Đại Chúng số 82 - phát hành ngày 15/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- Brazil. Nhà tỉ phú với mộng là người đầu tiên vòng quanh thế giới bằng kinh khí cầu. Lần nữa, ông lại thất bại. Đây là lần thứ 5. Khinh khí cầu bắt đầu từ Úc đại Lợi, đi vòng xuống vùng Nam Thái bình dương, 13 ngày... đến Brazil, giáp biên giới với Urugay thì phải đáp khẩn cấp, vì bị bão đánh tới. Ông Steve Fossette và khinh khí cầu mang tên Solo Spririt (nghĩa là Linh hồn cô đơn)... đã làm thế giới theo dõi suốt 13 ngày qua.

2.- USA. Chicago. Hãng xe hơi Ford loan báo sẽ giảm đến 5000 nhân viên chuyên môn vì bán chậm và dính líu đến vụ bánh xe Firestone nổ lật xe. Hiện nay có khoảng trên 200 đơn kiện vụ chết người vì bánh xe nổ lật xe. Hiện nay Ford và Firestone đang đổ lỗi cho nhau. Với số tiền đòi bồi thường quá lớn lên cả chục tỉ đô USD, nên chưa chắc người nào đòi được. Quý bạn còn nhớ vụ kiện lịch sử của đài F.M thưa hãng R.C.A ngày xưa hay không? Sẽ nói trong bài tới vụ kiện lịch sử này. Daimler-Chrysler cắt 26 000 jobs, còn hãng GMC cắt 6000 jobs vừa rồi.

3.- Philippine. Manila. Một khách sạn cháy dữ dội, làm 50 người chết. Hotel mang tên Manor Hotel, tại Quezon City, cách ngoại ô thủ đô Manila. Có một người Mỹ trong hội đoàn truyền giáo đang hội họp tại đó.

4.- China. Beijing. Chánh quyền vừa bắt giam 4 người trong Pháp Luân Công định tự vận tại Tử cấm Thành. Người chủ mưu in Ấn hô hào tự vận là Liu Yungfang, 57 tuổi, bị kết án chung thân khổ sai, còn những người khác bị tối thiểu 15 năm tù. China cấm đạo Pháp luân Công này hoạt động tại Trung quốc. Còn chủ đạo hiện nay sống nhàn nhã tại new York trong căn nhà rất lộng lẫy do đệ tử cúng dường, Ông xuất thân là một thợ mỏ, nói rằng từng qua Hymãlạp Sơn học đạo. Còn núi TàLơn ở Châu Đốc, miền cực nam ViệtNam sao chưa đến học cho đủ bộ ...tam sên?

5.- Vietnam. Hà Nội. Chánh phủ Hà Nội giận dữ khi Bưu Điện Hoakỳ xóa bỏ lá cờ của CSVN trên những tập quảng cáo (phamlet). Tập này nhằm giới thiệu khách hàng là Bưu điện Hoakỳ sẽ gởi tới từng nước như vậy, mỗi nước in quốc kỳ riêng và chữ riêng từng quốc gia. Như vậy đến Việtnam, thì có chữ in Việtnam nhưng không có lá cờ trên đó. Bưu điện Hoakỳ hiện nay có đến 12000 Post Offices trên toàn quốc.

6.- Russia. Moscow. Hiện nay dân chúng Nga uống rất nhiều rượu và gây nhiều cái chết từ rượu ra. Từ nửa năm nay có đến 17 000 người chết vì rượu Vodka này.Bộ trưởng ytế Nga, Gennady Onischenko báo động là Nga đang tràn ngập những tên nghiện rượu, có tên rất trẻ khoảng 14 tuổi uống rất nhiều rượu hơn người lớn. Hiện nay xứ Nga kinh tế xuống dốc, tương lai không có. Hết cái màn hàng ngàn cánh tay đưa lên chống tư bản vv..vv... nên dân quay ra làm bạn với ma men. Các hãng rượu quốc doanh thì tung đủ loại rượu mạnh, có nhiều chất hoa học rất độc cho tim, gan... Rượu Vodka mạnh ngang rượu đế VN.

7.- Vietnam. Tp HCM. hầu hết các Siêu Thị tại thành phố này ghi không đúng chất lượng ngoài bao bì. Có nhiều gói hàng ghi là đúng 1 kilo, nhưng đem về cân thì chỉ còn 800 gram là chuyện thường. Chi cục Trưởng Chi Cục Đo Lường Chất Lượng Thành phố Hồ chí Minh (tên gì mà dài hơn đuôi ngựa nữa), Nguyễn văn Chiến báo động về tình trạng này. Trong 16 Siêu Thị thì hầu hết dính vụ này, đa số là những mặt hàng tiêu thụ thường xuyên như bánh kẹo, càphê, bột ngọt, mì ăn liền, đường... Đề nghị nếu muốn vào Siêu thị Saigon mua hàng thì nên mang theo cái cân thì chắc ăn. Nhưng không chừng chủ tiệm lại nói cân của mình là loại... dõm còn cân của họ thì mới là thiệt. Như vậy sẽ tính sao đây? Thưa kiện đến Phường Ấp thì cũng như không.

8.-Vietnam. HàNội. Nhận lời mời của Chủ tịch Trần đức Lương, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri sẽ thăm viếng VN vào ngày 22/8/2001. Bà Megawati trước đó đã thăm Bà Tổng thống Philippine G. Arroyo. Tại sao Việtnam không cử bà Nguyễn thị Bình làm Chủ tịch ra tiếp. Như vậy Đông Nam Á sẽ có 3 bà Tổng thống. Họ nói chuyện thì phải biết.

9.- Đông Nam Á (South East-Asia): Bill Gates và Vợ với "The Bill and Melinda Gates Foundation" tặng cho Đông Nam Á một số tiền lên đến $750 triệu USD. Chương trình 5 năm chủng ngừa cho mọi trẻ em Đông Nam Á nhằm ngăn ngừa bệnh: đau gan (hepatitis), tetanus (sốt uốn ván), và B- diphtheria (bệnh bạch hầu)... Lễ khai trương tại Cambodia, Siem Reap, gần đền thiêng Angkor Wat... rồi sau đó đến Laos, Vietnam. Foundation này của vợ chồng từ tâm có đến trên $15 tỉ USD.

10.- China. Beijing. Chánh phủ Trung Cộng vừa xử kín một vụ án liên quan đến Internet Huang Qi bị Tòa án thành phố Sichuan, tòa Chengdu Intermediate Court kết án anh Huang về tội dùng web sites mà phổ biến những tin liên quan đến những người mất tích vụ Thiên An Môn, năm 1989. Đồng thời với tội danh nêu trên anh còn bị kết án dùng Internet mà phổ biến chuyện Pháp Luân Công tại web sites của anh... Web sites của anhy tên là: "" Hiện nay Inetrnet đang bành trướng dữ dội tại China. Sáu tháng đầu trong năm 2000 lên đến gần 17 triệu người. Hiện nay chánh quyền Trung Cộng đang lo sốt vó về Internet lên đến con số phi mã. Các Trưởng Lão Cái Bang tại Tử Cấm Thành rất dốt đặc... cán mai về vụ này, nhưng họ ngửi thấy... mùi..nguy hiểm cho các ghế Trưởng Lão cái Bang tại đây, họ chặn trước cho chắc ăn hơn. Rồi đệ tử con là ViệtNam sẽ bắt chước 100% đàn anh Mao Xếnh Xáng.

11.- Macedonia. Chiến trận lại bùng nổ tại Macedonia lần nữa,về chuyện chủng tộc Albenia. Mặc dầu NATO can thiệp nhưng họ vẫn giết nhau. Tướng Joseph Ralston, chủ tịch quân lực tối cao NATO (Nato Supreme Allied) sẽ đến xứ này. Thiết quân lực có thể ban hành nay mai. Nên nhớ xứ Macedonia này là quê hương của Alexandre the Great (An Lịch Sơn Đại Đế) trong vòng 3 năm chàng trai trẻ tuổi này làm chủ gần l/2 địa cầu, nơi văn minh nhất nhân loại thời đó. Hiện nay nên văn minh nhân loại có phần nào dấu Ấn đậm của ông.

12.- Florida. Trong tuần qua có 6 tay bơi lội bị cá mập tấn công, từ dọc duyên hải Florida. Trước đó cá mập nhào gần bờ táp mất cánh tay đứa bé, nay đứa bé vẫn còn hôn mê vì mất máu nhiều, óc bị hư rồi. Thường thường là những tay surfers (lướt sóng bằng miếng foam nổi). Bơi ra xa, cá mập thường nhìn như con mồi nên phóng lên.

13.- Japan. Tokyo. Hãng điện tử lớn nhất nhì Japan là Fujitsu, sẽ cắt giảm gần 17 000 jobs khắp nơi trên thế giới. Vì tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu, ảnh hưởng đến khắp nơi. Hãng này nổi tiếng làm laptop cho computer cá nhân. Nghe tin này thì IBM và Apple rất vui mừng.

14.- China.Chánh quyền Trung Cộng vừa xua đuổi hầu hết tăng ni tại chùa Sertha thuộc giáo phái Tây Tạng, miền Tây Nam Trung quốc. Đây là chiến dịch của tụi Cộng đỏ luôn luôn đàn áp tôn giáo và nhân quyền.

15.- Việtnam. Đồng bằng Nam Bộ, sông Tiền và sông Hậu mực nước dâng lên rất cao, vượt quá mức báo động cấp 3 (tại Tân Châu là 3.85 mét. Châu Đốc là 3.3 mét)

15a.- Cambodge. Phnom Penh. Thủ tướng Hunsen kêu gọi thế giới giúp nạn nhân lụt tại 24 tỉnh gần sông Mekong. Hơn 40 người chết, hàng trăm ngàn gia đình phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hy vọng Miên Kiều tại Mỹ đừng hô hào đồng bào Miên , lạc quyên xong rồi bỏ tiền vào túi rồi viết giấy chứng nhận giả mạo như tại Washington DC mà báo Đại Chúng đã phanh phui hơn 5 số liên tiếp, nhóm này liền đổ tội báo Đại Chúng là Cộng Sản, lên đài TV thóa mạ cả tháng trời. Hy vọng tụi này sẽ gặp Bao Thanh Thiên (Bao Công dùng Cẩu đầu Trảm tụi này tại Âm Phủ mới được)

16.- VietNam. Hầu hết 80% xe máy nhập từ Trung quốc vượt quá gần 4 lần từ Tháilan vì giá rẻ gấp đôi.

17.- German. Berlin. Luật sư Hoakỳ đến Berlin khởi đơn kiện hãng bào chế y dược lớn nhất nhì thế giới, hãng Bayer A.G (hãng này vua về Aspirin). Bayer vưa thu hồi thuốc làm giảm cholesterol, mà làm chết 52 nạn nhân dùng thuốc này. Thuốc Baycol bán tại thị trường năm 1997. Dân Hoakỳ đa số bị chelesterol nhiều nhất thế giới, vì ăn hamburgers vô độ.

18.- USA. Washington DC. Chánh quyền Hoakỳ cho biết nhập học năm mới này gồm có: 53 triệu ï học sinh Tiểu học và Trung học.

19. USA. Oregon. Đám cháy rừng lớn nhất cách Susanville 50 dặm. Khoảng 1000 lính Thủy quân lục chiến đến tiếp cứu chung với 21000 lính cứu hỏa. Đám cháy đã thiêu rụi hơn nửa triệu acres rừng. Có đến hơn 2000 đám cháy nhỏ.

20.- Vietnam Hà Nội. Chánh quyền tuyên án 12 tử hình, 7 chung thân khổ sai, còn lại từ 16 năm đến 20 năm tù. Tội liên quan đến vận chuyển ma túy lớn nhất Thanh Hóa.

Nhóm này chuyển đến 25 kg heroine, 5 kg á phiện, 80 viên methamphetamine, một số thuộc dân tộc ít người.

21.- USA.California. Lawrence Livermore. Trung tâm nghiên cứu Nguyên tử Hoakỳ tại California vừa loan báo hoàn toàn xong một bộ máy siêu vi tính super computer. Máy này có khả năng tính toán được 12.300 tỉ con tính trong 1 giây. Như vậy mới kịp tính con đường phi đạn nguyên tử đối phương bắn vào Hoakỳ. Trước đó máy super computer có thể tính đến 1 tỉ con tính trong giây, là khoảng 15 phút phi đạn tẤn công từ Moscow đến New York. Nay với máy vô cùng nhanh kinh khủng này thì sẽ còn thêm là 30 phút biết trước đạn đạo rơi. Giá là 110 triệu USD. Máy mang tên ASCI White thay thế máy Cray rồi. Điện năng làm chạy và nguội máy bằng điện lực tỉnh Gia Định và Biên Hòa hợp lại, gần 20 xe cam nhông chở mới xong bộ máy này. Do IBM lập ra. Nga sô chưa có loại máy này.

22.- India. New Dehli. Chồng của nữ dân biểu (tục gọi là bà Hoàng Bandit), Umed Singi, tuyệt thực yêu cầu nhà cầm quyền Ấn làm sáng tỏ vụ ám sát chết bà Phoolan Devi. Ông tuyệt thực tại lăng Gandhi. Mặc dù chính phủ Ấn đưa ra một số con dê tế thần để làm nguội lòng căm phẫn của dân chúng tại đây. Bà Phoolan Devi bị bắn chết khi từ quốc hội về nhà riêng, cận vệ bị rút mất bởi cầm quyền Ấn.

23.- Canada. Liên đoàn công chức Canada đình công một ngày, đòi tăng lương. Nếu không thỏa thuận thì 77 ngàn công chức sẽ mỗi tuần đình công cho tới khi xong. Khoảng 22 ngàn công chức đang bận chuyện quan trọng trong sở nên chưa tham dự.

24.- USA. Washington DC. Quỹ dự trữ Tiền bạc Hoakỳ (US Federal Reserve) cắt giảm tiền lời lần thứ 7 trong năm. Từ 5.8 lên 6.0% nay xuống còn 3.5%. Hoakỳ thấy nền kinh tế bắt đầu tuột dốc nên hạ lãi xuất tối đa. Nên Ngân hàng sẽ có nhiều tiền hơn nữa, họ tung ra credit cards rất dễ dãi cho người xin... Âu Châu thì cũng xuống luôn. Nasdaq trước đó người ta tưởng lên đến trên con số 5000, nay chỉ còn 1831 points mà thôi.

25.- Russia. Tajikistan. Hồng thập Tự Quốc tế báo động, nạn hạn hán kéo dài tại xứ này sẽ làm cả triệu người chết đói nay mai, vì mùa Động đang đến gần mà lúa gạo không có một hột. Tajikistan trước đó thuộc Liên bang Nga, là xứ nghèo tài nguyên nhất. Dân thường xuyên đói dài dài. Tajikistan giáp Trung quốc, giáp Pakistan và Afghanistan. Tội nghiệp xứ này, có láng giềng lối xóm nghèo như mình thì hy vọng hết vươn lên. Không ai bỏ xứ mà sang xứ làng giềng hết. Nghèo như nhau. Còn Mexico và Hoakỳ thì khác. Hiện nay tại tiểu bang California, dân da trắng là dân thiểu số rồi, Mễ đang đa số và đa số mãi mãi. Mỗi ngày lính biên phòng Hoakỳ bắt hàng ngàn Mễ lậu vào biên giới, bắt nhốt vài hôm phải thả, rồi họ lại trốn qua lại, bị bắt lại. Nếu không bị bắt lại lần nữa... nghĩa là nó thoát rồi.

26.- India. New Dehli. Chánh phủ Ấn đang tính toán có nên tạo 2 giờ khác nhau tại Ấn hay không? Vì hướng Đông bên Ấn người ta cảm thấy làm việc dài hơn hướng Tây. Hiện nay Thời gian căn bản (Indian Standard Time) là căn cứ tại thành phố Mirzapur (cực Bắc bang Uttar Pradesh). Lý do họ muốn có 2 múi giờ khác nhau là Tổng công Ty điện lực Ấn nói sẽ tiết kiệm điện hơn lúc trước. Ấn Độ nổi tiếng là có giờ cao su, công sở mở cửa 8 giờ sáng, nhưng gần 10 giờ quan mới tới, họ nói xứ Ấn nóng quá, không có máy lạnh như bên Mỹ, tới sớm mệt nhiều có ít gì.

27.- Vietnam. Tp HCM. Hiện tượng sạt lở bờ sông Saigon tiếp tục. Sáng ngày 18/8 vừa qua, một villa loại nghỉ mát gọi là Saigon River Resort, số 55/5 đường Xố Viết Nghệ Tĩnh (phường 28, quận Bình Thạnh) do một Việt kiều đầu tư. Biệt thự số 1 đang bị chìm dưới sông, nhân viên đang dọn dẹp biệt thự số 2, 3 gần đó. trước đây vài tuần, nhà hàng Hoàng Ty 1 bị xập xuống sông. Họ dùng bê tông, xi măng, nhưng không tránh được nạn sói mòn chậm dưới lòng sông. Khu vực này ngày xưa toàn là Tướng tá tham nhũng của Thiệu Khiêm có mặt đủ hết. Chiều thứ Bảy là quan lớn nhỏ tụ nhau, ngó sông ăn nhậu, gái đẹp ăn mặc bikini tắm mát dòng sông Saigon, đánh bài, uống uýt ki.... còn lính tráng của chúng tôi cũng ngó dòng sông vậy... nhưng ở tận Dakto gần Tam Biên Việt Miên Lào, lâu lắm mới có một con khỉ chạy ngang rồi biến mất.

28.- USA. Sacramento, Thủ đô California. FBI ra lệnh tầm nã tên sát nhân gốc Nga, Nicolai Stoys, 27 tuổi (người Ukraine) đâm chết vợ mang bầu, lái xe giết thêm 4 người bên vợ. Y bỏ trốn cùng với đứa con 3 tuổi. Dân Nga là xứ máu lạnh, đạo đức tinh thần chưa có thâm sâu trong người nên giết người rất lạnh lùng. Đa số dân Ukraine này được Moscow tuyển chọn làm K.G.B (mật vụ Nga). Di dân vào Mỹ không lâu, đang học tiếng Anh... đời sống khó khăn thì y gây án mạng.

29.- USA. FBI đã bắt được tên tội phạm tình dục trẻ em tại Tháilan. Tên này chuyên quay phim con heo những em bé khoảng 9 đến 10 tuổi. Eric Franklin Rosser được toại ngoại tại Hoakỳ, dùng giấy tờ giả trốn qua Bangkok Tháilan. Interpol tìm ra.

30.- Afghanistan. Kabul. Chánh quyền Hồi giáo quá khích Taleban bắt giữ 8 người thiện nguyện cứu đói cho Afghanistan. Tụi mọi rợ này đã làm sập một tượng Phật nổi danh thế giới, cao bằng ngọn núi. Trước đó trên 500 năm, cũng nhóm Hồi Giáo quá khích này cắt mất mặt tượng Phật, nay tụi này cho nổ sập tượng. Chính nhóm này mà Hoakỳ nuôi dưỡng, giúp vũ khí chống lại Nga sô xâm lấn Afghanistan. Nay Nga sô rút lui thì nhóm râu ria hôi hám này bắt đầu kỳ thị nền văn minh Tây Phương y như tụi Khmer Đỏ vậy. Chánh sách làm dân ngu để cai tr? cứ xuất hiện hoài trên lịch sử thế giới. Tụi Taleban kết án nhóm này dùng ý đồ cứu trợ mà giảng đạo Thiên Chúa. Hoakỳ, Úc, Đức đang dàn xếp mà không được. Tụi này kỵ ăn thịt Heo... Tại sao Hoakỳ không dộng... bom con Heo cho tụi nó một trái. Bom con Heo này hữu hiệu trong trận đánh cuối đời anh dũng của QLVNCH tại Xuân Lộc vào năm 1975.

31.- USA. California. Santa Ana, nhà thơ nổi danh với tập thơ : "Hoa Địa Ngục" nay xuất bản tập truyện: "Hỏa Lò". Tập thơ của nhà văn này chuyển ra ngoại quốc thì bị cạo sửa tên. Cho nên tùm lum tà la, nếu không tác phẩm này hy vọng ban chấm giải Nobel đọc đến. Nguyễn chí Thiện được Nghị Viện Âu Châu tài trợ tài chánh cho ông viết tập truyện này trong vòng 2 năm. Đây là một quả bom tiểu nguyên tử nổ cho nhóm Cái Bang Trưởng Lão về Văn Hóa Báo Chí tại HàNội. Nhóm này còn nhớ bài thơ của Tố Hữu: "Mừng thay con biết nói, đầu lòng con gọi tiếng Xít... ta Lin" Như vậy con củaTố Hữu lai Nga tóc vàng rồi, mà cha ruột là XíttaLin còn Tố Hữu là cha ghẻ vậy. Mình cũng mừng luôn vì Tố Hữu có giống tốt nối dõi rồi... Có người làm thơ tặng Tố Hữu: "Mừng dùm cho Tố Hữu, đầu lòng có con tóc vàng hoe". Tại sao Cộng Đồng không mua tặng sách Hỏa Lò cho tất cả nhóm Cái Bang tại Thăng Long Đô Hộ Phủ? Rồi treo giải thưởng có đúng sự thật hay không? Có cần đính chính hay không? Chắc là không rồi, vì Các Cái Bang Trưởng Lão này đâu có tù Hỏa Lò họ tù tại Côn Đảo mà.

32.- USA. Washington DC. TT Bush II sẽ đề cử ông Raymond F. Burghardt làm Đại sứ VN. Ông hiện làm Trưởng Phòng Hoakỳ tại Đài Loan (sau khi Hoa kỳ đá văng Đài Loan khỏi ghế LHQ, nhận Trung Cộng thì Hoakỳ chỉ còn giữ lại Phòng Nghiên Cứu... Xì dầu tại Đài Loan). Năm nay ông 57 tuổi, tốt nghiệp University Columbia tại New York. Trước khi đến ĐàiLoan, ông làm Tổng lãnh sự Hoakỳ tại Thượng Hải từ 1997-1999.

33.- Vietnam. Huế. Dân Huế mừng khi nghe tin em Nguyễn thanh Sơn,sanh năm 1981, tại Huế. Thắng huy chương Vàng cờ vua Trẻ tại Iran (Teheran). Em hạ 46 nước, vào chung kết em hạ luôn Harikrisma (Ấn), Ahmad (Iran),... Người đầu tiên Việt Nam là Nguyễn anh Dũng (đoạt năm 1993). Hiện nay tại VN có nhiều lò dạy đánh cờ vua, thi giải rất lớn tại quốc nội và quốc ngoại.

34.- USA. Florida. Mc Donald: 8 người bị bắt về việc gian lận trong giải thưởng của Côngty thực phẩm fast food Mc Donald. Hàng năm Mc Donald tung chưởng treo giải thưởng cho khách hàng, mua hamburger thì sẽ có vé số trúng giải thưởng. Mc Donald giao cho công ty Simon Marketing Inc (tên nghe là Do Thái rồi) lo về chuyện xổ số này. Trong 6 năm công ty này in ấn vé xổ số, chuyển vé trúng cho thân nhân bạn bè. Tổng cộng là $13 triệu USD. Giám đốc Jerome Jacobson (cũng là Do Thái nữa) bị bắt cùng đồng bọn. Toàn thể dân Hoakỳ ăn hamburger Mc Donald đều hận trong lòng. Nhiều tay muốn trúng nên ăn rất nhiều hamburgers, kết quả trúng cholesterols trong máu cao gần chết.

35.- Canada. Toronta và Ottawa. Y tế Canada báo động coi chừng muỗi mang siêu vi trùng, có thể gây chết người. Siêu vi trùng gọi là "West Nile Virus" (phát xuất từ Ai Cập). Nhiều chim chóc bị chết tại công viên có chứa siêu vi trung này. Tại New York năm rồi làm chết trên 5 người. Siêu vi trùng tấn công vào não bộ, tê liệt thần kinh làm nạn nhân nóng sốt rồi chết. Hiên nay chưa có thuốc trị siêu vi trùng này. Mùa hè nhiều người thích đi cắm trại và ngũ ngoài trời.

36.- Ấn Độ. Madras. Dân chúng thuộc Bàlamôn giáo đang tưng bừng kỷ niệm lễ Thần Tượng (vị thần có vòi voi dài ngoằng, da sơn đỏ hay đen tùy chùa). Thần Ganesh được xe hoa đem đi khắp phố phường, 10 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên thì xãy tai nạn chết người, khi đoàn xe hoa có chở hình Thần Tượng đi ngang cầu Brahmaputra ở phố Guwahati thì một chết xe bus lật tay lái lũi vào Thần Tượng, tài xế chết ngắc......Thành phố Madra là nơi nổi tiếng trên thế giới về bột càri Ấn Độ.

37.- USA. Iowa. Des Moines. Xổ số gọi là Power Ball $295 triệu USD được chia cho 4 người. Power Ball này có đến 21 tiểu bang chơi xổ số kể cả Wahington DC. Đây là lần thứ nhì có giải lớn như vậy, lần trước là $295.7 triệu USD, nhóm nhân viên hãng điện tại tiểu bang Ohio trúng.

38.- Brazil. Caera. Fortaleza. 6 người Bồ đào Nha bị chôn sống đến chết. Y tế thành phố Fortaleza vừa đào xới dưới tiệm rượu tìm được thị thể 6 người này, bị đánh rồi chôn sống. Đây là chuyện thanh toán với nhau về Cocaine nên mới có cuộc trả thù rùng rợn như vậy. Cảnh sát bắt được tên chủ mưu người Bồ đào Nha, Luis Miguel Miltao Guerrio cùng vợ người Brazil. Phim thu được tại phi trường khi tên này đến đón 6 người nói trên. Tên này cũng là chủ tiệm rượu chôn người nói trên.

39.- USA. California. Modesto. Tên dân biểu infamous (nổi danh dơ bẩn) Gàri- Cong- đít thuận cho Connie Chung đài ABC phỏng vaÁn. Dĩ nhiên ai ai cũng đoán được câu trả lời của tên dân biểu thuộc loại heo này là: " Tôi rất làm thương tiếc cho gia đình cô Chandra Levy... tôi nói hết sự thật... tôi không biết gì hết...". Hình như tên này đang bị bệnh Sida / Aids vì hắn ta ốm nhom, vai so cổ rụt lại, mắt láo liên. Cuộc phỏng vaÁn này gây là một làn sóng căm phẫn chán ghét tên này của dân Hoakỳ. Hiện nay Quốc Hội đang chuẩn bị rút ghế tên này, nghĩa là tên này vẫn là dân biểu nhưng không có chức vụ gì trong Quốc Hội hết.

40.- Laos. Thủ tướng Ailao, Somsavat Engsavat, đến Moscow xin viện trợ gồm kinh tế, quân sự và kỹ thuật.

41.- Vietnam. Pleiku. Mưa to có sét lớn đánh vào Ty Bưu điện Pleiku làm tê liệt hàng ngàn điện thoại tại thành phố núi này, Pleiku phải nhờ chuyên viên từ Saigòn lên sửa chữa 3 ngày mới xong. Pleiku ngày xưa là Quân Đoàn II trấn ngự, binh sĩ rất đông và thiện chiến, bị tên TT hèn nhát Nguyễn văn Thiệu ra lệnh bỏ chạy làm xụp đổ toàn diện Miền nam ViệtNam. Thiệu nói: "Không nhường một tất đất cho Cộng Sản", điều đó đúng vì Thiệu nhường nguyên một nước cho Cộng Sản. Thiệu ra lệnh bắt bỏ tù những ai gọi là Thân Cộng, nhưng gia đình hắn lại nuôi dưỡng con gái của một tay... gộc trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cho cô này ăn học ngoại quốc đàng hoàng. Quý vị biết cô gái này là con ai không? Tại sao Thiệu làm như vậy? Đời binh nghiệp của Tướng Thiệu nổi danh trong một trận đánh duy nhất đời binh nghiệp của mình, trận đánh lịch sử là: "Đánh vào Dinh Độc Lập" hạ sát chết chủ của mình rồi lên lon vùn vụt tại thành đô Saigon rồi lên ngôi Tổng thống luôn.

42.- Vietnam. Đà Nẵng. Tòa Án đưa ra xử Nguyễn Hưng và đồng bọn ở Công ty Đầu Tư và Phát Triển, tội tham nhũng. Từ năm 1995 đến 1999 bọn này chiếm đo?t số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng VN, bán đất bán nhà bán mặt bằng v.v... làm hồ sơ giả mạo. Tên chủ mưu 7 năm tù, các tên khác từ 5 năm đến 3 năm tù.

43.- Vietnam. Hà Nội. Võ nguyên Giáp sống được đến 90 tuổi, được các nhân vật cao cấp trong Bộ và Đảng đến chúc mừng thượng thọ. Võ nguyên Giáp nổi danh với trận đánh với Pháp là trận Điên biên Phủ (1954). Nhưng thân bại danh liệt trong Trận đánh Mậu Thân 1968 tại Miền Nam Việt Nam. Lúc đó QuânLực VNCH đang bất ngờ, TT Thiệu đang về quê thăm gia đình vợ tại Mỹ Tho, các tướng lãnh tại Bộ Tham Mưu QLVNCH đang về quê ăn tết. Nhưng QLVNCH chống trả mãnh liệt và đánh bật chiến dịch của Võ nguyên Giáp. Võ nguyên Giáp bị bại binh, và năm sau 1969 thì Uncle Hồ thất vọng chết ngắt. Sau đó QLVNCH mạnh nhất Đông Nam Á... Nguyễn văn Thiệu nghe lời gián điệp đem quân vào AiLao đánh với CSVN, để QLVNCH tiêu hao hết 70% tinh lực... Thiệu thấy QLVNCH không đánh thắng được núi đồi trùng điệp AiLao, bị phục binh và pháo như mưa bão của quân đội chủ lực CSVN, Thiệu phát ra câu danh ngôn: "Anh vào đó đái một phát rồi lui ra mau..." Quý vị biết Thiệu nói với Tướng nào về câu nói mất dạy đó không? Sau đó QLVNCH lùi dần và bị Mỹ cúp viện trợ rồi thua luôn. Tại sao: "Trời sanh tôi ra và sanh Thiệu vậy?"

49.- India. New Dehli. Thủ tướng Ấn Độ sẽ đến Liên hiệp Quốc, New York vào đầu tháng 9 này. Thủ tướng Ấn, Atal Bihari Vajpayee sẽ gặp Tổng thống Pakistan, Perez Musharraf bàn về hòa bình và nguyên tử, lãnh thổ với dãy núi Hamalaya cùng Kashmir...

50.- NaUy. Olso. Thái tử Na Uy, Haakon lấy vợ. Cô Mette-Marrit thuộc giới hạ lưu, nổi tiếng xấu nhiều hơn tốt. Cô này có rất nhiều bồ bịch và lăng nhăng rất nhiều. Triều đình NaUy xem cô này như vợ Đệ nhị Hoàng tử Anh là cô Fergie hơn là cô Diana. Nghĩa là thô lỗ cục mịch không chú ý gì đến triều nghi lễ cách.

51.- Spain. Cảnh sát Tây ban Nha đang càn quét nhóm loạn quân vùng Basque. Nhóm này đòi ly khai và thành lập một quốc gia riêng. Y như ngày xưa tại VNCH, nhóm Fulro đòi độc lập vì có sự xúi giục của CSVN.

52.- Vietnam. Tp HCM. Đặng vũ Thắng, Phó Phòng tài Chính Thảo cầm Viên Saigon vừa bị chém chết giữa ban ngày tại đường Cách Mạng Tháng Tám. Như tin chúng tôi loan số báo trước, Thảo cầm Viên Tp HCM bị Thủ tướng Phan văn Khải yêu cầu điều tra về sự nhũng lạm trong chương trình tân trang Thảo cầm Viên và Sở Thú... Nay người biết chuyện trong vấn đề nhũng lạm này, thì bị thanh toán bằng mã tấu bởi nhóm sát thủ mà chánh phạm tham nhũng tiền bạc trong Thảo cầm Viên mướn người giết chết để phi tang. Như vậy chánh phạm thêm tội sát nhân. Nếu cơ quan điều tra công an mà không tìm ra thủ phạm, thì nên gởi những tên công an điều tra hình sự này vào một chuồng riêng tại Sở Thú Tp HCM thì vui biết mấy, đỡ tốn tiền nhà nước. Hiện nay tệ trạng xã hội tại Tp HCM lên mức kinh khủng, thiếu tiền nợ không trả kịp thì bị chém đứt tay hay bị tạt acid là chuyện rất thường, cha mẹ thiếu nợ loại cá mập thì con đi học bị người ta chém chết trong hẽm. Công An chỉ lo những người viết sách báo chống chính phủ mà thôi, còn giết người thì họ nói... ai biểu thiếu nợ làm chi?

53.- ÁRập. Xứ Kuwait. Trên 1000 tấn (một nghìn tấn) cá chết từ biển trôi vào bờ. Chánh quyền Kuwait không rõ nguyên nhân tại sao. Bộ Ytế cho rằng trời nóng vừa qua, có lúc lên đến 50oC làm cá nóng chịu không nỗi. Bộ trưởng Y tế Mohamed Ahmed Al-Jarallah nói sẽ cho người nghiên cứu rõ hơn tại sao như vậy. Còn báo chí thì cho rằng tại Iraq, Iran vụt hàng trăm thùng hóa chất xuống biển nên tạo cá chết như vậy.

54.- Pháp. Paris. Tổng thống Pháp Jaques Chirac yêu cầu cộng Đồng Au Châu (E.U) nên xúc tiến gấp bản hiến pháp chung cho Cộng Đồng Âu Châu. Câu chuyện thành lập Cộng Đồng Âu Châu là do công lao hàng đầu của Pháp, nhằm chống lại độc quyền của Hoakỳ về tiền tệ và quân sự. Họ sẽ thay thế Liên hiệp Quốc tại New York trong thời gian không lâu lắm đâu. (E.U = European Union). Nếu họ mời được Nga Sô nữa thì Hoakỳ chỉ còn chơi với Do Thái mà thôi, và Liên hiệp Quốc chỉ còn dân Phi Châu ngồi ngáp vặt là xong.

55.- Vietnam. Huế. Thừa Thiên- Huế sẽ xây một cây cầu bắt ngang Phá Tam Giang, Cầu Trường Hà nối từ quốc lộ 1A (từ khu công nghiệp Phú Bài) với 11 xã ven biển, qua Phá Tam Giang. Vốn là 85 tỉ đồng. Phá Tam Giang nổi danh với câu như sau: "Sợ Truông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang". Dân chài lưới cho rằng Phá Tam Giang này là nơi ở của Long Vương, Thủy tề.

56.-Vietnam. Tp HCM vừa có một mốt ăn đặc sản ăn côn trùng. Nhiều quán nhậu ghi ngoài bảng: "Nơi đây có 7 món Bò Cạp đặc biệt". Bò cạp được chiên giòn, hay rang me với nước mấm làm, Bò Cạp lăn bột chiên xù vv... Nhiều người thấy ăn coi bộ sung sức như... ngựa trời vậy. Giá 15 ngàn đồng dĩa 8 con Bò Cạp lăn bột chiên xù.

57.- Vietnam. Hậu Giang (Miền Nam Nam Bộ). Sông Cửu Long và Đồng Nai bắt đầu dâng cao rất đáng lo ngại. Nươc lũ năm nay có thể sẽ cao hơn năm 1978. tất cả mực nước lũ đều vượt mức báo động 3 (Báo động 3 là 3 mét rưỡi, nhưng tại Tân Châu thì lên đến 4 mét 6.). Dân chúng vùng lụt lội này đang khổ sở tai trời ách nước này.

58.- Vietnam. Long An. Huyện Tân Hưng (Long An) vừa đưa vào xử dụng cầu Kênh Hồng Ngự, dài 210 mét. Nối từ thị trần Tân Hưng các xã biên giới. Tiền phí tổn là 1.6 tỉ đồng.

59.- Vietnam. Sơn La. Huyện Bắc Yên (Sơn La) thành công trong việc đưa giống lúa mới, gọi là: "lúa cạn". Lúa này không cần nhiều nước, cho rất nhiều hạt thóc. Sinh trưởng 120 ngày là gặt được. Năng suất gấp 4 lần loại lúa cũ. Đây là công trình do Nhật hơp tác với VN.

60.- Vietnam. Bản tin Radio nghe được sáng nay tại Little Saigon, Santa Ana, ca sĩ Tuấn Vũ, 42 tuổi, một thời vang danh đến HàNội (năm 1991) sẽ về Phan Thiết,VN mua nhà và định cư tại đó. Hiện nay anh đang hát cho một vài Đại nhạc Hội tại Tp HCM. Nhưng có nơi cấm anh hát vì anh đã... hút liên miên. Thuốc lá chăng? Nhưng hút thuốc lá thì VN đâu có cấm? Hiện nay tại Saigon có màn cổ động chống xì ke ma túy. Anh sẽ trở về Cali kết hôn với người con gái mà anh mến yêu từ lâu. Ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Elvis Phương, Trizie Phương Trinh, Phượng Mai... đều trở về VN. Tại sao chúng ta để mất họ trong tầm tay vậy? Có lẽ tiền casher hát rất quá đắt cho ca sĩ này, nên các Show hay Video thường mướn ca sĩ trẻ rẻ tiền hơn chăng? Điều kỳ lạ là chuyện ca sĩ Tuấn Vũ bị cấm hát tại Saigon được lên đài bá âm BBC nghe được tại London sáng nay. (Tin riêng của Đại Chúng về việc này).

61.- California. Sacramento. Thủ đô California. Hai đứa con của dân biểu Gàry Cong-đít là cô Cadee Condit, và chàng Chad Condit đùng đùng nổi giận khi Thống đốc California là Gray Davis tuyên bố với báo chí không thích hành vi dối trá của dân biểu Gary Condit. Cho nên 2 đứa con đang làm phụ tá cho văn phòng Thống đốc lập tức xin nghỉ vi?c. Như vậy mới thấy hệ thống tham ô của Hoakỳ. Cha làm lớn thì con dốt nát cách mấy cũng có sở làm rất ngon lành. Cha làm quan thì dòng họ được nhờ. Tưởng Hoa kỳ là xứ không bao giờ có nạn tham ô, phe đảng nhưng chúng tôi đã lầm. Báo chí Hoakỳ nói thêm... chừng nào Gàry Cong-đít này giận dân chúng mà xin từ chức luôn đi. Chúng tôi tin là không, vì nếu xin từ chức thì hết còn ô dù mà che chở thân thể rồi. Cảnh sát kêu lên sở thì lúc nào chàng cũng phải Yes hết, còn làm dân biểu thì cảnh sát còn ớn ô dù Quốc Hội Hoakỳ. Tội nghiệp đứa con, cha tạo tội lỗi, con cái xấu hổ với láng giềng, bạn hữu.

62.- USA. Texas. Tên đầu sỏ vụ vược ngục tại Texas, bị kết án tử hình. Georges Rivas cùng đồng bọn 7 tên trốn thoát tù, cảnh sát đuổi, y nổ súng giết chết cảnh sát. Nhóm này đánh cướp nhiều tiệm hàng hóa, mang theo gần $77,000 USD. Rivas bắn chết cảnh sát Aubery Hawkins đến 11 lần.

63.- Úc đại Lợi. Thủ tướng Úc, John Howard, đang kẹt với NaUy về một chiếc tàu NaUy chở hàng trăm người tị nạn gồm đàn bà, con nít một số đàn ông, từ Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan... đa số những người này mong đến Úc với đời sống kinh tế tốt hơn. Úc không cho nhóm này vào nước, gây nhiều chuyện tranh cãi với Liên hiệp Quốc về vấn đề tị nạn...

64.- Pháp. Paris. Cựu chiến binh Algeria từng đứng chung tuyến với lính Pháp, chống lại nhóm giải phóng Algerian. Kiện chính phủ Pháp ra tòa vì bỏ rơi gần 150 ngàn quân lính Algerian. Nhóm này bị bỏ rơi liền bị nhóm giải phóng Algeria giết chết hết (National Liberation Front). Y như cảnh lính Việt theo giúp Pháp đánh lại Việt Minh ngày xưa, bị Pháp bỏ rơi và nhóm này bị Việt Minh thủ tiêu hết. Nhóm Algerian hiện nay sống lưu vong nghèo khổ tại ngoại ô Pháp mà dân Pháp gọi là nhóm Harkis. Nếu Tòa Pháp xử chìm xuồng thì họ sẽ kiện lên Tòa Cộng đồng Âu Châu.

65.- Vietnam. Tp HCM. Một Việt kiều Mỹ, Nguyễn đức Tâm, 35 tuổi, bị kết án 13 năm tù và đền $4 triệu USD về tội lường gạt chánh phủ CSVN. Tâm mua máy móc từ Hoakỳ về Saigon phát hành hệ thống viễn liên, điện thoại di động (mobil phone) nhưng dùng đường dây Bưu Điện VN. Phát lậu đến 11 tháng thì mới bị phát giác. Nhóm đồng bọn tại VN bị tù từ 4 đến 8 năm. Trước đây chúng tôi có nói đến 1 Việt kiều tại Santa Ana, anh về VN gắn đường dây viễn liên gọi rất rẻ và mobil phone nữa. Anh có chụp hình chung với Thủ tướng Khải, dự án anh lên đến $200 triệu USD., nhưng khi hãng chánh điện thoại tại San Jose đã khai phá sản, thì tại Saigon anh liền bị bắt. Nay anh bị kết án đến 15 năm tù. Những ai qua đây từ năm 1975 thì biết đến tiếng anh ta. Anh ta là người mở văn phòng đầu tiên chuyên về Khai Thuế và bán Bảo Hiểm Life Insurance. Rất lưu manh và rất giàu tại Little Saigon. Nay gở lịch tại Chí Hòa mới là thấm thía. Ngày xưa chúng tôi thấy tên này đi xe Mercedes, mang kính Versace, đồng hồ Rolex... nói tiếng Anh như gió nên nể quá xá nể, nhưng sau đó mới biết anh cũng là nhóm trốn quân dịch tại VN, học đến lớp 10 là xong rồi. Anh lừa được Thủ tướng Phan văn Khải mới là hay quá. Nhưng rồi: "Thiện Ác đáo đầu, chung hữu báo". Câu người xưa nói rất linh diệu vô cùng.

66.- Florida. Bahamas, đảo nghỉ hè tuyệt diệu, phi cơ chở nhóm ca sĩ Aaliyah Haughton bị rớt khi cất cánh từ Bahamas về Florida. Lý do phi cơ chở quá trọng lượng, phi công không giỏi. Cô ca sĩ này vừa rồi đoạt giải Grammy Award về âm nhạc.

67.- USA. California.Sacramento. Tên sát nhân gây kinh hoàng cho dân Mỹ, gốc Ukriane, tên sát nhân giết 6 người thân của mình, Nikolay Soltys, 27 tuổi,bị bắt tại nhà mẹ của mình. FBI treo giải thưởng tên này, giá rất cao là $120 ngàn USD, đài TV chương trình The Most Wanted Criminal cũng lên hình tên này, các đài Radio nói tiếng Nga cũng kêu gọi dân Nga Kiều tiếp tay FBI. Bà mẹ hiện nay bị hỏi cung, vì trước đó Bà lên đài kêu con đầu thú với cảnh sát. Nay Bà nói không biết chuyện con giết người. Hình như dân Nga bị Cộng Sản dạy gian dối từ thuở đầu lòng con gọi tiếng Stalin, nên xạo vào máu tủy mà họ không hay biết. Tội nghiệp hết sức.

68.- Canada. Bộ Ytế Canada vẫn còn giữ lệnh cấm nhận máu của những người từng du lịch hay ở tại Anh Quốc hay tại Pháp từ năm 1980 đến nay. Họ sợ bệnh bò điên (BSE) vào máu mà hiện nay chưa có kỹ thuật khoa học khám phá được. Còn Quebec hiện nay tuy thuộc Canada, nhưng đa số dân nói tiếng Pháp, Quebec có hệ thống Tiếp Huyết khác với Canada, nên chánh phủ Canada... thây kệ họ.

69.- China. Beijing. Hãng bia Tsing Tao nổi danh của Trung quốc, nay bành trướng đến quốc tế. Từ khi Tổng giám đốc hãng TsingTao, Peng Zuoyi chết đuối khi bơi ngoài biển Hongkong kế du thuyền lộng lẫy sát bên, thì hãng TsingTao Brewery bị xuống dốc, sau đó người ta cử tay mới lên là Jin Zhiguo thì hãng mạnh gấp đôi. TsingTao là hãng bia của Đức từ lúc còn TừHi Thái Hậu (năm 1903), sau khi Mao trạch Đông nắm quyền thì tịch thu hãng này đầu tiên, rồi Mao cấm xử dụng gia vị của ngoại quốc, nên bia Tsing Tao có mùi ngũ vị hương lạp xưởng xì dầu, nên không ai uống hết. Rồi Đặng tiểu Bình lên cho phép xài gia vị ngoại quốc nên bia TsingTao lên trở lại. Hầu hết tất cả những tiệm Restaurant của người Trung Hoa tại ngoại quốc bắt buộc phải bán bia này làm chuẩn. Còn VN chúng ta có bia 33 nổi tiếng ra đến HàNội trước 1975 có nhiều tay gộc Trưởng Lão Cái Bang tại Bắc Bộ Phủ rất thích uống bia 33 này, nay bia 33 có bán tại các chợ VN do công ty Hoakỳ nhận phân phối. Hiện nay Trung quốc có đến 43 nhãn hiệu bia khác nhau. Năm 2000 họ bán đến gần 24 triệu tấn bia cho dân uống. Hai hãng hàng đầu về bia tại China là TsingTao và Beijing Yanjing.

70.- Thailan. Bangkok. Nhóm nhà hàng và hãng đóng lon hộp vi cá mập đang nộp đơn thưa hang Hoakỳ WildAid, hãng này nói rằng ăn vi cá mập chứa rất nhiều chất mercury, nên dân hết dám ăn vi cá mập nữa, làm các nhà hàng và công ty đóng lon hộp bị lỗ vốn rất nặng. Độc tố Mercury sẽ làm tuyệt tự và bệnh thần kinh. Còn tại Hoakỳ thì cá mập đang tấn công mấy tay bơi lội surffer khá nhiều tại Florida.

Gia Cát Tường biên soạn

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002