Đại Chúng số 123 - ngày 1 tháng 7 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vinh Danh Quân Lực VNCH
Thế Giới và Bình Luận
Nhận Diện TP Quảng Châu
Ngày Quân Lực tại Philadelphia
Sau Khi Chết Ta Sẽ Ra Sao
Y Khoa và Khoa Học
Tranh Luận về Internet
Đọc Báo Dùm Bạn
Truyện dài - Yêu Em Từ Thuở
Cô Kiều với Phạm Quỳnh
Vũ Điệu Con Hổ
Yếm Vải Xứ Thanh
Nấu Ăn Ngon Cho Chàng
Vườn Thơ

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN
- Gia cát Tường biên soạn -

 

TIN THẾ GIỚI

1.- Palestine. Gaza. Một loạt hỏa tiển cũa Israel bắn vào chiếc xe chở toàn nhóm quá khich Hamas, làm chết nhiều tay lớn. Liền khi đó nhóm nầy tuyên bố sẽ có trận trã thù kinh khũng lại Do Thái. Chuyện nầy làm Tổng thống Bush II lo ngại, nền hòa bình cũa Palestine sao thấy mõng manh quá.

2.- Brazil. Cơ quan Y tế Brazil báo động là xứ nầy bệnh cùi (leproxy) tăng cao nhất thế giới. Theo cơ quan LHQ (WHO) thì thế giới hiện nay có đến trên 500 triệu người bị bệnh nan y nầy trong 103 quốc gia (trong đó có nước ViệtNam)

3.- Canada. Ontario. Tòa ra phán quyết cho phép cặp đồng tình luyến ái lập gia đình. Thủ tướng Canada, Jean Chretien chờ phán quyết chót cũa Tối Cao Pháp Viện là ban hành lập tức.

4.- Arizona. Phoenix. Giám mục Phoenix, Thomas O’Brien bị bắt hồm nay vì tội hit and run (đụng xe bỏ chạy). Ông đụng chết một người băng ngang đường rồi bõ chạy mất. Người ta ghi được số xe rồi báo cảnh sát đến nhà còng tay đi. nạn nhân sau đó bị thêm chiếc xe thứ nhì cán ngang qua rồi chết. Nếu ông kịp ngừng lại thì chiếc xe thứ nhì sẽ không cán nanï nhân. Trước đó Giám mục đồng ý cho phép pháp luật can thiệp vào quyền cũa Giám mục mà truy tố những linh mục dưới quyền mình làm chuyện tồi bại với trẽ em trong nhà thờ.

5.- Pháp. Paris. Thị trưỡng Paris đồng ý đặt tên cựu Tổng thống Pháp cho một con đường dọc theo sông Seine và gần điện Louvre Palace (nơi nầy tốt địa nhất) con đương mới tên là Francois Mitterand. Mặc dầu có nhiều chống đối, nhưng con đường nầy đã có tên rồi.

6.- Pháp. Paris. Cảnh sát và Interpol đang đến Anh truy lùng một bác sĩ giết vợ và con rồi bỏ trốn sang Anh. Tên bác sỉ sát nhân là Dr. Yves Godard. Tên nầy giết vợ rồi quăng xác xuống biễn gần nhà ở Normandy vào năm 1999.

7.- Phlippines. Giám mục Teodoro Bacani (62 tuổi) bị thư ký riêng thưa kiện về tội nhũng nhiễu tính dục (sexually harassing) Tổng thống Phi Gloria Arroyo tuyên bố chánh phũ sẽ đứng ngoài chuyện nầy. Hiện nay Giám mục Phi đang nghĩ hè tại Hoakỳ.Giám Giám Mục Philipine mục nầy viết nhiều báo công giáo nổi tiếng tại Phi. Nay bị tai tiếng nầy thì mệt rồi.

8.- Palestine. Jerusalem. Máu lại đổ nữa. Sau khi phi cơ Israe bắn vào chiếc xe nhóm Hamas làm chết nhiều nhân vật quan trọng (họ đang đến Dinh Palestine họp hòa bình thì ra ngoài bị Israel bắn hạ,như vậy không được) Họ thề trã thù, và thường dân lãnh đũ..Chiếc xe buýt bị bom cãm tữ nỗ chết theo 26 ngưới. TT Bush II lên án nhóm Hamas nầy vô cùng, nhưng làm gì được đây?

9.- Cambodge. PhnomPenh. Chánh quyền Cambodge bắt được 4 nhân vật trong đoàn quân khũng bố JI (Jemaah Islamiah), nhóm nầy là nhóm cực hữu Muslim nhất. Tháng trước hai người Thái một Ai Cập bị câu lưu.

10.- Belgium. Brussels. Tòa án tội phạm quốc tế tại Belgium tuyên bố vụ án xữ tướng lãnh Israel phạm tôi diệt chũng sẽ tiến hành. Hiện nay có đến 23 nhân chứng trong vụ Israel thãm sát trại tị nạn tại Sabra và Shatila ở Lebanon sẽ làm chứng nhân vụ nầy Người bị truy tố đầu sổ là Ariel Sharon. Vụ án nầy bị Hoakỳ và Israel phãn đối dữ dội, nhưng (tên Max Facroe) Belgian Court ra lệnh tiến hành.(vào ngày 16 tháng 9 năm 1982) nhóm quân lính Israel vào hai trại nầy tại Lebanon mà trã thù vụ bom nổ chết lính Israel, ba ngày sau hàng trăm người bị bắn chết, có thễ là đến ngàn (tên Max Facroe) người, tuớng lãnh Israel lúc đó là Tướng Yaron. Dĩ nhiên khi bị kết án có tội thì những người nầy mà lãng vãng đi chơi trong khối Âu Châu thì sẽ bị dẩn độ vào xứ Belgium nằm ấp chơi.

11.- Ấn Độ. Thành phố Hyderabad. Hàng trăm ngàn người khắp nơi đổ xô đến thành phố nầy đễ chữa bệnh suyễn kinh niên. Giòng họ Goud có đặc tài trị bệnh suyễn nồi danh nước Ấn. Họ cho bệnh nhân nuốt cá nhõ tươi, rồi nuốt viên thuốc họ làm, sau đó ăn uống theo thực đơn họ định đến 45 ngày như thịt cừu, gạo, đường, xoài khô, rau dền (spinach) và bơ. Nhiều chuyến xe lữa và xe đò dành riêng cho bệnh nhân đến nơi nầy. Thời gian trị bệnh suyễn kinh niên nầy tùy theo chiêm tinh gia Ấn-Độ định ra. Nhiều nhà thương Y Khoa đang đệ đơn kiện vì họ hết khách hàng rồi. Có khoảng trên 5000 cảnh sát đến đây giữ trật tự, họ che lều vãi vv..vv.. vì năm nay tháng 6 là đúng kỳ chữa bệnh suyễn theo chiêm tinh gia ẤnĐộ. Kỳ lạ là có người hết hẵn trong đó có nhiều thân nhân gia đình bác sĩ danh tiếng tại Bombay.từ thiện cũa ông lập ra bị Russia lạm dụng. Hội OSI (Open Society Insttitute) do Soros làm chũ, mà Soros cho đến $1 tỉ USD cho xứ nầy về giáo dục, khoa học và Internet. Hiện nay cơ quan từ thiện cũa Soros chú trọng đến những xứ như: Kosovo, Montenegro và Phi Châu. bãn dinh đặt tại Washiongton DC, New York, Brussels, Paris, và Budaest.

12.- Greece. Chánh phũ Hy Lạp chận bắt được một chiếc tàu chở 680 tấn thuốc nổ, tàu nầy hướng về Phi Châu. Thủy thủ trên táu gốc người Ukraine và Azerbaijan. Đoàn NATO đến điều tra vì số lượng thuốc nổ quá lớn.

13.- Nga. Tổng thống Nga, Putin, từ chối với Hoakỳ là sẽ không cắt đứt liên hệ với Iran nghĩa là Nga sẽ tiếp tục giúp Iran trong vụ xây dựng nhà máy nguyên tữ cho Iran làm diện lực. Trong khi đó Hoakỳ mong Putin sẽ mất ghế Tổng thống Nga vì cuối năm nay Putin hết nhiệm kỳ làm Tổng thống rồi.

14.- Greece. Poto Carras. 15 thánh viên trong cộng đồng Aâu Châu và thêm 10 hội viên dự bị sẽ họp tại nơi nghĩ mát danh tiếng Hy Lạp, bàn luận về Hiến Pháp chung cho Cộng Đồng Aâu Châu.

15.- Âu Châu. Phần Lan. Nữ thủ tướng Phần Lan, Anneli Jaatteenmaki từ chức sau 2 tháng làm việc. Lý do nhiều tờ báo nói rằng Bà nói xấu cựu thủ tướng Paavo Piponen khi tranh cữ là không đúng sự thật.

16.- Thổ nhỉ Kỳ. Keyseri. Miền Trung Thổ nhỉ Kỳ quã bom nổ sập nhà trọ,hai người chết và 8 em bị gạch ngói đè. Người ta chưa biết tổ chức nào nhúng tay vào vụ nầy.

17.- Palestine. Hai bên tư thù ngàn năm là Palestine và nhóm dân Dêu đổi thừa với nhau là phá hoại dự án Hòa Bình (the map Road). Lý do là khi thương thão với nhau thì nhóm lãnh tụ hamas đi xe hơi đến tham dự hội nghị thì bị tên quân sự Dêu dùng trực thăng võ trang tối tân do Mỹ cung cấp mà bắn chết thủ lãnh Hamas nên có chuyện trã thù rồi nhóm Dêu nầy nói làHòa Bình tan vỡ là do phía Palestine.Thiệt là giống dân Chúa Giêsu mà tụi nó còn bán mua bánh ngọt huống chi loài người.

18.- Columbia. Tay lãnh tụ phiến quân (war lord) Said Sepulveda bị quân đội Columbia chận bắt được, tên nầy trước đó giết chết gần 450 thường dân một làng không theo họù tại trận thãm sát ở Barrancabermeja.Nhóm phiến loạn nầy danh xưng là AUC (United Self- Defence Forces of Columbia). Nhóm nầy súng ống rất nhiều vĩ tiền lấy ra từ bán cocaine hàng chục triệu USD.

19.- Thái Lan. Bangkok. Thủ tướng Thái Thaksin Shinawatra tuyên bố chiến dịch càn quét buôn bán ma túy thành công, mặc dầu có cuộc chạm súng hay bắn nhau giữa nhiều băng đãng làm chết đến 2274 người, đa số người chết đều có thành tích ma túy giết người … mặc dầu thề giới lên án sự ra tay quá mạnh cũa cảnh sát Thái nhưng Thũ tướng nói chuyện nầy không thể tránh khõi khi (Bác sĩ sát nhân)
đụng chạm đến gốc ổ nhóm nầy.

20.- Mexico. Puerto Vallarta. Cháu nội hãng mỹ phẫm nổi tiếng the giới là Max Factor bị bắt tại Mexico City. Tên Andrew Luster bị kết án hiếp dâm 3 phụ nữ, rồi cho uống thuốc mê rồi quay phim bị ra tòa thì bõ trốn, tòa kết án khi vắng mặt 124 năm tù. Tên nầy trốn xuống Mexico ăn chôi chổ sang trọng bị nhóm săn người (bounty hunter) tìm giãi thưỡng bắt gặp được. Nhưng cảnh sát Mexico bắt hết ráo nhốt vào tù, luật Mexico ai mà làm trong nghề săn người nhận giãi thưỡng thì bĩ kết tội là bắt cóc người trái phép sẽ bị tù nặng hơn tên đào tẩu.

21.- Thụy sĩ. Benn. Một người Iran tữ thiêu truoc tão đại sứ Pháp. Đây là người Iran thừ ba tự châm lữa tự thiêu, họ phãn đối Pháp bắt giữ 158 người Iran trong phong trào Mojahedin Iran. Vì nhóm nầy bị Pháp xếp vào hàng khũng bố.

 

TIN HOA KỲ

1.- USA. New York. Nữ nghị sỉợ Hillary Clinton ra mắt sách “ Living History “ bán được 200 ngàn quyển. Khi ra mắt sách nầy thì thế giới phái nữ ồn ào ngay. Bà được lên khắp các đài TV. Sách kể truyện đời tư bà lúc còn ở Toa Bạch Ốc. Sách dầy 560 trang nói ngày đầu đến ngày chót tại Tòa Bạch Ốc (8 năm trời), nhưng dân chúng chỉ chú ý đến phần truyện nói về tình nhân cũa cựu Tổng thống Clinton là cô Monica Lewinsky. Nhưng thật sự bà không nói xấu chồng hay mắng nhiếc chồng. Như vậy cặp vợ chồng nầy ra sách bán chạy quá, hay thiệt.

2.- USA. Los Angeles. Hôm nay tòa phạt một tên hacker Mỹ, tên nầy chận email và web sites cũa hãng truyền hình nổi tiếng Ả Rập là Al-Jazeera, vì ên nầy không muốn đài truyền hình Al- Jazera loan tin nào nói tốt về đám Iraq hết, nên dùng hacker mà phá web site nầy. Hiện nay tên William Racine II (24 tuỗi) ngụ tại Norco, California bị tòa phat 3 năm tù và 1500 USD. Thế giới Hồi Giáo Ả rập hoan nghênh vụ xữ nầy.

3.- VN. Saigon. Hiệp hội sãn xuất tiêu thế giới cho biết năm vừa qua VN đứng đầu về sãn xuất tiêu (57 %) trên thị trường thế giới, sau đó là Indonesia (19 %), Brazil (8 %), Malaysia (7 %), ẤN Độ (6 %) và Sri Lanka (3 %).

4.- USA. Los Angeles. Hôm nay tòa phạt một tên hacker Mỹ, tên nầy chận email và web sites cũa hãng truyền hình nổi tiếng Ả Rập là Al-Jazeera, vì tên nầy không muốn đài truyền hình Al- Jazera loan tin nào nói tốt về đám Iraq hết, nên dùng hacker mà phá web site nầy. Hiện nay tên William Racine II (24 tuỗi) ngụ tại Norco, California bị tòa phat 3 năm tù và 1500 USD. Thế giới Hồi Giáo Ả rập hoan nghênh vụ xữ nầy.

5.- USA. Washington DC. Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ nêu tện 15 quốc gia sẽ bị cắt viện trợ, vì không cố gắng ngăn chận tụi “ human trafficking “ (nạn bôn nô lệ) như: Belize, Bosnia, Herzegovina, Burma, Cuba, the Dominican Republic, Georgia, Haiti, Kazakhstan, Liberia, North Korea, Sudan, Suriname và Uzbekistan, ngoái ra có thêm 2 quốc gia nữa như Greece và Turkey. Hệ thống buôn người như sau là mua con nít về nuôi lớn rồi đem bán cho nhà giàu để làm nô lệ về tình dục hay nô lệ cày bừa. Mỗi năm có đến 800 ngàn người đến 900 ngàn người bị bắt theo kiễu này.

6.- USA. Washington DC. Hoakỳ sẽ đặt những trạm gác tình báo tại các hãi cãng cũa sắc dân đạo Muslim, nhằm chống lại âm mưu khũng bố đánh vào Hoakỳ từ trứng nước.Sẽ tính từ cãng Hubai (vịnh Gulf), rồi đến cãng Malaysia, Turkey nếu chánh quyền làm khó dễ thì những tàu Muslim ra khơi sẽ bị tàu tuần duyên Hoakỳ lục soát hết.

7.- USA, New York. Cựu võ sĩ boxing hạng nặng là Mike Tyson vừa bị bắt lần nữa vì tội gây lộn với 2 người ngoài khách sạn New York Hotel.

8.- USA. Santa Ana. Quã bom tay “ pipe bomb “ nổ sớm trong xe, tên Lê Đức Hãi bị thương nặng. Cảnh sát liền tóm cổ tên nầy trên xe Hồng thập Tự và đồng bọn tại nhà. Với luật Patriot Act (củng do người ViệtNam, giáo sư D.V lập ra) thì tên nầy sẽ bị phạt nặng gấp đôi (có nthễ 34 năm trở lên). tên nầy mang bom đến trụ sở dân biễu Hoakỳ Loretta Sanchez thì bị nổ trước giờ định, phõng nặng chở vào cấp cứu. Tên nầy 34 tuỗi, cùng đứa em Lê đức Hiền (33 tuỗi bị dính luôn). Người ta không hiễu lý do chuyện gì mà làm bom cho nổ tại văn phòng nử dân biễu nói trên.Lê đức Hãi vào quốc tịch năm 2001, còn tên Lê đức Hiền nhập cư từ VN năm 1988 chưa quốc tịch, nghề nghiệp chưa rõ được. (báo Việt Nam không nói gì hết, nhưng báo địa phương Orange Register thì nói rất rõ chuyện nầy).

9.- USA. Hàng triệu quyển sách nhi đồng Harry-Potter (quyễn 5) bán chạy như tôm tươi. Đến 12 giờ khuya rạng thừ Bãy thì hàng triêu trẽ em Hoakỳ đứng xếp hàng chờ đến phiên mình mua cho đươc sách Harry-Potter JK Rowling’s. Tại London và tại Bắc Kinh cũng vậy,chưa từng thấy một tác giã nào mà bán sách một cái vèo trong vòng 12 tiếng bán đến 13 triệu sách khắp thế giói. Pháp đang nôn nóng vì đến tháng 12, người ta mới dịch xong pháp ngữ. Nay họ dịch trước tiếng Tàu vì đễ lâu không tốt vã lại con nít Tàu đông đến 40 triệu lần.. Hiện thời người ta đoán nữ ø tác giã trẻ tuỗi này có gia tài trên $289 triệu USD, từ tiền bán sách và phim ãnh toàn là best seller hết.

10.- USA. California. Nhằm giãi quyết thiếu tiền vĩ bị thâm thũng ngân sách, nên chánh phũ Cali quyết định tăng thuế lưu hành xe lên gấp 3 lần.Nếu một chiếc xe mới giá 25 ngàn USD, bị thuế thường là $162 USD nay tăng đến $498 USD… nhiều người phãn đối vụ nầy vì hiện nay Thống Đốc Gray Davis đang bị nhóm người xin chữ ký để truất quyền ông nầy, nếu đúng số chữ ký quy định thì Gray Davis sẽ bị recall và bị bầu lại, nếu rớt thì văng ghế trước thời hạn luôn.

 

TIN VIỆT NAM

1.- VN. Saigon. Hiệp hội sãn xuất tiêu thế giới cho biết năm vừa qua VN đứng đầu về sãn xuất tiêu (57 %) trên thị trường thế giới, sau đó là Indonesia (19 %), Brazil (8 %), Malaysia (7 %), ẤN Độ (6 %) và Sri Lanka (3 %).

2.- VN. Hà Nội. Mùa thi đại học năm nay sẽ có khoãng 500 ngàn thì sinh thi vào đại học, Nhiều xe đò và xe lữa đã nghẹt cứng người gây chậm trễ cho sự thi cữ. Bến xe đò như: Thái Bình 2, Thanh Hóa,Nam Định, Vinh, Hãi Phòng đều hết vé nên học trò lo sợ có mặt không kịp vào cữa thi Đại Học.

3.- VN. Quãng Trị. Nhà chức trách VN bắt được hơn 128 bánh Heroin mang từ biên giới Lao Bão vào Quãng Trị, nặng 20 kg, trị gía trên $1 triệu USD. Biên giới Quãng Trị có đường xuyên qua Lao gọi là cữa khẩu Lao Bão, nơi đây là nơi nhận hàng ma túy lớn nhất VN. Xe đò hay xe chỡ hàng nườm nượp qua đây mổi ngày hàng trăm chiếc, bắt trúng thì ỡ tù hụt thì thoát.

4.- VN. Saigon. Một vụ cướp tiệm vàng táo bạo tại Quận Tân Bình. Vào lúc 9 giờ hôm qua. Băng cướp gồm 6 tên đi 3 chiếc xe Honda, chờ sẵn tại quán cà phê đầu đường, sau đó chúng vào chĩa súng vào tiệm vàng sắp đóng cữa. Lấy một số vàng trong tũ, khi tháo chạy chúng bắn bừa bãi những ai rượt theo, làm chết 1 người và 15 người đi ngang đó trúng đạn và bị thương. Quận Tân Bình, phường 18 đường Nguyễn Sơn một phen kinh khũng.

5.- VN. Hà Nội. Chánh phũ Hà Nội và Tòa án Hà Nội làm một chuyện “ xấu hổ lương tâm “. Họ kết án bác sỉ Phạm hồng Sơn về tội làm “ gián điệp “. Lý do bác sỉ Phạm hồng Sơn trước đó chỉ dịch từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ thế là bị tội “ gián điệp “. BS Sơn dịch nguyên bãn anh ngữ cũa Bill Clinton khi sang Việt Nam. Bill Clinton đưa ra bãn văn là tôn trọng sự tự do dân chũ, nhóm Cái Bang Trưỡng Lão bắc Bộ Phũ hà Nội đâu dịch nổi, khi BS Sơn dịch thế là nhóm nầy xúm nhau làm chuyện xấu hổ loài người là “ bắt giam Bác sỉ Sơn “ và kết án 13 năm tù vì tội gián điệp. Ngày kia nếu Việt kiều nào mà về Việt Nam nếu viết hay nói Anh ngữ gỉ mà tụi nầy không hiễu thế là tội “ gián điệp “ đấy. HÌnh như tụi nầy sống trong hang động Pắc Pó khi ra ngoài đời, sống trong cảnh giàu sang nhưng tâm hồn luôn luôn nghĩ “ coi chừng tụi gián điệp đu giây như Tarzan đến làm chuyện gián diệp thì nguy to, nên chuyện gì tụi nầy củng có thể gán cho tội làm gián điệp hết. Tại sao nhóm Việt kiều chống cộng không gỡi hàng chục phim gián điệp James Bond 007 cho họ xem điệp viên 007 hun hít khi làm gián điệp ra sao thì họ hiễu liền.

6.- VN. Bộ Giáo Dục và đào Tạo VN kiễm điễm lại 1.2 triệu văn bằng thì khám phá thấy có đến gần 7000 văn bằng gĩa mạo.

7.- Phú Yên. năm nay những trại nuôi tôm bị lỗ trắng tay vì bệnh lạ xuất hiện. Mưa ít nên độ mặn trong hồ cao.

8.- Saigon. Tờ Thời Báo Kinh tế Saigon cho hay rao bán 86 lô đất tại Houston, Texas. Giấy phép hợp lệ để xây nhà do chánh phũ VN và Hoakỳ chấp thuận.

9.- Saigon. Quận Nhì. Các tín hữu Tin Lành phãn đối nhà chức trách đòi dẹp nhà thờ Tin Lành mới xây xong vì lý do không an toàn xây dựng. Mục sư Trương văn Ngành người đứng tên xây dựng nhà thờ mới nầy hiện nay đang họp với Ban Tôn Giáo CSVN Nguyễn ngọc Sang và Lê văn Thão.

10.- Saigon. Chính quyền sở tại sẽ cho sữa chữa gấp 5 cây cầu sắp xụm. Cầu: Lê văn Sỉ, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu An Lạc, cầu Công Lý …còn cầu sắt trong Thão cầm Viên có thễ tháo bõ hay cấm dân đi lên cầu sắt nầy.

11.- Sông Đồng Nai. Vì thấy người ta thích nuôi cá Piranhas, nên nhiều người nuôi cá bắt đầu nuôi giống cá dữ nầy nhưng vừa qua người ta thấy trên sông Đồng Nai có một đàn cá dữ loại nầy xuất hiện, nên biết giống cá nầy sẽ tàn sát mọi sinh vật gần nó kể cã giết người luôn.

12.- VN. Đèo Hãi Vân. Tàu tôc hành xe lữa từ hà Nội đi về Saigon, đến đèo Hãi vân thì bị cháy. nhưng người ta dập tat được, lý do một toa có người nầu nướng trên tàu nên phát hõa. Tàu bị chậm đến 3 tiếng đồng hồ sau đó chạy tiếp.

13.- Saigon. Hôm nay Tòa xữ vụ án cháu giết Bà đễ cướp cũa đi chơi. Tại phường 12 quận Bình Thạnh, hai đứa cháu (một nội một ngoại) tên Tô thanh Trà(sinh năm 1986) và Nguyễn minh Hiếu (1985) muốn có tiền đi ra Vũng tàu chơi với bạn gùái nên cho Bà uống thuốc mê. thấy bà chưa mê ngũ nên đứa cháu khốn nạn nầy xúm nhau chận gối cho bà chết ngộp rồi lấy vàng đeo cổ ba,ø bán mà đi chơi, hai tên nầy bị mỗi tên 18 năm tù.

14.- Saigon. huyện Xuân Lộc (Đống Nai) nhà chức trách bắt một tên xài tiền VN giã mua thuốc lá. Tên Hòang văn Môn tàng trữ tiền giã từ HàNỘi đem xuống, tiền ghĩa nầy in lậu từ bắc Kinh rất giống tiền thật trị giá từ 100 ngàn đồng. Họ có đến trên 2 triệu đồng tiền giã nầy, tên Môn bị 42 tháng tù vì tôi xữ dụng tiền giã mà không biết.

15.- Saigon. Hãi quan Tân sơn Nhất bắt giữ 6 việt kiều (quốc tịch Pháp và Thũy Diển) can tôi nhập số lương Y Dược từ Pháp trên 336 kg thuốc đắt tiền. Sáu Việt kiều nầy nói là cho Hội hồng thập Tự Lâm Đồng và bà Rịa..nhưng khi hõi thì Hội nầy không hế biết đến.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002