Đại Chúng số 89 - Mừng Giáng Sinh 2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- Israel. Tel Aviv. Được Bush II bật đèn xanh, sau khi họp khẩn với Bush II tại Hoathinh Đốn thì Thủ tướng Ariel Sharon về nước ra lệnh phi cơ oanh tạc và trực thăng tối tân của Hoakỳ cho, bắn sập cơ dinh của Chủ tịch Palestine Arafat. Chết khá nhiều nhân vật thân cận Arafat. Cộng đồng Âu Châu lên án hành động côn đồ này của Thủ tướng Dêu (Jews).

2.- China. Thượng Hải (Shanghai). Hai nữ bơi lội Trung Hoa là Lữ huệ An (Luo Xuejuan) và Lý Hòa (Li Wei) cùng nhau phá vỡ kỷ lục bơi lội tại đây. Trước đó, 1999 kỷ lục là 30.60 sec, do tay bơi lội người Nam Phi, Penny Heyns. Nay hai cô này tạo được là: 30.56 sec trong 800 met bơi tự do (free style). Thế giới ngạc nhiên về thành tích bơi lội của Trung Hoa khi thi cử Thế giới này. Họ được tập luyện bằng một công thức đặc biệt kể luôn dinh dưỡng từ lúc nhỏ là tạo hơi thở thật sâu và bền khi bơi lâu.

3.- Cambodge. Phnom Penh. Sau khi họp với Trần đức Lương xong, thì quốc vương Norodom Sihanouk rời nước sang Bắc Kinh chữa bệnh, theo định kỳ thường lệ. Quốc vương hiện bị ung thư ruột già và bệnh tiểu đường. Năm nay Vua 79 tuổi.

4.- Afghanistan. Bắc A-phú-Hãn. Một người Hoakỳ, gốc California, bị thương và bị quân đội Hoa kỳ bắt chung với nhóm tù binh Taleban. Báo chí và TV Hoakỳ đều chạy tin quan trọng này. Anh tên là Abdul Hamid sang Pakistan du học (theo lời anh nói). Nhưng cha mẹ anh sống tại khu vực rất giàu tại Los Angeles, nói rằng anh ta tên là: "John Phillip Walker Lindh". Anh ta nói anh rất mến mộ Osama Bin Laden. Hiện nay Hoakỳ không bình luận về tên này. Cha ruột tên này là luật sư nổi tiếng tại vùng giàu có nhiều người Do Thái, mẹ là Y tá. Gia đình này gốc đạo Thiên Chúa, nhưng tên John sang Pakistan cải đạo Hồi.

5.- VN. Tp HCM. Thanh tra Ytế Tp HCM công bố kết luận vụ ngộ độc cho 700 nhân viên (ngày 30-11-2001) gồm 4 hãng công nghiệp: Tân phú cường, S & H, Hồng Cơ, Giày Thời trang Tân Bình. 700 nhân viên bị ói mữa, đau bụng... vì do nhà thầu cung cấp thức ăn có nhiễm trùng vi khuẩn. Nhà thầu cung cấp thực phẩm phải trả tiền thuốc thang cho nhân viên các hãng này lên đến trên 15 triệu đồng VN. Sẽ có xử lý sau.

6.- USA. Florida. Miami. Hừng sáng 6 a.m một toán F.B.I., D.A.E (Drug Angency Enforcement), Police đến nhà của đại danh nhân (infamous) O. J. Simpson lục soát từng góc nhà, góc cột vì có người đồn O. J. Simpson là xếp xòng ma túy loại Ectasy.

Sau khi O. J. Simpson thoát tù 14 năm vì mộït tay da trắng lái xe chận đầu xe Simpson và nói rằng Simpson cào anh và giật đồng hồ, mặc dầu có 2 đứa con lớn của Simpson đang ngồi trong xe, nhưng luật Mỹ đâu có tin lời khai của người nhà. Thuốc ma túy Ectasy mà Hà Nội gọi là: "Mercedes, thuốc cười", vì người phi nó sẽ cười hoài. Cảnh sát Mỹ thấy O. J. Simpson cười hề hề hoài, nên khi có tay ma túy bị xộ khám mà khai đến tên Simpson thì cảnh sát thổi còi tổng tấn công nhà O. J. Simpson liền. Coi chừng ngày kia cảnh sát chận đường lúc anh đi mua báo đầu đường rồi xét túi thấy có 2 gói bột thì đời anh kể như xong rồi.

7.- New York. Những người thích mua cổ vật bán đấu giá, bị một cú xì-căng-đan là hai hãng bán đấu giá nổi tiếng trên thế giới là Sotheby và Christie gian lận với khách hàng. Ví dụ một bức tranh với giá vài ngàn đôla, nhóm lưu manh này có thể viết giá trên trăm ngàn rồi cho gõ búa đấu giá, tiền lời chia đôi. Tòa USA phán quyết tên già lưu manh, chủ hãng Sotheby là Taubman, 76 tuổi có thể gỡ 3 quyển lịch trong tù. Luật sư của hắn nói hắn vô tộâi mà người mua mới có tội "Tộâi Ngu mà khoái xài đồ cổ lấy le."

8.- New York. F.B.I kỳ này tạo kỳ công. Hốt một hơi 76 tay Mafia thuộc dòng họ Genovese (bạn xem Bố Già, Godfather chính là họ này). 73 tay: "mafiosi" dính lưới và 3 tay trùm: "capo" luôn một xe. Vì chiến dịch chống khủng bố của Bush II, nên FBI làm việc tối đa, và mò đường dây Osama Bin Laden không dè trúng nhóm này. Lúc này giới giang hồ thuộc xã hội đen "lặn rất kỷ" vì họ sợ bị FBI bắt được rồi đổ thừa là nhóm Bin Laden thì chết.

9.-Indonesia. Như Đại Chúng đã loan nói chơi thành thiệt. Ai mà đi đưa đám ma Osama bin Laden thì sẽ được Hoakỳ lì xì. Nên Asian Development qua IMF cho mượùn lập tức $400 triệu USD, mặc dầu và năm trước đó thì IMF làm khó dễ kể như... bù trớt.

10.- Germany. Bonn. Sau hơn 2 tuần họp tại Bonn. Nay chánh phủ lâm thời Afghanistan có danh sách như sau: Hamid Karzai (nhóm Pashtun) Thủ tướng, Sima Samar (sống luu vong tại Rome) Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Mohammad Fahmin (Bắc quân), Bộ Quốc Phòng Rahim Wardak (lưu vong tại Rome), Bộ trưởng Bộ Du Lịch (ai mà dám đi du lịch kể rất gan)...

11.- USA. Hiện nay hãng IBM bị thua hãng Compaq. Hãng Compaq vừa ra máy siêu computer (Super Computer) Terascal với 3000 microprocessors., máy có thể tính được 6000 tỉ bài toán trong 1 giây. Còn máy IBM với Asci White chỉ tính 4000 tỉ trong 1 giây. Thua xa.

12.- Taiwan. Shopping Mall lớn nhất tại Taiwan, the Core Pacific City Living Mall, treo giải thưởng bốc thăm 100 chiếc xe mới, nhân ngày đại Khai Trương phát tài. Cặp vợ chồng tên Hsu Cheng-tao trúng liên tiếp 6 chiếc xe trong 6 ngày liên tiếp. Một kỷ lục hên chưa từng có trên thế giới. Tại quận Cam (Orange County) nhất là khu Westmisnter, có nhiều chủ chợ Việt Nam treo giải thưởng trúng xe hơi Lexus mới và 30 lượng vàng. Sau đó không thấy xổ ngày nào và ai trúng, hỏi thì họ nói "Người ta trúng lãnh mất tiêu rồi, biết không hả?"

13.-Pháp. Paris. Hội Đồng Nghị Viện thành phố Paris vừa trao tặng danh hiệu: "Công dân Danh Dự của thành Paris (An Honorary Citizen of Paris) cho Mumia Abu- Jamal. Hiện nay Mumia Abu-Jamal đang ở trong khám Tử Tội tại Philadelphia, vì tội bắn chết cảnh sát. Mặc dầu Luật sư của Abu-Jamal đưa nhiều chứng cớ mới, nhưng Tòa Philadelphia không nghe, vì anh là người da đen. Nhóm Nhân Quyền Quốc tế (Human Right Group) sẽ tổ chức biểu tình tại Tòa Đại Sứ Hoakỳ tại Paris vào thứ bảy này (Dec.08.2001). Công Dân Danh Dự này ngày xưa Paris có trao cho Benjamin Franklin (người đa tài...xin xem tiểu sữ, có in hình trong giấy bạc $ 100 USD đó.)

14.- Vietnam. Raymond Burhardt đả tuyên thệ., sẽ được bổ nhậm sang HàNội làm đại sứ Hoakỳ tại VN. Rước đó Ông làm Lảnh sự tại ĐaiLoan (Taiwan)

15.- USA. Indiana, Goshen. Một nhân viên bị mất việc, đem súng bắn chết một đồng nghiệp trong sở, và 6 người bị thương, sau đó tự vận. Tên sát nhân, Robert Wissman, 36 tuổi. Hãng làm plastic tên là Nu-Wood (như giả gỗ vậy, bằng palstic như gỗ thật)

16.- USA. Washington DC. Tòa Bạch Ốc. Một tên da trắng vỏ trang, bị chận bắt tại bãi đậu xe thuộc White House, khám xe hắn thì nguyên một kho vũ khí như: lựu đạn, súng trường, tiểu liên. Nhân viên An Ninh Phủ Tổng Thống thấy tên này nên nghi chận xét, thì lòi ra súngống. Hoakỳ có chuyện vui là: Có một tên bắn Tổng thống Hoakỳ rồi sau đó chạy được án là bệnh Tâm Thần, vì Bác sĩ Tâm lý nói đúng: Không bị bệnh Tââm Thần thì đâu ai dám làm vậy.

17.- Na Uy. Olso. Buổi lể phát thưởng giải Nobel Hòa Bình danh tiếng Hoàn Vũ lần thứ 100, được An ninh và Cành sát bủa lưới canh chừng nhóm khủng bố. Lễ trao giải tại Twin-Towered City Hall, Olso. Kỳ này Tổng thư Ký Liên hiệp Quốc Kofi Annan được Nobel Hòa Bình. Chính vị này trước đó khá lâu, báo Đại Chúng có lên trang bìa và ca ngợi ông vô cùng. Nay linh ứng. Danh sách quan khách có Hồng Y Demons TuTu (Nam Phi), Dalai Lama, Lech Walesa... Gorbachev cáo lỗi không dự. Xin nhấn mạnh, Lễ trao giải Nobel khác thì tổ chức tại Thụy Điển, nhưng riêng giải Hòa Bình thì được tổ chức tại Na Uy. Giải Hòa Binh thì luôn luôn có dị nghị như vụ: Henry Kissinger và Lê đức Thọ vậy. Hy vọng năm 2002 trao giải Hòa Bình cho Ariel Sharon và Arafat thì 2 vị này sẽ kẹt liền.

18.- VN. Hà Nội. Lần đầu tiên 2 Phó Thủ Tướng CSVN sẽ ra Quốc Hội mà trả lời cuộc chất vấn. Phó Thủ tướng là Nguyễn công Tạn và Phạm gia Khiêm. Riêng có Bộ trưởng Nông nghiệp Lê huy Ngọ, Viện trưởng Viện K/S Tối Cao Nguyễn mạnh Trí ra luôn. Dĩ nhiên làm bộ hỏi rồi ca ngợi luôn. Vụ Me hát con khen Hay thì ai cũng rõ quá mà. Còn Hoakỳ ai mà ra Quốc Hội thì ... vui ít buồn nhiều.

19.- VN. Hà Nội. Hội Gan Mật Việt Nam ra công bố: "ViệtNam hiện có trên 10 triệu người nhiễm siêu vi trùng gan loại B. Thuốc viên Zeffix của hàng thuốc GlaxoSmith Kline khá công hiệu cho vụ trị bệnh này. Hàng năm thế giới có đến 2 triệu người chết vì bệnh gan B này.

20.- China. Beijing. Sở thú Trung Quốc sẽ cho một cọp đực uống thuốc Viagra. Loại cọp Nam Hoa (South China Tiger) thuộc giống hiếm vì mấy tay con Trời (Thiên tử và thần dân) đều tìm bắt Ngài Sơn Lâm mà làm thuốc cường dương, nên giống này hết sạch. Sở thú Hoa lục thấy vườn cọp có một trự và 3 nàng cọp Cái, mà Trự này đang khoái... thiền hoài, nên đâm bực đè cổ ra cho uống Viagra... thử xem có hy vọng nào không. Ngày xưa, đời Thủy Hử có một con cọp to loại South China Tiger nhưng bị... Võ Tòng đá chết ngắc rồi.

21.- VN. Hà Nội. Cá trong hồ Bảy Mẫu bị ô nhiễm chết hàng loạt, cả tấn. Làm hồ xông hôi thối nồng nặc. Hiện nay Hai Công Ty lo Hồ Bảy Mẫy đều né vụ nạo lòng hồ, đó là công ty: Công Viên Thống Nhất, Công ty Thoát nước Hà Nội.

22.- USA. California. Westminster. Cộng Đồng 3 Nam Cali Thống Nhất ra mắt. Tối thứ sáu vừa qua, Ủy ban Điều Hành Lâm Thời Cộng Đồng VN/NC trình diện trước quan khách tại nhà hàng Paracel Seafood. Sau khi biểu quyết bất tính nhiệm 2 Cộng Đồng Nam Cali (một của Ông con Trần ngọc Thăng và bà Lóc nhóc lách nhách Nguyễn minh Nguyệt) thì nhóm này thành lập một Hội đồng lâm thời để ra một Hội Đồng mới sẽ lấy tên là Cộng Đồng Thống Nhất Nam Cali trong vài tuần tới. Nhóm này gồm có: Lê quang Tích, Trần quang Long, Ngô chí Thiềng, Nguyễn văn Dũng, Phan kỳ Nhơn và bà Thanh Hiền v.v... Như vậy Nam California sẽ có 3 Cộng Đồng Người Việt tại đây, lý do là 2 nhóm trước sẽ không từ chức (tại sao ngu phải từ chức? mình đại diện Người Việt mà) và nhóm mới. Nên dân Việt kiều tại Nam Cali rất có phước hơn mọi nơi khác trên trái đất vì có đến 3 Cộng Đồng đại diện mình. Mở cửa ra là đụng người Đại Diện rồi. Ngày kia sẽ có thêm một Cộng Đồng Hòa Giải Hòa Hợp 4 Bên 2 Thành Phần, rồi một Cộng Đồng Cách Mạng Giải Phóng... sao y như nhóm Cộng Sản vậy. Lúc Bắc Bộ Phủ Hà Nội chưa kiểm soát hết VN thì dân Miền Nam chúng ta có gần 120 nhóm và 18 đảng phái, có nhóm đại diện chúng tôi mang tên là nhóm Kaki. Nhưng nhóm Kaki này nhậu nhẹt đại diện chúng tôi tại nhà hàng Thanh Thế Saigon, còn chúng tôi mặc kaki mùi chua lè đang ngó núi canh đồi tại Caonguyên gìn giữ non sông cho những người đại diện này. Khi xong cuộc, chúng tôi chỉ còn một miếng bè trôi sông và ngó biển Thái bình Dương, còn họ đang hưởng thụ tại vùng đất hứa rồi, bạn bè thì có tên vùi thây nơi trại cải tạo rừng sâu. Nay qua đây Nam Cali lại gặp nhóm Đại diện nữa. Than ôi! sao mà hên quá vậy hả? Câu thơ của thằng bạn quen: "Kiếp sau xin chớ quên rằng! Xin làm Đại Diện trọn đời ấm no!"

23.- Burma. Hội Ân xá Quốc tế (Amnesty Internationals) lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Miến Điện nên trả tự do cho Bà Aung San Suu Kyi, Bà được giải Nobel Hòa Bình năm 1991 . Bà đắc cử Tổng thống Miến với toàn dân bỏ phiếu đến 90%, sau đó nhóm quân nhân nhảy lên giựt ghế của bà và giam lỏng Bà tại gia từ năm 1990 đến giờ. Chồng bà, Tiến sĩ Michael Aris (tốt nghiệp Oxford) (khảo cứu về văn minh Tây Tạng và Miến) bệnh ung thư mất tại Anh quốc năm 1999, Bà không dám rời xứ sợ nhóm quân nhân này không cho về. Burma, xứ này có cây tre vòng kính lớn đến 3 người ôm.

24.- Vietnam. Như chúng tôi đã loan, nhóm Tiến Bộ tại VN (nghĩa là CSVN ghét nhóm này) gởi thư đến Bắc Bộ Phủ Thăng Long lên án nhóm này nhượng cho Trung Cộng đến 700 km vuông trong khu vực Lạng Sơn và Hà Giang. Nhóm này có Hà sĩ Phu v.v... mà CSVN xem như cái gai trước mắt.

25.-Pháp. Paris. Lính Sen Đầm Pháp (Gendarmes) với đồng phục áo xanh blue, dây nịt bao súng màu trắng, quần đen thường đi xe môto nhỏ hay xe cảnh sát (cũng màu xanh blue) đậu nghẹt cả đại lộ Champs Elysee. Họ đòi tăng lương mà chính phủ làm ngơ từ lâu. Gendarmes không chiụ đội nón an toàn, lái xe chầm chậm quanh dinh Tổng thống. Lính sen đầm xem rất hiền hơn Police Hoakỳ. Dân Pháp có cảm tình lính Sen Đầm hơn dân Hoakỳ có cảm tình với Police Hoakỳ. Police Hoakỳ được huấn luyện như con Bull Dogs vậy, thấy người là cắn xé liền. Police Anh Quốc không mang súng, dân Anh xem như người nhà quen vậy.

26.- VN.Tp HCM. Tòa kết thúc vụ án: "Đỗ thị Mỹ Phượng" (buôn lậu, trong dịch vụ thủy sản...) Tòa y án: Tử hình Đỗ thị Mỹ Phượng đồng bọn từ 5 năm tù đến 1 năm tù.

27.- Philippines. Zamboananga. Nhóm Lực luợng Đặc Biệt Hoakỳ đổ bộ đến hòn đảo này, trong khi đó quân chính phủ Phi đang đánh nhau với quân phiên loạn Phi (gốc Hồi) Abu Sayyaf . Nhóm này bắt cóc nhiều con tin Tây Phương đòi chuộc mạng.

28.- Nam Phi. Tay đại tài phiệt Internet, Mark Shuttleworth (27 tuổi), sẽ trả $25 triệu USD cho Nga để được lên trạm Không Gian Quốc tế, vào tháng 5 tới đây, với 8 ngày trên không gian. Hoa kỳ rất bực nhưng làm gì hơn. Mark Shuttleworth lúc khởi nghiệp tại garage của cha ruột, sau đó lập một công ty Inernet, được Verisign Company (Hoakỳ) mua lại giá $600 triệu USD, anh giàu trong vòng 2 năm mà thôi. Lẹ hơn Bill Gates đến 5 năm ngày xưa.

29.- Mexico. Mexico City. Đoàn VN do Phó Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng sẽ đến Mexico, gặp Bộ trưởng Ngoại Giao Mexico, Herman Castaneda,ký kết hiệp định Thương Mại với Mexico. Mexico có bia Corona rất ngon, còn ViệtNam có bia 33 cũng không kém. Hai dân xứ này rất thích nhậu bia cuối tuần.

30.-VN. Hà Nội. Bị Quốc Hội chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn công Tạn cho biết về tình hình: "khiếu kiện của công dân". Theo Ông: "Chánh phủ đã ra quyết định mà dân còn tiếp tục kiện là vừa vô lý vừa có lý" (nguyên văn của N.c.Tạn). Từ đầu năm nay đã có trên 18000 người kéo về Trung Ương khiếu kiện... phần sai chủ yếu về cơ quan nhà nước, có nơi sai không nhận, có nơi sai không sửa còn dân cứ tiếp tục kiện hoài cho được mới nghe... cho nên chánh phủ quá tải vì quá nhiều sự khiếu kiện. Nói tóm lại theo Nguyễn công Tạn thì dân Việt đừng nên khiếu nại nữa, vì chánh phủ đã có luật lệ rõ ràng, có hiến pháp, có công an là bạn của dân, còn cấp trên thì toàn là những vị anh minh cai trị dân chúng theo Hiến Pháp, dân mà khiếu kiện nhiều quá thì sẽ bị... mời đi học tập nữa nghen.

31.-VN. Tp HCM. Theo công điện của cảnh sát Đài Loan yêu cầu Bộ Công An bắt khẩn cấp một tên trọng tội tên Chen-chi-Lung. Tại Đài loan tên này buôn bán ma túy, hiếp dâm. Trốn sang VN, hắn sống với một tiếp viên Karaoke như cặp vợ chồng, hắn vẫn tiếp tục buôn bán ma túy. Cơ quan An Ninh bắt khẩn cấp hắn tại nhà hắn thuê tại Quận 10, Tp HCM.

32.- USA. Modesto. Nhờ hên là vụ Bin Laden khủng bố New York và Hoakỳ ra quân đánh Afghanistan, nên dân chúng Hoakỳ quên vụ tên dân biểu thối tha Gàry Cong-đít với cô phụ tá bị giết mất xác Chandra. Tên hôi thối Cary Condit này đợi gần đến 45 phút chót hết hạn nộp đơn tái ứng cử thì tên này nộp liền. Hy vọng dân Modesto thương sự lỳ lợm của giống tên này mà bỏ phiếu cho hắn một lần nữa. Modesto là thành phố nhỏ, nhờ sự hôi thối của dân biểu đại diện nên quận này nổi danh hoàn vũ. Tại sao mấy tay làm chính trị đời nay càng lúc càng hôi thối vậy. "Làm chính trị phải lỳ" quả là không sai vậy. Bush II rất thích tên này, vì Bush II chưa kịp dứt lời thì tên này: "Yes" liền tức khắc. Ai mà biết xem tướng thì con mắt tên này thuộc loại: "Tam giác nhãn" biết liền. Tam giác nhãn còn độc hơn xà nhãn gấp bội.

33.- Ireland. Ái nhĩ Lan. Cảnh sát vừa tìm thấy một container trong đó có 8 xác người chết. Gồm 3 đứa trẻ, 1 đàn bà và 4 đàn ông. Chết ngộp trong thùng hàng, mặt mũi nở ngộp vì thiếu oxygen trông rất kinh khủng. Còn 5 người đang trong tình trạng hấp hối. Cảnh sát đang truy lùng kẻ chủ mưu vụ chở lậu người này. Nhóm này thuộc Thổ nhĩ Kỳ.

34.- Na Uy. Olso. Tổng thư ký Liên hiệp Quốc, Kofi Annan cảnh cáo Hoakỳ không được đánh Iraq vì như thế sẽ làm tình hình thế giới bất ổn. Hiện nay Hoakỳ với sức mạnh vô địch và tánh khí con người Texas của Bush II muốn đánh Iraq hay muốn đánh xứ nào là cứ việc đánh mà không nghĩ hậu quả mai sau. Bush II mà mất ghế Tổng thống trong nhiệm kỳ tới là sẽ lãnh đủ mọi búa rìu dư luận thế giới và quốc nội.

35.- VN. Tp HCM. Công An quận 10 vừa lập chiến công bắt một nhóm ăn cướp xe Honda Dream của một phụ nữ đi làm ca đêm. Tuổi từ 17 đến 21.

36.- North Korea. (Tên Cộng sãn là: Democratic's People Republic of Korea / DPRK). Bình Nhưỡng hung dữ tuyên bố sẵn sàng lâm trận với Hoakỳ nếu Hoakỳ đánh Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Bắc Hàn nói: "Bắc Hàn khác Afghanistan." Mặc dầu dân chết đói như rạ nhưng CSBH vẫn không bớt giọng hiếu chiến. Hy vọng Hoakỳ đánh Bắc Hàn để xem ai được ai hơn, vì Bắc Hàn đã có bom nguyên tử từ lâu rồi. Muốn như vậy thì Bắc Hàn cứ mời Osamar Bin Laden vào nước thử xem, dám không?

37.- Pháp. Paris. Bộ trưởng Ngoại Giao Pháp, Hubert Verdine tuyên bố Cộng Đồng Âu Châu cứ việc tiến hành thủ tục: "tầm nã và bắt" hung thủ trên toàn cõi Âu Châu cho dù Ý không muốn tham dự. Có nghĩa là Âu Châu sẽ lập ra một Liên hiệp Quốc riêng cho Âu Châu, và có quyền truy nã can phạm. Như vậy Liên hiệp quốc Âu Châu sẽ mạnh hơn Liên hiệp Quốc tại New York rồi, vì Liên hiệp Quốc New York không làm gì được vì Hoakỳ cứ cản trở hoài. Hy vọng nếu xong Hiến Pháp Liên hiệp Quốc Âu Châu và trát tầm nã câu lưu tội phạm đầu tiên sẽ là Thủ tướng Dêu (Jews) là Ariel Sharon, xem Hoakỳ bao che tới đâu.

38.- Thụy Điển. Các nhà khoa học Thụy Điển vừa tìm chứng cứ là dùng máy phát sóng siêu âm để nhìn thai nhi trong bụng mẹ... sẽ làm hư não bộ thai nhi và sẽ làm thai nhi yếu tay trái vì não bộ phát triển trong thời kỳ này. Năm 1975 là năm bắt đầu dùng sóng siêu âm để xem thai nhi thì những đứa trẻ ra đời rất thường bị bệnh liên quan tới não. Bác sĩ Juni Palmgren (Viện Nghiên cứu Karolinska. Stockholm) cho biết ông không ngăn cản các bác sĩ dùng siêu âm xem hài nhi, nhưng ông khuyến cáo chuyện này cần phải cẩn thận mới được. Từ năm 1975 có nhiều trai lớn lên và đa số trở thành Gay khá nhiều. Họ thử sóng siêu âm cho chuột mang thai thì chuột thường đẻ non và chuột con thường lù đù nhiều hơn hết.

39.- Israel. Tel Aviv. Mặc dầu khéo ẩn mình trong nick name, nhóm tin tặc Hackers tạo virus lừng danh là: virus "Gone" bị bắt tại Israel. Nhóm này đã phá hư một số hệ thống Web của New York Stock Exchange, gây thiệt hại đến vài chục triệu dollar Hoakỳ. FBI truy lần địa chỉ sau gần 4 năm thì bắt được 4 tên này tại thành phố Naharya / Bắc Tel Aviv. Hiện 4 tên này đang xộ khám, theo luật Israel thì tệ nhất là gỡ 5 quyển lịch.

40.- Hòa Lan. Le Hague. Tòa án Quốc tế xử Tội Ác Chiến Tranh (the International War Crimes Tribunal) sẽ luận tội Cựu Tổng thống Yogoslvae, Slobodan Milosevic. Rồi sau đó sẽ kết án tên này vì tội: "Diệt Chủng". Họ thấy nhiều huyệt chôn tập thể những người Muslim (7000 người).

41.- VN. HaiPhong. Tàu du lịch Hoakỳ lần đầu tiên ghé đến Vịnh HạLong. Có 811 khách du lịch đủ quốc tịch. Hãng tàu này ký ké với Côngty Du Lịch Saigon Tourist, tàu đã ghé đến Saigon, NhaTrang, Đà Nẵng.

42.- Afghanistan. Kabul. Hoakỳ đang dọn dẹp lại sứ quán của mình tại Kabul. Sứ quán này đóng cửa từ lúc Taleban nắm quyền năm 1989. Trong thời gian qua có những nước đến xem lại sứ quán của mình, gồm có Iran, Ấn Độ và Pháp. Còn Nga đã mở trước đó vài tuần rồi.

43.- VN. Quốc Hội CSVN, Ban Xã Hội đưa thống kê rằng: "mỗi tháng có khoảng 1000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan. Từ năm 2000 đến nay con số lên đến 20 ngàn người rồi."

44.- VN. Bảo số 9 thổi vào miền Trung lần nữa,13 tàu đánh cá đa số thuộc huyện Lý Sơn, mất tích hết 163 thủy thủ. Các tình miền Trung và miền Bắc bị rét lạnh.

45.- VN. CSVN. Chánh phủ Hà Nội loan báo sẽ cắm mốc biên giới Việt-Hoa cuối năm nay.

46.- Phi Châu. Gabon. Bệnh dịch kinh khủng nhất Thế kỷ là: "Ebola" tái xuất hiện, làm trên 10 người chết. Bệnh này xuất hiện đầu tiên tại Congo vào năm 1976. Sau đó biến mất. Khoa học hiện nay kể cả sự giúp sức của Hoakỳ và Pháp cũng không tìm ra thuốc trị bệnh siêu vi khuẩn này. Bệnh nhân nóng sốt, rồi thất khiếu trào máu mà chết. Người ta đến lo tẩm liệm cũng bị chết luôn. Dân Phi nói: "bệnh náy thấy máu người bệnh thì mình sẽ chết." Nhiễm bệnh thì hấu hết 95% là chết.

47.- Anh quốc. Chiếu theo luật tù binh của Anh quốc, nếu quân đội Anh mà bắt được Osama bin Laden thì Anh chỉ giải giao cho Hoakỳ nếu Hoakỳ cam kết không xử tử y. Đó là lời phát ngôn của Bộ trưởng Quốc Phòng Anh, Geoff Hoon. Vì nước Anh đã ký kết Hiệp Định Nhân Quyền Âu Châu là Anh quốc sẽ không được phép trao trả nghi can cho xứ nào còn áp dụng luật tử hình.

48.- Nam Phi. Cape Town. Cựu Đệ Nhất Phu Nhân, Bà Maroke de Klerk bị đâm và thắt cổ chết tại nhà riêng. Năm nay Bà được 64 tuổi. Vì Chồng Bà lên làm Tổng thống Nam Phi, nên bà có những lời nói nặng nề kết án dân da trắng là kỳ thị, áp bức, sát nhân. Nên sau khi chồng bà hết làm Tổng thống, hết nhân viên mật vụ thì bà bị thảm sát tại nhà riêng.

49.- VN.Tp HCM. Đại học San Francisco / Hoakỳ sẽ trợ giúp tài chánh cho chương trình xét nghiệm HIV miễn phí. Nếu không miễn phí thì mỗi lần kiểm nghiệm sẽ tốn đến 300 gàn đồng. Đại học San Francisco lập một trạm y tế giải thích, phòng ngừa HIV và thử máu miễn phí.

50.- USA. Washington DC. Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoakỳ vừa cắt lãi xuất xuống lần nữa, tổng cộng là 11 lần. Lần này xuống đến 1.75%. Nhưng không có nghĩa là dân chúng được phần này. Ngân hàng vẫn đến mức 6.5% mà thôi. Ngân hàng là kẻ có lợi nhất.

51.- Afghanistan. Tora-Bora. Trân chiến chót tại Tora-Bora. Kết quả nhóm Taleban và Al-Qaeda buông súng đầu hàng. Hầu như 95% quân lực Taleban đã bị chôn xác trong những trận oanh tạc lớn nhất thế giới kể luôn trận chiến VN. Trận chiến VN, Hoakỳ chỉ oanh tạc Hà Nội cho CSVN sợ mà thôi, còn tại đây là: "đuổi diệt, tận diệt" và nhóm này không có SAM hay phòng không kinh khủng như tại Hà Nội. Nhóm này chỉ có sự cuồng tín mà thôi. Nên thua là cái chắc từ trang đầu rồi.

52.- Burma. Chuẩn bị quà cho Chủ tịch Giang-trạch-Dân, chánh phủ Miến thả 200 tên Tàu lậu, nghĩa là nhóm này từ Hoalục nhập ào ào vào Miến. Miến điện rất dễ mần ăn vì dân chúng đa số có đạo đứïc, không biết mánh mung như dân Hoalục. Đây là nhân vật cao cấp nhất viếng Miến điện từ năm 1985 đến nay. Đồng thời Giang muốn Miến dẹp loạn nhiều hơn nữa, nhóm á phiện và nhóm chống Hoalục từ khi Tưởng giới Thạch chạy ra Đài Loan.

53.- USA. Washington DC. Sẽ công bố cuộn tape thu hình Osama bin Laden, bin Laden nói rằng: "không ngờ vụ New York quá sự thành công như hắn mong đợi". Nghĩa là từ trước tới giờ Hoakỳ chỉ nói rằng Osama bin Laden là kẻ có tội, cho tới nhóm CIA tịch thụ được tape này tại hang động của Bin Laden vừa tuần qua, thì Hoakỳ mới nói rằng 100% là Osama bin Laden. Như vậy lần trước quả quyết Bin Laden là thủ phạm từ chứng cớ nào?

54.- USA. Washington DC. Hoakỳ đơn phương dẹp hiệp ước ABM mà ký với Nga trước đó vào năm 1972. Nghĩa là Hiệp Ước là giấy vò còn Hoakỳ tiếp tục thử nghiệm Hỏa tiễn đụng hỏa tiễn (NMD). Thành thử ký giấy tờ chỉ cho dân chúng vui mà thôi, ngoài ra tính sau. Như Hiệp Ước ký với Miền Nam VN là sẽ đánh xả láng hay giúp xả láng với QLVNCH khi CSVN đánh Miền Nam. Rốt cuộc dân Miền Nam tin thiệt, vì có chữ ký của Tổng thống Hoakỳ mà, kết quả dân miền Nam bỏ thây nơi biển cả và bạn bè học tập tại trại tù CSVN đến khờ luôn. Sao Hoakỳ hay quá vậy? Hiện nay chúng ta tin ai nữa đây? Hay là ngồi... Thiền cho hết kiếp cuộc đời người tị nạn?

55.- USA. Washington DC. Các nhà nghiên cứu chiến lược Hoakỳ (think tank) cho biết có thể Đài Loan có tên lửa (hỏa tiễn) có thể đánh đến Bắc Kinh. Không hiểu một ý đồ gì lúc này mà các think tank lại tung tin như vậy. Tên lửa đây có nghĩa là gắn đầu nổ nguyên tử đó. Các nhà: "think tank" này mang tên là viện: "RAND Corp", họ ép chánh phủ Hoakỳ nên cản trở Đài Loan đừng cho Đài Loan xúc tiến đến việc có bom nguyên tử mà thôi. Thật sự mỗi quốc gia độc lập không muốn bị các siêu cường như: Mỹ, Nga, Trung Cộng, Anh xỏ mũi thì nên có bom nguyên tử thủ trong túi. Nếu họ cho quân đổ bộ mà làm chủ nước mình thì nên cho họ biết. Bom nguyên tử Uranium ngày nay đâu khó làm, khó là bom khinh khí Hydrogen kia mà.

56.- Malaysia. Sau khi vua Mã Lai, Salahuddin Abdul Aziz Shah , mất khoảng 1 tháng vì bệnh già. Nay Malaysia có một vua mới, 58 tuổi, tên là: Tuanku Syed Sirajuddin, bang Rajas of Perils. Theo luật Mãlai ngày xưa, chức vụ ngôi vua được luân phiên 5 năm từng tiểu bang. Maylaisa có nhiều tiểu bang gọp lại.

57.- Pháp. Paris. Bộ trưởng Ngoại Giáo Pháp, Hubert Vedrine tuyên bố trước Quốc Hội Cộng Đồng Âu Châu là Chủ tịch Palestine, Yasser Arafat và Israel phải được công bằng với nhau. Như vậy hoan hộ Liên hiệp Quốc Âu Châu một phát. Bề gì Liên hiệp Quốc Âu Châu không bị Hoakỳ và Israel khuynh đảo như Liên hiệp Quốc tại New York. Từ từ ngày kia cán cân quyền lực sẽ chuyển về Âu Châu nhiều hơn như lời của: "Alvin Toffler" trong quyển: "cân bằng quyền lực". Quyển sách này năm 1991, đã làm các nhà tiến bộï tại Hà Nội, VN bừng tỉnh về: "chủ nghỉa Cộng Sản", nên lên tiếng yêu cầu Cacù Trưởng Lão Cái Bang tại Bắc Bộ Phủ phải cởi mở cho kip đà tiến hóa của nhân loại. Kết quả nhóm này bị ở tù gần hết. Bề gì Hà Nội cũng có những người có trí thức rất cao, biết rằng chủ nghĩa Cộng Sản là tầm bậy, họ biết nói sẽ bị... gở lịch, nhưng tiếng nói họ sẽ được giới Việt kiều thông cảm là họ có sự: "think tank" chân thật.

58.-Japan. Tokyo. Hãng đồng hồ lớn vào hàng thứ nhì trên thế giới, Seiko Corp, loan báo sẽ cho thợ về hưu sớm và đóng cửa 2 nhà máy làm đồng hồ tại Japan, cho nghĩ gần 1000 thợ. Lý do kinh tế xuống dốc nhiều tại Nhật.

59.- VN. Tp HCM. Báo Saigon Giải Phóng ra ngày: 12/12/2001, than phiền là các tay làm phim nghệ thuật của Việt kiều, về nước quay ngoại cảnh Việt Nam rồi về ráp lại, bán tại Hoakỳ và đáo trở lại Việtnam... mà không đóng thuế một cắc nên cần phải nghiêm trị. Báo này cho biết những tên các băng tape sau đậy: "Những nẻo đường miền Tây, Lá sầu riêng đông lạnh, Thúy Nga 73, Vân Sơn 20..." Chuyện quay phim làm nền cho các băng đĩa CD, VCD ca nhạc, hài kịch thiếu phẩm chất tốt cho CSVN. Tại sao Báo này đề nghị như vậy?

60.- VN. Tp HCM. Cháy cửa tiệm bán xe gắn máy Minh Trung (số 24 đuờng Lý thái Tổ, Quận 3) làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng. Đây là do nhóm xã hội đen tổ chức thu tiền hụi chết không được.

61.- USA. Virginia. Tóa án Hoakỳ xét xử một người Pháp (gốc Maroc), tên Zaccarias Massouie, vào tội thông đồng với nhóm khủng bố Osama bin Laden để sát hại hàng nghìn người vô tội tại New York. Có thể tên này sẽ ra tòa án Quân Sự của Hoakỳ ngày gần đây.

62.- Phi châu. Liên hiệp Quốc đã cử toán chuyên viên Y Khoa đến nước Gabon lo ngăn chặn dịch Ebola. Bệnh này kinh khủng nhất cho loài người, sau bệnh AIDS. Sẽ có bài Y Khoa nói về bệnh kinh khủng này.

63.- USA. Washington DC. Phó Thủ tướng CSVN, Nguyễn tấn Dũng sang Hoakỳ chính thức ký mua 4 phản lực cơ Boeing 777 cho Hàng Không ViệtNam. Đây là nhân vật cao cấp nhất Bắc Bộ Phủ đến xứ Mỹ này.Nguyễn tấn Dủng là nhân vật trẻ đang lên, có học thức nhất trong đám Bắc Bộ Phủ Hà Nội. Dĩ nhiên nhóm này được Cộng đồng VN tại Hoa thịnh Đốn chờ đón... đả đảo Cộng Sản.

64.- Ấn Độ. Cực Nam Ấn Độ. Một phi cơ oanh tạc tối tân nhất nhì của Hoakỳ, B1, trên đường đi đánh Afghanistan, bị trục trặc máy móc, rớát ngoài khơi Ấn Độ Dương. Phi hành đoàn 4 người được tàu tuần duyên Hoakỳ cứu kịp sau 4 giờ trên biển. Phi cơ này đắt tiền nhất, trị giá mỗi chiếc trên $200 triệu USD. Hoakỳ có khoảng 51 chiếc như vậy. Đây là phi cơ thuộc loại: "tàng hình", radar đánh tới thì bị lớp sơn đặc biệt hút hết và phản lại những làn sóng ảo làm dàn radar địch không biết là cái gì... mờ mờ ảo ảo. Nó có khả năng bay rất nhanh ở cao độ trên ngọn cây thốt nốt. Hướng dẫn đường bay bởi vệ tinh định vị, phi công thường thấy không kịp vì tốc độ quá nhanh. Mọi chuyện bay bổng đường xa đều giao phó cho vệ tinh hướng dẫn hết 95%. Nên khi bị rớt thì... không biết tại cái gì mà làm rớt.

65.- USA. Los Angeles. Tên thủ lãnh Hội "Dêu Tự Vệ" (Jewish Defence League) tại Hoakỳ, căn cứ đặt tại Los Angeles, bị FBI bắt vì tội: "sửa soạn bom đánh phá cộng đồng người Hồi". Tên Irving Rubin, người cao lớn hung dữ bị bắt tại nhà có chứa bom. Được mật báo nhóm tên này sẽ đem bom đi đánh tại nhà thờ Hồi Giáo: "the King Fahd Mosque" ở Culver City (gần Los Angeles). Hội này lập năm 1960. Khi nghe tin nhà tên này bị bắt có chứa bom, thì tất cả Cộng đồng Dêu tại Hoakỳ nhất loạt lên án nhóm này, lý do sợ bi liên lụyï luôn. Còn trước đó thì ủng hộ ngầm không báo cáo gì cho FBI cả. Bạn đọc muốn biết tư tưởng nhóm này ra sao thì mở web site của nhóm này là: "www.jdl.org" thì sẽ rõ trắng đen. Nhóm này mạnh lắm và có tiền bạc cùng nhân lực đứng sau hậu thuẫn.

66.- USA. Connecticut. Mặc dầu dùng sức mạnh về quyền lực của ông chú Edward Kennedy, tên tình nghi sát nhân Michael Stakel, 41 tuổi bị Tòa lớn Connecticut lôi ra lại ánh sáng vụ dùng beseball đánh chết cô gái láng giềng, Martha Moxley năm 1975. Tên này đòi làm tình với cô láng giềng nhưng bị cự tuyệt thì hắn dùng gậy baseball đánh chết cô, để xác dựa gốc cây gần nhà, rồi về nhà ngủ tỉnh bơ. Vụ án bị xếp vì thế lực gia đình dòng họ Kennedy quá lớn, nhưng nhờ một điều tra viên can đảm viết sách kể lại, tòa nhỏ cho mở hồ sơ, tịch thu được gậy baseball trùng với cú đánh vào đầu cô gái này. Nhóm thế lực Kennedy ráng ép vụ này... sau đó nhân chứng chánh bị chết trong tù (vì tội khác), thế là hồ sơ được dẹp bỏ. Nay Tòa Connecticut cho mở lại. Nhóm luật sư của tên tình nghi sát nhân, Michael Stakel cho rằng vụ án đã trên 5 năm nên phải vụt thùng rác cho rồi. Nhưng họ quên rằng vụ nào có liên quan đến án Tử Hình thì không bị 5 năm chi phối. Anh ruột của cô gái Martha Moxley nghe Tòa xử lại tên mập tình nghi sát nhân thì mừng quá đến khóc. Vì biết thế lực của tụi Kennedy này mạnh có thể giết người mà luật pháp không làm gì được, như ông chú Edward Kennedy lái rượu say cho xe chạy xuống hồ và cô thư ký (Miss Mary Jo Kopechne) chết chìm luôn (1969), rồi tên này về nhà ngủ sáng mai ra tòa khai là mình không nhớù cái gì hết. Dân thường là bị tù mọt gông rồi. (Michael Stakel là cháu ruột của Thượng nghị sĩ Bob Kennedy, bị bắn chết tại Los Angeles khi ứng củ Tổng thống).

67.- VN. Tp HCM. Công An Tp HCM vừa bắt được Bố Già của các Bố Già Mafia tại VN. Tên Trương văn Cam (tức Năm Cam) được Mafia VN tôn xưng là: "Ông Trùm của các Ông Trùm" Xã Hội đen tại Tp HCM. Tên này có 5 nhà hàng sang trọng, 12 căn nhà lầu 4 tầng tại Saigon, Nha Trang... và 4 xe Mercedes SEL 450 đời 2001. Bắt lúc hắn đang ngủ trưa, cận vệ đi khỏi tại nhà hắn ở 110 đường Tôn thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Hắn coi sóc 2 nhà chứa bạc ngầm dưới nhà lầu tại Rex, coi chuồng đua Phú Thọ, Trường đá gà, theo tài liệu Sở Điều Tra thì Saigon có đến hơn 300 sòng bạc lậu đều dưới quyền điều khiển của hắn. Mỗi tháng ngồi nhà em út đem tiền về cho hắn là: $90 nghìn USD là ít. Tên này sanh ngày 22/4/1947 tại Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1964 hắn bị Tòa Saigon xử 20 năm tù vì tội đâm chết người, nhưng có tiền hắn chuyển thành tội nhẹ 4 năm tù mà thôi. Năm 1995 hắn bị bắt về tội chứa Á Phiện và đâm chết người nữa, nhưng nhờ quen lớn với Bắc Bộ Phủ nên hắn chỉ bị cưỡng bức lao động 3 tháng rồi về nhà. Các Công An Phường khi gặp hắn đều hỏi: "Anh Năm hôm nay có khỏe không? Có cần gì chúng tôi giúp không? "Nếu chọc hắn giận thì tên Công An đó đi đường sẽ bị người chận lấy mất súng là thường. Bố Già của Bố Già còn coi đường dây đâm thuê chém mướn khi người nào trả ngon hơn. Nếu kỳ này tên này mà thoát nữa thì Bộ Trưởng Công An nên về nhà mà vục mặt xuống đường tốt hơn. Việt kiều chúng tôi theo dõi vụ này xem nhóm Công An Thành Hồ có xứng đáng là Cán Bộ của dân hay cán... chổi của dân?

Nguồn tin riêng từ Saigon cho biết, từ lâu Năm Cam hàng tháng nuôi 5 Thiếu tá Công An liên hệ, hàng tháng chung hụi chết cho bà Quận Trưởng Quận 3 Tp HCM, vừa qua Năm Cam tặng một chiếc xe BMW 320 cho con gái của Phó UBND Tp HCM. Cho nên Năm Cam tung hoàng chục năm nay không ai dám rớ hắn, hắn mua cả Viện Kiểm Soát (gọi là Tòa lớn). Các quan lớn cần tiền thì cứ đến hỏi là vài phút sau có tiền mặt chung đủ.

Dịch vụ của hắn như sau:

a.- Trùm cờ bạc b.- Trùm phân phối ma túy cho các phòng trà, karaoke, c.- phân phới mạng lưới em út khắp Tp HCM d.- Mua bán nhà cửa (ai mà không bán thì sẽ bị đốt nhà) e.- cho vay cá mập f.- lo hồ sơ xuất ngoại g.- lo văn bằng cấp từ Cử nhân đến Phó Tiến Sĩ. Điều ngạc nhiên là Bộ Trưởng Công An từng xuất thân từ Tp HCM không biết, không nghe, không thấy đến vụ này. Hoan hô CSVN.

68.- VN. Bến Tre. Em bé Lê phú nhật Huynh học thuộc cửu chương 9, em có thể đọc ngược lại rất nhanh, và em có thể nói tiếng Anh được 30 câu thông dụng. Em năm nay mới 3 tuổi. Sanh ngày 2/Tư/1999 xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Khi lên 4 tháng em biết bập bẹ gọi tên cha và mẹ được.

69.- Đài Loan. Taipei. Dân chúng Đài Loan đã bầu xong Quốc Hội, như vậy Quốc Dân Đảng sau 50 năm làm vua, nay bị thua thảm bại trước Đảng Dân Tiến (87/ 68 ghế). Đảng này của ông Trần thủy Biển (đương kim Tổng thống Đài Loan).Trước đó những dự luật của Tổng Thống Trần thủy Biển đưa ra Quốc Hội đều bị nhóm Quốc Dân Đảng này vụt thùng rác hết, nay thì khác rồi. Từ khi Tưởng giới Thạch mất đi thì Đảng này chỉ còn sự hù dọa những người đối lập, hết tư tưởng cao, các đảøng trưởng thường vắng người là ngồi ngáp vặt, đánh mạt chược và thu tiền bảo vệ các thương điếm... nhưng rất oai vệ khi có tiệc tùng, tư tưởng rỗng tuếch.

70.- USA. Wasington DC. Tổng thống Bush II vừa ký xong một đạo luật Viện trợ nhân đạo cho thường dân Afghanistan. Đây là một chương trình dài hạn nhằm vào Giáo Dục và Y tế cho dân Afghanistan. TT Bush II nói với lời lẽ cảm động: "Phụ nữ và trẻ em Afghanistan đã từ lâu bị bạc đãi. Nước Mỹ hôm nay sẽ đem niềm hy vọng và sự trợ giúp cho họ. Dân Afghanistan sẽ được mở rộng nhân quyền và tôn trọng nhân phẩm con người. Bài nói làm cảm động đến chúng tôi rất nhiều. T?i nghiệp dân Afghanistan quá.

71.- USA. Washington DC. Chánh phủ Bush II tung ra khắp thế giới cuộn tape thu được Osama bin Laden, ngày Sept.11.01 sau khi Twin Tower New York bị khủng bố làm sập. Tape này quân lực Hoakỳ lấy từ một nhà riêng tại Afghanistan của một nhân vật cao cấp trong chánh quyền Taleban gần tuần lễ này. Với lời thông dịch từ tiếng Ả rập ra đủ thứ tiếng trên thế giới. Dân chúng Hoakỳ rất phẫn nộ vì chính miệng bin Laden khoe khoang như vậy, nhưng khối Hồi Giáo Ả rập thì cho rằng Hoakỳ xử dụng xảo thuật của Hollywood mà làm ra như vậy.Vì trước 3 tháng Hoakỳ quả quyết có đủ bằng cớ Bin Laden là chủ mưu, nay lại đưa thêm một tape nói rằng đây chính là bin Laden chủ mưu. Như vậy những người suy nghĩ thấy hai lời nói mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu không phải Bin Laden thì ai đủ tài giỏi mà làm chuyện kinh hoàng thảm sát trên 3000 người Hoakỳ như vậy? Hoakỳ có lần cho thế giới biết vụ ám sát Tổng thống Kennedy, có đủ tape, đủ nhân chứng, có đủ một Ban điều tra đặc biệt... nhưng kết quả đâu có ai tin?

72.- China. Hongkong. Chúa đảo Hongkong, Tung Chee-hwa cương quyết hy sinh ra đảm nhiệm chức vụ thống đốc Hongkong thêm một nhiệm kỳ nữa, mặc dầu dân Hongkong rất ghét vị này. Tên nghe thấy muốn cho vị này vào tù rồi. Tung Chee-hwa phát âm nghe như: Tùng ở Chí Hòa (Khám Chí Hòa nổi tiếng tại Saigon ngày xưa).

73.- USA. New York. Tay tỉ phú New York, Donald Trump có dự án sẽ xây mọt building cao nhất thế giới, sau khi Twin Trade Building tại New York bị Osama bin Laden cho xập, thì Donald Trump muốn xây thứ khác cao hơn. Hiện nay building cao nhất thế giới là: "The Petronas Towers" (cũng Twin Building) tại thù đô Kuala Lumpur / Malaysia. Donald Trump ngày trước gây oán với chủ báo Forbes (người sáng lập ra danh sách hàng năm những tỉ phú trên thế giới). Sau khi chủ báo Forbes oán Donald Trump thì sau đó báo Forbes hàng năm không bao giờ liệt kê tên Donald Trump vào danh sách tỉ phú, cho nên thiên hạ ngày nay không hiểu Donald Trump giàu bao nhiêu, nhưng Dobald Trump hiện nay làm trùm tại thủ đô cờ bạc miền Đông Hoakỳ là Atlantic City / New Jersey.

74.-.Ấn Độ. 6 cảm tử quân đột kích Quốc Hội Ấn, bị đánh bại. Chánh phủ Ấn thề sẽ trả đũa nhóm Hồi giáo Kashmir này. Các vị đại diện dân một lần suýt được lên Thiên Đàng họp rồi.

75.- VN. Tp HCM. Vì đứt dây điện chống sét đánh, nên toàn quận 1, 2, 3,6, 9, Bình Thạnh, GòVấp, Thủ Đức, Cần Giờ... Đây là vụ mất điện lớn nhất tại Tp HCM từ trước đến nay. Làm kẹt xe tại những ngã tư đèn xanh đèn đỏ hàng giờ.

76.- Afghanistan. Ngày 11 tháng 12 năm 2001, Chánh phủ Lâm Thời Afghanistan họp báo đầu tiên tại Kandahar. Thủ tướng chánh phủ Lâm Thời, Hamid Karzai tuyên bố sẽ xây dựng đát nước này thành một quốc gia độc lập. Kanzai yêu cầu Hoakỳ đừng bỏ mặc Afghanistan như những lần trước, đồng thời ra lệnh toàn dân phải tìm cho được Omar và Bin Laden. Kanzai thả những tù nhân bị phe Taleban bắt nhốt trên 1600 người. Thành phần Nội Các đầu tiên Afghanistan như sau: Thủ tướng Hamid Karzai (người Pashtun), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài Chính: Hedayat Amin Arsala (người Pashtun), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng: Mohammad Qassem Fahim (người Tajik), Phó Thủ tướng kiêm Bộ Trưởng các vấn đề Phụ Nữ: Bà Sima Samar, Bộ trưởng Ngoại Giao: Abdullah Abdullah (người Tajik), Bộ trưởng Nội Vu: Ynus Qanuni (người Tajik), Bộ trưởng thương Mại: Seyyed Mustafa Kazemi (người Shiite), Bộ Truyong Y tế: bà Suhaila Seddiqi, Bộ trưởng Văn Hóa Thông Tin: Raheen Makkhadom (người Shiite). Nhưng tay có quân lực mạnh nhất là Abdul Rashid Dostum (người Uzbek) vì không đến kịp Bonn (Đức) nên không có ghế quan trọng, họ cho ghế Bộ trưởng Hầm Mõ... nên ông ta nói sẽ không có chánh phủ tại Kabul nếu chưa có công bằng. Tuy nhiên Nội các này sẽ chờ đến tháng 3 năm 2002 cho đầy đủ các Trưởng lão (Loya Jirga) đến họp và bầu một chánh phủ chuyển tiếp, rồi soạn thảo bản Hiến Pháp, mở đường cho một chánh phủ dân cử Tự Do hơn. Hiện nay có Lực lượng Giữ Hòa Bình do Hoakỳ và Anh chủ chốt và Nga cũng tranh dành thề lực tại đây và Liên hiệp Quốc. Nhưng người có thực lực và được tất cả nể vì là Ông Lakhadar Brahimi (người Liên hiệp Quốc), chính ông cho tổ chức Họp khoáng đại các nhà lãnh tụ tại Bonn (Đức) mặc dầu Nga và Mỹ muốn chọn Thủ đô mình làm phiên họp chia ghế Nội các nhằm ảnh hưởng quyền lực Afghanistan tương lai. Thủ tướng Hamid Kanzai người cao ráo, sói đầu, râu quai nón, Ông nắm cánh quân Bắc Phương mạnh nhất, xuất thân từ dòng dõi cựu hoàng Afghanistan, Zahir Shah (dòng dõi hoàng gia Popalzoi, dòng này sanh ra những nhà quý tộc nắm quyền Afghanistan từ xưa đến giờ), Ông sống thời gian lưu vong tại Hoakỳ, nói sõi 4 thứ tiếng. Ngày chót khi Taleban bị Hoakỳ dội bom đầu tiên, thì Taleban cho người vây bắt ông, nhờ CIA ông được cứu thoát kịp thời và được bảo vệ tại Pakistan bởi Mỹ. Tại buổi họp lịch sử Bonn (Đúc) mọi người đều vỗ tay hoan hô khi người ta nêu danh Ông làm chức vụ Thủ Tướng Lâm thời Afghanistan. Năm nay Ông 46 tuổi.

77.- Sri Lanka. Chánh phủ Sri Lanka thành lập Nội các mới. Tổng thống Chandrika Kumaratunga thông báo triệu tạp Quốc Hội để chọn Nội Các. Thủ tướng Wickremesinghe mời tất cả đảng phái nên hòa hơp với nhau. Hy vọng phe ly khai thiểu số Tamil đừng gây bạo động khủng bố nữa.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002