Đại Chúng số 81 - phát hành ngày 1/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


KHOA HỌC VÀ Y KHOA

Hữu học sinh họ Vương ghi chép.

Multiple Sclerosis:

Nghề nghiệp ngày xưa vẫn chưa quên. Chợt khám phá ra chứng bịnh này người Việt Nam chúng ta vẫn phải bị. Thật sự chứng bệnh kinh khủng này thường xảy ra nhiều nhất tại những xứ khá lạnh, như Bắc Âu chẳng hạn. Nhưng vừa rồi, nhờ người anh thấy nhiều hiểu rộng trong giới văn nghệ sĩ tại Miền nam Việt Nam cho biết cũng có người bị bệnh này... Vì kính trọng văn tài của ông, nên chúng tôi tạm dấu tên một phần nào. Ông là một nhà văn tên tuổi thuộc vào hàng sao bắc đẩu cùng vòm trời văn nghệ Việt Nam, kể luôn tại Hà Nội, ngày đất nước chưa bị chia đôi bởi vĩ tuyến 17 Ông vào Saigon, di cư. Nhưng sách vỡ của ông để lại, lối viết văn của ông vẫn được Bộ Giáo Dục VNCH chọn làm đề tài giảng dạy về văn chương Việtnam, kể luôn đại học Văn Khoa Saigon. Ông bệnh này, ngồi xe lăn tay và nhập viện tại nhà thương nổi tiếng nhất Saigon... Rồi sau đó ông bị chính quyền Đệ Nhất VNCH làm khó dễ ông... Ông tự vận... Sinh viên, học sinh để tang Ông, thế giới chú ý đến chuyện này... Rồi thời gian ngắn sau đó Chánh quyền ĐệNhất VNCH xụp đổ... Năm 1975 thì HàNội vào làm chủ toàn thể ViệtNam... Nhưng sách vỡ của ông thì họ dẹp mất, sách ông ít in ấn nhất... Vì Ông đã bỏ họ, di cư vào năm 1954. Xin stop nơi dây.

Xin nghe mẫu chuyện số 1:

Lênin là cha già vĩ đại của Cộng Sản, không có LêNin thì không có đảng Cộng Sản Nga và cũng không có CSVN luôn. Ông lấy sách kinh điển Karl Marx, tên DoThái bị trục xuất ra khỏi dòng tu, cải đạo... rồi sau đó lập nên một Đạo mới vô cùng kinh khủng cho loài người.

LeNin đầu sói, trông rất thông minh đỉnh ngộ, nhưng thật sự học lực tại Trường học không có... nghĩa la Ông chưa xong Trung học tại Nga. LeNin làm việc rất cật lực, có thể nói một ngày LeNin làm việc gần 18 tiếng đồng hồ. Viết sách, viết tài liệu, viết những thông tư, những tư tưởng của Oâng vô cùng... cũng kinh dị luôn.

Ngày cuối đời LeNin bị một chứng bệnh phải ngồi xe lăn tay, rồi nhập viện vào nhà thương luôn. Chết tại nhà thương luôn. Trong lúc chờ chết, chứng bệnh hành hạ Ông vô cùng khổ sở, tru tréo, kêu gào kinh khủng... động kinh, co quắp, run rẫy, đau đớn, đôi mắt trợn ngược ra... Nhiều người ghét LeNin cho rằng bệnh này đúng là Trời ban cho LêNin.

Xin nghe mẫu chuyện số 2:

Mẫu chuyện số 2 cũng vừa được kể rồi về nhà văn thiên tài, trong phần trên đã nói sơ qua.

Xin nghe mẫu chuyện số 3:

Vừa rồi tại Thủ đô Người Việt Tị Nạn tại Little Saigon, Quận Cam, California, một nữ danh ca khả ái, tên gọi rất dễ thương, giọng hát đặc biệt... nghe trong radio casstte là biết liền. Cô gốc người miền Thùy Dương cát trắng miền duyên hải Trung Phần... Cô cũng mất đi vì chứng bệnh này.

Xin nghe mẫu chuyện thứ 4:

Dân Saigon, khi thấy một ai mà có hành động nữa tàng tàng, nữa cà chớn, nữa ba trợn như em... vợ tôi hay cùng lắm là tôi chẳng hạn thì người ta nói rằng... "Ối thằng đó nó mát dây rồi". Mát dây nghĩa là dây điện làm giả tại Chợlớn, bao nylon mỏng dính khi gắn nào là quạt máy, bàn ủi điện, TV... thì nhập vào dây nylon bao dây điện bị quá tải rồi chạm vào nhau. Nếu không chú ý kịp thì cháy nhà, cháy nguyên cả xóm nghèo là chuyện thường cho mùa hè của xóm nhà lá Quận Tư hay quận Tám chẳng hạn.

Bây giờ nhập chung bốn mẫu chuyện vào nhau... thì quý bạn đã thấy... ánh sáng cuối đường hầm rồi chớ gì?

Multiple-Sclerosis hơi khó dịch ra Việt Ngữ, vì Khoa học mới tìm rõ căn nguyên của nó trong thời gian gần đây và cũng chưa có thuốc trị luôn. Mát dây điện thì vụt bỏ thùng rác, nhưng mát dây điện thần kinh của anh Ba Mát Dây thì làm sao vụt vô thùng rác đây. Danh từ này đành chơi theo kiểu chiết tự mà thôi. Sclerosis: nghĩa là sơ cứng tế bào. Còn multiple thì dễ rồi khỏi dịch luôn. Nhưng ráp lại thì sẽ dịch trật lất là cái chắc.

Multiple-Sclerosis: là một chứng bệnh phát xuất từ hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, hệ thống miễn nhiễm gọi là: imunne system. Nghĩa là khi có vi trùng lạ thì cơ thể ta tiết ra chất mà gọi là bạch huyết cầu tấn công vi trùng lạ. Rồi ngày kia vi trùng lạ này trước lạ sau quen... tới nữa thì cơ thể ta tự động sơi tái địch thủ liền, không cần Tổng động Viên nhập ngũ đánh giặc nữa... Còn nếu vi trùng quá dữ thì chúng ta vào nhà thương, còn nếu vào nhà thương trị không được thì chúng ta đến một nơi gọi là... tuy gần mà xa. Nghĩa địa đó.

Hệ thống này nó tấn công và ăn mòn võ nylon dây điện... xin lỗi nó ăn mòn võ dây thần kinh, võ này là một phần mềm như mỡ vậy, gọi là bao vành Myelin. Bao vành myelin này bao quanh dây thần kinh ở trung tâm thần kinh chánh (central nervous system). Nó gắn từ não bộ đến tủy sống lưng của chúng ta. Khi cơ thể phát sinh một mệnh lệnh từ óc, thì chính dây này dẫn luồng thần kinh chạy đi, chỗ mà óc não ra lệnh.... Như tên lối xóm kế bên hát rất dỡ nhưng thích cho lối xóm vỗ tay khen thì não bộ ra lệnh đôi chân chạy đến ngay nhà thằng đó, gõ cửa nó, rồi vã nó một bạt tay thếâ thì vui trong lòng rất nhiều, còn nếu óc ra lệnh như vậy mà chân không đi được, tay không vã vào nó một phát thì nó sẽ làm mình uốn éo ca hát đau khổ như thằng lối xóm vậy.

Khi mệnh lệnh phát ra từ óc mà bị chạm điện nơi trung tâm thần kinh phát xuất đi, thì nó trở lại óc, làm tàn hại tế bào óc đi. Y Khoa có thể nhìn thấy rõ ràng bằng màu sắc trên máy Nam Châm, gọi là Magnetic Resonance Imaging (MRI). Những dấu vết cháy nám được ghi rất rõ, y như người nào dùng điếu thuốc đốt mà tra tấn vào bắp đùi tội nhân vậy.

Cho nên khi chụp não hay rọi não bằng máy này, thì não óc chúng ta mà thấy nhiều vết sẹo (plaques) thì bệnh này gọi là multiple-sclerosis hay multiple plaques = multiple sclera.

Nguyên do phát sinh bệnh này thì Ykhoa không biết được. Nếu nói bệnh này tại bỡi nó làm ác độc vô cùng, đúng cho LeNin, nhưng không đúng cho nữ ca sĩ mà thằng bạn tôi tôn thờ nàng.

Theo thống kê của cơ quan Ytế Hoakỳ, thì bệnh này khá thấy tại những vùng lạnh giá như: Canada, Bắc Âu (như Scandinavia, Scotland, Norway, Sweden...) khoảng 1000 người thì có khoảng 3 người. Còn Á Châu và Phi Châu rất hiếm. Tại sao xứ nóng dễ mát dây mà không bị nè?

Bệnh này không có tính di truyền, còn bệnh Ung thư máu, hay Bệnh Huntington thì có di truyền. Huntington chúng tôi đã nhắc đến tên trong số báo trước rồi. Nhưng nếu đứa bé thơ đang bú sữa mẹ, người mẹ bệnh thì rất dễ truyền bệnh cho đứa con.

Khoa học gia cũng nhận thấy (xin lỗi trước quý vị phái nữ)... là bệnh này gấp đôi cho nữ phái hơn nam phái (ai biểu mấy bà... khoái tru tréo ông chồng làm chi? Gió độc vào họng thì nguy không?)

Bệnh Multiple-Sclerosis bộc phát không thể nào kềm chế được, cũng không tính được chuyện gì xảy ra kế đó. Bệnh nhân có người điên cuồng gào thết, có người cắn gần đứt lưỡi vì quá đau trong não bộ. Thật sự như người bị tra tấn bằng dòng điện mạnh vậy. Tứ chi co quắp, miệng xùi bọt mép. Y tá thường dùng khăn to mà chận miệng bệnh nhân sợ cắn đứt lưỡi. Nhìn bệnh nhân oằn oại với chứng bệnh này mà người ta không khỏi xúc động mạnh. Bạn có từng thấy đứa bé trẻ thơ, bị bệnh nóng sốt rồi làm kinh, co giật chân tay... Nhưng rồi duứa bé cũng sẽ qua, vì thuốc trị được bệnh này. Còn bệnh Sclerosis thì không.

Bệnh này chưa có thuốc trị, nhiều bản báo cáo cho thấy nạn nhân càng đau oằn oại thêm khi thời tiết nóng lên, khí trời nóng nực thì bệnh này càng tăng độ.

Nhiều biến chứng xảy ra đối với thần kinh thị giác (optic nerve). Vi trùng tấn công vào dây thần kinh thị giác, bào mòn lớp vỏ bao bọc dây thần kinh, nên dây này bị chạm, nạn nhân rất đau đớn, tương tự như ai đổ nước sôi vào trong tròng con mắt vậy. Sự thay đổi ánh sáng cũng làm đau. Họ cảm thấy dễ chịu khi ở trong bóng tối mờ mờ ngày đêm như vậy. Màu sắc đôi khi không phân biệt được màu đỏ hay trắng...

Có khi vi trùng tấn công vào thần kinh xúc giác, nghĩa là nạn nhân cảm thấy da bị nóng rát, như chết acid đổ vào da lưng vậy.

Vi trùng có khi tấn công vào trung tâm thần kinh kiểm soát hệ thống bài tiết như tiểu tiện. Nạn nhân sẽ cảm thấy như muốn ngồi trong toilet càng lâu càng tốt...

Định bệnh cách nào?

Bệnh chứng xảy ra đầu tiên, bệnh nhân tả cảm giác thì bác sĩ đa số đều lầm lẫn bệnh khác. Có nhiều phụ nữ khai bệnh cho bác sĩ là như hàng ngàn con kiến hay loài giun bọ dồn vào đầy óc não của bà ta. Rồi bác sĩ sẽ cho thử máu, thử nước miếng v.v... nhưng phòng Lab sẽ cho kết quả không có gì hết. Như vậy Bác sĩ sẽ nghi rằng bà này sắp sửa mát dây, nên gởi bà này vào bác sĩ chuyên trị bệnh thần kinh. Rồi Bác sĩ Bệnh Thần kinh chỉ cho bà ta thử viết, thử toán cộng, trừ, nhân chia... rồi cho bà bấm những nút đèn xanh, đỏ, khi nghe tín hiệu v.v... tất cả đều tốt đẹp hết. Tất cả những hồ sơ thử nghiệm bệnh lý gởi nộp về Bác sĩ chánh không có gì... rồi bà ta sẽ được một số thuốc an thần và tiền bệnh viện phí. Bà ta thấy số tiền phải trả mà ớn. Rồi không dám đi khám bệnh nữa. Sau đó bệnh tái phát, bệnh nhân oằn oại, đau càng lúc càng nhiều... Khi biết được thì trễ mà biết sớm cũng không có thuốc trị gì hết.

Nhưng khi gởi bệnh nhân đến phòng Lab tối tân, một loại máy dùng đặc tình của từ lực tương tự như nam châm vậy gọi là MRI (Magnetic Resonance Imaging). Từ lực sẽ quét ngang óc vài ngàn lần trong một giây, màu sắc sẽ hiện rõ trên Tivi, rồi được thu lại tape. Sẽ cho thấy bệnh nhân, nơi óc có nhiều vết xẹo như bị tàn thuốc dí cháy vào. Nhiều đốm xẹo đó là multiple sclerosis...

Còn một phương pháp thử nghiệm nữa, là người ta rút chất lỏng nơi sống lưng (cerebrospinal fluid)... Khi nào thấy xuất hiện rất nhiều tế bào bạch cầu (white blood cells) đó là thần kinh bị vi trùng hay siêu vi trùng tấn công rồi bạch cầu sinh sản nhiều để chống lại sự nhiễm trùng đó. Hiện nay khoa học cũng chưa biết loài gây nên bệnh kinh khủng đau thương này là vi trùng hay siêu vi trùng. Họ chưa tìm ra nhưng họ biết rằng có nó.

Nhiều trường đại học Y khoa nổi tiếng trên thế giói như John Hopkins (Baltimore) hay New York...họ xin từng chi tiết bệnh lý lâm sàn của LêNin tại Moscow Hospital. Ngày xưa Cộng sản đang thờ LêNin nên đơn xin copy đều bị trả lại hay trả lời không biết.

Cộng sản có điều hay là họ ghi trữ hết những gì mà họ ghi. Muốn xóa bỏ toàn bộ hồ sơ thì phải cần lệnh Bộ Chính Trị Top Politburo cho phép thì họ mới thi hành... Nay Nga sô đã giải thể chế độ Cộng Sản nên sự yêu cầu này được đáp ứng đầy đủ.

Điều đáng buồn là những người xem hồ sơ bệnh lý này thì họ không cho công chúng biết. Vả lại họ cũng chưa biết thuốc trị bệnh loại bệnh này. Nếu cho dân chúng biết, thì người ta sẽ gọi điện thoại đến hỏi lia lịa, rồi Bác sĩ sẽ cà lăm trả lời không được.

Chữa Trị:

Hiện nay chưa có thuốc chữa trị bệnh này, lý do giản dị là màng bao bọc dây thần kinh bị hư rách, thì có cách nào vá lại được. Nguồi ta chỉ tạm trị bằng những thứ thuốc mà Y khoa tin là tốt nhất mà thôi.

1.- Steroids: Steroids là glucocorticoids chất hóa học lấy từ nguyên tố chất hormone từ tiền nang thượng thận (adrenal glands). Chất này hữu hiệu chống những sự bỏng rát trong cơ thể (anti-inflammatory). Bác sĩ thường dùng để trị bệnh này một cách tạm thời. Nhưng loại thuốc độc dược này không thể xử dụng thường xuyên vì sẽ làm hư thận. Thuốc này tên gọi là: prednisone, dexarmethesone (thị trường là decadron) và ACTH.

Năm 1993 Cơ quan YeTế Hoakỳ cho phép xử dụng thuốc mang tên Betaseron để trị bệnh MS này (Multiple-Sclerosis)... Bài này không tiện nói hết tên những vị thuốc dùng trị bệnh này.

Phương pháp riêng của từng cá nhân:

Có vài phương pháp trị liệu nhưng chỉ tìm hiểu riêng mà thôi. Bác sĩ hay Bệnh Viện chưa cho phép:

a.- Ăn Kiêng (Diet): dùng loại kiêng ăn, ít chất béo. Phương pháp của Dr. Roy Swank.

b.- Cari Loder: phương pháp này do một phụ nữ tên Cari Loder. Bà nói bà từng bị bệnh này và tìm ra phương pháp trị bệnh.

c.- Amalgam: Đây là một chất bạc-mercury (= Amalgam). Nha sĩ thường dùng để trám răng. Chất này có phản ứng làm giảm sự thoái hoái vỏ thần kinh. Nhưng chưa bằng chứng rõ rệt.

d.- Chất độc ong chích (Bee sting therapy) Dùng chất ong chích thì thấy người bị bệnh MS này tạm đợ. Nhưng chưa ai dám ký tên chịu trách nhiệm hết.

Đến đây xin tạm dừng về một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, vô cùng đau đớn này. Bệnh nhân bị bệnh cùi, là một loại vi trùng rất độc ăn gậm nhấm thần kinh nên người bệnh rất ngứa ngáy trong tay chân. Có tin đồn là người bệnh khi rang đậu phọng trong chão gang lớn, cơn bệnh lên thì người này dùng hai bàn tay mà xào đậu phọng cho đỡ ngứa. Rồi họ dùng chất bột vàng, hiện nay thuốc trị bệnh cùi rất vô cùng hiệu quả. Nên chận được vi trùng này.

 

2.- Trẻ Sơ Sinh nặng ký sẽ thông minh hơn.

John Hopkins Hospital nổi danh thiên hạ. Cơ quan nghiên cứu của viện này cũng xuất sắc không kém. Họ nghiên cứu 4500 trường hợp trẻ sơ sanh bằng cách ghi đầy đủ những chi tiết như giống, nặng ký ra sao... Rồi khi đứa bé đi học, thành tài, lập gia đình, họ đồng đi đến kết luận là những đứa bé mới sanh nặng ký thì thường có chỉ số thông minh hơn những đứa trẻ ít ký hơn. Nhưng không thể quá mức tính được. Quá mức này thì đứa bé sẽ là... đứa cả đần, ngu độn rồi đời sống sanh ra chỉ mong ăn cho no bụng mà thôi. Đứa bé nặng dưới 2.5 kg sẽ kém thông minh hơn đứa bé nặng 4 kg.

Nguyên nhân sự nặng cân của đứa bé mới sanh thường do di truyền tính, nhưng nhiều nhất là do chế độ dinh dưỡng. Bằng chứng họ theo dõi những bà mẹ Việtnam tị nạn vào đầu thập niên 1975, họ thấy nhiều bà mẹ sanh con rất nặng ký là chuyện thường. Đa số đều phải mổ thì mới dễ dàng cho bác sĩ sản khoa mới được. Đó là nhờ chế độ dinh dưỡng đặc biệt giúp cho các bà mẹ Á Đông đặc biệt là ViệtNam. Bác sĩ sản khoa thường cho toa các bà mẹ mua nhiều loại thuốc bổ dưỡng trong thời kỳ thai nghén, rồi chỉ dẫn họ dùng những nước uống có trái chất trái cây như: bưởi, cam, hay nho... khám định kỳ.

Thời kỳ mang thai tháng đầu rất quan trọng cho thai nhi, vì lúc này thần kinh đã bắt đầu khai triển nếu có chuyện gì thì dĩ nhiên đứa bé sẽ bị ảnh hưỡng đời đời...

 

3.- Thuật ướp xác của Ai Cập thời cổ đại.

Theo bản nghiên cuứ về khảo cổ học, người ta vừa đào được tại Aicập, trong một đoạn làm dường xa lộ Bắc nam xứ Ai Cập. Đến một khu đồi nhỏ, người ta thấy có một ngôi cổ mộ. Ngôi cổ mộ này của thường dân nghèo Ai cập thì thấy xác ướp này vẫn còn tình trạng khá tốt. Phân tách theo phóng xạ nguyên tử Carbon thì xác ướp này xưa hơn các xác ướp tại đền Ai Cập Kim tự Tháp trên 400 năm, nghĩa là khoảng 5600 năm, còn các xác vua Pharaon tuổi cao là 4600 năm mà thôi.

Khi nghiên cứu áo quần thì họ thấy những loại vải ướp xác rất có trật tự, loại vải mỏng mịn được quấn trước, rồi đến loại dầy sau đó loại vải thô sợi... Tất cả đều nhúng vào dầu hắc (hắc ín). Rồi sau đó khoảng 400 năm sau thì nông dân không ai còn được ướp xác nữa. Có lẽ vì lệnh cấm từ nhà vua xuống, hay vật liệu cần ướp xác trở nên khan hiếm. Cho đến năm 4600 trước thì vua Pharaon, các xác ướp của vua được thế giới biết. Lúc này họ dùng nhiều kỹ thuật cao hơn là quấn xác chết bằng vải nhúng hắc ín. Tại Theben gần AiCập, nhà khảo cổ Aicập tìm thấy ngôi mộ của 3 phụ nữ, họ cũng thấy hắc ín quấn quanh đầu và tay xác chết. Như vậy loại hắc ín này từ từ đắt giá và khó tìm cho đủ thân thể ướp.

Nếu đúng như điều nói trên thì nghệ thuật ướp xác chết phải bắt đầu từ dân chúng, nông dân chớ không phải bắt đầu từ các vì vua Pharaon chúa tể Aicập.

Sách sử bắt buộc phải viết lại nữa rồi, càng lúc càng tinh vi hơn và có nhiều điều không ngờ được.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002