Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Tâm tình đất khách

Khuôn mặt thời đại

Vai trò của VNS VN hải ngoại

Lịch Sử Diễn Hành Hoa Hồng

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh Người Nằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhớ

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

Tin nhõ cần biết

Đạt Luận sưu tầm

1.-Tranh luận về việc trao giải Nobel hóa học năm 2002 sôi nỗi trên thế giới :

Một cuộc tranh cãi dữ dội đã bùng nổ trong cộng đồng khoa học về việc trao giải Nobel hóa học 2002 cho nhà nghiên cứu Nhật Bản Koichi Tanaka. Nhiều người cho rằng ông Tanaka không xứng đáng được trao giải này.

Cuộc tranh cãi đã xảy ra vài ngày truớc khi diễn ra lễ trao giải Nobel chính thức vào ngày mai, 10-12 ở Stockholm. Việc chọn ông Koichi Tanaka đã gây bất ngờ vào tháng 10 vừa qua khi ông được chia giải Nobel 2002 cùng với người Mỹ John Fenn và người Thụy Sĩ Kurt Wuetrich.

Ông Tanaka, 43 tuổi, được xem là người đoạt giải Nobel trẻ tuổi nhất, và trái với đa số những người được trao giải, ông không có học vị tiến sĩ. Ông Tanaka là kỹ sư nghiên cứu và phát triển làm việc tại công ty sản xuất các loại dụng cụ có độ chính xác. Ông là một người hoàn toàn xa lạ đối với giới khoa học.

Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Đ
iển đã trao giải cho ông Tanaka vì ông đã sáng chế và phát minh kỹ thuật mới về đo phổ, một phương pháp phân tích chủ yếu được hầu hết các phòng thí nghiệm hóa học trên thế giới ứng dụng. Ông Tanaka đã phát triển các phương pháp cho phép nhận dạng các phân tử lớn và giải hút tia laser mềm.


Tuy nhiên, theo
tờ Dagens Nyheter, tờ báo nổi tiếng nhất tại Thụy Điển, nhiều nhà khoa học cho rằng lẽ ra giải phải

được trao cho hai nhà hóa học Đức Michael Karas và Franz Hillenkamp. Các nhà khoa học cho biết phát minh của ông Tanaka vào những năm 1980 chỉ có một đóng góp cho lãnh vực nghiên cứu, trong khi hai người Đức trên đã công bố các phân tích tương tự như của ông Tanaka đúng hai tháng sau ông và đã mang lại nhiều đóng góp trong nhiều năm.

Chủ tịch ủy ban trao giải Nobel hóa học Bengt Norden đã
bác bỏ các lời chỉ trích và nhắc lại rằng, "giải Nobel chỉ được trao cho người nào đã phát triển một khái niệm trước mọi người và làm thay đổi các quan điểm khác, và ông Tanaka xứng đáng được trao giải".

Còn ông Tanaka trong cuộc phỏng vấn của tờ Dagens Nyheter, đã
tự hỏi tại sao mình lại được chọn và thừa nhận rằng hai người bạn đồng nghiệp Đức đã thực hiện một công trình nghiên cứu quan trọng.

Quan tài pharaon nổi tiếng Akhenaton đã trở về Ai Cập

Vài thập kỷ sau khi bị đánh cắp, chiếc quách gỗ được trang trí lộng lẫy chứa xác ướp của vị pharaon Akhenaton (Aménophes IV) đã trở về Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Chiếc quách được khám phá vào 1907 và trưng bày tại bảo tàng này năm 1915 sau đó bị đánh cắp năm 1931. Năm 1980, chiếc quách xuất hiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Ai Cập ở Munich Đức).Chính phủ Ai Cập đã mất 20 năm thương lượng để lấy chiếc quách trở lại.

Quà Giáng sinh cho chó và mèo hàng năm tại Âu Mỹ ra sao :

Một phần tư những chú chó cưng và 1 phần năm những con mèo của người Anh sẽ được dùng bữa tối với gà tây cùng chủ của chúng vào ngày lễ Giáng sinh. Theo cuộc điều tra của công ty nghiên cứu thị trường ICM những người yêu loài vật sẽ bỏ ra gần 100 triệu bảng Anh để mua quà cho các con vật cưng của họ vào mùa Giáng sinh này.

Hai phần ba người nuôi chó và hơn phân nửa người nuôi mèo nói họ sẽ mua quà cho con vật của mình. 60% những người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ ra ít nhất là 10 bảng Anh để mua quà cho con vật trong khi 10% khác thì sẽ bỏ ra 30 bảng Anh.

Những món quà phổ biến bao gồm kẹo sôcôla, vòng đ
eo cổ, tô đựng thức ăn, chăn mền, các sản phẩm chải lông, và cả những cái rổ và cây cho con vật cào!

Dân Guatemala ( Nam Mỹ ) hạnh phúc nhất trên thế giới :

Theo một cuộc điều tra mới đây Guatemala chính là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Cuộc điều tra do trung tâm nghiên cứu Pew ở Mỹ tiến hành cho thấy những người sống ở Guatemala là vui vẻ nhất trên thế giới mặc dù trung bình cứu 7 trong số 10 người ở quốc gia này sống nghèo khổ.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy 71% người Guatemala nói chung rất hạnh phúc với cuộc sống của họ. Cuộc nghiên cứu được tiến hành tại 44 quốc gia bao gồm cả Đức, Canada và Mỹ. Nơi người dân ít hài lòng với cuộc sống của họ nhất là nước Tanzania và Bulgaria.

Ở đất nước Châu Mỹ La tinh thì người dân Argentina là ít vui vẻ nhất, 98% cho biết điều kiện sống của họ thật sự tồi tệ.

Bà lão 86 cưới anh chồng 36

Một quan toà ở Mỹ đã hủy bỏ việc kết hôn của một phụ nữ 86 tuổi với người đàn ông trẻ hơn bà đến 50 tuổi. Gia đình của bà Olive Elizabeth Handley cho biết bà lão đang bị bệnh Alzheimer và chồng của bà, Daniel J Hartzog thì chỉ chăm lo vào phần tài sản của bà.

Hartzog đã được chia khoảng $ 60 ngàn USD cùng với một chiếc Cadillac đời 1991 theo một thoả thuận bên ngoài toà án. Người con trai của bà Handley cho biết ông không muốn cho Hartzog một xu nào nhưng phải làm như vậy để tránh vụ việc kéo dài. Ông nói thêm rằng mẹ mình đã rời ngôi nhà ở South Carolina đ
ể đến sống với ông ở Florida.

Còn trong khi đó Hartzog vẫn một mực phủ nhận việc mì
nh lấy bà Handley là vì tiền và cho biết ông vẫn còn yêu bà Handley lắm.

Vua nhạc pop Michael Jackson đùa dại

Vua nhạc pop Michael Jackson đùa dại. Ngày 19.11, sau khi đặt chân đến khách sạn Adlon ở thủ đô Berlin (Đức), Michael Jackson đã có màn chào hỏi thót tim dành cho 200 người hâm mộ đứng ở bên dưới. Từ cửa sổ phòng trên tầng năm, anh ta đưa một đứa bé bị che mặt bằng khăn tắm ra ngoài và làm động tác định thả đứa bé xuống đất (ảnh).

Sau khi làm đám đông ở bên dưới hết hồn, Michael Jackson ẵm đứa bé và
o trong phòng an toàn. Người phát ngôn của ngôi sao nhạc pop Mỹ khẳng định đứa bé đó là con của Michael Jackson. Các nguồn tin cho hay Michael Jackson có thêm đứa con thứ ba mới 6 tháng tuổi, nhưng không rõ đây là con đẻ hay con nuôi của anh ta.Hiện nay có nhiều văn phòng luật su8 muốn nhãy vào ăn phần...họ sẽ thưa Michael Jackson về tội bất cẫn với trẽ thơ...nhưng tại Đức thì chưa có luật này , còn tại Hoakỳ thì người cha sẽ ỡ tù và đứa con sẽ bị đem vào cơ quan Ký nhi viện...

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002