Đại Chúng số 116 - ngày 15 tháng 3 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Neu Cao Chinh Nghia

K

Hoa Ky Nhung Net Dac Trung

Chong Chu Nghia Cong San

Tu Lang Van Ho Den UNESCO

Dau Trang Giot Nang

Phan Thanh Gian

Van Hoa Va Van Minh

Ta Ao Tim

Tuc Goi Thiep To Tinh Yeu

Tet Nguyen Dan Viet Nam

Khoa học & Y khoa

Chuyen Huyen Bi

Chi Con Me Voi Anh

Vũ trụ & Con người

Ra Mat Sach CD Vu Hoi

Ngay Tet Va Con Ca Ro

Mon An Dac San Mien Nam

Trang thơ

Vai Net Ve Tho

Nhung Mua Xuan Qua

Lich Su Hon Non Bo

RA MẮT " CD VŨ HỐi & THƠ NHẠC TRONG TRANH ",

TẬP THƠ " MÂY NGÀN " CỦA VŨ HỐI & HOÀI VIỆT,

& TRAO GIẢI THUỎNG THI THƠ QUỐC TẾ XUÂN QUÝ MÙI 2003

SACRAMENTO (Bài và ảnh của Tâm Anh) : Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại đã vừa tổ chức rất thành công một chương trình giới thiệu "CD VŨ HỐI & THƠ NHẠC TRONG TRANH va ợThi phẩm "MÂY NGÀN" của nhà thơ kiêm thư họa Vũ Hối; đồng thời trao giải thưởng Cuộc Thi Thơ Quốc Tế Xuân Quý Mùi 2003 dành cho các Thanh Thiếu Niên dưới 29 tuổi không phân biệt quốc tịch và chủng tộc. Lối trên 300 khách mời chọn lọc gồm các văn nghệ sĩ, báo giới, doanh gia và đại diện chính quyền tại thủ phủ Sacramento của Bang California đã họp mặt tại Nhà Hàng Tự Do, số 6910 đường 65th, Sacramento, CA 95823 từ 02:00 giờ chiều đến 06:00 giờ tối Chủ Nhật 09-2-2003 để dự chương trình đặc biệt nầy.

Nhà Hàng Tự Do nằm ở khu trung tâm kinh doanh của người Việt Nam tại Sacramento được trang hoàng bằng những tấm liễn bằng lụa vàng với nét thư họa tài tình của Thi sĩ Vũ Hối. Những bài thơ, những đoạn thơ trong các tuyệt tác của thi đàn Việt Nam đã được Vũ Hối viết thành những kiểu chữ rồng bay phượng múa. Ngoài những người được mời đặc biệt, hầu hết khách tham dự đều mua ủng hộ vé vào cửa giá 10 Mỹ-kim. Với giá vé nầy, các khách mời được tham dự 2 chương trình khác nhau gồm Lễ Trao Giải Thi Thơ Quốc Tế và Buổi ra mắt Thi phẩm Mây Ngàn của Vũ Hối và cuối cùng được thiết đãi một buổi tiệc thật long trọng gồm nhiều món ăn khoái khẩu. Sau phần chào quốc kỳ Mỹ và VNCH, phút mặc niệm các quân cán chính và dân VNCH bỏ mình vì lý tưởng tự do, và một phút mặc niệm 7 Phi Hành Gia tàu Vũ Trụ Con Thoi Columbia vừa tử nạn, và các nhà thơ của Hội đã ra đi, chương trình được liên tục hấp dẫn bằng tiếng hát của các các ca sĩ chuyên nghiệp như Nhật Trường, Mỹ-Lan, tiếng ngâm thơ ngọt ngào của cô Huyền Trân, các giọng hát của ca sĩ địa phương Nguyễn Hữu Tân, Tôn Thất Sang, nghệ sĩ Nguyễn Châu Thới độc tấu đàn tranh và hát dân ca 3 miền, ca sĩ Y Diệp, San Jose. Đặc biệt là tiếng hát của cô Diana Yến Xuân, đương kim Hoa Hậu Oakland - Sacramento. Các ca sĩ và nghệ sĩ diễn ngâm đã ngâm hoặc hát các bài thơ của Vũ Hối được các nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc và thu thanh trong " CD Vũ Hối & Thơ Nhạc Trong Tranh" được ra mắt hôm nay.

Trong phần mở đầu, nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh, Hội Truỏng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại (P.O. Box 246958 Sacramento, CA 95824. Tel/Fax. (916)-391-5277. Email :nhuhoalesinhỴyahoo.com) đã nói: " Lần đầu tiên Vũ Hốãi đến Thủ phủ Cali tham dự Hội Chợ Tiều Bang tháng 8 năm 1996, lầợn thứ hai ông đến để ra mắt thi tập Chiêm Bao Trở Giấc tháng 2 năm 1997, và hôm nay là lần thứ ba ông hội ngộ cùng quý vị để giới thiệu "CD Vũ Hối và Thơ Nhạc Trong tranh" và thi tập Tam Ngữ " Mây Ngàn " được viết chung vơi nhà thơ Hoài Việt, Chủ Tịch Hội Bạn Văn Paris. Chúng tôi thiết nghĩ, giới thiệu tác giả Vũ Hối sẽ làm cho quý vị mất nhiều thì giờ để lắng nghe, vì tiểu sử của ông khá dài theo quá trình hoạt hoạt đông văn học nghệ thuật của ông, vã lại tôi nghĩ quý vị cũng từng nghe nói về người nghệ sĩ tài hoa này ít nhiều đã làm rạng rỡ người Việt chúng ta ở hải ngoại. Thế nên tôi chỉ xin tóm tắt trong vài lời ngắn ngủi về những nét độc đáo trong cuộc đời nghệ sĩ của Ông. Ông đã đoạt giải Khôi Nguyên Triễn Lãm Tranh năm 1963 tại Hoa Kỳ, và được Tổng Thống Kennedy mời vẽ chân dung tại Tòa Bạch Oãc. Ông đã vẽ chân dung cho Đại Tướng Abrams, Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ tại VN, và chính sự kiện nầy là lý do Cộng sản VN đưa ông vào tù mất 7 năm.

Ông được vinh danh trong Vẽ Vang Dân Việt 2. Ngày 5 tháng 9 năm 1995. ông được Tổng Thống Tiệp Khắc tiếp kiến và ông đã trao tặng TT Tiệp Khắc bức tranh đôi bồ câu tượng trưng cho Hòa Bình. Ông đã được Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh là một chiến sĩ nhân quyền qua quyết định số 322 năm 2001. Ngoài vẽ tranh , ông còn có biệt tài sử dụng ngòi bút lông để viết những câu thơ, nhũng câu danh ngôn mà ông gọi là "thư họa". Hầu như khắp nước Mỹ và một số nước ở Âạu Châu đều có dịp thưởng thức nét thư họa tài hoa của ông. Mỗi năm Hộại Chợ Bắc Cali ở San Jose đều mời ông đến tham dự và viết thư họa cho đồng hương . Tôi nghĩ Vũ Hối bây giờ không khác gi ợ Ông Đồ của Vũ Đình Liên ngày xưa vậy."

Xen vào giữa chương trình giới thiệu thơ và những ca khúc phổ từ thơ của Vũ Hối, Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại đã long trọng trao giải thưởng Cuộc Thi Thơ Quốc Tế Xuân Quý Mùi 2003 cho các tác giả trúng giải. Hội Truỏng Hội Thơ cho biết lần trao giải thưởng Thi Thơ đầu tiên được tổ chức đầu Xuân Canh Thìn 2000 với 23 người vào chung kết. Năm nay cuộc thi thơ được mở rộng cho các cháu thiếu nhi và thanh thiếu niên thuộc các sắc dân khác, không phân biệt quốc tịch. Có 21 tác giả vào chung kết và có 4 tác giả được giải khuyến khích gồm Rhiannon Lerwill, sinh năm 1986, người Mỹ gốc Pháp - tác phẩm " Growing Up "; Emily Wallace, sinh năm 1986 người My gốc Đức, tác phẩm " Ode to the Musician "; Võ Uyên người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1985 - tác phẩm " Trái Tim Không Vỡ - Unbreakable Heart "ờ; Thái Thị Ý Nhi, người Mỹ gốc Việt sinh năm 1985 - tác phẩm " Hôm Nay - Today ". Giải thưởng khuyến khích 100 mỹ-kim, b?ng chứng nhận, và tặng phẩm được trao tận tay em Thái Thị Ý Nhi đến từ Alhambra, Nam Cali với song thân và em Emily Wallace, ở Sacramento đi cùng cô giáo.

Giải thưởng chính thức được trao cho 3 tác giả hiện diện: Giải nhất gồm 500 mỹ-kim, bằng và tặng phẩm trao cho Phan Thị Nguyên Thơ, sinh 1986 (4230 Clearvista Lane, Acworth, Georgia 3010) với bài thơ "Cuộc Đào Xới - My Digging"; giải nhì 300 mỹ-kim, bằng và tặng phẩm trao cho Cao Thu Phượng sinh năm 1974 (8233 Lake Willow Way, Elk Grove, CA 95758) với tác phẩm "Hồi Tưởng - Recalling"; giải ba 200 mỹ-kim, bằng và tặng phẩm trao cho Võ Thị Minh Tú, sinh năm 1982 (8243 Turnbury Dr., Sacramento, CA 95824) với bài thơ " Hoa Đợi Chờ - The Waiting Flower ". Các tác giả dự thi phải làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Mỹ. Những tác giả trúng giải còn được tặng các tập thơ và CD nhạc "Cụm Hoa Tình Yêu" của Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Hội Đồng Giám Khảo gồm có 2 thi sĩ người Mỹ: Bà Be Davison Herrera, Ô. Larry Brooks, ờ và 4 thi sĩ Việt Nam gồm Lê Sĩ Đông, Lê Trọng Nghĩa, Phạm Hồng Đậm và Như Hoa Lê Quang Sinh, Chánh Chủ Khảo. Ông Lê Quang Sinh nguyên là Trung Tá làm việc tại Trường Bộ Binh Thủ Đức trước biến cố 30-4-1975. Ông là Hội Trưởng sáng lập Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại.

Thủ phủ Sacramento của bang California cách San Jose 2 giờ 30 phút lái xe trên xa lộ. Hiện có khoảng 30.000 người Việt định cư tại đây và các cơ sở, doanh nghiệp Việt Nam đang chiếm lĩnh một số các khu trung tâm thương mại sầm uất của Sacramento nằm trên đại lộ Stockton. Sinh hoạt văn học nghệ thuật ở đây cũng rộn rãờ với những buổi ra mắt sách thơ, văn, CD nhạc đều đặn của các văn nghệ sĩ địa phương và từ các tiểu bang xa khác.

Tâm Anh

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002