Đại Chúng số 107 - ngày 1 tháng 10 năm 2002

ĐẠI HỘI QUỐC TẾ CA SĨ TƯỢNG VÀNG VIỆT NAM NĂM THỨ 15 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Washingon (TMN News).- Đại Hội Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng năm thứ 15 đã diễn ra tốt đẹp tại đô thị Seattle trong 2 ngày 31/8 và 1 tháng 9/2002, với sự tham dự đông đảo quý vị lãnh đạo các tôn giáo, đại diện cộng đồng, hội đoàn, chánh quyền địa phương, giới văn nghệ sĩ, truy?n thông báo chí, và đồâng bào mọi giới.

Vào lúc 9:15 giờ tối Chủ Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2002, nữ Sinh Viên Kayley Nguyễn 20 tuổi đến từ quốc gia Phần Lan (Finland) của Bắc Âu, ca diễn nhạc phẩm "Mẹ Yêu" đã đoạt Hạng Nhất của VN’s International Golden Awards năm thứ 15. Cô đã Âđược nhạc sĩ Từ Công Phụng (đại diện Ban Giám Khảo Chung Kết Giải Tượng Vàng năm 2002) trao tay pho Tượng Vàng kiểu Oscar. Đồng thời cô cũng nhận 1 ngàn 200 Mỹ-kim tiền mặt do bà Chu Tri-Ơn và Lương y Thiên-Kim trao tặng, cùng một số tặng phẩm của các vị Mạnh Thường Quân.

Hạng nhì đã về tay cô Marie Bạch (SV dược khoa của University of Washington), 22 tuổi. Cô đã được bà Amy Nguyễn Mỹ-Dung (Chủ Tịch Tổ Hợp tài chánh AAA Financial) lên trao 600MK tiền mặt, cùng một số tặng phẩm.

Hạng ba trao tặng cho SV Quốc Tự (Ehemekata college tại thủ phủ Salem của tiểu bang Oregon) bởi doanh gia Nguyễn Công Khai (Chủ nhân VINA Bookstore tại Seattle), với 300MK, cùng một số tặng phẩm của quý vị Mạnh Thường Quân.

Hạng tư được trao tặng phẩm bởi Nghệ sĩ / tác giả Trường Kỳ của bộ sách “Tuyển Tập Nghệ Sĩ” cho cô Lưu Ngọc (nữ sinh 16 tuổi) đến từ thủ phủ Olympia của tiểu bang Washington.

Đồng thời, 5 hạng khuyến khích của Giải Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng năm 2002 được trao như sau:

- Giáo sư, nghệ sĩ Lê Quý An (Trung Tâm băng nhạc Trang Châu Avitek) trao cho cô Mỹ Kim của tiểu bang Virginia.

- Thi sĩ Lam Nguyên (nguyên Chủ Tịch Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương) trao cho cô Thái Mộng Trinh bút hiệu Môi Tím (Harrisburg, PA).

- Mục sư Nguyễn Xuân Sơn (Quản Nhiệm Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam tiểu bang Washington) trao cho bạn Trung Nguyên (Santa Ana, CA).

- Nhạc sĩ hạ uy cầm Phạm Mạnh Đạt trao cho cô Trần Thanh Thúy (Renton, WA).

- Nữ danh ca Phương Dung trao cho bạn Lê Tuấn (Portland, OR).

Ban Giám Khảo năm nay gồm 6 vị là: Quý nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, Từ Công Phụng, Nam Lộc; nữ danh ca Phương Dung; nghệ sĩ / tác giả Trường Kỳ; và nhà tổng phát hành băng nhạc Lê Quý An.

Chương trình Đại Nhạc Hội và Dạ Vũ dài gần 7 tiếng đồng hồ, được ghi nhận là sống động và đặc sắc. Với sự góp mặt phụ diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như: Công Thành & Lyn, Phương Dung, Kevin Khoa, Diễm Liên, Khánh Vân, Bích Phượng, và danh hài Phi Thoàn.

Trước đó, vào tối thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2002, Đại Hội Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng Việt Nam năm thứ 15 đã khai mạc bằng buổi tiếp tân và sinh hoạt văn nghệ đầy ý nghĩa, giữa nhạc trẻ và tuổi trẻ Việt Nam trong thời điểm đầu thế kỷ 21, tại Công Viên Tượng Vàng VN số 3823 South Willow St, Seattle. Banner treo cạnh Tượng đài cao 12 feet ghi rõ mục đích buổi sinh hoạt như sau: “Họp Mặt Nhạc Trẻ & Tuổi Trẻ Việt Nam: *3 năm Công Viên Tượng Vàng VN *15 năm VN’s International Golden Awards * 26 năm Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương”.

Nhân ngày kỷ niệm 3 năm thành lập một khu vườn văn hóa VN đầu tiên tại hải ngoại là Công Viên Tượng Vàng, một số nghệ sĩ tên tuổi đã trao bảng cảm tạ đến 3 vị đã tặng ghế đá cho công viên là: Doanh gia Nguyễn Văn Lợi (chủ nhân siêu thị Chánh Hưng & nhà hàng Chánh Đức), Hội cựu nữ sinh Gia Long tiểu bang Washington, và ông H.O. Phạm Văn Tiên.

Tiếp đó, hai nghệ sĩ từng dấy động được “phong trào Nhạc Trẻ” lớn mạnh tại miền Nam VN trước năm 1975 cùng xuất hiện trên sân khấu lộ thiên. Đó là nhạc sĩ Nam Lộc và nghệ sĩ Trường Kỳ. Hai ông đã thay nhau kể lại một số sinh hoạt của phong trào Nhạc Trẻ VN, đưa tới những Đại Hội Nhạc Trẻ vĩ đại tại Saigon đôi khi số khán giả tham dự lên tới 15 ngàn. Và điều đáng nói hơn cả là phong trào đã đưa tuổi trẻ VN thời đó tuy vui chơi trong các điệu nhạc ngoại quốc, nhưng vẫn không quên đóng góp tài chánh để an ủi các chiến sĩ QLVNCH ngoài chiến trường máu lửa, và các quả phụ cô nhi chiến tranh.

Sau đó là 12 tiếng hát tuổi trẻ VN đến từ khắp nơi xuất hiện, bên cạnh 2 nghệ sĩ đầu đàn của phong trào Nhạc Trẻ VN. Đây là lần đầu tiên người ta được chứng kiến những hình ảnh nối kết giữa phong trào nhạc trẻ VN trước năm 75 và 15 năm của giải thưởng ca nhạc truyền thống dành cho Tuổi Trẻ VN tại hải ngoại là "VN’s International Golden Awards".

Trên sân khấu nhỏ trong Công Viên Tượng Vàng VN, 4 nam và 8 nữ thí sinh ca sĩ đã được chào đón bởi hàng trăm nhân vật cộng đồng, hội đoàn, văn nghệ sĩ, giới truyền thông báo chí Việt ngữ tại Tây Bắc Mỹ và California v.v... Đặïc biệt là sựï hiện diện của 3 vị lãnh đạo các Tôn Giáo gồm: Thượng Tọa Thích Nguyên An (Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Trụ trì Chùa Cổ Lâm), Mục sư Nguyễn Xuân Sơn (Quản Nhiệm Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm VN tiểu bang Washington), Hiền huynh Dương Thanh Liêm (Chánh Trị Sự Thánh Thất Đường Nhơn Seattle / Tòa Thánh Tây Ninh); cùng Giáo sư Vũ Quốc Thùy (Phụ Tá Thống Đốc tiểu bang Washington đặc trách Á Châu Sự Vụ).

Với tài điều khiển chương trình duyên dáng và vui tươi của nam ca sĩ Kevin Khoa, 12 thí sinh đến từ Âu Châu và một số tiểu bang Hoa Kỳ, lần lượt trình diễn mỗi em một nhạc bản, như đáp tạ lại sự đón mừng vô cùng nồng ấm mà cử tọa đã dành cho các thí sinh chung kết của Đại Hội Tượng Vàng năm 2002. 2 nhạc sĩ Lê Trọng Cảnh và Bạch Quang Cậy đã chơi nhạc xuất sắc

Trong 2 ngày Đại Hội, người ta thấy có sự theo dõi của phái đoàn báo chí đến từ thủ đô tị nạn Little Saigon tại Nam Cali, gồm 3 nhà báo Trần Đông Phương, Tô Kiều Phương và Mộng Thu. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Điện ảnh gia / Tác giả Nguyễn Long.

Dư luận chung cho rằng Đại Hội Quốc Tế Ca Sĩ Tượng năm thứù 15 đã thành công rực rỡ về cả hình thức lẫn nội dung. Số quan khách và khán giả tham dự 2 ngày Đại Hội lên tới con số 900.

Tin giờ chót cho biết cô Kayley ngay sau khi đoạt hạng nhất Giải Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng năm thứ 15, đã được mời trình diễn trong một chương trình Đại Nhạc Hội quy mô tại thủ đô tị nạn Little Saigon (Nam Cali) vào ngày 3 tháng 11 năm 2002.

Được biết Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam (Anh ngữ là VN’s International Golden Awards) được sáng lập bởi thi sĩ Quốc Nam (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương) từ năm 1987, với sự hỗ trợ lúc khởi đầu của nhị vị nhạc sĩ lão thành Phạm Duy và Anh Việt. Trong 15 năm qua, tổng số thí sinh khắp thế giới tự do ghi danh tham dự Giải này đã lên tới 4427 bạn trẻ. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc: VN’s International Golden Awards P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118-0104 USA; Phone: (206) 722-0231; Email: Tuongvang@aol.com. (TMN News Agency)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002