Đại Chúng số 110 - ngày 16 tháng 11 năm 2002

THẾ GIỚI & BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- USA. Washington DC. Vụ tên sát nhân bắn lén, gây kinh hoàng cho khu vực quanh Thủ đô Hoa thịnh Đốn. Tên này bắn chết thêm một người vợ khi chồng đang đứng kế bên xe hơi, tại bãi đậu xe cửa hàng Home Depot, với tầm bắn rất gần khoảng 30 yards. Hiện nay Ngũ giác Đài (Pentagon) đồng ý cho quân sự nhúng tay vào, như vệ tinh ngó xuống 24/24 khi thấy ánh sáng nháy của viên đạn rời nòng súng lên là sẽ chụp hình v.v... Người ta nhận thấy hình như có 2 loại xe mà tên sát nhân này đang xử dụng giết người dân vô tội là xe chở hàng và xe du lịch loại Camero màu xanh Cảnh sát và FBI đang chận mọi cửa ra vô những nơi này. Tên này chắc chắn sẽ đền tội.

2.- USA. Iowa. Cảnh sát tìm ra một toa hàng của xe lửa chở vải vóc trong đó có 11 xác chết sình thối. Hầu hết là những dân Mexico nhập cư lậu vào Mỹ và đi lên miền Bắc Mỹ. Lý do là cửa bị khóa chặt bên ngoài và những người bên trong bị chết ngạt và đói. Toa này nằm trong khu đường rầy xe lửa cũ gần 4 tháng nay.

3.- Nhật - Tokyo. 5 công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc vào năm 1970 nay được đoàn tụ gia đình. Bắc Hàn bắt cóc đến 13 người Nhật đa số làm trong Cục Tình Báo Nhật đem về khai thác. Nay còn sống có 5 người. Lý do Nhật và Bắc hàn sẽ thỏa luận chương trình hợp tác kinh tế với nhau tại Malaysia vào cuối tháng 10 tại Kuala Lumpur, nghĩa là Nhật sẽ viện trợ và đem lại kinh tế và kỹ thuật cao độ cho Bắc Hàn.

4.- VN. Cà Mau. Hiện nay dịch "rạm" hay "rẹm" xuất hiện khắp nơi trong đồng ruộng và trại tôm. Rạm nguy hiểm hơn ốc bưu vàng vì nó giết chết cả tôm và cắn hư cả lúa. Nếu giết Rạm bằng thuốc độc thì chết luôn tôm cá. Rạm nó có hai càng bén như cua đồng vậy.

5.- Ả Rập Saudi Khartoum. Phi trường quốc tế Khartoum cảnh sát bắt được một tên không tặc, tên này định cướp phi cơ Air Bus 330 chở 185 hành khách đi Thủ đô Ả rập là Riyadh, nếu không bắt được thì hắn sẽ có hành động khủng bố liền lập tức cho Thủ đô Ả rập Saudi.

6.- VN. Huế. Mưa lũ cả ngày làm toàn thể Thành Nội Huế bị ngập hơn nửa thước. Các đường phố phía Nam Huế bị ngập hết. Các trường học phải di tản học trò. Chiều tối thì các chỗ trũng thành phố Huế bị ngập luôn, huyện Phú Vang, huyện Hương Trà, Quãng Điền bị chìm trong nước. Mực nước sông Hương gần Kim Long thì nước trào lên rất cao, sông Bồ cũng vậy, như trường tiểu học Hương Thọ huyện Hương Trà nước ngập học trò phải lên tầng 2 và chưa có ai đem cơm nước cho các em cả gần một ngày.

7.- USA. Washington DC. Tổng thống Bush ký một quyết định sẽ đánh Iraq theo như lời hứa với dân chúng Hoa Kỳ. Hiện diện có cả 2 đảng tại Quốc Hội Hoa Kỳ hôm nay (Oct.17.2002)

8.- USA. Washington DC. Ariel Sharon từ Israel đến gặp T.T. Bush và được hứa là cho phép Israel đánh lại Iraq với bát cứ giá nào. Ariel Sharon về lại Israel rất hài lòng như mong muốn từ lâu.

9.- VN. Hà Nội. Hiện nay tiền giả Việt Nam đang có mòi phát triển mạnh. Họ giá từ loại tiền 20,000 đ – 50,00 đ - 100, 000 đ. Hiện nay tiền giả được in ấn rất khéo ngay cả ngân hàng cũng khó phân biệt nếu không được huấn luyện kỹ. Theo như lơi Đ. tá Cao ngọc Oánh (Phó Cục trưởng Cục Cảnh Sát) và Hồ hữu Hạnh (Phó Giám Đốc Ngân hàng CSVN) riêng năm 2000 số tiền giả thu được bằng 10 năm trước cộng lại. Chưa thấy Hà Nội chế được cây bút mực quẹt màu như tại Hoa Kỳ dùng để thử trên giấy đôla USD.

10.- VN. Long An. Xã đội trưởng Trương văn Quốc tức giận bị áp bức nên dùng súng bắn chết tại chỗ Chủ tịch Xa Lê văn Đẹp, trọng thương Bí thư Đảng Ủy Nguyễn văn Hùng rồi quay súng tự sát.

11.- Malaysia. Kuala Lumpur. Vợ Hoàng tử Malaysia(Jafaar Rajar Muda Musa), bị bắt cóc tháng trước, nay người ta tìm thấy thi thể trôi dưới chân cầu ở tỉnh Perak. nạn nhân. Thứ phi này tên Hazliza Ishak, 26 tuổi còn Hoàng tử thì 62 tuổi. Malaysia có triều đại cung đình khác lạ là cứ 9 năm các tiểu vương họp nhau mà bầu lên Quốc vương Malaysia. Dĩ nhiên chỉ có nghi lễ mà thôi chứ thực quyền ra luật hay thay đổi Hiến Pháp thì không có vì đâu có quân sĩ và cảnh sát. Thứ phi đang đi xe với người thân thì bị nhóm lạ mặt bắt cóc rồi sau đó giết chết.

12.- Âu Châu. Pháp và Đức đang dư trội tiền bạc xu (penny) trong kho. Pháp cho in ấn ra gần 8 triệu đồng tiền xu, nhưng chỉ có 5 triệu xu đang lưu hành, kho còn lại 3 triệu xe dư đến 500 xe vận tải chở không hết. Đức còn dư gấp 3 lần. Nhưng Âu Châu hy vọng sẽ có thêm nhiều nước xin gia nhập Cộng đồng Âu Châu xài chungthứ tiền tệ này.

13.- Finland. Helsinki. Bom nổ ỡ trung tâm Thương mại Myymanni (lập lại: Myymanni) ngoại ô Helsinki làm chết 7 người. Đây không phải là khủng bố theo lời Thủ tướng Phần lan, Paavo Lipponen cho biết do một sinh viên trường Đại học Helsinki chế ra để giết tình địch trong shopping này. Trung tâm thương mại này có đến 138 cửa hàng và quán ăn tấp nập người qua lại.

14.-USA. New York. Chánh quyền Bush sẽ đưa lên Hội Đồng Bảo An LHQ nay mai một nghị quyết về Iraq. Trong khi đó theo đài BBC thì: "most countries have spoken out against military force".

15.- Bắc Hàn. Khi đoàn ngoại giao Hoa Kỳ đến Bình Nhưỡng thăm đợt đầu thì chánh phủ Bắc Hàn lớn giọng tuyên bố là họ có khả năng làm được bom nguyên tử và làm chuyện này xáo trộn tùm lumvì Bush cho rằng Iraq có chứa rất nhiều loại vũ khí có tầm sát hại số lượng nhiều người và phải giao nạp ngay lập tức bằng không là sẽ có chiến tranh và Saddam Hussein một mực thanh minh thanh nga là mình không có thì đúng một cái Bắc Hàn tuyên bố là mình có thể có nhiều bom nguyên tử thì nhóm Tây Phương lại không dám tin. Iraq nói không có thì người ta cho rằng Iraq xạo, còn Bắc Hàn nói cóù thì người ta cho rằng Bắc Hàn nói chơi. Như vậy tréo cẳng ngỗng hết ráo chính trị thế giới rồi! Sao tụi Cộng sản lại đi nói trái ý thế giới vậy? Hay là Bắc Hàn nói rằng "Ta có bom nguyên tử thì dám làm gì ta không?"

16.- Trung Hoa. Giang trạch Dân sắp sửa thăm viếng Hoa Kỳ, nên Hoa Lục cho phóng thích một nữ tu Công Giáo người Tây Tạng. Cô nữ tu này bị bắt lúc còn son trẻ, nay 9 năm trời trong ngục Hoa lục. Nữ tu nầy tên là Ngawang Sandrol bị Hoalục kết án là có hành vi chống đối chế độ. Tại sao không chịu học thư phù bí quyết của Mật Tông Tây Tạng mà cho các lãnh tụ Hoa lục đi phi cơ nào là rớt phi cơ nấy rớt hết thì các Cái Bang Trưởng Lão Bắc Kinh hoảng vía cho mà coi. Thành thử Mao trạch Đông rất ít dám đi phi cơ mà khoái đi xe lửa có nệm ấm chăn êm tốt rồi.

17.- Pháp. Paris. Các giáo chức Trung học Pháp sẽ đình công.

18.- USA. California. Point Surf. Hai phản lực chiến đấu cơ F-18 từ căn cứ Lemoore Naval Air Station (gần Fresno, Bắc california) ra ngoài khơi Cali thực tập bị rớt cả hai chiếc xuống biển, phi hành đoàn 4 người mất tích. Mỗi chiếc tốn đến $37 triệu USD, tầm hoạt động đến 1275 hải lý.

19.- USA. California. Modesto. Chuyện chưa từng thấy ác phụ tên Kelli Pratt cắn chồng đến chết vì chồng từ chối "sex" với ác phụ nầy. Người chồng 65 tuổi vừa rời khỏi nhà thương về bệnh tiểu đường, tim mạch vài ngày thì bà vợ nổi điên cắn đến 20 lần vào cuống họng khi cảnh sát đến thì ác phụ này còn tấn công cả cảnh sát nữa. Nhắc lại thành phố nhỏ miền núi này có danh nhân là "Càry-Cong đít” đó bạn còn nhớ không?

20.- USA. Washington DC. Vụ sniper tên sát nhân bắn chết người hàng loạt gây kinh hoàng cho Thủ đô Hoa Kỳ thì một tên khai gian là nhìn thấy xe van màu kem làm cảnh sát và FBI tìm khốn khổ một thời gian, nay tên này ra Tòa vì tội khai gian với pháp luật, tên nầy da mầu Mattew Dowdy, 37 tuổi ngụ tại Falls Church, Virgina.

Trong khi đó cảnh sát và FBI đang đến điều tra một chiếc xe van box truck màu trắng mướn tại phi trường Dulles International Airport có võ đạn trên xe. Chánh quyền đang lấy dấu tay hy vọng sẽ truy được hung thủ ngày gần đây.

21.- Nga và Pakistan. Vì tự nhiên "Thần khẩu hại xác phàm" Bắc Hàn nói là minh có bom nguyên tử trong tay làm Nga và Pakistan lật đật lên tiếng thanh minh thanh nga là mình không có tiếp liệu chất Uranium làm bom nguyên tử cho Bắc hàn vì sợ Mỹ giận. Ngoại trưởng Nga, Alexander Yakovenko tuyên bố với báo chí là xứ Nga không hề biết đến chuyện Bắc Hàn làm bom nguyên tử gì hết. Trong khi đó tin new York Times nói rằng năm 1990 Pakistan cung cấp chất nguyên tử cho Thũ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) để được Bắc Hàn trả lại cách làm hỏa tiễn. Nếu có bom nguyên tử mà không có hỏa tiễn loại tốt thì vô ích. Thượng nghị sĩ McCain (Arizona) tuyên bố là Hoa Kỳ nên lập tức cấm vận kinh tế Bắc Hàn mới được. Như vậy Nhật vừa vuốt ve làm đẹp lòng Bắc Hàn vừa rồi kể như trôi sông. Hiện nay nhân viên cao cấp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang nườm nượp đến Bắc Kinh, Tokyo, Hán Thành. Hiện nay Hoa Kỳ, Trung Hoa, Nga, Anh quốc, Pháp, Ấn, Pakistan là xứ có bom nguyên tử và Bắc Hàn sẽ leo lên đứng kế bên vào một ngày không xa lắm, còn Israel tuy người ta đoán là có bom nguyên tử nhưng Israel và Hoa Kỳ cực lực đính chính là không có gì hết.

22.- USA. Cơ quan bảo vệ thú quý Thế Giới vừa loan báo nhờ thuốc cường dương Viagra nên những loài thú mà người ta đi săn lùng giết để làm thuốc như loại Hải Cẩu với nhãn đề là "Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn" và Lộc nhung Tuần Lộc được giảm xuống đáng kể vì người ta mua Viagra rẻ hơn và "ép-phê" hơn những thuốc cao đơn hoàn tán của Hongkong nầy. Như vậy Hoa Kỳ làm cho Hongkong khốn khổ về mấy thuốc bắc cường dương hải cẩu này xuống rõ rệt. Hongkong lời tiền thuốc này cả trăm năm nay như “vi cá, lộc nhung tinh, hải cẩu bổ thận hoàn"

23.- Peru. Tổng thống Peru, Alejandro Toledo cuối cùng chấp nhận mình có đứa con gái rơi sau gần chục năm chối bỏ. Bà mẹ Orozco nộp đơn thưa vụ nầy năm 1992 nhưng vì thế lực của Toledo quá mạnh nên bị nhận chìm xuồng.

24.- Philippines. Manila. Bom nổ trên xe buýt làm 3 người chết và hàng chục bị thương. Như vậy tụi khủng bố ghét chánh quyền mà giết oan người dân vô tội rồi. Tại sao như vậy chứ?

25.- Nga. Moscow. Tỉnh trưởng miền Đông Nga Magadan, Valentin Tsvetkov bị hai tên lạ mặt bắn chết tại khu vực đôâng người qua lại cách Điện Kremlin vài trăm mét. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh Cảnh sát và Mật vụ truy tầm hung thủ lập tức. Hai tên nầy dùng súng hãm thanh bắn ngay vào đầu tỉnh trưởng này và tâu thoát bằng xe hơi chờ sẵn.

26.- USA. Hàng không dân dụng lớn nhất nhì Hoa Kỳ là United Airline loan báo thua lỗ đến $ 899 triệu USD vì nhiều hãng khác đang bán phá giá vé máy bay.

27.- Hoalục. Chánh quyền Bắc Kinh cho phép công ty Dược Phẩm thứ nhì được quyền chế thuốc trừ AIDS với giá rẻ là $360 USD / năm (3000$ Nhân Dân Tệ). Như vậy tin mừng cho các nước nghèo như Âu Châu, Phi Châu và Nam Mỹ vì thuốc Tây Phương rất đắt gấp 20 lần hơn thuốc Tàu nầy. Công ty Desano Biopharmaceutical Co, trụ sở tại Thượng Hải được phép chế thuốc tên DDI và D4T là hai loại thuốc tương đương với thuốc Bristol-Mayer (Hoa Kỳ). Trước Deasano thì cũng có công ty đuộc cấp phép là Northeast China Pharmaceutical Group được phép chế thuốc AZT một loại thuốc trị AIDS khác.

28.- VN. Tp HCM. Theo thống kê từ bệnh viện Sản Khoa Hùng Vương thì mỗi năm các sản phụ bị nhiễm HIV (AIDS) càng lúc càng tăng cao gắp 10 lần nếu so từ năm 1996 đến nay. Và nhiều phụ nữ trẻ tuổi bị vướng phải.

29.- Lebanon. Beirut. Hội nghị 55 nước nói tiếng Pháp (Francophonie) được nhóm họp tại đây. Trong đó có Việt Nam tham dự do Trần đức Lương dẫn đầu nhóm Đông Nam Á Châu nầy.

30.- Úc. Sidney. Tổng Giám Mụïc Anh Giáo Úc Châu, Peter Camley cho rằng nhóm khủng bố cho bom nổ tại Bali là nhắm giết hại kiều dân Úc vì Úc đang ủng hộ Hoa Kỳ đánh Iraq và ông lên án hành động dã man của nhóm khủng bố này. Hiện nay chánh phủ Úc đang khuyến cáo dân Úc đừng nên đi du lịch những nới có nhóm Hồi Giáo quá khích đang hoạt động. Tại Bắc Bán Cầu là mùa Đông thì Nam bán Cầu là mùa Hè, nên dân Úc đi chơi nghỉ hè khắp nơi gần nước Úc vì rẻ tiền vé hơn qua Hawaii.

31.- VN. Theo tin của báo Việt tại Đức thì tài tử Đơn Dương (người đóng phim với Mel Gibson trong phim We were Soldiers) vừa bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam tại Saigon bởi Đội Hình sự Công An PA-25 (chuyên về Văn Hóa). Đội này yêu cầu Đơn Dương ký giấy nhận tội phản quốc nhưng Đơn Dương từ chối. Tài tư Đơn Dương định học Dược sĩ nhưng bỏ ngang để đóng phim, và Đơn Dương nổi tiếng vào năm 1982 khi đóng phim nhân danh nhân dân VN đánh Mỹ cứu nước và ngôi sao Đơn Dương càng lúc càng chói lọi. Trong phim We were Soldiers thì Dơn Dương đóng vai tướng Nguyễn Hưu (quá cố) chỉ huy quân đội CSVN thời đó mà quân lính của ông bị bắn chết hàng loạt khi thua trí quân đội Hoa Kỳ. Bạn có thể mượn xem phim nầy tại Thư Viện địa phương của bạn hay vào tiệm Video thuê giá $2 USD. Hollywood mà đóng phim đánh giặc thì chỉ hay cho các dân chưa từng đi lính đánh giặc nhà nghề mà thôi còn dân nhà nghề thì thích đi nhậu sướng hơn coi phim đánh giặc của Hollywood sản xuất ra. Chuyện nhỏ tự dưng Hà Nội xé lớn, và tự nhiên danh tiếng Dơn Dương lại càng nổi bật hơn nữa. Lúc đầu chúng tôi xem phim này với sự nhìn Dơn Dương như một tài tử tầm thường, nhưng khi Hà Nội thóa mạ và bắt giam Đơn Dương thì chúng tôi phải để ý đến người này hơn ngày xưa. Dĩ nhiên khen hơn là chê. Hà Nội ép cung Dơn Dương ký giấy là phản quốc và nếu Đơn Dương ký nhận thì cũng bị lên án tử hình cho mà xem. Nên nhái chữ ký giả của Phan văn Khải thì hy vọng hơn chữ ký của mình rồi nếu Hà Nội nói chữ ký này của Phan văn Khải thì Đơn Dương nói là Phan văn Khải ăn cắp chữ ký của mình hồi còn tắm sông không quần áo nghe thuận nhỉ hơn.

32.- USA. Washington DC. Tình hình tên bắn lén tưởng êm lặng vài hôm, vì FBI và cảnh sát đang khui một xe van thuê trả lại, gần phi trường Quốc tế WashingtonDC là Dulles, trong đó có một vỏ đạn nhưng lại là vỏ đạn khác kích thước với những viên đạn bắn ra. Thì ngày hôm nay (Oct.19.2002) một trung niên bị bắn ngoài bãi đậu xe một tiệm ăn ở Ashland, Virgiania cách Washington hướng nam độ 70 miles. Nạn nhân được chở đến Medical College of Virginia Hospital tại Richmondbệnh tình nguy kịch. Cảnh sát cô lập mọi ngã đường và xa lộ I-95 cùng nhiều xa lộ khác làm bế tắc mọi sự lưu thông. Chuyện này càng ngày càng gây kinh hoảng cho dân chúng quanh Thủ đô Hoa thịnh Đốn.

33.- USA. Virginia. Một tiệm Nail người Việt làm chủ bị khách hàng thưa kiện đòi đền đến $1 triệu USD vì làm hư móng tay bà ta. Theo báo The Virginia-Pilot thì tiệm Nail tên Wonder Nails đang bị đưa ra Tòa. Bà Marci Clark cho biết tiệm rửa móng chân của bà nhưng pha thuốc làm sao chân bà bị hư và quanh bị lỡ loét khiến bà đau khổ trong 8 tháng liên tiếp. Chủ nhân tiệm này là bà Nguyễn thị Mỹ Lý. Bà Lý và luật sư đang điều đình với nạn nhân vì số tiền quá lớn chịu không nỗi vì bảo hiểm không đến mức lớn được như vậy.

34.- Nga. Moscow. Một quả bom đặt trong xe nổ tung tại tiệm Mc Donald Hamburger làm bị thương nhiều người khách hàng của tiệm. Trong khi đó cảnh sát Nga cho rằng đây là nhóm Chechen chớ không phải nhóm Al Qeda. Như vậy thế giới loạn xà bần rồi.

35.- Indonesia. Jakarta. Chánh phũ hiện đang câu lưu Thủ lãnh Hồi Giáo Abu Bakar Bashir (64 tuổi) vì nhóm này là nhóm Jemaah Islamiyah thuộc nhóm quá khích có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qeda. Mặc dầu chánh phủ Indonesia không muốn kết tội nhóm này đánh bom tại trung tâm du lịch hàng đầu thế giới là Bali làm chết gấn 200 người đa số là dân Úc.

36.- Nam Hàn ký kết với Việt Nam tại Hà Nội một chương trình Trẻ em Hàn quốc giúp trẻ em Việt Nam bị bệnh tim.Từ năm 2993-2005 hàn quốc sẽ nhận 15 trẻ em Việt Nam bị bệnh tim cần giải phẫu và lo chỗ ăn uống khi thân nhân các em Việt Nam bị bất hạnh bệnh tim. Mỗi vụ giải phẫu sẽ tốn đến trên $10 ngàn USD gồm tiền vé máy bay khứ hồi và tiền nhà thương v.v...

37.-. USA. Washington DC. Cố vấn An Ninh Điện Toán của TT Bush đang khuyến cáo coi chừng nhóm khủng bố Trung Đông đang nhắm vào Internet. Từ vi khuẩn Bugbear đến Code Red cho thấy phát xuất từ Trung Đông. Hàng năm vụ vi khuẩn phá máy computers làm tốn đến hàng tỉ USD trên thế giới.

38.-VN. Tp HCM. Chánh quyền CSVN đang kéo cổ đến 156 bị cáo với 24 tội danh vụ Năm Cam (Trương văn Cam) kể cả đến tướng hai sao thuộc Thứ Trưởng Công An CSVN là Bùi quốc Huy.

39. Iraq. Chánh quyền Iraq là Sadam Hussein ban lệnh Tổng ân xá toàn quốc, ngay cả những chính trị can phạm cũng Tha Tào luôn. Kể cả những sát nhân nếu gia đình nạn nhân đồng ý cho tha. Hoa Kỳ cho rằng đây là hành động mị dân. Nhưng bề gì tù nhân được ân xá là họ vui rồi.

40. Iran. Teheran. Trần đức Lương vừa thăm viếng Iran do lời mời của Tổng thống Iran, Mohammad Khatami. VN và Iran quan hệ ngoại giao từ năm 1973 trong khi đó Iran lại không nói chuyện với TT Thiệu VNCH? Iran bán cho Hà Nội dầu lửa và bông nhất là nhựa làm đường xe chạy. Còn VN xuất sang Iran gạo, trà, cao su và hàng mỹ thuật.

41.- USA. Washington DC. Cảnh sát sẽ mời vài thôi miên học danh tiếng đến giúp thêm vụ bắn tỉa gây kinh hoàng cho dân chúng quanh Washington DC. Nhà thôi miên sẽ thôi miên vài nhân chứng trong vụ bắn tỉa này, họ hy vọng sẽ khơi những điều mà các nhân chứng bị quên trong khi nhìn thấy chuyện bắn tỉa tại phạm trường.

42.- Pháp. Paris. Chánh phủ Paris đang nghiên cứu chương trình bán Công ty quốc doanh là Air France. Lý do Hãng Hàng không quốc doanh nầy làm ăn thua lỗ và giấy tờ bê bối đến gần $ 68 tỉ USD. Vì giá stock hàng không Air France này càng lúc càng xuống thấp.

43..- Israel. Bắc Israel. Một xe buýt Israel bị bom nổ nữa, chết 15 người và bị thương trên 30 người. Như vậy có chuyện đổ máu nữa. Không có cách chi mà ngưng được. Nhóm quá khích Palestine và nhóm quá khích Israel khôngy bao giờ chịu nhượng bộ, như vậy dân lành bên Palestine và dân lành bên Israel bị chết oan thêm nữa. Một chiếc xe jeep chở đầy bom chạy theo xe buýt và nổ tung làm xe buýt nổ theo chết những người ngồi ngoài sau, trong đó có lính Israel. Xe buýt này chạy từ Kiryat Shmona đến Thủ đô Israel là Tel Aviv. Chủ tịch Arafat vội lên tiếng kết án vụ khủng bố này, nhóm Islamic Jihad nhận chuyện này họ cho là hành động tử đạo. Thiệt hết phê bình nhóm cuồng tín này.

44.- Hylạp. Athens. Đầu tiên mộ người phụ nữ được bầu làm Thị trưởng thành phố này, Bà Dora Bakoyianni thắng cử vẻ vang và bà hứa sẽ đem lại thành phố nổi danh về Olympic này cho thế giới biết tay. Bà là tay chính trị gia nổi tiếng từ thời cha Bà làm Bộ trưởng.

45.- Hongkong. Hiện nay có rất nhiều tiệm bán lẻ khai phá sản vì lỗ lã lên đến mức kỷ lục. Và hơn 17 ngàn người khai phá sản, gấp 3 lần năm 2000.

46.- USA. Washington DC. Theo nguồn tin AP tại Israel người ta tìm được một quan tài bằng đá (có thể gọi đó là cái quách, vì nhỏ chỉ đựng xương cốt gom lại mà thôi), và biết rằng đó vào thời kỳ Thế kỷ thứ Nhất (First Century) và có liên hệ đến tên Jesu, cách đây hơn 2000 năm. Nhà khảo cứu Pháp LeMaire vừa cho in ấn tài liệu vừa qua. Trên quan tài bằng đá có ghi chữ Ả rập là: "James, con của Joseph, em của Giêsu". Có người không tin chắc vì lúc đó tại Jerusalem co hàng trăm gia đình mang tên Joseph và hàng trăm người mang tên James. Nhưng điều quan trọng là loại chữ viết này không ai xử dụng, vì nó chỉ xử dụng từ năm 10 A.D đến 70 A.D mà thôi, nên hiện nay không một ai viết giả mạo được như vậy. Như chữ Nôm chúng ta chỉ xuất hiện có một thời kỳ ngắn rồi biến mất để trở lại xài chữ Hán chớ không phải giống Việt Nam ta mang tên như là Trần thủ Độ là chỉ có một người mà thôi.

47.- USA. Chicago. Chủ tịch Giang trạch Dân thăm Hoa Kỳ lần chót vì sẽ xuống ghế Chủ tịch kỳ tới. Giang sẽ thăm Tổng thống Hoa Kỳ Bush tại trang trại Texas. Dĩ nhiên bàn chuyện Iraq và North Korea.

48.- USA. Washington DC. Ngoại ô Thủ đô Hoa thịnh Đốn lại bị tên bắn sẽ bắn chết thêm 1 người nữa. Đây là nạn nhân tài xế xe buýt, da mầu vừa ngừng rước khách thì bị bắn chết lập tức bởi 1 viên đạn mà thôi. Lần này tại Silver Spring, Maryland. Ngĩa là hắn bắn 13 người, chết 9 người, còn lại bị trọng thương. Cảnh sát đang chờ điện thoại của tên sát nhân này gọi đến cần điều gì? tên này để lại một giấy nhỏ là "Con nít tụi bây sẽ không lúc nào an toàn". Cảnh sát, FBI và Tình báo quân sự đang ngày đêm truy tên này.

49.- VN. Hà Nội. Hà Nội đang thử nghiệm đặt hệ thống máy chụp ảnh “camera” tự động, tại các ngã tư đông xe thường hay vượt đèn đỏ. Phòng CSGT thành phố HàNội đang mở cuộc tổng kiểm tra các xe đậu lề đường trái phép, xe vận tải vào thành phố trái giờ quy định.

50. Nga. Moscow. Rạp Hát Gọi là "Palace of Culture of the Podshipnikov". Một nhóm cảm tử khoảng 50 người lẽn vào một rạp hát đông người tại Thành phố Moscow, bắt trên 600 con tin. Nhóm này thuộc nhóm Chechen thường chống cự với Nga từ hàng năm nay. Nhóm này đòi chánh phủ Nga phải triệt thoái khỏi lành thổ Chechen, nếu không thỏa mãn điều kiện thì họ sẽ xử tử mỗi ngày chục người cho đến khi nào xong cuộc. Nhóm này tóm gọn thường dân đang xem hát và thả những con nít, người ngoại quốc, công dân Georgia và dân đạo Muslimcòn lại thì đang chờ định mạng của mình. (Địa lý Checnya: Vùng lớn bằng tiểu bang New Jersey, gần rặng núi Bắc Caucasus Mountain, rất giàu dầu hỏa và tài nguyên quý. Nga không chịu nhượng bộ cho vùng này độc lập thành nước riêng biệt. Đa số dân trong 1.2 triệu người theo đạo Muslim. Thời kỳ Stalin thì tên độc tài Cộng Sản này lưu đày hầu hết dân Checnya đi Tây bá Lợi Á, khi Stalin chết thì một nhóm nhỏ trở về cố quận, nhưng đa số chết vì đói lạnh trong trại tập trung của Stalin lên gần chục triệu người. Tổng thống Chechen tên là Dzhokhar Dudayev tuyên bố Chechen độc lập năm 1991 thì bị Nga đem quân lực đè bẹp nát và từ đó nội chiến đánh nhau giữa dân Chechen và Nga.)

51.- VN. Hà Nội. Chánh phủ VN tham dự đại hội Interpol (Cảnh sát Quốc Tế) nhóm tại Yaounde (Camaroon). Hiện nay Interpol có đến 171 thành viên. Interpol được khởi xướng từ Pháp và lan tràn Âu Châu, nay Thế giới hầu hết đều họp tác chương trình Cảnh Sát Quốc Tế này. Khi một tên phạm tội tại xứ nào mà chạy qua xứ khác thì hình ảnh được Interpol gởi đi khắp nơi và thành viên Interpol theo đó mà hành sự. VN bắt khá nhiều tên tội phạm thuộc loại Quốc Tế này.

52.- USA, Chicago, Illinois... Mạng Internet Toàn Cầu tại Hoa Kỳ bị nhóm hacker đánh tê liệt suốt 2 giờ đồng hồ. Cơ quan FBI đang điều tra chuyện này. Hiện tại có 13 máy chủ nhưng bị tê liệt đến 9. Nếu không ngăn chận và bắt những tên này thì ngày kia nếu có chiến tranh thì Hoa Kỳ sẽ bị tê liệt rất nhiều về Internet và máy chủ về Super Computers sẽ bị ảnh hưởng nặng. 13 Máy chủ Toàn Cầu gọi là DDOS Server, trong đó có CNN, Amazon, eBay, Yahoo, bị tê liệt trên 4 tiếng đồng hồ nữa.

53.- USA. Rockville, Maryland. Nhân viên hình sự được một cú phone gọi khẩn cấp. Một người tài xế xe truck chạy ngang xa lộ vào 1 giờ khuya, thấy một chiếc xe tư nhân khả nghi đang có người ngủ trong đó. Cành sát và toán đặc nhiệm đến bào vây xe nầy, và 2 tiếng sau thì nhân viên đến đập bệ kiếng xe rồi lôi 2 tên khủng bố chuyên bắn tỉa người ta. Tên John Allen Muhammad, 41 tuổi, cựu lính chiến vùng vịnh đã giải ngũ và thanh niên 17 tuổi gốc Jamaica John Lee Malvo. Trên xe có súng và ống nhắm mà hai tên này đã bắn chết trên 10 người, gây kinh hoàng cho toàn thể khu vực quanh Thủ đô Hoa tịnh Đốn từ vài tuần nay. Đồng thời nhân viên hình sự Hoa Kỳ bay từ Washington DC sang tận bờ biển hướng Tây là Washington State, thành phố Bellingham lối xóm nhà tên nầy thưỡng nghe tiếng súng nổ về khuya, nay lối xóm báo cáo cho cảnh sát, thế là cảnh sát đến cào từng tất đất và bứng nguyên gốc cây về lại Maryland (cách ngàn dậm) mà lấy viên đạn ra xem tên nầy thực tập bắn cho quen tay vài tháng trước khi tên này giết người hàng loạt tại quanh khu vực Washington DC. Nay dân chúng ngủ yên và sinh hoạt bình thường mà vài tuần đó dân chúng đang sống trong cảnh phập phồng lo sợ ngày đêm. Hiện nay Công tố Viện Maryland và Alabama đang nộp đơn truy tố 2 tên nầy về tội sát nhân hạng nặng, có thể 100% lãnh án Tử hình.

54.- USA. Washington DC. Một tên Mỹ đen leo qua hàng rào Dinh Tổng thống Bush (Tòa Bạch Ốc) thì bị an ninh bắt tại trận và sẽ giại giao ra Tòa, lúc đó Bush đang đọc diễn văn tại North Corolina về vụ Iraq.

55.- Nga. Moscow. Nhóm phản loạn Chechen bắn chết một người đàn bà sau khi ra lệnh cho cảnh sát Nga phải giải tán không được bao vây Rạp hát mà họ đang cầm giữ gần 600 con tin đang xem hát. Có 7 người chạy trốn ra kịp chuyện này. Có 75 người ngoại quốc trong đó có 43 công dân Hoa Kỳ.

56.- Azerbaijan. Biển Caspian. Chiếc tàu từ Aktau đến thủ đô Baku thì bị chìm, chết sơ khởi là 40 người ngoài khơi. Phi cơ và tàu tuần duyên đang tìm cách cấp cứu con tàu chìm này.

57.- USA. Minnesota. Nghị sĩ Dân Chủ, Paul Wellstone tử nạn phi cơ. Phi cơ nhỏ chở 9 người bị rớt khu rừng cây gần phi trường loại nhỏ Eveleth- Virginia. Cái chết này ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Quốc Hội giữa đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Được biết nghị sĩ Paul nầy chống hành động đánh Iraq của Chánh quyền Bush hiện nay.

58.- Chile. Santiago. Tòa Thánh Công Giáo tại Chile (Chí Lợi) ra thông tư xin lỗi giáo dân về những hành động sai trái của một số linh mục về chuyện tình dục với trẻ em. Hồng Y Francisco Javier Erraruziz thành thật xin lỗi về hành động chậm trễ đối với một linh mục Jose Aguirre Ovalle bị truy tố hai tuần trước về hành động tình dục với trẻ em tại Quilicura cách Thủ đô Santiago độ 30 km (20 miles). Càng ngày Tòa Thánh Vatican càng thêm đau buồn về những chuyện này. Hình như đời mạt pháp gần kề rồi chăng?

59.- Anh. London. Đại tài tử phim ảnh Richard Harris chết tại bệnh viện London, vì bệnh ung thư, thọ 72 tuổi. Người đóng nhiều phim nổi tiếng như: The Guns of Navarone, Unforgiven, Galdiator.

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002