Đại Chúng số 109 - ngày 1 tháng 11 năm 2002

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường ghi lại

1.- USA. Maryland. Montgomery. Toàn thể cư dân vùng Maryland và nơi tiếp giáp với Thủ đô Hoa Kỳ Washington DC kinh hoàng về vụ bắn chết người dân vô tội. Người bị chết đầu tiên là một người đàn ông da trắng, 55 tuổi bị bắn chết trong bãi đậu xe Supermarket. Người thứ nhì là đàn bà đang đậu xe chờ đổ xăng tất cả đều bị bắn bằng súng có ống nhắm. Đến nay là thứ 10 rồi cảnh sát đang truy lùng một chiếc xe Pick-up màu trắng (Box Truck) mà nhiều nhân chứng thấy như vậy.

2.- Trunghoa. Bắc Kinh. Nhà cầm quyền Bắc kinh bắt một tay tài phiệt người Đức gốc Hoa, Yang Bin. Tên này được Bắc Hàn trọng dụng cho phép mở khu thương mai gần biên giới Bắc Hàn và Trung Hoa. Tên này rất giàu và trốn nhiều tội như thuế bán đồ quốc cấm.

3.- USA. New York. Vợ người Nga, Tayana làm việc trên lầu 94 của World Trade Building bị tụi khủng bố cho phi cơ xập ngày 9-11, vợ chết thì chồng bị Hoa Kỳ trục xuất về Nga vì Visa hết hạn, mặc dầu có 2 đứa con sanh tại Hoa Kỳ. Ông chồng Ryzhov bị trục xuất nay mai.

4.- Indonesia. Jakarta. Bà Tổng thống Indonesia, Megawati Sukarnoputri bị giằng co giữa hai thế lực mà không biết theo ai. Phe Cảnh sát muốn Bà ủng hộ mình, còn phe quân nhân muốn bà theo mình.

5.- USA. Washington DC. Hiện nay dân chúng vùng Thủ đô Hoa thịnh Đốn đang kinh hoàng vì có người bắn lén chết người như chơi. Cảnh sát và FBI đang mất ăn mất ngủ vụ này.

6.- Pháp. Paris. Thị trưởng Paris, Bertrand Delanoe, bị tên lạ mặt đâm lủng bụng, tại Tòa Đô Sảnh Paris, bệnh tình nguy nhưng không chết. Cảnh sát biết tên này thuộc nhóm Mafia Pháp. Thị trưởng này rất chịu chơi như khi lên ngôi thì ông cho phép người ta tổ chức pinic và cắm lều dọc bờ sông Seine và ông hứa sẽ giảm vụ kẹt xe kinh khủng tại Thủ đô Ánh sáng này.

7.- USA. Hollywood. Tài tử Hongkong tỉ phú là Jacky Chan (Thành Long) được Hollywood gắn ngôi sao trên đường Hollywood (đại lộ danh tiếngWalk of Fame)ngôi sao gắn vào đây là điều vô cùng hiếm cho nền điện ảnh Hongkong.

8.- USA. Maryland. Bowie. Em bé lớp 6 (tương đương ĐệThất) đang đứng với mẹ tại sân trường thì bị viên đạn tên sát nhân bắn vào ngực, em bé da đen tội nghiệp nhóm bắn người gây kinh hoàng cho tàon thể cư dân tiểu bang Maryland gần sát Washington DC. Chánh phủ Bush II biết nhóm nào làm nhưng họ không đề cập sợ dân kinh hoàng thì uy tín của mình mất hết. Hiện nay Bush II có ban Homeland Security rất mạnh sao không làm việc gì hết vậy?

9.- Việt Nam. Tp HCM. Trong 7 ngày đầu tháng 10 năm nay Tp HCM có đến 7 vụ cháy nhà. Cháy nhà đầu tiên tại bến Phạm thế Hiển nhà số 1593/21 Phạm thế Hiển làm 6 người thiệt mang. Vụ chót cháy trong khu vực du lịch "Làng Tôi" phường Bình An, quận 2 và xã Lê minh Xuân huyện Bình Chánh làm cháy 5 căn nhà du lịch thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

10.- VN. Hà Nội. Quận Hai Bà Trưng HàNội sẽ làm lễ khánh thành chợ buôn bán đêm gọi là "Chợ Đêm Đền Lừ". Chợ chuyên bán nông sản như rau trái... v.v... mở cửa từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng.

11. VN Hội An. Chánh phủ sẽ ra lệnh dẹp hết tất cả lò gạch, khoảng chừng 136 lò gạch sẽ dời ra khỏi khu vực Hội An vì sợ gây ô nhiễm không khí cho Hội An.

12.- VN. Hạu Giang. Năm nay lũ lụt sẽ đánh mạnh vào Hậu Giang (Đồng Bằng Sông Cửu Long). Hiện nay toàn thể tỉnh Cần Thơ đang bị nước lụt tràn vào, đường Lý tự Trọng, Đại lộ Hòa Bình, Châu văn Liêm, Trần hưng Đạo, công viên Ninh Kiều nước tràn ngập khắp nơi. Trong khi đó Long Xuyên, Châu Đốc, Vĩnh Long thì nhiều quốc lộ bị ngập lụt, Cao Lãnh bị ngập nặng nhất.

13.- VN. Saigon sẽ xây dựng đường Metro, tàu điện, monorail. Bắt đầu từ tuyến đường Hòa Hưng – Biên Hòa, tuyến đường Bà Quẹo- Bến Thành. Tầu điện cầu Saigon- cầu Đồng Nai theo dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Monorail khu Software Quang Trung – bến xe Miền Đông – Bến xe Miền Tây. Tổng số đầu tư sẽ hơn $ 2 tỉ USD.

14. VN. Saigon. Phái đoàn thuộc Bợ Thương Mại Hoa Kỳ đến VN sẽ xuống Đồng Bằng Cửu Long VN sẽ điều tra cá Basa và cá Tra, xem VN có bán phá giá hay không. Hiện nay VN đang chống án vụ tập đoàn nuôi cá da trơn Hoa Kỳ tố là VN sản xuất cá Basa và cá Tra dưới mức vốn làm cho Hoa Kỳ thua lỗ đậm.

15. USA. Theo thống kê Hoa Kỳ thì hiện nay Cộng đồng người Hoa có đến 3 triệu người, rồi Phi luật Tân có đến 2.4 triệu người, rồi cộng đồng người Ấn có đến 1.9 triệu người và công đồng người Đại hàn đến 1.2 triệu người và cộng đồng người Việt là 1.2 triệu người, chót là cộng đồng người Nhật với 1.1 triệu người. Riêng California thì người Á châu sống nhiều nhất tổng số 4.2 triệu.

16.- Kuwait. Đảo Failaka. Hai tên khủng bố ăn mặc thường phục, lái xe pick-up xã súng bắn chết 1 và làm trọng thương 1 Thủy quân Hoa Kỳ. Hai quân nhân thuộc Toán 105 Thủy quân trong Đoàn 11 Thủy quân Expedition Unit đang thực tập thuộc Đệ Ngũ Hạm Đội Hoa Kỳ (Navy 5th Fleet). Thủy quân Hoa Kỳ bắn trả lại chết cả hai tên khủng bố.

17.- USA. New York. Tên bắn chết danh ca Beattle John Lennon đang làm đơn xin ân xá lần nữa, tên Mark Davis Chapman, 47 tuổi bị chung thân khổ sai bắn chết John Lennon tại Chung cư New York vào năm 1980 (chung cư này giá mỗi aprtment là cả triệu USD, gần công viên New York thuộc loại thượng lưu New York)

18.- Thụy Điển. Nobel Vật Lý Không gian năm nay được trao cho 3 khoa h?c gia về Vũ trụ Không gian. Ba khoa học gia này nghiên cứu và tính được cách nghiên cứu cùng khám phá Thiên hà và Ngôi sao. Khoa học gia: Raymond Davis Jr (thuộc Đại học Pennsylvania), Masatoshi Koshiba (thuộc Đại học Tokyo). Hai người này khám phá được chất nhỏ nhất là "neutrinos: trung hòa tử" tại Thiên hà galaxy và Thái dương hệ. Còn khoa học gia thứ ba Giacconi (thuộc đại học Washington DC) làm ra được dụng cụ có thể bắt được tia X-Rays từ Thái dương Hệ phóng tới địa cầu.

Nobel Vật lý Địa cầu: Khoa học gia Zhores Alferov (Đại học AF Ioffe Physico-Technical Institute in St Peterburg/ Nga) và Herbert Kroemer (đại học Santa Barbara, California USA người Mỹ gốc Đức) và Jack Kilby (texas Instrumnets / USA) cùng nhau được Nobel về Vi tính Công Nghệ là họ khám phá ra những con đường cho Computers, CP Players và Vệ tinh nối kết với mobil phone (Kilby thuộc Texas Instruments khám phá ra loại IC mạnh mà ngày nay hãng Intel làm cho loại Pentium Chip ngày nay)

Nobel Y Khoa: Ba Khoa học gia về Não Bộ và Thần kinh được lãnh giải Nobel Ykhoa năm nay. Giáo sư Arvid Carlsson(n Thụy điển), Paul Greenard và Eric Kandel (USA). Ba nhà khoa học này đang mở con đường trị bệnh lãng trí Alzheimer tương lai.

19.- Âu Châu. Brussel. Hoa Kỳ yêu cầu Cộng Đồng Âu Châu phải cho Thỗ nhĩ Kỳ (Turkey) gia nhập vào khối này, mặc dầu Brussel chưa tán thành chuyện này. Khoảng trên 10 nước đang xin gia nhập vào Cộng Đồng Âu Châu này. Hiện nay họ đang xài một thứ tiền riêng gọi là EU currency. (trên 10 nước gồm: Poland, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, Malta, Hungary, Slovakia, Romania, Latvia, Lithuania, Estonia, Cyprus)

20.- USA. Chicago. Thủ lãnh cơ quan từ thiện Muslim Benevolence International Foundation, là Anaam Arnaout bị kết đến 7 tội danh trong đó có tội lạm dụng tiền quyên góp của Muslim và tội racketeering (mánh khóe làm tiền gian lận). Nhóm này bị kết tội dùng tiền quyên góp Muslim mà giúp cho nhóm khủng bố trong đó có al-Qeda và Chechen.

21.- Trung Hoa. Ningxia. Helan Mountain. Bắc Kinh. Nhà cầm quyền Bắc Kinh vừa khám phá một đoạn trường thành dài đến 89 km bị chôn vùi dưới cát từng hàng thế kỷ nay. Trường thành này dài 80 km nhưng bị cát lần lần chôn phủ hết.

22.- Italy. Rome. Hãng xe hơi nổi riếng Fiat vừa loan báo sẽ cắt giảm đến 7000 nhân viên, lý do hiện nay bán xe không lại xe Nhật và Đức. Nếu không xong thì hãng GM sẽ mua thêm từ 20% đến toàn thể hãng này.

23.- Tây ban Nha. Nhà văn Nobel Camilo Jose Cela người lãnh giải Nobel Văn chương năm 1989 vừa bị khui ra tội mướn đến 2 nhà văn viết truyện cho mình. Nhờ văn 2 người nay mà nhà văn Cela nổi danh. Hai nhà văn đã mất tên là: Marcial Suarez và Marino Tudela viết giúp ông về phần chiến tranh trước năm 1950. Hiện nay úy tín nhà văn lớn của Tây ban Nha đang bị sút giãm trầm trọng.

24.- Anh quốc. London. Một kho hàng máy móc vi tính và Chips gần phi trường Heathrow bị kẻ gian vào trộm hết những con chips trị giá trên $4.5 triệu USD. Mấy con CPU nầy từ Nam Hàn gởi đến giá mỗi con CPU trên trăm đô USD là chuyện thường. Cảnh sát đang tầm nã những tên này.

25.- VN. Hà Nội. Sau khi đào sông Tô Lịch thì nhóm thợ đem lên được nhiều cọc gỗ vàng tâm mà người ta cho là bùa bát quái gia đình thân nhân mấy người thợ đào sông bị nhiều tai nạn kỳ bí như máy đào sông bị đứt giây và hư không sửa chữa được và nhiều khúc sông bị vỡ đê nước tràn vào chết vài người thợ, cho nên toám đào sông trước đó đến 120 người, nay chỉ còn 8 người. Nay chi đội của ông Nguyễn hùng Cường đang tìm thêm người lao công nhưng chưa ai dám đến nhận việc nạo vét sông Tô Lịch từ phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy khoảng độ 5 km vẫn chưa xong. Nhiều đội đem nhiều máy khoan đặc biệt để xem độ cứng của địa chất bỗng nhiên bị gãy ngang và họ bỏ dỡ tốn trên 400 triệu đồng mà không dám đòi lại khúc sông này là cửa thành La Thành ngày xưa mà Thái thú Cao Biền có yểm bùa loại dữ.

26.-VN. Cần Thơ. Hiện nay Cần thơ đang xôn xao nạn vé số giả xuất hiện hết sức nhiều. Như ông Trần phước Lộc ngụ tại đường Nguyễn an Ninh mua 2 tấm vé số độc đắc, nhưng khi lãnh thì người ta mới cho biết là vé số giả người ta mua vé không trúng đem về cạo sửa rồi bán cho người khác.

27.- Indonesia. Bali. Denpasar. Hòn đảo nổi tiếng thế giới về du lịch chỉ thua sau Hawaii của Hoa Kỳ bị nhóm khủng bố dặt chất nổ cực mạnh gần một hộp đêm nỗi danh, Night Club tên là Sari Club. Chết trên dưới 200 người, đa số là du khách người Úc và một số người Anh... Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Indonesia lên án cực lực nhóm khủng bố này mà người ta cho là nhóm Al QedaNgay cả Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc vội nhóm họp và lên án sự khủng bố bạo tàn này .Nơi này thường có nhiều người Indonesia múa bụng và có quạt xòe và có mang mặt nạ chằngvào buổi lễ cổ truyền rất đẹp mắt.

28.- USA. Washijgton DC. Cựu Tổng thống Jimmy Carter vừa được tuyên bố năm nay giải Nobel Hòa Bình về tay Ông. Chúng tôi rất mừng chuyện này, vì T.T Carter là người rất độ lượng với những người Việt tị nạn gần 20 năm trước. Chính ông cho rất nhiều phúc lợi cho những người tị nạn này và nhận rất nhiều người H.O từ VN sang. Một trong những TT Hoa Kỳ mà chúng tôi mến thương nhất. Vừa rồi ông qua Cuba và mong Hoa Kỳ nối vòng tay với dân chúng Cuba sau hàng chục năm cấm vận xứ này. Giải $1 triệu USD rất xứng đáng hơn cho Henry Kissinger và Lê đức Thọ nữa. Năm nay có đến 156 người đề cử trang giãi Nobel Hòa Bình.Ông bất ngờ khi người ta chọn ông.

29.-Trung Hoa. Nam Kinh. Tên đánh thuốc độc vào quán ăn vì ghen tị, làm chết đến 30 người và hàng chục người vào nhà thương. Tên Chen sáng hôm nay bị xử bắn tại sân banh. Tên này mở quán ăn nhưng bán dở ẹt và ghét quán kế bên bán sao đắt quá và về nhà hắn nghĩ mưu thần chước quỷ và trộn thuốc chuột cực mạnh vào nồi xúp vi cá. Sau gấn 1 tháng truy nã bắt được và cho hắn xuống Diêm Phủ.

30.- Anh quốc. London. Cô người mẫu nổi danh nhất nhì thế giới (da đen) Naomi Campell. Báo Mirror thắng trong vụ chống án. Báo Mirror bị Naoimi Campbel thưa là Cô hút xì ke và ghiền ma túy. Tòa trên xử báo Mirror trắng án. Như vậy cô Naoimi Campbell đang trả nợ cho luật sư và án phí lên đến gần $1 triệu USD. Như vậy "the law provided protection against the media publishing details of an individual’s private life" xin nhờ tên L.M.N (dĩ nhiên tên giả) người Washington DC dịch dùm đi. Chúng tôi là người phương xa mà còn nghe tin này thấy thật nhục.

31.- VN. Hiệp Hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vinh danh Nhật Bản là nước mua nhiều hàng VN nhất.

32.-VN Hà Nội. Chánh quyền HN sẽ lập thêm 2 khu đô thị mới gần Hà Nội. Lý do hiện nay dân Hà Nội quá tải. Khu đô thị mới là Mỹ Đình II và Mễ Trì nằm trên huyện Từ Liêm Hà Nội sẽ đang được xây dựng. Mỗi khu có thể chứa người cư ngụ đến 80 ngàn người. Xây chung cư cao tầng và hàng quán... v.v...

33.- VN Tp HCM. Hiện nay Saigon đang áp dụng luật sẽ dẹp các bảng quảng cáo trên các biệt thự cao như bảng quảng cáo Coca Cola, Hitachi, Sony, IBM làm xốn mắt dân Saigon hàng ngày. Nhưng nên biết tiền quảng cáo này nuôi gần 50% cán bộ công chức TP HCM đấy.

34.- VN. Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hiện nay có gần 300 ngàn gia đình nông dân vùng ngập lụt bị ngập đến nhà. Chết gần 132 ngưới, đa số là trẻ em Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long. Gần 230 ngnàn học sinh phải nghỉ học. Hiện nay mức nước cao lên càng ngày tại Châu Đốc, Long Xuyên, Mộc Hóa... v.v... Tại Hoa Kỳ vì có quá nhiều tên Nam Nữ lưu manh đại diện người Việt bị thiên tai mà lạc quyên tiền của Việt kiều rồi nuốt luôn. Nên hiện nay nhóm Việt kiều nghe nói vụ lạc quyên này thì đâm ra ớn. Tại sao không gởi thẳng tiền mình về VN cho dân chúng bị bão lụt mà giao cho đám lưu manh này. Họ cướp tiền mình mà chưởi mình là đồ ngu, giấy giả chữ ký giả mà cũng tin. Nên đóng thẳng cho tên L.M.N và bà Ngu thị Hèn thì đỡ tức hơn.

35.- VN. Tp HCM. Hết cà phê ôm, đến bia ôm, nay có quán bày ra "Vọng cổ ôm". Dĩ nhiên người ta đâu cần các người ca sĩ ca vọng cổ mùi như rượu mà người ta cần ca sĩ biết ca nức nở... con tim là được.

36.- USA. San Francisco. California. Bà Nguyễn ngọc Hạnh mà bị bắt từ năm ngoái về tội định dùng xăng tự vận phản đối Phó Thủ tướng CSVN là Nguyễn tấn Dũng hồi tháng 12 năm 2001. Nay Toà tha một tội vụ khủng bố. Tòa sẽ nghị án vào tháng 12 năm nay. Mong Bà Hạnh được tai qua nạn khỏi. Và và nhóm người từ Pháp sang Cali để chống Cộng Sản.

37.- VN. Tp HCM. Hải quan Tân sơn Nhất tịch thu trên $1 triệu USD xuất lậu ra ngoài. Đa số là ra ngã Thái Lan và Nhật.

38.- VNM. Hà Nội. Pho Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng sẽ ra một quyết định hạn chế cấp giấy đăng bộ xe gắn máy tại VN nhiều chừng nào tốt chừng đó. Vì hiện nay mỗi năm dân Việt chết trên 10 ngàn ngưới vì tai nạn xe hơi. Tại sao không cho dân Việt trở lại thời kỳ xe đạp và xe lô ca chân như năm 1975 -1976 vậy, còn mình thì sung sướng xe hơi có máy lạnh. Tốt nhỉ? Đèn xanh đèn đỏ thì thiếu, nơi vắng thì đèn đường thiếu luôn còn tiền sửa chữa đường xá thì đi đâu mất tiêu rồi mưa là ngập và có lổ ổ trâu liền.

39. USA. Cali. Westminster. Sau nhiều năm gian truân, tượng đài Chiến sĩ Việt-Mỹ đã được đứng tại công viên Westminster nơi có nhiều người Việt nhất. Số tiền mà Viet kiều đóng nhiều nhất từ trước tới nay hơn vụ Trần Trường nữa.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002