Đại Chúng số 87 - phát hành ngày 1/12/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


KHOA HOC VÀ Y KHOA

Hữu học sinh học Vương biên soạn

1.- Bệnh Alzeihmer có thể ngừa trước được không?

Y Khoa của tây Phương có thể định được bệnh này, nhưng ngừa đừng xảy ra thì họ chưa tìm ra được. Vì họ biết họ sẽ tìm không ra khi đi đến bức tường về: tuổi tác và di truyền.

Về Tuổi già thì thần kinh đã bắt đầu yếu và rời rã rồi, còn về Gene di truyền nếu bệnh phát trước 30, 40 thì đó là bị ảnh hưởng về di truyền. Nhưng không phải tất cả mọi người trong giòng họ đều bị hết, có người bị có người không bị. Như vậy khó tìm lắm.

Còn Cholesterol càng nhiều trong máu, thì có nhiều nguy co hơn. Vì máu có nhiều chất mở, chất mở này ngày càng bám vào thần kinh, rồi dính kẹo thành từng màng như bạn đạp dính kẹo cao su chewingum vậy. Rời cơ thể thiếu chất vitamin A và E, chất này rất cần đến oxygen. Ngoài ra người ta không ngần ngại kể thêm stress (nghĩa là bị áp lực của xã hội), người làm việc nhiều stress thì càng dễ bị Alzeihmer này. Nói tóm lại người ta càng lúc càng tìm căn nguyên bệnh này và càng lúc càng rối... nùi.

 

2.- Bệnh kém trí não cho trẻ em.

Khoa học tại Đại học Heinrich Heinz (Đức) cho biết trẻ em mà vướng nhiều chất PCB thì não bộ càng bị nguy hiểm. Chất này được tìm thấy trong sữa mẹ cho con bú. Vậy chất PCB là chất gì? Chất này sẽ làm cản trở hormones của người mẹ làm giảm sự tăng trưởng não bộ và thể chất. Chất PCB là: Polichlorinated biphenyls, mà người ta dùng làm nguội máy móc, và làm trơn máy móc cùng chất nylon đựng thực phẩm, nhu bình sữa plastic, chén plastic...

 

3.- Vi trùng gây bệnh Than (Anthrax) có thể tìm trong 1 tiếng đồng hồ. Bệnh viện Mayor, Minnesota tìm được phương pháp mới có thể phát hiện vi trùng hiện ra chưa đầy 1 giờ. Họ dùng phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction) phát ra từ DNA của vi trùng. Chất này được thúc đẩy với tốc độ cao làm DNA của vi trùng Anthrax sẽ bộc lộ ra rất sớm. Với phương pháp này Bệnh viện có thể cho biết kết quả bệnh nhân biết có bệnh hay không trong vòng chưa đến 60 phút thay vì vài ngày thì bệnh nhân chết mất rồi.

Máy này được hãng Thụy Sĩ làm ra, nhưng phươn pháp này hiện nay chưa được FDA chấp thuận vì họ cho chưa chính xác lắm. FDA họ nổi tiếng là bảo vệ sản phẩm nội địa trước rồi mới tính chuyện ngoại quốc sau.

 

4.- Nơi nào có người sống lâu nhất thế giới. Liên hiệp Quốc cho biết nhóm ngưới sống lâu nhất thế giới là vùng đảo cực Bắc Nhật. Nơi này khí hậu lạnh nhiều hơn miền Trung Nhật.Tuổi thọ cũa nam giới là 85 và nử giới là 95. Tuy cùng Gene nhân dạng với những người Nhật sống tại Tokyo và Oshawa nhưng họ ăn rất ít thịt và sữa, mà họ ăn rất nhiều cá và rau cải. Thực phẩm của họ rất đon giãn. Họ ăn rất ít và vận động leo núi rất nhiều. Nói tóm lại không phãi nhờ Gene khác hay giống, nhưng nhờ thực phẩm mà thôi. Khí hậu nơi này rất trong lành hơn thành thị Tokyo.

 

5.- Bệnh bong võng mạc ở mắt: Bệnh này rất thường thấy vào độ cuối thế kỷ này. Do nhiều hóa chất trong người hay trong không khí và cả nơi thực phẩm nữa. Bệnh nhân không thuộc vào lứa tuổi nào, có thể thanh niên, trung niên hay lão niên. Nhưng nhiều nhất là những người bị cận thị. Võng mạc là một phần màng mõng nằm trong đáy mắt, nơi có chứa điểm vàng. Nơi nầy tập trung rất nhiều thần kinh thị giác nhất. Nhưng diện tích chỉ nhõ bằng một phần tư cán muỗng. Phần lớn vỏng mạc bị bong nhưng cũng có phần bị rách. Nhiều lực sĩ cử tạ quá sức, tất cả bắp thịt đều tập trung kinh khủng, nên con mắt củng bị ảnh hưởng luôn. Bong võng mạc có thể do sự co rút của chất LTP (chất giống như thạch, trong suốt nằm giữa con mắt). Khi võng mạc bị rách thì thủy dịch cầu bị chảy ra ttràn vào và nằm vào phần vỏng mậc, vì khác hóa chất nên từ từ võng mạc bị rách rồi bong ra. Bệnh nhân lúc đầu sẽ thấy chói mắt, rồi sau đó thấy một vết đen nằm giữa con mắt, đưa tay giụi hoài mà không hết... Nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân có thể được giãi phẩu vá lại võng mạc, còn nếu để lâu thì võng mạc sẽ co rút lại rồi không cách gì mà bác sĩ nhãn khoa thuộc phẩu thuật cao tái tạo được. Hiện nay tại Đại học Cambridge (Anh) Y khoa người ta đang dùng võng mạc một loài lợn và vỏng mạc cho loại khỉ Rhesus đỏ. Nhưng loại vỏng mạc này gắn vào con người thì cần phải một thời gian rất dài, vì độ bắt sóng của vỏng mạc con khỉ hay con lợn rất khác biệt độ bắt sóng ánh sáng của con người.

 

6.- Malaysia. Malaysia là xứ bảo thũ nhất trong Á Châu hiện nay, họ bảo thủ về văn hóa và ngay cả tôn giáo mà đạo Islam họ cũng có khuynh hướng không cởi mở như xứ Saudi Arabia. Nhiều loại phim anh nghệ thuật cũa Tây Phương nhất là cũa Hollywood Hoakỳ, thì nhập vào xứ này chiếu trên màn bạc cho công chúng xem không phải là chuyện dễ. Nhiều khi chánh phủ thuận nhưng Hội Đồng Tôn Giáo Islam lại cấm. Nhưng xứ Malaysia lai là một khách hàng rất xộp cho hàng Dược Phẩm nổi tiếng Hoakỳ là hãng Pfizer. Hãng này nổi tiếng với thuốc Viagra (loại thuốc Cường Dương cho đàn ông, bán rất đắt tiền nhất trong các loại thuốc). Trong vòng 2 năm khi được tung ra thị trường thế giới, thì tại Malaysia, các bác sĩ cho toa thuốc về loại nầy rất nhiều. Con số người dùng thuốc Viagra tại Rangoon và vùng phụ cận thủ đô lên đến hơn 500 ngàn người, nghĩa là cho tỉ lệ 20 %. Một tỉ lệ vô cùng cao tại Hoakỳ hiện nay.

 

7.- Ngôi sao đầu tiên được thành lập như thế nào? Khoa học gia vũ trụ cho rằng trước giờ Zero 0, tất cả chỉ là một đám mây khổng lồ bao trùm hết vũ trụ, rồi có một điểm rất nóng nào đó, thì tụ tất cả khí lại. Điểm tụ hội đó họ gọi là Cingular ... Điểm này càng lúc càng nén chặt lại, rồi tới lúc nào đó nó nổ tung ra. Tại Berkeley, California người ta đem những dữ kiện đó bằng công thức Helium và mây Oxy cùng Nitơ với sức nóng gấp 2 triệu lần sức nóng mặt trời ngày nay... tất cả vào software rồi cho chạy máy Siêu Vi Tính, họ cho ra một ngôi sao mà chưa biết hình thù có tròn hay là một khối bầu dục nóng kinh hồn. Khoa học gia tại phòng thí nghiệm của Đại học này, cho ra được đáp số gần đúng hiện nay . Nhưng còn vận tốc bành trướng kinh hồn có lẽ hơn ánh sáng bay vùn vụt trong không gian là 300 ngàn km / giây thì họ chưa làm được. Có thể sức nổ quá mạnh và vận tốc gần hay hơn ánh sáng làm kéo theo vũ trụ giản nở chăng?

 

8.- Dùng Tư tưởng có thể luyện tập được bắp thịt: Theo các nhà chuyên môn thuộc Hậu Giãi Phẩu (nghĩa là sau khi Giãi phẩu) những bệnh nhân nào cứ mỗi ngày tập trung tư tưởng về bắp thịt thì có thễ mau bình phục vết thương hơn mọi bệnh nhân mà xao lãng hay có ý chán đời. Đây là điều trùng hợp với sự nghiên cứu theo sách vở xưa tại Ấn Độ, dành cho nhưng vị Thền sư hay những nhà Yogi. Bác sĩ Anh có lần thử nghiệm máu của những Yogi này, họ ngạc nhiên với chế độ ăn uống hay ẩm thực thiếu thốn mà cơ thể của họ có một sức đề kháng bệnh tật rất cao, những chất hormones kháng thể của họ rất cao. Và điều ngạc nhiên họ không có những cơn bệnh lặt vặt hay họ có một vết thương nào xảy ra thì vết thương cũa họ rất mau lành hơn những người khác mà không bao giờ biết về Yoga. Các nhà Ykhoa này hy vọng những bệnh nhân thuộc về bệnh thần kinh hay bị hư cột tủy sống, hy vọng dùng tư tưởng mà ráng điều trị vết thương thuộc khu vực thần kinh như vậy.

 

9.- Người Tiền sử (Người Vượn) của chúng ta đi đứng ra làm sao. Cách đây 3 triệu năm, giống người Vượn gọi là Australopithecus (người ta đào được mảnh sọ và xương đùi tại Australia nên mới đặt tên như vậy. Họ đi giống như chúng ta nhưng cách khác, tuy đi gióng như loài khỉ hát xiệc hiện nay Bongo, nhưng đi từng bước ngắn rồi lại cúi xuống bằng hai tay rồi đi bằng bốn chân, sau đó đứng lên đi một đoạn ngắn nữa. Cứ tiếp tục như thế gần hàng trăm ngàn năm. Cho đến một lúc nào đó không cần dùng 2 tay mà chống dưới đất nữa. Với xương chậu cấu trúc khác người ta hiện nay, nên tướng đi giống như loài khỉ dã nhân hiện nay,vì bắp thịt đùi chưa phát triển mạnh và cơ thể lại chịu sức áp lực rất mạnh, giống người vượn này thân thể rất nag gần gấp 2 lần giống dã nhân ngày nay. Hai vùng xương chậu rất khác biệt. Đó là sự nghiên cứu của Đại học Liverpool bên Anh cho biết theo điều kiện tái tạo tại phòng thí nghiệm với hệ thống máy móc vi tính tối tân nhất. Từ đó máy vi tính vẽ lại một hính ảnh rất rõ ràng gióng người Vượn hay người Tiền Sử, mà họ cách chúng ta đến 3 triệu năm rôi. Sự thay đổi cách đi gần giống như ngày nay là khoa học gia cho một giả thuyết rằng người Vượn này có thể mang đồ vật trong tay càng lúc càng nặng và có thể bị xua đuổi bởi một loài động vật nào mà rượt đuổi giống người Tiền sử này, có thể họ mang con cái của họ trong đôi tay và bảo vệ con cái của họ nên họ cần phải chạy nhanh hơn và mau hơn kẻ thù vô cùng hung hãn.

 

10.- Mộ ngôi mộ cũa người thợ xây triều đính cho vua Pharaon / Ai Cập cách đây gần 2500 năm.Tình cờ người ta đào một hầm để xây tào cao ốc tại thủ đô AiCập là Cairo, người ta thấy một ngôi mộ xưa, ghi chứng tích một người thợ xây nhà cửa cho vua Pharaon AiCập cách đây gần 2500 năm. Ngôi mộ này thuộc đời vua Pharaon đời thứ 26 (665-525 trước Tây Lịch) tương đuong đời nhà Chu bên Trung Hoa. Bác sị Zahi Hawass, giám đốc khu khảo cổ thuộc vùng dảy di tích Giza cho biết, ngôi mộ này gồm có 3 căn, chung một mái vòm, có lẽ đây là ngôi mộ thuộc gia tộc chung với nhau. Nhờ dấu ghi khắc đề tặng của Vua Pharaon nên người ta mới biết tư cách hay địa vị của người chết này. Với lời khen tặng của Vua AiCập đời thứ 26 ta được biết đây là người thợ chánh xây cung điện cho vua và gia tộc vua. Trong ngôi mộ người ta ngạc nhiên lại thấy có những hình tượng nhỏ thờ những vị Thần mà có thần Mặt Trời là quan trọng nhất, cùng nhiều thước kẻ góc độ khác nhau... Hiện nay người ta đang nghiên cứu những thước kẻ với hình dáng kỳ quặc này dùng cho chuyện gì. Luôn luôn người ta thấy vị thần Thuộc Bóng Tối ở trên đầu ngôi mộ, hình như đây là Diêm Vương cai quản những người vào cõi chết.

Hữu học sinh họ Vương

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002