Đại Chúng số 56 ngày 18/8/2000

DÂN HOA KỲ ÐÃ SẴN SÀNG CHẤP NHẬN NỮ ỨNG CỬ VIÊN PHÓ TỔNG THỐNG HAY CHƯA?

Phạm Thị Quang Ninh

Thế là chúng ta sắp đi vào mùa bầu cử. Dân chúng đang chờ đợi hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ chọn ai làm ứng viên phó Tổng Thống cho đảng mình, hay nói cách khác, ai sẽ có khả năng thay thế ứng cử viên đảng Dân Chủ Al Gore hay ứng cứ viên George W. Bush nếu một trong hai ông này thắng cử, mà bất ngờ bị một chuyện rủi ro nào đó, không điều khiển được quốc gia. Do vậy việc chọn ứng viên phó Tổng Thống cũng vô cùng quan trọng vì cũng như chọn người Tổng Thống tương lai, và nhất là nó ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của đảng mình. Ứng viên không được nổi hơn vị Tổng Thống mà không được chìm để còn kiếm phiếu.

Năm nay, kế hoạch của tòa Bạch Ốc (White House Project) đã cho thăm dò hơn 17,000 người bỏ thăm bằng thư hay trên hệ thống internet, để xem ai sẽ được tín nhiệm là ứng viên phó Tổng Thống. Kết quả được biết những khuôn mặt phụ nữ đã được rất nhiều sự chú ý. Tiêu biểu là bà Elizabeth Hanford Dole của Ðảng Cộng Hòa và thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Ðảng Dân Chủ. Bà Marie C. Wilson, chủ tịch White House Project nói rằng kết quả cho ta thấy quần chúng bắt đầu ủng hộ phái nữ cầm quyền trong quốc gia. Không khí phụ nữ lãnh đạo tối cao của nước Hoa Kỳ càng ngày càng có vẻ được hâm nóng và đào sâu.

Kể từ năm 1984, một phụ nữ đầu tiên được đề cử làm ứng cử viên phó Tổng Thống là bà Geraldine Ferraro, liên danh với ông Walter Mondale, cho đến năm nay dân chúng đã thấy phụ nữ cũng có khả năng lãnh đạo chẳng thua gì nam giới, và thấy cần có một khuôn mặt nữ trong một chức vụ điều khiển hàng đầu trong guồng máy chính quyền để nói lên được tiếng nói của phụ nữ. Theo sự thăm dò (pole) được biết 52% dân chúng cho biết sẽ ủng hộ liên danh nào có đàn bà làm ứng viên phó Tổng Thống.

Trước hết ta thử xem những thành tích và cuộc đời của người có triển vọng được đề cử làm ứng viên cho đảng Cộng Hòa (theo sự thăm dò, bà Elizabeth Dole được 58% đề nghị, trong khi người phụ nữ kế tiếp là bà thống đốc Christine Todd Whitman của tiểu bang New Jersey chỉ có 18%). Bà Elizabeth Dole đã từng là nữ ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ, tranh với ông George Bush và các ứng cử viên đảng Cộng Hòa khác nhưng bà đã rút lui vì không đủ tài chính để chi phí cho cuộc vận động.

Bà Dole la một người có vẻ không tai tiếng, có học thức và có nhiều thành tích hoạt động. Bà tốt nghiệp tại những trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ và Anh Quốc. Bà học môn chính trị tại Buke University?s Women College và tốt nghiệp đại học Oxford University tại Luân Ðôn. Vào học tại Havard Law School, bà là một trong số 24 phụ nữ trong lớp 550 toàn là nam giới.

Về thành tích hoạt động, bà Elizabeth Dole là người hoạt động từ hồi còn trẻ, gần 40 tuổi mới lập gia đình với thượng nghị sĩ Bob Dole. Năm 1974 bà được Time Magazine bầu là một trong 200 người lãnh đạo trẻ của nước Mỹ và còn được nhiều phần thưởng cao quý nữa về những hoạt động của bà. Khi Tổng Thống Reagan thắng cử, Elizabeth Dole là người đàn bà đầu tiên giữ chức vụ Tổng Trưởng Giao Thông. Khi ông George Bush làm Tổng Thống, bà được cử làm Tổng Trưởng Lao Ðộng. Năm 1991 bà trở thành chủ tịch của hội Hồng Thập Tự rồi đến 1999 từ chức ra ứng cử Tổng Thống.

Ngay sau khi Elizabeth Dole rút lui khỏi cuộc vận động trong đảng để được đề cử làm ứng viên Tổng Thống, bà đã tuyên bố ủng hộ ứng cử viên George Bush. Với số phiếu đang kể của cử tri ủng hộ bà, chắc chắn sẽ dồn sang ông George Bush nếu đảng Cộng Hòa rất có lợi khi chọn Elizabeth Dole làm ứng cử viên phó Tổng Thống. Và với một trình độ học vấn cao, hoạt động liên miên với một sức phấn đấu phi thường chẳng thua gì nam giới, dù tuổi đời đã trên 60.

Bên đảng Dân Chủ, bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein cũng là một nữ ứng cử viên phó Tổng Thống sáng giá (theo phỏng đoán của hội viên trong đảng có 24% tin là bà được chọn, 23% cho bà Maryland Lt. Gove, Kethleen Kennedy Townsend). Bà Dianne Feinstein cũng là phụ nữ có học vấn cao, tốt nghiệp tại đại học Stanford năm 1955, là nữ thị trưởng đầu tiên tại San Francisco vào năm 1978. Trong thời gian bà tại chức, thành phố San Francisco đã giảm thiểu 27% tội phạm. Tờ City and State Magazine đã bầu bà là "thị trưởng làm việc có hiệu quả nhất toàn quốc" (The Nation?s most effective Mayor).

Năm 1990 Dianne Feinstein được đa số đảng đề cử cho governorship của California. Năm 1992 Dianne Feinstein là người đàn bà đầu tiên thắng cử thượng nghị sĩ với số phiếu kỷ lục nhất trong lịch sử. Với chức vụ Thượng Nghị Sĩ, bà cùng với đồng viện đưa ra luật cấm mang súng vào trường học.

Bà Geradine Ferraro, là cựu ứng cử viên phó Tổng Thống đứng liên danh với ông Walter Mondale đã bình luận rằng bà Dole là một ứng viên phi thường và ủng hộ Bush ngay từ đầu, chứng tỏ bà ta là người có tinh thần đồng đội. Còn bà Dianne Feinstein thắng hai lần ở California với một số phiếu lớn, rất cần thiết cho ứng cử viên Tổng Thống.

Ông McCain có một số phiếu đáng kể. Nếu phiếu của McCain ngã sang Bush thì Ðảng Cộng Hòa rất có nhiều cơ thắng. Nhưng tiếc rằng khi tranh cử trong đảng ông McCain đã công kích ông Bush nặng nề nên khó bề hàn gắn.

Bên đảng Dân Chủ chưa thấy có sự dự đoán nào đưa ra, nhưng theo sự thăm dò của tòa Bạch Ốc, bà Feinstein chỉ được 24% đảng tín nhiệm. Trong lúc này, đảng vẫn âm thầm tìm ứng cử viên phó Tổng Thống, vài người được nhắc đến như thượng nghị sĩ Bayh hay tổng trưởng quốc phòng Cohen.

Trong chính trường, phụ nữ Hoa Kỳ chưa phải là những phụ nữ đầu tiên tranh đấu để được chức vụ hàng đầu điều khiển quốc gia, các nước khác đã có phái nữ lãnh đạo tối cao từ lâu như bà Margaret Thatcher ở bên Anh, bà Gandi của Ấn Ðộ, bà Aquino của Phi Luật Tân và các nữ Tổng Thống ở vài quốc gia khác. Phải chăng dân chúng Hoa Kỳ vẫn còn bảo thủ, vẫn còn mặc cảm tự tôn là một nước có truyền thống anh cả, quyết định số phận cho các quốc gia khác, nên cho rằng phụ nữ chưa đủ khả năng lãnh đạo thế giới chăng?

Người Việt Nam chúng ta chắc chẳng quan tâm đến đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ thắng cử, chẳng quan tâm đến nam giới hay nữ giới cầm quyền, chúng ta chỉ thấy chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với cộng sản nói chung và nước Việt Nam nói riêng mới là quan trọng. Và chúng ta sẽ sử dụng lá phiếu một cách hữu hiệu để ủng hộ đảng nào đem lại nhân quyền, tự do, no ấm cho dân tộc Việt Nam.

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002