Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nay

Lịch Sử Diễn Hành Hoa Hồng

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh Người Nằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhớ

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

...

NHÂN MÙA GIÁNG SINH

TÌM HIỂU VỀ CHIẾC HÒM ĐÁ VÔI

CÓ NIÊN ĐẠI 2000 NĂM LỊCH SỬ

HOÀNG QUYÊN

Ghi lại từ Source:Graphic

PHẢI CHĂNG JAMES LÀ ANH TRAI CỦA CHÚA JESUS?

Theo nguồn tin được đưa ra từ Source Graphic thì các nhà nghiên cứu có lẽ đã khám phá ra bằng chứng khảo cổ đầu tiên liên quan tới Chúa Jesus với tư cách là một con người có thật và coi James ,giáo chủ đầu tiên của giáo hội Cơ Đốc là anh trai của Chúa Jesus. Đó là một chiếc hòm bằng đá vôi dùng để đựng hài cốt có niên đại gần 2000 năm.

Chiếc tiểu mang dòng chữ "James,son of Joseph,brother of Jesus" được dịch ra là James,con trai của Joseph. Cho tới nay mọi sự liên hệ với những người trên mới chỉ được tìm thấy trong các bản chép tay . Nhà nghiên cứu cổ tự - Andre Lemaire - thuộc Viện Đaại Học Sorbonne Paris (Pháp, lần đầu tiên tìm thấy được cổ vật quí báu này và dòng chữ được khắc trên đó trong khi đang xem di vật của một nhà sưu tập đồ cổ ở Jerusalem. Oâng cho biết chiếc hòm đá vôi đó trống rỗng và ông xác định đã có từ năm 63 sau Dương lịch.

Giáo sư Ben Whiterington,chuyên gia nghiên cứu về Kinh Tân Ước tại C\ollege Asbury ở Kentucky (Hoa Kỳ),nhận xét: "Chiếc hòm có thể là phát kiến lớn nhất về Kinh Tân Ước trong cuộc đời tôi. Nó có thể sánh ngang với việc tìm thấy ra các cuộn giấy ở Biển Chết, Cơ Đốc Giáo và Do Thái Giáo đều là những tôn giáo có liên quan tới lịch sử và hiện vẫn bỏ ngỏ chờ nghiên cứu. Phát kiến khảo cổ này cung cấp cho chúng ta thêm một bằng chứng ngoài Kinh Thánh,rằng có những con người thực sự,và họ là những nhân vật quan trọng. Và sau khi khám phá một lần nữa, theo Source Graphic khẳng định chính James là là người anh em của Chúa Jesus. (?!)

Đối với nhà sưu tập cổ vật thì Jesus chính là con của Chúa nên không hề có người anh nào. Và khi nhìn cổ vật mà ông này sưu tập được đó chỉ là một chiếc hòm làm bằng đá vôi mà thôi.

Cũng theo bài sưu tập này thì từ thế kỷ thứ nhất trước Dương lịch tới khoảng năm 70 sau Dương lịch,tập quán mai táng người Do Thái là đặt người chết vào hang trong một thời gian 1 năm. Sau đó họ quay trở lại thu nhặt xương và bỏ vào trong một chiếc tiểu. Giới khảo cổ đã tìm thấy cả hàng trăm chiếc hòm tương tự như vậy từ thời bấy giờ, một số thấy có chạm khắc trang trí và một số có chân hay không có chân. Tập quán này được thay đổi vào thập niên 70 sau Dương lịch. Khi người La Mã phá hủy Jerusalem và đốt chát Đền Thờ nơi này.

Chiếc hòm của James có chiều dài 50.8 cm và rộn 27.94 cm. Cách đây lối 15 năm, được đem ra chợ đ rao bán tại khu đồ cổ,tại đây một nhà sưu tập đã mua được cổ vật quí báu này. Cho đến nay tên tuổi của nhà sưu tập này vẫn chưa được công bố.

Theo lời giáo sư Lemaire nói:"Khi tôi đọc thấy dòng chữ,ngay lập tức thắc mắc liệu đó có phải đúng như vậy chăng ? (Thế có nghĩa là chính nhà sưu tập này cũng đã nghi ngờ tính xác thực của sự chứng minh James là anh Chúa Jesus, mà Chúa Jesus là con trai của Chúa,nên không có anh hay em nào cả).

Đi sâu vào các chi tiết cho thấy dịch dòng chữ chẳng mấy khó khăn , song đem gắn chiếc hòm đá vôi với Chúa Jesus của Nazareth thì chẳng gì phức tạp bằng. Các chuyên gia tại Viện Địa Chất Israel đã kiểm tra cẩn thận chiếc hòm vào mấy tháng trước đây. Họ dùng cả kiến hiển vi để xem xét bề mặt mốc xanh và dòng chữ khắc bên trên xác định được nó có niên đại 2000 năm,được làm bằng đá vôi ở Jerusalem ,dòng chữ trên được viết bằng tiếng Syria.

Nhng chiếc hòm này thường được những gia đình Do Thái sử dụng giữa khoảng thời gian 20 trước Dương lịch và năm 70 sau Dương lịch để ghi nhớ ngày lưu giữ những bộ xương của những người thân đã quá cố này.

Theo P.Kyle McCarter - nhà nghiên cứu Cổ Tự Học thuộc Viện Đại Học John Hopkins, nhận xét:" Dòng chữ được viết trên chiếc tiểu có ý nghĩa rát quan trọng đối với việc xác định về niên đại của cổ vật trên và nhất quán với thời kỳ giữa thế kỷ thứ nhất sau Dương lịch."

Đặc biệt được người ta lưu ý là chữ viết trên chiếc hòm đá vôi này rất đẹp. Theo Lemaire,nghiên cứu chi tiết hàng trăm chiếc tiểu ở Jerusalem không chỉ ra bất ký mối liên hệ nào giữa hình trang trí và tầm quan trọng của người mà xương của họ được lưu giữ trong đó.

Từ lâu nay các sử gia đều đề cập đến thường xuyên trong các tài liệu lịch sử sơ khai . Sau khi Chúa Jesus qua đời vào năm 29 tuổi,James lãnh đạo Giáo Hội Cơ Đốc ở Jerusalem cho tới khi tới bản thân ông bị hành hình vào năm 62 tuổi. Theo Kinh Thánh, James là một trong những tông đồ truyền đạo đầu tiên nhìn thấy Chúa Jesus sau khi phục sinh.

Kinh Thánh và các văn bản lịch sử đương thời đều cho rằng James là anh của Chúa Jesus. Chẳng hạn như trong Matthew 13:55-56,Jesus được có 4 anh trai và 2 chị gái. Tuy nhiên bản chất chính xác của những mối quan hệ này vẫn còn đang bị nghi ngờ,có nghĩa là chưa được xác định. Đối với Cơ Đốc Giáo thì đó chỉ là những người anh em họ mà thôi vì sự đồng trin=h của Đức Mẹ Maria - theo học thuyết của Giáo Hội Vatica, Một sự diễn giải thứ hai là James và các anh chị em khác là anh em cùng cha khác mẹ.

Theo tài liệu từ Source: Graphic thì căn cứ vào chiếc tiểu cung cấp cho chúng ta một bằng chứng nữa ngoài Kinh Thánh :Họ là anh em ruột thịt của Jesus. Tuy nhiên chẳng mấy tin đó là một bằng chứng được. Aâu đó chỉ có thể là một sự đoán theo ý riêng tư của mình và cũng chẳng có đủ bằng chứng chứng minh là sự thật.

Source: Graphic

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002