Đại Chúng số 56 ngày 18/8/2000

VŨ TRỤ VÀ LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI

SỨC SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI CÓ THỂ VƯỢT XA HƠN ÔNG BÀNH TỔ ÐẾN cả BỐN TRĂM NĂM - CON NGƯỜI ÐANG TRÊN ÐƯỜNG SÁNG TẠO RA CHÍNH HỌ

Thinh Quang

Một sự thật ngoài sức tưởng tượng của con người ngay cả thời gian cuối thế kỷ XX là con người có thể hơn cả tuổi thọ của ông Bành Tổ theo như truyền thuyết, mà một câu thơ thường được nhắc nhở đến:

Xưa ông Bàh Tổ sống đời

Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu?!

Tuổi trăm tuổi thọ là một kỷ từ hàng triệu năm rồi chẳng có một con người nào trong hành tinh Ðịa Cầu này có thể đạt đến được. Nhưng...nay trước thềm thiên niên kỷ mới, những khám phá mới đã làm cho toàn thể nhân loại phải bàng hoàng sửng sốt.

Con người bắt đầu kiến tạo lấy cho mình một tuổi thọ dài lâu, không phải chỉ sống lâu "có "hai cái sáu mươi" theo như câu chúc lành cho nhau ở thế kỷ mười chín...hay được hai cái "bách tuế" mà cả hàng ngàn năm, ngàn hai trăm năm...và vẫn chống lại được sự lão hóa. Thế có nghĩa là rồi đây con người sống mãi không già nhờ khối óc siêu phàm của các nhà khoa học trong thiên niên kỷ mới này...

Sự mơ ước này không phải mới có ở thế kỷ hai mươi mốt mà nó đã ươm mầm từ những năm cuối cùng của thế kỷ XX. "Họ muốn thay đổi loài người". Theo Sience et vie đã ghi lại các sự kiện mà các nhà khoa học của thời cuối thế kỷ hai mươi đã tìm tòi nghiên cứu về sự thay đổi con người về mặt di truyền. Theo tạp chí Khoa Học và Ðời Sống ghi lại sự kiện về sự thay đổi này đẹp và lớn hơn.

Lúc ý nghĩ này mới phôi thai bị các nhà đạo đức cho rằng việc làm đó thật vô cùng nguy hiểm... và tức thời họ khuyến cáo các nhà khoa học nên dầng chân lại là vừa. Nhưng...các khoa học gia không dầng lại như các nhà đạo đức này mong muốn. Ngày nay mọi cái đều ở ngay trong tầm tay họ - những nhà di truyền học. Họ đã bị mê hoặc bởi sức mạnh những công trình khám phá mà họ đã xây dựng lên. Liệu các nhà đạo đức có thể ngăn chặn được chăng? Thật khó lòng. Các nhà khoa học luôn luôn chìm đắm,lặn ngụp trước các thành quả khá lạ lùng dẵn dắt tiến sâu vào hơn nữa. Họ là hiện thân tiến hóa của bánh xe lịch sử. Bánh xe lịch sử thì không bao giờ chịu đứng lại để bị đào thải.

Các nhà khoa học có ý định muốn thực hiện việc đưa gene mới vào trong cơ thể của con người, như họ đã từng thử "con chuột" và "quả cà chua"trong các phòng thí nghiệm. Họ co rằng chẳng có quan hệ gì với lối điều trị bằng gene cả. Họ bất chấp tất cả những lời cảnh cáo đồng thời cũng chống lại ý kiến của các "Ủy Ban Ðạo Ðức Học" trên toàn thế giới. Càng ngày càng có nhiều các nhà di truyền học mà đa số là người Mỹ - tất cả đều có ý định tấn công tấn công vào các tế bào phôi sinh để tạo ra dòng dõi con người chuyển "gene".

Ðây là đầu mối bắt nguồn cho sự tìm kiếm kéo dài tuổi thọ cho con người , mà ở cuối thế kỷ XX tờ tạp chí Science et la vie đưa ra câu hỏi:"Liệu người ta sẽ thấy một đẳng cấp siêu nhân, được phú cho những gene tăng gấp đôi hay nhiều hơn sức mạnh về trí tuệ,về thể lực,về sức chống đỡ các bệnh tật,những con người có khả năng sống lâu hơn trong khi vẫn giữ được sự trẻ trung?" Việc nghiên cứu này không phải nhỏ mà nó đòi hỏi một ngân khoản lớn lao mới có thể thực hiện được. Tất nhiên là họ phải có sự ưu đãi đặc biệt.

Vào đầu thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, một trường hợp đầu tiên xảy ra tại Bethesda thuộc bang Maryland đã thử chữa bệnh cho một đứa bé thiếu chất miễn dịch di truyền được xem là nghiêm trọng bằng cách lá đưa vào bạch cầu của đứa bé một gene lành mạnh. Ðây là trường hợp đầu tiên chữa trị về phương pháp này.

Tưởng nên biết rằng trong thời kỳ này nguy cơ gene thuốc có thể dễ dàng gây nhiễm các tế bào giới tính làm các nhà có thẩm quyền về y tế phải lo sợ.

Trước việc chữa trị này cách đó một năm còn bị nhiều tranh cãi tại hội nghị chuyên đề khoa học đầu tiên về điều trị gene phôi sinh do những người phụ trách trường Ðại Học California tại Los Angeles (UCLA) tổ chức. Họ tập hợp tất cả tinh hoa của giới di truyền học của Mỹ xem xét về sự lợi ích của việc can thiệp vào phôi sinh của con người và đồng thời cung cấp thông tin khoa học có chất lượng cho giới lãnh đạo y tế hầu mong đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực này.

Theo giáo sư Gregory thuộc trường Ðại Học UCLA cùng với người đồng tổ chức cuộc hội nghị này thì cho rằng vấn đề đích thực ở đây không phải là muốn xem có cần hay không áp dụng phương pháp điều trị phôi sinh ở con người mà khi nào chuyện đó có thể xảy ra và người ta hành độngnhư thế nào?! Riêng phần ông Gregory Stock và John Campell người cùng ông cộng tác là nhữnng người tích cực ủng hộ việc điều trị phôi sinh. Theo ông nói:"Hãy tưởng tượng bạn đang thụ thai một đứa bé trong ống nghiệm, nếu công việc này không có gì ngu hiểm, thử hỏi liệu bạn có thể chấp nhận được thêm một phôi gene để phìng vệ cho nó chống được những ung thư hay không?" Ý kiến ông đưa ra được đa số tán đồng."

Vào thời kỳ này các nhà khoa học còn loai hoai về phương pháp điều trị gene và cho là có vấn đề. Có nghĩa là họ cảm thấy không thể nào vượt qua được. Họ gần như gặp nhau một nhận định chung là gene chuyển đến bất kỳ nơi đâu đều có nguy cơ làm rối loạn nghiêm trọng hoạt động của nó.

Theo ông Axel Kahn cho rằng các nhà nghiên cứu có một đề án khác hẳn với điều trị. Họ muốn cải tiến dòng dõi con người. Các nhà đạo đức học cho là không thề chấp nhận được. Trái lại ông James Watson - người được giải thưởng Nobel đã khám phá ra AND lại nói:"Nếu quả thật người ta có thể đủ khả năng cải tiến con người, vậy tai sao lại không thực hiện?!"

Cuối cùng người ta đề nghị vấn đề đầu tiên là hãy sử dụng những công cụ có sẵn, chính xác và không nguy hiểm để chống lại những bệnh di truyền không thể chữa khỏi được. Rồi sẽ đưa đến những bệnh do những bẩm chjất về gene sinh ra, hoặc do tuổi già,hoặc do ung thư...Tại sao không đưa thêm những gene có sức đề kháng virus, những GEN LÀM TĂNG THÊM TUỔI THỌ hay cải thiện khả năng tinh thần cũng như thể xác?" Ông còn muốn đi xa hơn nữa là sản sinh ra dòng siêu nhân có những đặc tính về gene nhân tạo.

Những nhà đạo đức học lo sợ và kêu lên:"Họ - các nhà khoa học nuôi ý tưởng đó muốn gì đây? Họ muốn thống trị toàn bộ hành tinh này?"

Không phải mmải đến gần cuối thế kỷ XX con người mới ướm đưa ra những khám phá mới muôn cưỡng đoạt lại định mệnh từ tay Tạo Hóa, mà nó đã ngấm ngầm có từ lâu rồi. Họ có bởi nền văn hóa, bởi kỹ thuật,bởi y học, và từ những thứ đó con người đã cố thoát cho được sự chọn lọc của thiên nhiên.Liệu pháp phôi sinh đó có thể xuất hiện chăng? Liệu họ có thể thực hiện được cái mộng "Chính ho trở thành người sáng tạo ra chính họ?"

Ðiều này đang xảy đến. Con người sẽ có tuổi thọ đến một ngàn hai trăm năm...chỉ trong vòng không bao xa nữa.

(còn nữa)

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002