Đại Chúng số 108 - ngày 16 tháng 10 năm 2002

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn.

1.- USA. Washington DC. Hiện nay vấn đề đánh Iraq làm Bush II ăn không ngon ngủ không yên. Hình như Bush II nếu không đánh Iraq thìsẽ có một vấn đề lật mặt nạ kinh khủng cho đời tư của Bush II nên bất cứ giá nào Bush II phải đánh Iraq mới được. Chuyện Bush II đánh nhóm Al Qeda và Osma bin Laden là ai ai cũng hiểu rõ tại sao, nhưng chuyện tại sao Bush II nằng nặc xin Quốc Hội cho phép Bush II đánh Iraq là chuyện mà ai ai cũng chưa hiểu có gì đâu: “nếu không đánh Iraq cho ta vui lòng thì toàn bộ bí mật đời gia tộc nhà mi sẽ bị ta phơi ra ánh sáng" đó chỉ có vậy thôi mà chúng tôi đoán mãi mới ra.

2.- VN. Hà Nội. Tục chọi trâu hàng năm tại Đồ Sơn được nhóm ngoại quốc tham dự và than phiền. Nhóm này nói là: Có hành vi ác với thú vật". Tại Đồ Sơn hàng năm lễ chọi trâu được tổ chức rất long trọng và uy nghiêm, nhiều con trâu đen to lớn, sừng cong được dẫn vào đấu trường chung quanh hàng chục ngàn người khắp nơi reo hò cổ võ. Làng nào thắng giải là năm đó làng mần ăn thịnh vượng, hạnh phúc.

3.- Nam Hàn. Seoul. Hiện nay mùa tranh cử Tổng thống Nam Hàn đang sôi nổi, luật nam Hàn là Tổng thống chỉ làm được 1 lần mà thôi chớ không phải muôn đời như Thiệu vậy. Chủ tịch bóng tròn Chung Mong-joon, tỉ phú Nam Hàn tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống vào năm tới. Chung Moon-joon là con tỉ phú hãng xe hơi Hyundai (công ty đóng tàu lớn nhất thế giới, hơn Nhật, Pháp, Hoakỳ nữa). Năm 1992 cụ già Hyundai chủ tịch công ty Chung Ju-yung định ra ứng cử chức Tổng thống nhưng bị khui vụ tham nhũng tiền công ty nên bị Tòa tuyên án vào tù gỡ lịch nhưng cụ già này viện cớ bệnh tật liên miên nên Tòa chờ và cụ già này chết lúc 86 tuổi. Y như Shuharto ben Indonesia vậy khi không có gì thì vẫn nói tuổi tôi vẫn khỏe để phục vụ đất nước, nhưng khi Tòa kết tội đại tham nhũng thì tên lưu manh này nói: "tôi bệnh quá nhốt tôi thì tôi chết trong tù mất hãy để tôi làm Vua thì tôi khỏe liền hà".

4.- USA. Washington DC. Tin tốt cho nhóm Bush II là tình báo biết được kế hoạch tấn công Hoakỳ ngày 9-11 vào năm 2000, nhưng nhóm Bush II vẫn làm ngơ. Bà Eleanorb Hills, Trưởng ban Tình Báo Quốc Hội Hoakỳ vừa điều trần trước Quốc Hội nói như vậy. Như vậy Bush II và Cô Rice (An Ninh Quốc Gia) mần ăn ám muội với nhau rồi, bao che hay chuyện gì mà thiên hạ sẽ bật ngửa nay mai như Bill Clinton vậy.

5.-USA.Washington DC. Ngoại trưởng Mỹ đen Collin Powell thách thức thế giới là Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản toán chuyên viên vào Iraq mà thanh tra vũ khí cho bằng được, như vậy đám Bush II này "sống trên pháp luật rồi". Vừa rồi Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ họp với Quốc Hội Mỹ thì có nhóm người Mỹ yêu chuộng hòa bình phản đối Mỹ đánh Iraq thì tên này chỉ chỏ nói với báo chí: "thấy chưa! xứ Mỹ có tự do ghê chứ, nhóm này đâu có được biểu tình nếu ở Iraq". Tại sao tên này lại nói như vậy hả? Nói y như giọng điệu tụi CSVN quá chừng.

6.- Ivory Coast. Abidjan. Đảo này mà Hà Nội gọi là biển Ngà vừa thoát khỏi cuộc đảo cánh của nhóm quân nhân xuẩn động ham quyền. Tên tướng mọi đen Robert Guei bị giết chết trong cuộc đảo chánh hụt. Tên này rất tham quyền và y như tướng Trần văn Đôn vậy, bất cứ giá gì cũng phải có quyền lực, từ chuyện từ bỏ quốc tịch Pháp để theo TT. Diệm làm lớn rồi ngày kia âm mưu giết lại người ơn. Nay tên này và đủ bộ Tam xên đang ở dưới suối vàng chờ luận tội có thể chờ thêm 1 tên nữa là tướng Trần thiện Khiêm là Tòa án Diêm Vương sẽ đăng đàn xử án.Trong khi Tổng thống xứ Ivory Coast, Laurent Gbagbo, đang công du sang Ý thì quê nhà bị đảo chánh, chết luôn Bộ trưởng Nội Vụ.

7.- VN. Hà Nội. Đài BBC loan báo là tài tử nổi danh Việt Nam là Đơn Dương sau khi đóng xong phim “We were Soldiers” và "Green Dragon" thì bị các tên Cái Bang Trưởng Lão tại Bắc Bộ Phủ Hà Nội kết án là kẻ "phản quốc" (traitor). Báo Quân Đội Nhân Dân và Nghiệp Đoàn Phim Ảnh Tp HCm kết án rất nặng nề. Họ sẽ cấm Đơn Dương đóng phim 5 năm và phạt một số tiền lớn. Phim “We were Soldiers” thật sự khen cho vui chớ dân đánh giặc thiệt tình thì xem phim này dành cho Hollywood coi cho vui mà thôi.

8.- USA. Washington DC. Bạch Ốc của nhóm Bush II vô cùng giận dữ về lời tuyên bố của Bà Bộ Trưởng Tư Pháp Đức, Herta Daeubler-Gmelin. Bà này nói trúng tim đen của Bush II là: "Bush II không khác chi Adlf Hitler" (chúng tôi có lưu copy đài BBC nói về phần này làm chứng để những tên nâng bi đừng nói rằng chúng tôi dựng chuyện)

9.- VN. Tp HCM. Vụ án Năm Cam sẽ được chánh án TAND Tp HCM Bùi hoàng Danh chủ trì cuộc xử này. Năm Cam vua Xã Hội đen hay Bố Già của Bố Già Việt Nam, người làm nguyên chánh phủ Hà Nội xính vính. Bộ Công An HàNội bị mất mặt vô cùng biết bao nhiêu tướng tá Bộ Công An này bị mất chức và Viện Kiểm Soát Nhân Dân bị rớt luôn. Hoan hô Năm Cam, còn tên Sáu Quít nữa chưa khui hụi ra vậy?

10.- USA. Las Vegas. Cô giáo Trung học bị tòa Las Vegas tuyên án phạt về tội dụ học trò 15 tuổi của mình từ Los Angels đến kinh đô cờ bạc mà làm tình với học trò mình. Cô giáo da trắng tóc vàng, Tanya Hadden, 33 tuổi bị tù 6 tháng và 5 năm tù treo. Sau khi tù xong tại tiểu bang Nevada thì cô giáo tội lỗi này sẽ về California mà bị kết tội nữa.

11.- USA. San Diego. Thành phố cực Nam của California. Công tố viện tuyên án tên tội đồ David Westerfield sẽ bị kết án tử hình vì tội giết em bé gái lối xóm. Mặc dù tên này được luật sư Dêu bênh vực tối đa, nhưng công tố viên vẫn cương quyết cho tên này lên Thiên Đàng. Tên luật sư Dêu này sẽ chống án và hy vọng Tòa trên xử lại. Tên này nói rất hay: "Hiện nay lại thêm một cái chết vô tội nữa rồi. Nghĩa là em bé gái Danielle van Dam chết mờ ám chưa tìm ra thủ phạm, nay tòa kết án một người vô tội nữa. Thượng đế Do Thái của tên này trốn đâu mất tiêu rồi sao không sai Thiên Lôi Do Thái đánh tên này một cú tầm sét coi thử coi?

12.-Palestine. Quân Satan Dêu giận kẻ ôm bom tự sát nên đem quân bắn trả và bắn nát tòa nhà làm việc của chủ tịch Palestine. Hình như Arafat tánh mạng lâm nguy. Sao không thấy tên liếm giày Tony Blair sang can thiệp gì hết, chính tổ nội tụi này ngày xưa phân liệt xứ Palestine để dể cai trị, nay dân giết nhau thì tụi này làm thinh. Nhớ lại ngày xưa cũng Tổ Nội tụi này mà không cho xứ Tây Tạng văn minh đi, nên nền văn minh không vào được Tây Tạng. Du khách đem nền văn minh đến Tây Tạng thì bị tụi Ăng Lê này chận bắt. Ngày nay dân Tây Tạng bị nhóm Tàu Cộng nuốt trửng dễ dàng. Ước gì ngày kia bắt mấy bà đầm này đi cạo mũ cao su tại đồn điền Việt Nam và mấy tay đực rựa mà chống đối thì đầy đi đảo Reunion hay Côn Sơn thì vui biết mấy.

13.- Malay. Nhờ ra tay mạnh hốt hết những tay Muslim quá khích, nên chánh quyền của Dr. Mahatir thoát khỏi vụ đảo chánh và mưu sát. Chánh quyền Mahatir bắt trên 20 tay Muslim có vũ khí định làm lớn tòa Đại Sứ Ngoại quốc. Lúc đầu Dr. Mahatir bị nhóm Dêu và Bush II ghét lắm, nay mới biết ông này học giỏi hơn Bush II và trượng phu biết kinh bang tế thế hơn Bush II.

14.- VN. Hà Nội. Cầu Long Biên có nguy cơ xập bất cứ lúc nào, vì không thể nào chịu được trên xe gắn máy xuôi ngược trên cầu (nơi dành riênh cho xe đạp)

15. VN. Kể từ đầu tháng 10 năm 2002 giá điện trong nước sẽ tăng đến 10 -15 %. Nhiều nhà cán bộ đỏ thì máy lạnh chạy đêm ngày, còn nhà nghèo thì chỉ có một bóng đèn vàng cũng không đủ trả tiền điệân.

16.- VN. Tp HCM. Chánh quyền Tp HCM sẽ cho xây một bệnh viện đa khoa Quốc Tế cao đến 6 tầng lầu, gồm 200 giường bệnh, cấp cứu 24/24. Bệnh viện này gọi là "International Hospital". Đa số Bác sĩ tại đây là Bác sĩ Pháp.

17.- VN Hà Nội. Ngày 19/9/2002 Nữ bệnh nhhân Việt Nam bị xuất huyết nặng, nhưng máu của chị thuộc loại Rh- rất hiếm tại VN. Nhờ Internet nên nhà thương Hà Nội xin được huyết loại Rh- của Đại sứ Úc, Joe Thwaites và thêm 2 người ngoại quốc tiếp máu nên chị xuất viện cùng với con mới sanh mạnh giỏi bình an.

18.-VN. Hà Nội. Cộng Đồng Âu Châu (EU) sẽ viện trợ cho VN trên 100 triệu Euro giúp cho trẻ em nghèo tại VN như dạy nghề, cải cách hành chánh... v.v... Bây giờ thế giới đừng hy vọng Hoakỳ viện trợ nữa, mà người viện trợ nhiều nhất thế giới trong vòng 10 năm nay là Nhật và Âu Châu.

19.- USA. Massachusetts. Thấy nhiều đại học mở lớp dạy học trên Internet, nên đại họckỹ thuật nổi danh nhất trên thế giới là M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) sau nhiều năm suy nghĩ, hôm nay đồng ý khai giảng lớp học trên Internet cho dân chúng (dĩ nhiên vài lớp dễ không cần giáo sư theo sát sinh viên). Họ mở lớp gọi là OCW (Open Course Wave). Lớp này chuyên về học anthropology, biology, chemistry và computer science. Chính đại học này làm cho nhiều người nghèo muốn copy một tape nhạc để trong phóng nghe thì bị elecvtronic signals phá nhảy hình hết. Bạn biết nhiều Tape nhạc quá, mua làm sao xuể. Có vài tape mượn tại Thư Viện nhưng đem về thu thì hình chuyển từ đỏ sang vàng rồi xanh đen. Công thức này là do nhóm M.I.T làm ra. Nhưng nay với sự tiến bộ về Internet và CD ROM nên tape bây giờ xưa rồi, nào là DVD, DVC nên nhóm này thấy đi lui rồi.

20.- USA. Washington DCSau khi thấy dân chúng Hoakỳ biểu tình khắp nơi về nhóm Satan Dêu bắn xập cơ sở làm việc của chủ tịch Arafat thì Tòa Bạch Ốc nói một lời thấy hết sức dễ thương "Israel làm như vậy không giúp ích gì hết". Nói lời rất nhẹ nhàng cho chủ nắm linh hồn của mình là Satan Dêu, còn trong khi đó phùng mang trợn mắt sôi bọt mồm như chó điên nói về Iraq. Người bị nô lệ về thân xác nhưng tinh thần bất khuất như dân Việt Nam vậy, còn người thân xác tự do nhưng linh hồn mất rồi thì quý bạn nghĩ ra làm sao? Bush II thua mấy nhà lãnh đạo như Ghandi và Phan bội Châu vậy. Đâu phải nắm quyền cao là người ta trọng. Pháp chưa có người nào như Phan bội Châu và Hoakỳ cũng vậy.

21.- USA. Mishawaka, Indiana. Một bà mẹ da trắng trẻ dẫn 3 đứa con từ shopping ra xe, bà này ngó trước ngó sau không thấy ai chú ý thì liền thoi òng ọc vào mặt con của mình trên xe, nhưng không dè camera của Security Shopping ngó thấy và cảnh sát liền theo bảng số đến nhà mẹ trẻ ác này. Sau 3 ngày trốn thì mẹ này đầu thú với luật sư riêng của y thị. Thế giới bây giờ mới thấy dân da trắng đâu có hiền. Bà này cũng có tên rất lạ là "Madelyne Toogood", 26 tuổi ly dị nhiều đời chồng. Mẹ này sẽ ra tòa nay mai, không chừng mất con luôn.

22.- USA. Washington DC. Thượng nghị sĩ lão thành Byrd (W. Virginia) cho nổ quả bom nặng ký nói rằng Bush là kẻ tham quyền cố vị và muốn gây thù oán khắp nơi trên thế giới, trước tháng 7 thì Bush không nói gì chiến tranh tự dưng đến tháng 9 thì ai ai cũng nói về chiến tranh với Iraq. Ông yêu cầu Quốc Hội hỏi tập đoàn Bush II những điều cần như: liệu Iraq có đủ sức đánh Hoakỳ mà Bush từng rêu rao hay không... (xin xem bài bình luận của người thứ Tư trong báo này)

23.- Đức. Cuộc bầu cử tại Đức đã xong, Chancellor Gerard Schroeder thắng cử làm Bush II càng lồng lộng thêm. Vì Chancellor Đức này không ủng hộ Hoakỳ đánh Iraq nên vừa qua Bộ trưởng quốc phòng Hoakỳ "Rum-pheo" đến Nato không thèm gặp đoàn Đức. Tại sao Âu châu không tống cổ tên cường quyền này ra khỏi Âu Châu coi nhóm bá đạo này nói gì?

24.- USA. California. San Francisco. Cựu Phó Tổng thống Al Gore và đáng lý ghế vua Hoakỳ về tay Gore nhưng chuyện mờ ám tại Florida do em Bush dàn dựng nên Bush II lên làm vua. Al Gore nói Bush II hiện nay là người rất nguy hiểm cho thế giới, trước và sau ngày 9-11 thì thế giới đều thông cảm Hoakỳ và ủng hộ Hoakỳ nay Bush II theo đường lối bá đạo ác độc gây chiến nên tạo thế giới đi vào con đường nguy hiểm và Bush II không đi theo con đường tốt của Liên hiệp Quốc vạch từ lâu.

Tức thì nhóm bá đạo Bush II tuyên bố: "Al Gore là kẻ thất bại nên lời nói không đáng nghe.” Than ôi lời nói của Bộ trưởng Nội Vụ Đức nói: “Bush II là tên Hitler không sai chạy vậy".

25.- USA. California. Malibu. Tài tử nổi danh đóng vai hung bạo Nick Nolte bị cảnh sát bắt trong khi say xì ke ma túy. Anh từng đóng vai trong phim Cape Fear, 48 Hours, The Thin Red Line. Trước đó anh cũng là tay bợm nhậu nổi danh luôn. Thường thường những đại tài tử quá nhiều tiền nên sanh tật.

26.- Âu Châu. Nhóm tăng lữ chùa Thiếu Lâm sẽ trình diễn Âu Châu và Hoakỳ trong vòng vài tuần tới. Đi tours gồm: Nhật, Anh, Pháp, Canda, Hoakỳ. Chùa Thiếu Lâm nỗi danh trên 1500 năm nay, từng chống chọi biết bao nhiêu ngoại xâm vào chùa. Buổi trình diễn sẽ có một vị sư nằm trên 4 ngọn giáo có 4 người khênh đi, và chống hai ngón tay chịu được thân thể của mình và đá bể bia đá xanh dầy...

27. USA. California. Santa Ana. Nữ nghệ sĩ cãi lương Ngọc Nuôi vừa mất thình lình tại chùa Santa Ana. (Sept.22.2002)

28.- Âu Châu.CNN. Có lẽ loài người bị Hoakỳ lừa dối suốt 30 năm. Nhiều chuyên gia về phim ảnh Âu Châu xem lại những tấm hình phi hành gia Hoakỳ đặt chân lên mặt trăng thấy hầu như Hoakỳ lừa dối nhân loại: 1.- lá cờ tung bay trên mặt trăng mà mặt trăng không có gió nên không đúng như vậy. 2.- bóng phi thuyền và người phải song song với nhau vì ánh sáng mặt trời, còn ánh sáng bóng đèn thì không song song với nhau.3.- Phải có ánh ngôi sao trên bầu trời mặt trăng, nay không có 4.- áo quần phi hành gia không bị phồng lên vì mặt trăng không có không khí thì áo quân có máy điều hòa không khí phải phồng lên 5.- bóng lá cờ đi ngược với bóng phi thuyền và người đứng... và nhiều nhiều nữavì lúc đó Hoakỳ và Nga sô đang tranh nhau về mặt trăng nên có thể 99.9 % Hoakỳ dựng lên.

29.- VN. Tp HCM.Nhà cầm quyền Tp HCM cấm không cho xe quá 24 chỗ ngồi vào thành phố trong giờ cao điểm như: đi làm, tan sở vv..vv..

30. VN. Hà Nội. Tổng Công Ty Bưu chính Viễn Thông Vietnam sẽ cung cấp dịch vụ nhận và phát bưu kiện, bưu phẩm trong 12 giờ. Các bưu phẩm, bưu kiện gởi trước 9:30 sáng thì chiều người nhận sẽ được hàng. Sẽ phát triển đầu tiên tại Tp HCM và Hà Nội trước tiên.

31.- VN. Bạc Liêu: Nhà nhiều phòng hai tằng của công tử Bạc Liêu sẽ được kinh doanh làm hotel, vẫn giữ nguyên trạng thái xưa cũ nhưng vải vóc thì thay mới.

32.-Ấn Độ.Gujarat. Gandhinagar. Thành phố cực Tây nam Ấn Độ, giáp biển Ả Rập (Arabian Sea). Chừng 10 tay súng nhào vào đền chùa Ấn Giáo (Hindu Temple) bắt hàng trăm con tin và đã sát hại gần 29 người. Ngôi chùa này rất to lớn có thể chưa hàng trên 500 tín đồ và hàng trăm căn phòng trong đó. Đây là sự hận thù với nhau giữa Hồi Giáo Muslim và Ấn Giáo mà ngày xưa đế quốc Anh ráng gây chia rẻ để mà dễ dàng cai trị dân tộc trên gần ngàn triệu người dễ dàng, nếu không nhờ Ghandi thì đế quốc Anh vẫn còn cai trị Ấn. Từ nơi nầy đế quốc Anh cho xứ Ấn trồng Á Phiện mỗi tháng xuất cảng hàng ngàn kílô vào Trung Hoa và đánh lấy dân Trung Hoa xì ke. Từ Hi Thái Hậu dễ dàng. Nay nếu Anh quốc uy hiếp Trung Hoa lục địa nữa thì ăn bom nguyên tử chết sạch không còn tên nào cho mà coi. Đừng nghĩ những lời này mà chúng tôi là thân cộng. Chính tụi Anh này thả Hồ chí Minh từ ngục Hongkong ra và cho phá nát đế quốc Pháp tại Đông Dương và gây thảm cảnh ngày nay.

32.- Anh quốc, London. Thủ tướng Anh Tony Blair mà dân chúng thế giới gọi là tên a dua với Hoakỳ vừa trình một tập hồ sơ cho rằng Iraq đã có vũ khí chống nhân loại và có sức tàn sát nhiều chục ngàn người. Dĩ nhiên vừa qua cuộc trưng cầu trên Internet của đài BBC cho thấy dân Anh và thế giới đều xem Tony Blair là tên xạo ke. Các bạn chú ý khi nào có buổi tiệc chiến tranh đẫm máu thế giới thì luôn luôn có đế quốc Anh tham dự hàng đầu. Tony Blair trưng như vậy không khác gì tát ngầm Bush II vì Bush II với hàng ngàn vệ tinh, hàng ngàn máy nghe lén đỗ hàng trăm tỉ rồi biết bao nhiêu đoàn thanh tra Mỹ, Anh, Liên hiệp Quốc đến vào hàng mấy năm nay không thấy Iraq có gì hết rồi tự dưng Tony Blair có hồ sơ đến 60 trang nói rất rành Iarq. Như vậy Bush II phải dẹp hết máy móc cùng vệ tinh gián điệp của mình mà nhờ nhà văn xạo ke Tony Blair viết dùm tốn vài chục đôla USD và tiết kiệm được hàng chục tỉ tiền dân Hoakỳ mà kết quả không bằng Tony Blair nữa. Bravo... Như vậy Tony Blair đáng cho nhà văn Kim Dung của Hongkong tâm phục và khẩu phục rồi.

33.- Europe. Báo chí Âu châu lần thứ ba tung ra một quả bom nặng ký một cú lừa vĩ đại nhất thế giới từ trước đến giờ, sau khi xem nhiều tấm phim chụp từ phi hành gia Apollo lên mặt trăng, thì các nhà chuyên môn Âu Châu cho rằng Hoakỳ ngụy tạo và lừa dối thế giới đến 30 năm qua. Như ảnh quốc kỳ USA trên mặt trăng có bóng chiếu đen phản ngược với bóng phi hành gia (xem ảnh) xin xem bài chi tiết trong số này. Xem xong chúng tôi bổ ngửa không dè sự thật như vậy. Vì hình ảnh quá lớn trên monitor screen và quá nhiều, nên quý bạn có thể vào Web Site tại địa chỉ http://www.geocities.com/nasascam thì rất rõ nét. Theo chúng tôi nhớ lại, ngày xưa toàn thể thế giới đều hồ hỡi chuyện Hoakỳ lên mặt trăng này, nhưng khoảng vài năm sau thì nhiều đài Thiên văn Thế giới có kính viễn vọng kính rất mạnh yêu cầu Hoakỳ chỉ chỗ nơi mà phi hành gia Hoakỳ đặt chân lên đó và bỏ lại nhiều món vật dụng như lá cờ, xe nhỏ v.vv... như nước : Đức, Nhật, Ý, Pháp và ngay cả các Hội Tư nhân Amatuers trên thế giới về Thiên văn yêu cầu như vậy mà Hoakỳ vẫn làm thinh. Đến năm 1980 thì thế giới làm lại chuyện này thì Hoakỳ vẫn làm thinh Hoakỳ là xứ rất khoái tổ chức lễ kỷ niệm Anniversary cho mình như vụ ca sĩ Elvis Presley chết mà thiên hạ vẫn đến tề tựu ngôi mộ của Elvis này. Còn chuyện rất quan trọng cho loài người như từ : loài người biết đi, chạy, suy nghĩ rồi biết bay thì chuyện loài người lên mặt trăng là vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và Hoakỳ với nhiều thiên văn đài ngay cả thiên văn đài bay lơ lững ngoài không gian tên là Hubble mà vẫn không chụp lại kỷ niệm 33 năm Apollo cho phi hành gia lên mặt trăng và chụp lại lá cờ và xe bỏ trên mặt trăng. Tất cả Hoakỳ làm thinh có nghĩa là làm gì có lá cờ trên mặt trăng mà chỉ thiên hạ thế giới ngó kính viễn vọng lên xem và chụp kỷ niệm. Đúng đây là sự lừa bịp vĩ đại nhất loài người mà sư tổ dàn dựng là USA.

34.- USA. Washington DC. Quốc Hội Hoakỳ lần này nổi giận Tarzan với kẻ lùn 4 tấc hiếu chiến là Bush II. Bush II khi đi diễn thuyết chỗ này chỗ kia thì vị này thóa mạ Quốc Hội là cản trở sự an nguy của Tổ quốc Hoakỳ làkhông chịu ký luật lập ra ban ngành riêng cho hắn ta xử dụng. Có nghĩa là Bush II lập ra ban Tổ quốc lâm Nguy với 170 ngàn người làm việc dưới quyền trực tiếp của Tổng thống (nói thẳng tim đen là Ban Mật Vụ Đặc Biệt cho Tổng thống, muốn bắt ai thì chụp mũ là kẻ "Terrors" rồi đem nhốt tù riêng không cho luật sư biện hộ. Thấy như vậy nên Quốc Hội ngần ngừ và vì ngần ngừ nên tên lùn hiếu chiến này chưởi bới Quốc Hội om sòm ngụ ý là tiếp tay cho đám Khủng bố mà không lo an nguy cho đất tổ Hoakỳ. Điều này xúc phạm đến Quốc Hội Hoa kỳ. Thượng nghị sĩ Tom Daschle Trưởng Nhóm Đa số Quốc Hội lên tiếng nói George Bush phải "XIN LỖI TRƯỚC QUỐC DÂN" (chúng tôi in chữ to này cho biết Người Hoakỳ mà giận kẻ nào mất dạy thường bắt hay nói kẻ mất dạy đó phải xin lỗi điều mình phạm lỗi. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất cho người Tây Phương. Tóm lại tên Bush II là mất dạy với Liên hiệp Quốc, Thế giới Tây Phương có học thức xem Bush II như tên cao bồi chăn bò vô giáo dục vậy, còn tại Hoakỳ thì toàn dân Quốc Hội bắt tên này phải xin lỗi trước Quốc dân Hoakỳ về chuyện mất dạy ăn nói không suy nghĩ của Bush II này. Quyền đang nắm là một sự mờ ám và ăn nói mất dạy du côn du kề. Thật vô cùng mắc cỡ với đám chóp bu Hà Nội hết sức. Sở dĩ Bush II con này muốn lập thêm cơ quan vô cùng mạnh cho hắn vì FBI và CIA bị Quốc Hội kiểm soát kể từ khi CIA ra lệnh giết Tổng thống Ngô đình Diệm và ám sát nhiều người ái quốc của các quốc gia mà Tổng thống Hoakỳ cần thanh toán và Quốc Hội luôn luôn là kẻ biết sau cùng nay Quốc Hội kiểm soát FBI và CIA, còn National Security do cô Rice người da mầu mắt trợn trợn mà vô tích sự từ ngày khai trương phát tài nhiệm kỳ Bush II tại Tòa Bạch Ốc được Bush II ưu ái không nói tội lỗi gì hết. Thật ăn uổng cơm dân Hoakỳ hết sức cho Cô Rite độc thân tại chỗ này. Kẻ sĩ diện làm không được việc thì xin từ chức cho người tài giỏi làm việc cứu dân độ thế. Dân thường mà chọc giận Bush II thì coi chừng cái mũ to là "kẻ Khủng Bố" rồi ở tù một nơi mà không ai được đến thăm, luật sư không được biện hộ. Y chang như Thiên đàng xã Hội Chủ Nghĩa của Hà Nội. Hà Nội làm được vì toàn là dân thuộc loại "Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người" hay là Bush II muốn ghi danh làm hội viên vào nhóm đỉnh cao trí tuệ loài người đó chăng?

35.- USA. California. Long Beach. Lần này Boat People ViệtNam được thế giới biết tiếng nữa rồi. Ông cụ Việt Nam 62 tuổi, tên Richard Van Pham có một xuồng câu cá nhỏ đi thường xuyên từ Long Beach đến đảo Catalina Island (cách xa khoảng 40 miles) ỷ y mình quen đường, nên một hôm ra khơi đi chơikhông dè bão tố làm gãy cột buồm và hư máy vô tuyến. Cụ Richard Phạm trôi dạt trên biển gần 3 tháng trời từ California trôi xuống tận Nam Mỹ Costa Rica. Sống nhờ bắt rùa và chim nướng ăn. Nay được tàu tuần duyên Hoakỳ cứu được tại nam Mỹ chở về California. Như vậy danh trấn giang hồ tái xuất hiện Vietnamese Boat People nữa rồi. Hên là không trôi về Hà Nội, nếu trôi về Hà Nội thì vào tù luôn cụ ạ vì họ nói cụ là CIA đấy nhé.

36..USA.Washington Dc. Cảnh sát Washington DC hốt hơn 600 người biểu tình tại World bank và IMF. Họ biểu tình chống Tư Bản bóc lột xứ nghèo, không giúp xứ nghèo có cơm ăn. Trên 3600 cảnh sát đến giữ trật tự anh ninh tại hai nơi nầy.

37.- USA. California. Microsoft sẽ tung chưởng mới sau gần 5 năm nghiên cứu và tốn đến hơn $ 2 tỉ USD. Tung ra Xbox Live nghĩa là chơi game đua xe hay bắn súng vv..vv... nhưng với một địch thủ xa hàng trăm dặm y như Chat với nhau vậy. Tiền đóng nguyệt liễm mỗi tháng cho trò chơi này đến $50 USD.

38.- Vietnam. Hanội. Đài BBC lên tiếng phẫn nộ với Hà-Nội vụ bắt giam nhà văn lần thứ nhì, Nguyễn vũ Bình vì nhà văn này chạm đến tử huyệt của nhóm Cái Bang Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ là vụ VN dâng đất cho Tàu.

39. Anh. London.BBC. Hôm thứ bảy (Sept.28.2002) hàng chục ngàn ngưới xuống đường tại thủ đô London chống Thủ tướng Tony Blair đã bênh vực Bush II quá trằng trợn. Dân chúng biểu tình đòi Tony Blair từ chức vì theo Bush II mà đánh Iraq. Có thể biểu tình lan rộng khắp toàn nước Anh về tên Tony Blair rồi. Thật sự hiện nay bộ mặt đẹp trai của tên này ra đường vô cùng xấu hổ hết sức. Dẫn đầu có Scott Ritter người cầm đầu toán thanh tra vũ khí Liên hiệp Quốc từng khám xét Iraq hàng trăm lần không thấy gì và có luôn Thị trưởng London là Ken Livingstone và cựu Thủ tướng Anh là Tony Benn. Đề nghị đoàn biểu tình đừng làm hung dữ mà cứ chìa hàng trăm đôi giày nói rằng “đây là đôi giày của Bush II". Thiệt tình mà nói Việt Nam có Hà Nội cắt đất dâng Tàu, và nếu Anh Quốc ở gần Bush II cũng dám cắt đất nữa là.

40.- USA. Nebrasaka. Norfolk. Bốn tên Mễ nhào vào ăn cuớp ngân hàng ngoại ô US Bank, bắn xối xả vào đầu khách hàng, chết bốn người. Cảnh sát tóm gọn bốn tên này. Chuyện bắn người dã man làm rúng động tiểu bang Nebraska.

41.-USA. Washington DC. Một chuyện làm chúng tôi hơi sững sờ là nữ danh ca gốc Do Thái Barbra Streisand nói với thủ lãnh đảng Dân Chủ là Richard Gehardt là "Saddam đâu có bom hai tòa cao ốc New York, mà là Osama bin Laden, đừng nghe lời đám tài phiệt tấn chiếm Iraq mà chiếm dầu hỏa và nguyên liệu của người ta mà không kể sinh mạng dân vô tội là Iraq" như vậy chúng tôi cuối đầu kính phục một người gốc Do Thái có lòng nhân loại tình người, còn đám hung dữ tại Tòa Bạch Ốc chính là mặt người mà lòng thú vật. Vừa rồi nhà học giả Hoaky và nỗi danh thế giới là Norman Mailer có nói nặng đến linh hồn của nhóm Bush II là: "đừng thú vật lắm nghen chưa?"

42.Vietnam. Tp SÀI GÒN. Hiện nay gia đình Bố Già Năm Cam Trương văn Cam nhờ đến 5 loạt sư tên tuổi tại Tp SG nhưng tất cả đều từ chối. Họ nói rất hay là " Vì Năm Cam có quá nhiều ân oán giang hồ nên chúng tôi sợ bị chém sảng" – Nói nghe hay chưa, cãi mà thắng cho Năm Cam thì giới giang hồ kính trọng liền làm sao mà chém bậy được? Như vậy gia đình Năm Cam nên nhờ Nhật Bản làm ra 5 luật sư Robot mà đem qua Tòa Saigon cãi dùm1 robot luật sư nói tiếng Việt, 4 robots kia nói tiếng Pháp, Đức, Anh, Nhật cho khán giả ngoại quốc nghe vui chơi vì trên kia bục Tòa thì có đến 4 quan tòa Việt, biết nói tiếng Việt nhưng giống robot vậy, vì người ta "load program hay load nhu liệu" cho 4 quan Tòa đó từ Hànội soạn program ra mà Robot bằng máy và Robot bằng người thí có khác gì? Sợ Robot người cãi thua Robot máy lắm mà.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002