả. Hiện nay tại Afghanistan nơi đồng quê núi non có hàng triệu trái mìn của Cộng Sản Nga gài và Tư bản Hoa Kỳ bõ xuống, đi lạng quạng là nổ ma át chân ngay, rồi đám cưới nhà quê nếu bắn súng lên trời ăn mừng thì bị hàng chục trực thăng Cobra USA đến bắn nát nhà cửa, mà Hoa Kỳ nói là thấy đạn bắn vào phi cơ mình. Oan hồn của những nạn nhân VNCH và nạn nhân Afghanistan này ai trả đây? Gia tộc Bush hay gia tộc Kennedy?

19.- USA. Washington DC. Một chuyên viên nghiên cứu vũ khí vi trùng Anthrax cho quân đội Hoa Kỳ, Steven Hatfill bị FBI chụp mũ cho là dính líu đến vụ thả bom Anthrax vào thư mail làm khủng hoảng dân chúng Hoa Kỳ và làm xanh gân các tay nghị sĩ dân biểu Quốc Hội Liên bang Hoa Kỳ. Sau nhiều tháng tìm không ra thủ phạm vụ gài vi trùng vào thư, nên FBI phải tìm một con dê tế thần cho mọi người an vui. Chuyên viên vi trùng học cho chiến tranh là Steven bây giờ mới biết đau khổ. Ngày xưa tay bác học chế bom nguyên tử đầu tiên cho Hoa Kỳ, rồi sau đó Nga có cái thứ nhì y như vậy... thế là tay bác học này bị chụp mũ là gián điệp liền... thân bại danh liệt. Tư Bản và Cộng sản cùng thầy là "ăn cháo đái bát” với nhau.

20.- VN. Tp HCM. Thành phố này sẽ tăng tiền đầu tư đến 1700 tỉ đồng cho một công trình đại lộ Đông – Tây (tóm lại là đường hầm xuyên qua sông Saigon đến Thủ Thiêm) dài gần 22 km. Khởi công vào đầu năm 2003. Như vậy chúng tôi khen Tp HCM một phát.

21.- USA. Texas. Tổng thống Mexico, Vicente Fox hủy bỏ chuyến viếng thăm trang trại Tổng thống Bush II vào ngày 26-28 / 8. Lý do T.T Fox xin Texas đừng xử tử tên tội phạm người Mễ, Javier Suarez Medina, tên này lúc 19 tuổi bắn chết một cảnh sát chìm trong vụ án ma túy. Ở xà lim tử tù 13 năm, tên này làm đơn xin khắp nơi cứu mạng dùm. Nay tên này bị chích chết bằng thuốc độc và Tổng thống Mễ Fox giận... nghỉ chơi với Bush II. Chuyện này Fox Mễ đi quá lố. Tội ác tại Hoa Kỳ đến 45% do nhóm Mễ lậu này gây ra hết, rồi đến mấy anh lọ nghẹ.Tổng thống Vicent Fox không lo giúp quốc gia Mễ mần ăn giàu có mà cứ khoái sang Mỹ xin xỏ hoài, mất thể diện một cường quốc mà cách đây gần 80 năm là “Đồng Bạc Hoa Xòe” của Mễ mạnh nhất thế giới, hơn tiền Phật lăng Pháp còn Đôla Mỹ thì mấy tay Yankee xài mà thôi.

22.- Cuba. Camp X-Ray. Trên 30 tử tù al-Qeda và Taleban định tự vận vì quá khốn khổ, tù nhân mặc áo đỏ cam, tay còng sau lưng, bắt mang mặt nạ và ngồi trong xà lim bằøng hàng rào kẽm gai mưa nắng rọi đến 24 / 24 ngoài trời. Ban điều tra Tù nhân Liên hiệp Quốc và Hội Nhân Quyền Anh Quốc muốn đến thăm thì bị bác bỏ. Trong khi đó ngày xưa VNCH thì Mỹ cho phép Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đến từng giường bệnh hay trại tù mà nói thủ thỉ tay đôi với tù nhân Cộng sản, kết quả không ai dám rớ đến nhóm tù CSVN này hết. Và khi CSVN thắng VNCH vì bị Mỹ bõ rơi, thì những trại tù Cải tạo nhốt lính VNCH thì Hội Hồng Thập Tư Quốc Tế xin vào thăm thì bị bác bỏ. Nay Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế muốn thăm nhóm này thì bị Hoa Kỳ bác bỏ. Đó là lời chúng tôi nói Tư Bản và Cộng Sản cùng một đạo... vô lương tâm mà thôi. Đúng hay sai xin giải thích dùm?

23.- Đức. Dresden. Lụt lội dữ dội nhất trong vòng 150 năm nay, nhiều tòa lâu đài nổi tiếng Đức bị ngập lụt... vụ này làm Âu Châu sẽ khốn khổ vì mùa màng bị thất thu kinh khủng chưa từng thấy.

24.- Úc. Vua Truyền thông Murdoch bị thua lỗ từ nhóm công ty News Corporation đến gần $7 tỉ USD. Hình như năm nay là năm đi xuống của Vua này. Vua này ly dị vợ già và lấy bà vợ trẻ măng người Hongkong, có con gái đầu lòng. Chính vua này nói một câu để đời “Tiền cho người nghèo... thì mất hết". Còn vua gà chiên Fried Chicken Kentucky, Colonel Sander người sáng lập hệ thống gà chiên Kentucky nói "Tôi không muốn làm con ma giàu...trong nghĩa địa”. Đẹp thay lời nói vua gà chiên này, và cầu mong Vua Murdoch trở thành người nghèo để chúng tôi lập lại câu này của ông "cho người nghèo như Murdoch rất...ngu xuẩn".

25.- Trung Đông. Hoa Kỳ đang ùn ùn chở vũ khí hạng nặng đến Kuwaut, Turkey, Jordan., Yemen... họ sửa chữa nhiều phi đạo to lớn để chờ bộ binh đến là đánh Iraq luôn. Tuy nhiên Saudi Arab hiện nay từ chối thẳng thừng giúp Hoa Kỳ đánh Iraq. Thật sư quân lực Ả Rập đánh đấm cái gì, nhưng nếu hợp tác vói Hoa Kỳ về đánh giặc thì phải chia tiền phí tổn chung với Hoa Kỳ. Như vụ Vùng Vịnh thời Bush Cha, Nhật Bản có ăn nhậu gì vụ Trung Đông mà cũng bị Hoa Kỳ lôi cổ vào... chia tiền chiến phí đến trên $4 tỉ USD để cho lính Hoa Kỳ tắm rửa bằng nước suối Vichy ngon lành. Nhật tức cành hông nhưng nếu "Say NO" thì đừng có cái màn bán xe Lexus, Honda, Toyota hay Sony, Toshiba tại Hoa Kỳ đi. Thành thử mỗi lần Hoa Kỳ động quân thì Nhật... teo.

26. USA. California. Bakersfield. Đứa con 17 tuổi và đứa con gái 12 tuổi bị mẹ cấm đi nhảy đầm tức mẹ đánh mẹ bằng soong chão rồi dùng dây telephone xiết cổ mẹ chết... rồi nhét vào tủ áo quần. Bà mẹ Francisca Comparan, 43 tuổi bị chết vì lối xóm nghe tiếng la kinh khủng từ nhà phát ra. Cảnh sát bắt đứa con gái quỷ sứ, đứa này khai thiệt rồi cảnh sát đến bắt tên quỷ satan 17 tuổi này. Than ôi, Đạo đức Hoa Kỳ bị nhóm Hồi Giáo nguyền rủa là phải lắm. Ai mà từ California đến Nevada để đánh bài tại Las Vegas thì phải qua thành phố Bakersfield nhỏ này mà ngừng đổ xăng hay refresh vài phút.

27.- USA. Washington DC. Hàng ngàn đơn kiện của thân nhân các nạn nhân vụ 9-11. Các đơn kiện này lên Tòa Án Liên Bang, kiện các nước như Sudan, Yemen, Saudi Arabia... tổng số đến hàng ngàn triệu đôla USD. Họ kiện là các tay khủng bố làm xập 2 Tòa Building New York và các nạn nhân phi cơ bị không tặc đâm vào New York, Ngũ giác đài... vv..vv... Ai mà học trường luật tại Hoa Kỳ này thấy đa số dân học luật là dân gốc Dêu hết 85%. Học phí luật rất đắt và khi ra trường luật thành luật sư thì nhóm này bá chủ thiên hạ. Trong kinh Thánh Dêu có nói "Con chớ làm chứng gian", nghĩa là kinh Dêu biết giống dân này thích kiện tụng lắm. Còn dân Việt nghe nói tới Tòa Án là... teo liền. Lý do chúng tôi nói chuyện học luật hay luật sư trong phần này là những đơn này họ thưa nhóm khủng bố vụ 9-11 lên đến hàng ngàn tỉ USD. Hoa Kỳ sẽ đánh Iraq và động binh chèn ép Trung Đông và sẽ tịch thu gia sản những ngân hàng nào Hoa Kỳ gọi là giúp khủng bố. Tiền tỉ tỉ triệu USD dĩ nhiên sẽ đem về Hoa Kỳ và Tòa án Hoa Kỳ sẽ chia cho nhóm này. Thấy dân Dêu tuyệt chiêu chưa? Tại sao họ không thưa xứ Congo chứa nhóm khủng bố đi? Xứ Congo đói không có cơm mà ăn thì Hoa Kỳ tịch thu ngân hàng Congo để mà làm tế tổ gì, nên họ kiện làm chi xứ nghèo nhất thiên hạ đó.

28.- Italy. Rome. Vatican. Đức Giáo Hoàng Paul II sẽ viếng thăm xứ Poland một lần nữa. Tuổi Ngài quá lớn và sức khỏe rất yếu, nên mọi người dân Poland kỳ này sẽ vô cùng cảm động mà đón Ngài lần chót hay chăng? Ngài sẽ thăm thành phố Krakow nơi quê hương mà Ngài lớn lên từ đây. Tên khai sanh của Ngài tại Poland là "Karol Wojtyla".

29.- USA. Mount Rushmore. Tổng thống Bush II đọc diễn văn nẩy lửa tại đây với sự hiện diện đầy đủ các nhân vật quan trọng Hoa thịnh Đốn gồn các tay tổ Quốc Hội Hoa Kỳ. Bush II nặng lời tố cáo lãnh tụ Dân Chủ là Tom Adschle ngâm tôm dự luật Homeland Security do mình chế biến ra. Bush II biết từ lâu nhóm FBI và CIA không ưa mình vì hồ sơ của mình không lương thiện, nên muốn lập một Siêu Bộ cho riêng mình xử dụng là "Homeland Security" mà cho bạn thân của mình làm xếp. Trong khi đó Tom Daschle cũng... quạt lại là "Ông ta hiện nay muốn trở thành nhà độc tài về quyền lực cho cá nhân của mình". Riêng chúng tôi dân da Vàng không ăn nhậu về quyền lực Hoa thịnh Đốn, nhưng đoán lá số Tử Vi của Bush II này "không cách chi thắng ghế kỳ nhì này nữa" (Lời tiên đoán vào ngày 8/15/2002 xem có thành sự thật hay không?) Gia đình dòng họ Bush đều cao ráo, cha Bush, anh Bush cũng cao, chỉ riêng Bush này đứng tới vai chúng tôi mà thôi. Tại sao vậy? Thấy Bush này tôi nhớ đến Tổng thống của tôi cũng cao ráo như vậy quá chừng. Những người làm nên lịch sử.

30. – Indonesia. Cậu ấm con vua 33 năm Suharto là Tommy Suharto được dời nhà nghỉ mát mới... từ nhà giam có máy lạnh Jakarta’s Cipinnag, ngó ra sân cỏ đẹp có Tivi và sách vở đọc... chỉ thiếu hầu gái sửa drap chăn giường là đủ bộ. Nay cậu bị dời nhà sang nhà lao đầy chí rận tại Batu thuộc đảo nhỏ Nusakambangan (như từ Chí Hòa Saigon mà ra Côn đảo vậy). Còn chừng nào đến Vua đại tham nhũng Suharto đây? Gương mặt hiền từ như ông già Noel mà lòng tham không đáy như hải tặc Tháilan vậy. Tướng số Hongkong đoán trật lất hết với gương mặt hiền từ của Suharto này hết ráo, kể luôn chúng tôi nữa.

31.- USA. Washington DC. Một quân sư tài giỏi thời Bush Cha, mà người ta gọi là "the most respected foreign policy gurus", Brent Scowcroft khuyên đừng đánh Iraq vì có nhiều bất lợi hơn tốt. Trong khi đó cô cố vấn da màu đen, Condoleezza Rice giữ xếp xòng An Ninh Quốc Gia mà làm ăn không nên hồn nếu so với Henry Kissinger, hên là nhờ chuyện gì bí mật mà không biết nên ghế còn yên cho cô ta ngồi. Cô Rice nói rằng "rất đúng luân lý nên đánh Iraq". Quân sư nổi danh thế giới từng giúp cho Nixon, Ford và ngay cả Bush Cha là Guru Scowroft khi nói lên câu này tại Washington DC thì như một gáo nước lạnh dội vào nhóm diều hâu Bush, câu này làm nhóm Quốc Hội đang giật mình suy nghĩ lại chuyện đông binh đánh Iraq. Thầy Quân sư của Bush Cha từng giúp cha mình mà mình không nghe thì đúng "Con hơn cha nhà có phúc". Bạn nên nhớ Tổng thống Truman người ra lệnh bỏ bom nguyên tử cho Nhật ngày nay có ai nói đến tên này đâu? Tại sao người ta không xây tượng hay xây thư viện cho mang tên như Donald Regan vậy?

32.- VN. Hà Nội. Năm nay Hà Nội có thể bị lũ lụt dâng ngập đường xá nữa. Lũ sông Hồng sẽ lên mức báo động 3. Miền Nam Hậu Giang dân ruộng đang lo vì nước sông Cửu Long dâng lên khá nhiều. Tin buồn cho dân Việt, nhưng tin mừng cho nhóm Bà "Ngu thị Hèn" sẽ vận động dân ngu khu... trắng mà góp tiền cứu trợ bão lụt nữa. Bà này có 2 đời chồng và đi đâu cũng kè kè theo một tên gạc đờ co có bộ râu giống Don Juan hết sức, tên này cũng ly dị vợ thứ nhì của mình mà ráng giúp Bà Ngu thị Hèn lên đỉnh danh vọng nhờ... xin tiền dân tị nạn Việt và cho giấy tờ giả mạo, thế mà Việt kiều khu Thủ đô Hoa thịnh Đốn lại tin... mới ngạc nhiên chớ? Nhóm Bà này không phải theo diện Refugee như chúng tôi năm 1975 mà theo diện Kinh tế Nghèo qua Mỹ và nay giàu sang hết sức. Hay quá Tổ Washington ơi!

33.- VN Tp HCM. Sỡ GTCC sẽ tổ chức xe đưa đón học sinh tại 45 trường học cho niên học mới năm nay. Giá tiền chánh phụ cấp là 100 ngàn đồng tháng, tiền thiếu thì cha mẹ phải thêm vào. Riêng học sinh dưới 1m3 và lớp cấp I được miễn phí.

34.- Canada. Ottawa. Chánh quyền Ottawa đang tranh cãi có nên cho bà mẹ được nghỉ đến năm thứ 2 sau khi sanh mà được hưởng lương đầy đủ hay không? Hiện nay Canada có chương trình cho bà Mẹ nghỉ nhà 1 năm có lương. Canada là xứ không giàu bằng Hoa Kỳ nhưng vế Y Tế có lòng vị tha nhất, có lẽ Quốc Hội Canada không có giống Dêu xâm nhập mà thành ích kỷ chăng?

35.- USA. California. Sau nhiều năm cố gắng hoạt động, nay Thư Viện Việt Nam On Line trưởng thành. Buổi lễ ra mắt Thư Viện VN OnLine sẽ tổ chức trọng thể tại 15355 Brookhurst St, Westminster, Ca vào ngày 17 / 8 / 2002. Hiện diện buỗi lễ này gồm có: nhà văn Duy Lam, nhà văn Hứa Hoành, Minh Võ, nhà báo Hoàng dược Thảo, Bác sĩ Trần đại Sỹ và đại diện báo Đại Chúng tại California. Bạn có thể vào Internet như sau www.tvvn.org. Nhóm này có đủ nhân tài như "Trí Tuệ Việt Nam On Line" tại Hà Nội, nhưng vừa rồi Các Đỉnh cao Trí Tuệ Loài Người tại Viện Cái Bang Bắc Bộ Phủ Hà Nội đóng cửa mất, nên hiện nay chỉ còn Thư Viện Việt Nam tại California độc tôn thiên hạ. Khi vào Online Thư Viện này mời bạn ghé đến mục "Bạn Có Biết" mà xem qua cho vui. Chủ xòng Thư Viện Việt Nam OnLine có quen biết đến Chủ Báo Đại Chúng, nhiều bài của Báo Đại Chúng được Thư Viện Việt Nam xin đăng tải. Các báo Việt Ngữ tại California đều loan tin này.

36.- USA. Graceland.Memphis. Tennessee. Buổi lễ Giỗ Tổ vua nhạc Rock Elvis Presley được cử hành trọng thể tại Graceland. Hàng trăm ngàn người tề tựu tưởng nhớ 25 năm Tổ nhạc Rock mất. Tại nhiều nơi trên thế giới nhiều người hóa trang sao cho giống Tổ Elvis thì mới được. Tổ Elvis có nhiều bản nhạc rất hay, nhưng có nhiều người chê là Tổ này hát giọng ca có tiếng "Ằng ặc ằng ặc...ằng ậc.." càng nhiều càng tốt. Tổ này có số đào hoa, phim Tổ đóng toàn là kiều nữ quay quanh, kết quả anh có vợ... cắm sừng từ thuở còn thơ. Tổ mất vì heart attack trên sàn hát, vậy mà có con cháu khác họ nằng nặc nói rằng Tổ giả hình và đi mất, ngày lành tháng tốt Tổ sẽ về. Tổ mất lúc 42 tuổi quá trẻ với sự nghiệp đồ sộ. Hôm nay vợ cũ anh Priscilla Presley và con gái Lisa Marie cùng chồng mới sắm.. là anh kép đóng phim Nicolas Cage âm thầm đến dự lễ Giỗ Tổ. Tổ này có một ca sĩ Việt kiều tên Elvis Phương. Anh hát rất hay, có lẽ Đệ Nhất Danh Ca Việt Nam, nhưng anh trốn quân dịch. Trên tiền đồn heo hút Ben Het, DakTo... nghe nhạc Elvis Phương hát về đời lính chiến Việt Nam thì lòng bỗng...cảm khái vô biên. Mình đánh giặc cho Thiệu, cho Mỹ hay cho ai đây?

26.- Nga. Moscow. Chánh quyền Nga vì ớn Trung Cộng nên từ chối cấp chiếu khán cho Dalai Lama đến thăm chùa chiền Phật Giáo tại Nga. Hành động này của Nga làm thế giới chê cười, vì mình là bậc Đại Ca Trùm Cộng Sản nay xuống Chó thì sợ đủ mọi người. Lúc còn Lên Ngựa thì Mỹ và Trung Cộng teo... gần chết. Nay trò đời thay đổi 27.- New York. Liên hiệp Quốc. Hội Đồng bảo An LHQ đồng ý trả lại các tài khoản cho các khổ chủ mà tình nghi giúp nhóm Taleban và Osama bin Laden. Trên 60 người hay công ty bị oan nay được trả lại chìa khóa ngân hàng, nếu không thì số tiền này bị sung công và xài sach bách. Tại sao LHQ không xét đến các tài khoản của Bush Cha và Bush Con từng liên hệ với nhóm Saudi Arab tài phiệt có liên quan ít nhiều (xin xem bài Đọc Báo Giùm các bạn trong số này thì rõ nhiều).

28.- VN Tp HCM. Nhiều dịch vụ phuc vụ khách Nam nhi xảy ra rất nhiều chiêu quái lạ như: cà phê ôm, cà phê võng (nằm võng sát đất, mấy cô gái bưng cà phê đem đến..) nay đến dịch vụ “tắm Thuê" (nghĩa là vào đây tắm chung với các... em trong bồn và được các em kỳ cọ... cho sạch bách.) Dịch vụ này đang làm nóng sốt Sàigòn vì Saigòn rất nực nội cần tắm rửa một ngày 3 lần mới đủ.

29.- USA. New York. Côngty Bách Hóa lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau Wal Mart, là Ames tuyên bố phá sản vào ngày hôm nay. Công ty có 350 cửa hàng và 22 ngàn nhân viên. Lần trước côngty K Mart đang trên đà xuống hố.

30.- Jerusalem. Đúng như chúng tôi tiên đoán là chuyện đánh Iraq là do Satan Dêu mong muốn. Tụi này bắt Bush II phải nghe lời mình, vì linh hồn bị mất từ lâu rồi. Nay AP số ra ngày August 16, năm 2002 là "Israel Urges US to Attack Iraq". Chủ lò heo Chánh Hưng là Ariel Sharon tức giận khi thấy Bush II cứ chần chờ mãi và nói nặng lời. Chúng tôi có Copy phần này trong memory hard disk vụ này để đề phòng mấy tay... nâng bi Bush II hỏi thì kẹt. Như vậy chúng tôi mới tự hào là tờ báo ngay thẳng nhất và trung thực nhất, không bị nhóm Dêu này bóp chết. Bush II đánh Iraq là Satan Dêu bắt phải làm như vậy mới được. Sao hèn thế nhỉ? Nên nhớ tổ Cộng Sản cũng máu Satan này ra là Karl Marx.

31.- Israel.Tel Aviv. Sau khi nhóm tập đoàn luật sư của dân Dêu tại New York xúm nhau kiện Saudi Arab hàng ngàn tỉ USD về vụ khủng bố, thấy có mòi ăn được vì Bush II sẽ xung công tài sản tất cả ngân hàng nào của nhóm Á rập mà Bush II cho là tiếp tay khủng bố, thì nhóm tập đoàn xe bus tại Israel xúm nhau kiện Arafat vì có nhiều cảm tử mang bom mua vé xe bus mà cho bom nổ làm chết nhiều người vô tội. Nay họ kiện Arafat hàng trăm triệu đồng USD. Như vậy tại sao Việt Nam không xúm nhau kiện chánh phủ Hoa Kỳ hàng chục ngàn tỉ USD vụ khai quang và hóa học da cam làm chết biết bao nhiêu đất đai nước Việt. Nhân cơ hội này làm Bush II đỡ khùng xem ra sao? Rồi nếu chánh phủ Hoa Kỳ làm thinh thì sung công tài sản ngân hàng nào tại VN mà có con dấu của Bush II là xong. Dám không hả các lão Cái Bang Bắc Bộ Phủ Hà Nội? Còn nếu chịu nhục làm thinh thì chừng nào làm ra trái bom nguyên tử để Hoa Kỳ và Tàu Cộng ớn chơi?

32.- Chechnya. Grozny. Một trực thăng quân sự loại lớn nhất thế giới của Nga. Chiếc Mi-26 chở đến 132 người, bị rớt chết hơn 85 người. Đây là thảm họa lớn nhất trong ngành hàng không quân sự của Nga.

33.- USA. Hollywood. Đại tài tử người Do Thái mà chúng tôi nể nhất, đóng phim hay nhất là Ben Hur vừa họp báo là ông đang bị bệnh Alzheimer như TT Reagan vậy. Ông là một tài tử mà vừa có tài và vừa có đức độ hạng nhất trong kinh thành ánh sáng Hollywood này. Lúc còn nhỏ khi xem phim này tại rạp Rex Saigon chúng tôi không khỏi ứa lệ khi Chúa Giê Su trước khi chết mà phép lạ của Chúa còn cứu người có lòng tin khỏi bệnh cùi phong trong thung lũng phong cùi phim Ben Hur.

34.- Canada. Ottawa. Tổng trưởng Di Dân Denis Coderre tuyên bố các di dân mới sẽ không được quyền chọn nơi trú ngụ tự do như ngày xưa nữa, mà phải khai báo và nêu lý do cùng trình đăng ký. Những nơi đông dân cư như: Montreal, Toronto, Vancouver sẽ rất khó vào đây cư ngụ. Như vậy thà đến bắc Cực sống sướng hơn.

35.- Canada. Hamilton. Một bác sĩ người Hoa, Stephen Kai Yiu Chung, 64 tuổi khi đến Canda ghi là có bằng cấp bác sĩ tại Dominican rồi dược Canada cấp cho giấy phép hành nghề y sĩ 15 năm. Đến khi Canada khám phá ra bằng cấp giả thì tên này bỏ túi tiền nhà nước đến gần $5 triệu USD rồi. Hên là tên này không mỗ xẻ mà chỉ cho toa thôi.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002