Đại Chúng số 55 ngày 1/8/2000

VŨ TRỤ VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI

CON NGƯỜI ÐÃ PHÁ KỶ LỤC SỨC NHANH CỦA ÁNH SÁNG 300 LẦN HƠN TỐC ÐỘ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI

Thinh Quang

ÐÓ LÀ MỘT SỰ THẬT MÀ TOÀN THỂ CÁC KHOA HỌC GIA TRÊN THẾ GIỚI ÐỀU XÁC NHẬN: "CON NGƯỜI CÓ THỂ VƯỢT QUA MẶT ÁNH SÁNG VỚI MỘT VẬN TỐC NGOÀI CẢ SỨC TƯỞNG TƯỢNG" CỦA CON NGƯỜI".

Nhà vật lý học Trung Hoa - Tiến sĩ Lijun Wang - thuộc viện nghiên cứu NEC ở Princeton đã thí nghiệm thành công về công trình "phát hiện điểm sáng hai nơi cùng một lúc". Khám phá mới mẻ này theo tiến sĩ Lijun Wang - nhà vật lý Trung Hoa giải thích là ông đã thí nghiệm và tìm thấy được công thức vượt cả ánh sáng Mặt Trời đến 300 lần nhanh hơn.

Không phải mãi đến ngày nay các khoa học gia mới bắt tay vào công việc đi tìm kiếm những bí mật trong Vũ Trụ, mà nó đã phát xuất từ ý niệm giả tưởng của một nhà văn Pháp - ông Jules Verne vào ba thập niên trước đầu thế kỷ thứ 18.

Nhà văn nổi tiếng này đã viết lên nhiều mẩu chuyện giả tưởng làm cho nhiều người hiếu kỳ say mê, mặc dù hầu hết đều xem là chuyện huyền hoặc, không thể có được...Các mẩu chuyện này được đăng tải trong một tạp chí khoa học giả tưởng.

Ngót bốn mươi năm sáng tác trên một trăm tác phẩm toàn chuyện ngoài "trên trời dưới đất",như từ câu chuyện tàu ngầm, đến chuyện máy bay,hay từ truyền thanh đến truyền hình chẳng khác nào các chuyện Phong Thần Trung Quốc v.v.Trong các sách của Jules Verne, tác phẩm xem nổi tiếng nhất, được hàng triệu độc giả ưa thích mang tựa đề "Từ Mặt Ðịa Cầu Lên Cung Quản",nội dung mô tả chuyến đi thăm viếng chị Hằng của ba phi hành gia trong truyện bằng một khẩu "đại bác " nòng dài 300 thước được đặt dưới lòng của một cái giếng sâu hun hút, bắn lên không gian hướng về Mặt Trăng bay đến... Nòng dài của khẩu đại bác đó là khẩu Culumbiad.

Ấy thế mà câu chuyện bị liệt vào hàng nhảm nhí,hoang tưởng này cách đây hơn cả thế kỷ, lại trở thành sự thật. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1969 tức 104 năm sau đó, người Mỹ đã thực hiện được giấc mộng của nhà văn giả tưởng Jules verne này. Ðó là con tàu Vũ Trụ Apollo đầu tiên của Mỹ được giàn hỏa tiển phóng lên xứ sở của nàng Hằng Nga mà Ðường Minh Hoàng đã hằng mơ ước...

Vào những năm đầu của thập niên sáu mươi cả Mỹ lẫn Nga đều thi nhau phóng phi thuyền có người du hành trong không gian, xuyên vào quỷ đạo Sao Thủy v.v. Sau chuyến lên Mặt Trăng bằng con tàu Vũ Trụ Apollo, tiếp đến ngày 12-4-1981 Mỹ đưa tàu con thoi mang tên Columbia có hình dạng như chiếc máy bay hành khách, trọng lượng cả trăm tấn chở được khoảng 6 hay 7 phi hành gia. Chiếc tàu con thoi này có khả năng chịu đựng được sự cọ xát của một lớp khí quyển khá dày dặt bao quanh Trái Ðất nhờ vào lớp cách nhiệt đặc biệt v.v...

Nếu chỉ ở một mức độ đưa các con thuyền Vũ Trụ quanh quẩn các vì sao gần Hành Tinh Ðịa Cầu không thôi thì...có lẽ con người chỉ tìm hiểu được một cách hạn hẹp vì sức phóng đi còn thua xa sức nhanh của ánh sáng, khó lòng thực hiện được các chuyến đi từ hành tinh này đến hành tinh khác với khoảng thời gian như từ lục địa này đến lục địa nọ như ở hành tinh Ðịa Cầu của chúng ta đang ở.

Muốn được như vậy chỉ còn cách khám phá ra tốc độ ít nhất là như tốc độ của ánh sáng Mặt Trời ...Ðiều này đối với thời chưa phát hiện ra được sự "qua mặt ánh sáng" thì quả là một việc làm thiên nan vạn nan ngoài trí tưởng của con người.

Rõ ràng thuyết tương đối của Einstein bị phá vỡ và kể cả nguyên lý căn bản của vật lý - luật nhân quả, do sự khám phá mới đây - tháng 6 năm 2000 - đài BBC cũng như báo chí khắp thế giới loan tin về nhà vật lý Trung Hoa - ông Lyun Wang - đã đưa ra kết quả của cuộc khám phá về "SỨC BAY GẤP 300 LẦN TỐC ÐỘ ÁNH SÁNG" của mình..

Sự khám phá mới mẻ này đã làm lung lay nhiều lý thuyết về vật lý mà lâu nay xem như là vô địch, không có một lý thuyết khác nào có thể làm dẳo lộn nó. Tin tức quan trọng này loan trên tờ The Sunday Times làm sửng sốt mọi nguời. Người phụ trách về Khoa Học của tờ The Sunday Times - ông Jonathan Leake đã ghi nhận cặn kẽ về sự khám phá mới này,nó đã xuyên thủng được bức tường về tốc độ tối hậu. Ðó là tốc độ ánh sáng được loài người xưa nay xem là vô địch.

Cuộc nghiên cứu tại Mỹ, các nhà vật lý lượng tử đã cho thấy ánh sáng có thể được tăng tốc tới 300 lần hơn của vận tốc bình thường là 186.000 dặm trong một giây.

Tin này đưa ra đã làm nát óc cả giới khoa học. Chưa thấy nêu ra chi tiết được xem là chính xác vì còn được bảo toàn bí mật", lý do còn phải đệ trình lên tạp chí Khoa Học Quốc Tế có tên NATURE.

Công trình này được phát hiện bởi Tiến Sĩ Lijun Wang - thuộc viện nghiên cứu NEC ở Princeton, ông đã dùng ống chứa đầy chất khí caesium chế biến đặc biệt phóng tia sáng này vào.

Ðáng lưu ý là trước khi tia này phóng vào ống đầy đủ thì nó đã đi xuyên qua và du hành thêm 60 feet nữa qua phòng thí nghiệm. Có nghĩa là nó hiện hữu cả hai nơi ngay cùng như một lúc, nhanh đến nổi không thể phân định được.

Tin này vừa được đưa ra làm mọi người sửng sốt thì tại Ý Ðại Lợi một nhóm vật lý khác cũng tuyên bố là họ cũng thành công trong việc phá vỡ hàng rào tốc độ ánh sáng. Các nhà nghiên cứu tại Hội Ðồng Nghiên Cứu Quốc Gia (National Research Council) bảo rằng từ nay người ta có thể thông tin nhanh hơn cả ánh sáng! Tin này theo Tiến sĩ Guenter Nimtz tại Ðại học Cologne là một chuyên gia trong ngành cũng cho rằng điều này không sai. Có nghĩa trong tương lai gần, tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả ánh sáng. Trước đó một tuần ông đã trình một bản văn mô tả cách có thể thực hiện trong một hội nghị ở Edinburg. Tuy nhiên, riêng ông thì ông tin điều này không làm hỏng luật nhân quả, bởi thời lượng cần để diễn dịch dấu hiệu - thông tin - có thể phân tán vụn tất cả thời gian tiết kiệm .(This will not breach the principle of causality because the time taken to interpret the signal would fritter away all the savings).

Tiến sĩ Vật lỳ Lyun Wang tuyên bố là ông chỉ liên hệ tới ánh sáng và có thể không áp dụng cho các vật thể khác. Tuy nhiên các khoa học gia khác bắt đầu chấp nhận rằng rất có thể con người chúng ta có thể lợi dụng đặc tính mới mẻ đặc biệt này cho việc du hành liên hành tinh trong một tương lai không xa mấy nữa.

Tin khám phá đặc biệt này làm mọi người liên tưởng đến "con tàu vũ trụ" của các hành tinh khác - tức đĩa bay - đã xuất hiện hơn cả nửa thế kỷ nay, mà rất có thể họ đã khám phá và xử dụng trước được vận tốc vượt thời gian này, đến thám hiểm Ðịa cầu chúng ta đang ở, không thể là...câu chuyện giả tưởng nữa.

(còn nữa)

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002