Đại Chúng số 80 - phát hành ngày 15/8/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NẤU ĂN CHO NGƯỜI MÌNH YÊU

Cô giáo Ngọc Cần Thơ phụ trách.

Hôm nay Ngọc cùng các bạn nấu món rất ngon và rất lạ, cho chàng ăn ngon hết sẫy luôn. Món Cà Ri Chay. Nghĩa là ăn rất no bụng mà không sợ mập.

Vật liệu:

  • 1 cây mì căn

  • 2 củ cà rốt

  • 200 gr khoai môn

  • 1 dừa xiêm nhỏ trái (nếu không có mua dừa lon cũng được, loại trong nước)

  • 4 tép sả

  • 1 củ hành tây trắng

  • 1 hủ bột cà ri loại nước (nên chọn loại làm tại Singapore tốt nhất)

  •  4 muỗng xúp cà ri bột

  • Tiêu + muối + đường + bột ngọt + dầu ăn + nước tương channh ớt.

  • 3 miếng đậu hủ chiên

  • 200 gram bí đỏ hay khoai tây

  • 300 gram dừa khô nạo sẵn.

  • 4 muỗng xúp màu hột điều đỏ

  • 3 muỗng xúp sả bào, sả xoay nhuyễn

  • 1 cây tỏi tây + 100 gram hành tím

 

Cách làm:

  1. Mì căn xắt ra từng miếng bằng 2 đốt tay giống thịt gà

  2. Đậu hủ chiên: xắt hình vuông cạnh độ 3 cm

  3. Khoai lang tây, gọt vỏ, rửa sạch, cắt vừa miệng ăn, củ nhỏ... tất cả chiên thật vàng thơm

  4. Khoai môn: gọt vỏ, rửa sạch, cắt giống khoai tây, chiên sơ vàng

  5. Cà rốt: gọt vỏ, rửa sạch thái miếng.

  6. Dừa khô: vắt lấy 1 chén nước cốt và 3 tô nước dão

  7. Dừa lấy nước

  8. Sả, cắt ngắn, đập dập

  9. Sả bào: có thể băm nhuyễn nữa.

  10. Hành tây trắng: lột vỏ, cắt làm 6 theo chiều dọc.

  11. Chanh xắt làm 6 miếng

  12. Hành tím: bóc vỏ, để nguyên

  13. Tỏi tây: cắt ngắn

 

Chế biến:

  1. Ướp vào mì căn: càri bột + tiêu + muối + bột ngọt + đường + l/2 sả băm. Để thấm vào mì căn khoảng nửa giờ.

  2. Chão nóng cho 3 muỗng xúp dầu ăn + tỏi tây + sả băm... tất cả phi vàng rồi cho mì căn vào xào vàng. Thêm l/2 màu hột điều.

  3. Mì căn hơi vàng chế nước dừa tươi và nước dão dừa khô vào + sả tép đập dập dập. Để 15 phút cho mì căn thấm những chất này vào. Rồi cho nước dừa + khoai tây + khoai môn vào nồi.

  4. Nấu cho khoai gần chín thì thêm cà rốt vào, chín thì mới cho thêm hành tím + hành tây + màu hột điều

  5. Tất cả thêm 1 hủ hay một lon cà ri nước (Singapore) gần ăn thì nhắc xuống rồi đổ nước cốt dừa vào. Nêm lại cho vừa miệng. Nên nhớ càri tuyệt đối không được nêm nước mắm.

  6. Vì nước mắm rất kỵ cà ri làm cà ri hôi và chua.

  7. Cá người dùng 4 muỗng canh sữa đặc hiệu Ông Thọ vào. Rất ngon. Có người hơi khó họ cho thêm 2 ly nhỏ sữa bò tươi hay sữa dê sệt sệt rất thơm ngon. Muốn dậy mùi nên dùng thêm tiêu bột màu trắng chừng 1 muỗng càphê bột. Ai thích ăn béo thì có thể thêm 1 muỗng canh bơ loại lạt.

Món này dùng với cơm nhỏ hạt hay bánh mì nướng vàng thơm.

Nếu chàng đòi 1 lon beer thì cứ vâng đi. Rồi cho chàng rửa chén bát và nồi. Rửa nồi cà ri cho sạch không phải điều dễ. Chàng có ăn và chàng sẽ vui lòng rửa một cách... vừa rửa vừa huýt gió. Còn mình bật Tivi ra xem phim bộ: "Máu nhuộm bãi Thượng Hải"!

Tất cả đều vui và bác sĩ sức khỏe gia đình cũng vui vì Cari Chay thì làm gì mập được?

Hẹn các bạn bài tới. Hy vọng Ngọc nhớ lại món mà Mẹ của Ngọc dạy nấu ăn: món Nhật Bản hay Thái lan chăng đây?

Ngọc Cần Thơ

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002