Đại Chúng số 91 - Ngày 1/2/2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


NHỮNG HÃNG BÁN MÁY VI TÍNH COMPUTER NỔI DANH

Người Thứ Chín biên sọan

Hiện nay chúng ta có 3 loại computers, được chia như sau:

a.- Loại rất lớn Maxicomputer (nguyên cả căn phòng hay nhiều căn phòng nối với nhau)

b.- Loại trung bình Minicomputer (bằng một góc phòng)

c.- Loại rất nhỏ Microcomputer (bằng một góc bàn học mà hiện nay chúng ta có tại nhà, gọi là PC = Personel Computer)

Loại Maxicomputer thì hiện nay IBM đứng đầu sổ. Máy trước tiên là IBM System / 360 làm năm 1964. Đến năm 1970 thì IBM tạo loại mới gọi là IBM System /370. Đến năm 1990 IBM làm loại mới gọi là IBM System /390 hay là Generation 6 (G6)

Những hãng Computer đi sau lưng IBM là: Burroughs, Univac, NCR, Control Data, Honeywell, RCA, General Electric, Amdahl, Cray, Unisys , AT & T, Bull, Hitachi ...

Có loại máy bán đến vài chuc triệu USD là chuyện thường. Đa số là những đại Côngty hay Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ hay Cơ quan nghiên cứu Nguyên tử lực mua nổi mà thôi.

Loại Minicomputer . Đầu tiên gọi là PDP-8 do hãng Digital Equipment Corporation làm năm 1965 (DEC). Đến năm 1970 DEC làm loại PDP – 11. Hãng DEC đứng liên tiếp nhiều năm về loại Minicomputer này. Rồi DEC chuyển thành tên VAC.

Đến năm 1998 thì DEC được hãng Compaq mua luôn. DEC tại Massachusetts.

Cạnh tranh với hãng DEC là: Data General (DG), Prime và Wang. Wang được các ngân hàng mua loại này vì tiện lợi. Cho nên vào năm 1976 Dr Wang được xếp là người giàu hạng 5 tại Hoakỳ, gọi là Wang Lab rất nổi danh ngang với Bell Labs. Nhưng sau đó Wang tụt hậu vì không chịu cải tiến cho kịp đà tiến hóa.

Tại California thì có những hãng Minicomputers như: Sun, Hewlett-Packard (HP), và Silicon Graphics Incorporation (SGI). Nhưng IBM cũng ráng nhào vào thị trường này như: Advanced System 400 (AS / 400) và Real-Time System 6000 (RS / 6000)

Loại Microcomputers:

Năm 1975 là năm vàng son của hãng computer đầu tiên trên thế giới, sản xuất hàng loạt. Đó là Atair do Micro Instrumentation and Telemetry System (MITS) , nay bị hãng Pertec mua lại.

Cho đến Apple.

Apple computer đầu tiên là Apple 1. Sau đó là Apple 2, đến 2+, rồi 2e, rồi 2c, đến 2c+, sau đó 2 GS. Sau đó Apple nhào vào hệ thống mới gọi là: Apple 2 family.

Rồi Apple đổi hình dạng gọn hơn, vuông vắn, đổi tên luôn đó là: Macintosh (hay là Mac).

Thật sự Mac rất dễ học và dễ xử dụng nhất trong tất cả computer ngày nay hiện có. Nhất là Internet Mac.

Nên nhớ Apple do Stve Jobs làm chủ, đã mướn Bill Gates làm nhân viên thuộc về phần mềm một thời gian khá lâu. Lúc đó ngôi sao của Steve Jobs sáng rực rỡ một mình trên bầu trời máy vi tính và software, chưa có đối thủ. Hiện nay Macintosh có chương trình tài trợ như tặng không có tất cả trường học Hoakỳ . Bởi vậy các học sinh trung học Hoakỳ đều quen thuộc với hệ thống Macintosh...

Cho đến IBM nhảy vào:

Thấy có ăn và bỏ lở cơ hội ngàn vàng, một thị trường nhỏ mà IBM khinh thường, là gia đình... nên IBM tạo cho nhiều tay tỉ phú trẻ thuộc về hệ thống PC vi tính.

IBM ra đời loại IBM PC, sáng chế năm 1981. Sau đó cải tổ mạnh hơn gọi là IBM PC / XT) sau đó mạnh nhất là IBM PC/AT.

Sau đó IBM ngưng tất cả những loại này mà chờ đến năm 1987 làm loại mới nhất là Personal System 2 (gọi tắt là PS / 2) có nhiều hình ảnh đẹp trong đó. Thị trường bị đứng lại vì giá quá đắt, sau đó IBM làm loại rẻ tiền hơn gọi là PS / 1. Rồi đến năm 1993 IBM làm loại rẻ hơn nữa gọi là: Ambra Computer.

Thấy bị các đối thủ hạ giá xuống tận đất đen nên IBM ngừng lại một thời gian, sau cùng tung ra thị trường tên mới là: Aptiva, rẻ nhiều.

Rồi IBM sáng chế loại nhỏ gọi là: Thinkpad (nhỏ nhất), rồi loại: IBM PC 300.

Những địch thủ quá đông ngoài thị trường như sau:

Compaq, Hewlett-Packard , NEC, Packard Bell, Dell, và Gateway

Những hãng bán computers (Computer manufacturers):

1.- Quantex: Giá rẻ nhất trong khoảng thời gian 1999.

Thuộc loại tower computer (nghĩa là hệ thống đứng thẳng không phải nằm ngang).

Hãng tại New Jersey và bán hàng theo lối Bưu kiện qua hệ thog Federal Express.

Bạn có thể gọi hãng này hỏi giá trước khi mua sau đây: 800- 632 – 5022 hay gởi thư về địa chỉ sau: 400 B- Pierce Street, Somerset NJ 08873.

Ai là chủ Quantex? Điều bất ngờ là hãng Fountain Corp. Hãng này ở đâu? Xin thưa tại Taiwan. Nghĩa là Quantex mua tất cả chỉ trừ vỏ sắt hay vỏ nhôm tại Hoakỳ mà thôi... còn tất cả tại Taiwan cung cấp hết. Có nghĩa là Computer này là: Made in Taiwan hết 95%.

Sau đó mần ăn quá khấm khá hãng Quantex sanh đôi thêm 2 hãng nữa là: MicroProfessionala (tại Illinois / USA) và Pionex (tại Florida / USA).

Một phần thành viên tại Quantex tách ra lập ra một hãng nhỏ tên là Cybermax. Giá rẻ hơn vì mua Chip COPU rẽ như AMD hay Cirix thay vì Intel).

2.- ABS:

Hãng này giá thấp hơn Quantex do hệ thông Nutrend Computer phát hành.

ABS và Nuternd tại Ngoại ô California. Waerehouse là: Whittier / Ca. Bạn gọi điện thoại như sau: 800 – 876-8088.

Hãng này lớn mạnh. Do Fred Chang (người Taiwan)... Dĩ nhiên Chang mua những vật liệu từ Taiwan về Hoakỳ ráp lại không có gì khó mà rất rẻ gấp năm lần hơn.

3.- Micro – Center:

Hãng này dùng những IC khá rẻ tiền cho vừa túi học sinh nghèo. Do công ty Power Spec Incorporated (MEI) phát hành. Công ty Power Spec Inc do một người Đại Hàn làm chủ tại Seoul (South Korea).

4.- E Machine:

Khi Tandy bán hãng Computer City cho hãng Comp USA thì Phó Giám đốc nhảy ra lập một công ty nhỏ lấy tên là Emachines. Mua vật liệu từ Korea về lắp ráp và bán cho Comp USA. Sau cùng hãng Trigem tại Korea đồng ý bán phần monitor (Tivi) gọi là Korea Data System (KDS) cho Emachines. nên Emachine toàn bộ là của Đại Hàn tất cả từ A- đến Z.

Và quá rẻ và tốt nên eMachines thành công nhất Hoakỳ chỉ đứng sau hãng Compaq và Hewlett-Packard mà thôi. Năm 1999 ông bán được 1.5 triệu máy PC trên toàn quốc Hoakỳ.

5. Gateway:

Hãng này trước hết bán computer bằng thư bưu kiện, mail services mà thôi.

Hình vẽ thùng carton của computer là mấy đốm màu đen, y tựa như da bò sữa vậy. Quả thật chủ hãng này xuất thân từ hãng bán sữa tươi. Chuyện tích như sau: Năm 1800 George Waitt làm chủ nông trại bò sữa. Sau đó truyền đời đến con cháu nghề này tại Iowa, thành phố Sioux.

Nhưng đứa cháu chắt là Ted không thích nghề nuôi bò sữa vì chán chết nên Ted muốn đổi nghề mới hơn. Tại chuồng bò khá rộng, năm 1985 Ted bắt đầu danh từ Gateway 2000. Và Ted tư gọi mình là Chủ tịch, còn Phó Chủ tịch là: Mike Hammond. Côngty chủ thợ đầy tớ chỉ có 2 người trọn vẹn.

Lúc đầu họ mua những con chip IC từ Texas Instruments về bán lại, tiệm họ rất nhỏ. Ted và Mike bắt đầu ráp và hình thành một computers tháo ráp. Cuối năm 1985 Côngty Gateway bán được 50 máy chưa đầy 50 ngàn USD.

Năm 1985 Gateway bán được 50 máy

Năm 1986 Gateway bán được 300 máy...

Năm 1995 Gateway bán được 1.4 triệu máy computers

Năm 1997 Gateway bán được 2.6 triệu máy computers.

Sở dĩ thánh công như vậy vì Ted mua tất cả cơ phận, điện tử IC thẳng từ Taiwan về ráp lắp tại xưởng của mình. Chỉ có thùng carton in hình đốm đốm đen màu da bò là: Made in USA mà thôi.

Năm 1998 Gateway công ty có đến 25 ngàn nhân viên toàn cõi Hoakỳ và Ngoại quốc. Ted xuất bản một ấn bản magazine lấy tên là "Computer Shopper Magazines", rất thành công không ngờ. Hiện nay Ted làm chủ công ty 44% còn Mike làm chủ 8%.

Hiện nay Gateway Corp có văn phòng lớn tại Thủ đô Paris, London, Germany, Ireland, Australia, sau cùng Tokyo.

Từ một cậu bé 21 tuổi chuyên bán sữa bò, nay thành một nhân vật của một hãng gọi là Đa quốc Gia. Nhưng sau đó hãng làm kem Ben & Jerry Ice Cream Corp thưa Gateway dùng nhãn hiệu da bò đốm đen mà họ dùng trước đó từ lâu. Ted phải trả đến $250 triệu USD tiền bản quyền mới xong. Nhân công làm Mother board hay IC tại Taiwan đến 2000 người round clock.

Bạn gọi Gateway Corp số phone sau đây: 800- LAD- 2000. Địa chỉ công ty là: Gateaway 2000, 610 Gateway Drive. PO Box 2000. Sioux City. SD 57049-2000

6.- Packard – Bell:

Tên này nghe như dính líu đến hãng điện thoại. Nhưng không phải. Packkard-Bell bán computer qua những hãng lớn như: Sears, Walmart, Sam’s Club, Price/ Costco và Office Max)

Năm 1990 Packard-Bell bán computer rất rẻ hơn các chỗ khác. Chủ hãng là một người Do Thái lái xe truck tại Israel. Anh đến Hoakỳ sau đó mượn danh côngty điện thoại tên là Bell anh ráp chữ vào nên gọi là Packard-Bell. Y như tên Hewlett- Packard vậy. Nhờ hai chữ ráp vào của các đại gia nổi danh hoàn cầu là hãng Pacific Bell và Hewlett-Packard nên hãng của anh DoThái này bán chạy không ngờ. Sau khi thành multi-millionaire thì anh Do Thái, Beny Alagem, bán hãng này cho hãng Nhật lớn nhất nhì là NEC (Nippon Electric Company)... Anh DoThái này hiện nay có đến trên dưới 700 triệu USD.

7.- Compaq:

Côngty nổi danh bền tốt sau hãng IBM là Compaq. Hiện nay Compaq bán vượt mặt IBM, Gateway, Dell, Packard-Bell và nhiều nhiều nhóm khác...

Lịch sử thành lập Compaq như sau:

Tại quán ăn MacDomnald, hai kỹ sư trẻ tuổi dùng môït napkin vẽ một bản thảo mà họ sẽ bắt chước clone y như IBM vậy. Sẽ làm một computer với monitor nhỏ khoảng 9 inch và để xách tay. Nghĩa là một tay mở cửa xe, một tay xách máy. Nên họ chọn một tên gọi là Compaq (nhỏ gọn) thế thôi.

Thế là danh từ có tên là Compaq Computer Corporation ra đời. Năm đó là năm 1983

Và họ chọn những dealers nào bán máy computer IBM thì họ nhào vào. Thế là những tiệm đó vừa bán máy IBM vừa bán máy Compaq. Nghĩa là họ đối đầu trực diện với hãng nổi danh hoàn vũ là I.B.M. Khác hàng thấy sự tốt bền của IBM và cũng thấy sự tốt bền của Compaq nhưng họ xoay sang Compaq vì giá rẻ gấp đôi.

Không ngờ đụng tới người Khổng lồ IBM mà họ sống được. Năm đầu lợi tức bán đến $100 triệu USD.

Năm sau 1986 họ chơi điệu nghệ là ráp thêm hard-drive tặng không cho khách hàng, nghĩa là rẻ xuống nữa. Họ gọi món này là Compaq Plus. Rồi họ nghĩ đến những người học hành tốt nghiệp Đại học cần đến Computer nên họ làm một loại Computer gọi là Deskpro Bán quá mạnh và vượt mặt hơn IBM. Nên hãng đại danh làm CPU là Intel làm một Chip mạnh nhất thời bấy giờ gọi là 386 chip (tiền thân của Pentium). Hãng gắn chip này đầu tiên là Compaq chứ không phải IBM. Người kỹ sư đó tên là: Rod Canion.

Hiện nay có nhiều câu đố vui để học trên các đài Truyền Hình Hoakỳ từ đài ABC đến đài NBC, người ta hỏi công ty nào bán nhiều máy computer nhất thì tất cả thí sinh đều trả lời là I.B.M, dĩ nhiên trật hết. Côngty bán nhiều máy computer nhất Hoakỳ là Compaq.

8.- Dell:

Năm 1984 một cậu bé 19 tuổi tên là: Michael Dell. Năm đó anh bán được chiếc computer đầu tiên. Anh ráp tại phòng ngũ của anh, nhà anh là một căn apartment ba phòng. Cha mẹ hết hai phòng rồi. Căn Apartment gần trường Đại học Texas tại Austin, Texas.

Năm 1987 anh bán giá hạ hơn mọi nơi khác. Anh gọi hãng anh là Dell Computer Corporation. Anh theo sát hãng IBM và Compaq như bóng với hình.

Năm 1997 hãng Dell được New York Stock Exchange cho vào bảng top list thành công nhất trong các hãng làm computer. Năm 1991 Dell sáng chế một loại computer nhỏ gọn vượt mặt IBM gọi là note book.

Nay Dell len kinh khủng trên thị trường computer nhiều lần stock của Dell hạ gục stock của IBM và Compaq.

9.- Hewlett-Packard.

Trước đó hãng này chuyên bbán máy hạng trung cho kỹ nghệ hay các công ty lớn mà thôi. Nay thấy thiên hạ làm giàu hơn mình nên từ Minicomputer nhảy sang Microcomputer nghĩa là PC cho gia đình cá nhân.

Nhưng người ta chỉ chú trọng đến máy printer vì rẽ và tốt nhất.

10.- Sony.

Thấy người ta ăn ngon, nên hãng Sony nhào vào thị trường này, người ta thấy kiểu vẻ rất lạ và gọn. Đặc biệt là những máy monitor do Sony sản xuất thì quá rõ nét. Gọi là flat panel screen.

Ngoài ra còn rất nhiều hãng computer từ Taiwan hay Korea hay Singapore làm ra chúng ta chỉ nói tên mà thôi như: Royal Computer, EDO Computer, Comtrade, NuTrend, Nimble Technology, All Computer Tech, Prostar, Sager, Zenon, Professional Tech, Tempest Micro, Hyperdata Tech vv...

Nhưng ngoài sự lạc lõng đó cũng có nhiều loại bán rất tốt rất rẻ như: Acer, AST , Monorail , Midwest Micro, Vtech...

Hầu hết những hãng Computer nói trên, hầu hết tất cả những đồ phụ tùng linh kiện điện tử đều xuất phát từ Taiwan hay Korea... duy chỉ có CPU là Intel hay Motorola, AMD.

Hiện nay tại Taiwan có một hãng mà chúng tôi vừa nói trên báo Đại chúng vài số trước là họ làm được IC đến gần 950 Mhz, giá rất rẻ hơn Pentium III gấp 5 lần. Như vậy tiền bạc mua sắm computer của dân chúng đều đổ về Taiwan hay Korea hết 95%...

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002