Đại Chúng số 94 - Ngày 16 tháng 3 năm 2002

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- Poland. Đức Giáo Hoàng ra lệnh điều tra một Tổng Giám Mục giáo phận Poznan, Juliusz Paetz về tội xâm phạm tình dục một thiếu niên trong ca đoàn. Báo Balan, Rzeczpospolita, nêu danh tánh vị này trên báo. Nghĩa là Đức Giáo Hoàng rất cứng rắn trong chuyện này. Ngày xưa Đức Giáo Hoàng từng làm Tổng Giám mục địa phận Krakow (gần Poznan) xứ Balan nên Ngài rất hiểu rõ địa thế tình hình giáo dân Balan.

2.- Laos. Vientiane (Vạn Tượng). dân chúng AiLao đi bỏ phiếu bầu cho dân biểu Quốc Hội khóa mới. Dĩ nhiên màn độc diễn độc cử làm ra cho có vẻ Tự Do, nên Đảng ta hoàn toàn thắng lợi.

3.- Đài Loan. Hàng chục ngàn Phật Tử tề tựu tại phi trường Đàiloan để cung nghinh móng tay của Đức Phật, từ thành phố Xian bên Trung Hoa Lục Địa. Những Phật Tử này chờ đợi hàng chục năm nay để cung nghinh chuyện này. Được đựng trong thùng sắt nặng mạ vàng, dựng trong lồng kính nên thật sự trong đó không ai biết có cái gì nữa. Báo chí ngoại quốc thì nói là xương ngón tay Đức Phật.

4.- Japan. Munakata City. Hai xe lửa đụng đuôi nhau, làm bị thương 77 hành khách. Lý do xe lửa thứ nhất thắng gắp vì một con gấu rừng đứng đó. Có người cho rằng xe lửa thứ nhì không chịu ngừng khi đèn đỏ bật lên, mà cứ chạy tới mãi.

5.- VN. HàNội. Hoàng hậu Tây ban Nha, Sofia De Grecia viếng thăm Việtnam, được Trần đức Lương ra tiếp đón thăm cô nhi viện, thăm trường học ngoại ngữ Hà Nội lớp Spanish, đồng thời Nữ Hoàng trao tặng Hội chữ Thập Đỏ VN số tiền 100 ngàn Euro (tương đương $100 ngàn USD).

6.- VN. Phú Quốc. Huyện đảo Phú Quốc xây dựng nhà máy đóng chai nước mắm với tổng số đầu tư lên đến 15 tỷ đồng do côngty Unilever (Anh quốc tài trợ).

7.-USA. Utah. Salt Lake City. Lễ bế mạc Thế Vận Hội Mùa Đông lần thứ 19 được tổ chức trọng thể đêm nay. Bầu trời đầy mây mù khói pháo bông. Bắn đến 10 nghìn trái pháo Bông Danh ca hát tiễn biệt và 2500 lực sĩ tham dự Lễ bế Mạc, thật cảm dộng. Sau 17 ngày tranh tài các môn thi Mùa Đông. An ninh thật tốt đẹp cho suốt cuộc thị. Chủ tịch Thế Vận Hội Quốc tế, Jaques Rogge tuyên bố đây là sự thành công kết tình huynh đệ tranh tài. Ông hẹn gặp lại Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2006 tại Turin, Italy. Kể về huy chương Vàng thì: Đức (12), NaUy (11), Hoakỳ (10). Tóm lại: Hạng nhất: Đức (35 huy chương), hạng nhì: Hoakỳ (34 huy chương), hạng ba: Norway (24 huy chương), hạng tư: Canada (17 huy chương), hạng năm: Russia (16 huy chương), hạng sáu: Austria (16 huy chương), hạng bảy: Italy (12), hạng tám: France (11), hạng chín: Switzerland (11), hạng mười: Netherland (8), hạng mười một: China (8) hạng chót: Slovenia (1 đồng).

8.- Ba Tây. Bộ Y tế Ba Tây tung phong trào Thuốc Ta về nguồn (nghĩa là những thảo dược tại Ba Tây) trên khắp báo chí truyền thông tại đây. Họ hy vọng Y khoa Tây Phương để ý đến dược thảo của họ thì giàu có mấy hồi. Hiện nay có trên 1200 loại dược thảo mà Y khoa Tây Phương đang chú ý đến 15 loại mà thôi. Nếu trúng một trong những thứ thuốc dược thảo đó trị bệnh Cancer hay Aids thì nhân loại vui biết mấy.

9.- China. Macau. Nơi cờ bạc lớn nhất Á Châu đang xuống dốc. Lý do băng đảng Thiên Địa Hội quá hoành hành, nhà cửa không sang trọng đẹp hơn lên nên hiện nay Las Vegas thu hết khách cờ bạc loại giàu của Macau. Khi khu vực này của Bồ đào Nha giao cho Hoa lục thì Hoa lục giao khoán cho tay chân thân tín, nên tiền của từ từ bay hơi hết. Khách ăn bạc về nhà ngủ thì bị tụi Mafia đến gõ cửa đòi chia chác.. nên từ từ ế độ. Trùm kỹ nghệ cờ bạc Macau từ 40 năm nay hơn là Stanley Ho bây giờ hết độc quyền thiên hạ nữa rồi. Nền kỹ nghệ cờ bạc hàng năm đem về cho Macau trên $8 tỉ USD. Hiện nay tại China và Taiwan thì cờ bạc vẫn bị cấm, nên dân Cờ Bạc tuôn về Macau rầm rập như đi lễ Vía Bà vậy. Stanley Ho nhờ có nhựa đen đều đều nên trông vẫn anh minh quắc thước mặc dầu tuổi gần đén 75 rồi. Hiện nay tại Macau có đến 3 nhà được môn bài cờ bạc. Nhà số một là Stanley Ho, nhà thứ hai là Steve Wynn và nhà thứ ba là Sheldon Adelson (hai nhà sau cùng này là tổ sư trong nhóm Las Vegas / USA nắm môn bài). Tên Steve Wynn là chủ Casino Hotel mang danh là Golden Nuggets và Mirage / Las Vegas (có hỏa diệm sơn phun lửa và nước suối chảy liên tục và 18 bạch hổ và 4 bạch sư (sư tử trắng) với vốn bỏ ra là $2.4 tỉ USD. Hiện nay Steven Wynn là đệ nhất võ lâm kỹ nghệ cờ bạc tại Las Vegas. Còn Adelson là chủ Casino Hotel mang danh Venice vốn $1.2 tỉ USD.

Hiện nay 2 nhà này đang tung tiền tỉ ra mà đè bẹp tay chủ cũ là Stanley Ho. Stanley Ho là tay đại tỉ phú Hongkong, làm trùm thiên hạ cờ bạc tại Macau 40 năm nay. Dưới trướng ông có 6 đảng thần phục ông là “Hắc Long đảng” (nhóm Jazuka/ Nhật, nhóm Thiên địa Hội / Hongkong, nhóm Hồng Phượng / Macau, nhóm Cánh buồm Đen / Macau). Còn nhóm Las Vegas dĩ nhiên có nhóm Mafia thuộc nhánh Sicile / Italy và nhánh New York/ USA) tranh tài thiên hạ. Trước đó khi Macau trao về China thì có nhiều tay chóp bu từ Tử Cấm Thành tại Peking sang dò dẫm mần ăn thì xe limousine Mercedes 6 cửa của họ bị nổ bom tại đường lớn Macau. Hoa lục hốt gần 10% băng này, thủ lãnh băng này có xâm đầu lâu sau ót). Họ 2 cao thủ Mỹ này sẽ đem hình ảnh lộng lẫy từ Las Vegas sang Macau nay mai. Hy vọng nhóm Mafia thứ thiệt Italy đụng với nhóm Mafia thứ made in China xem sao. Hai bên bắn nhau thì thằng trúng đạn là thằng đang cong lưng nặn cây bài chết ngắc. Chủ bự Hongkong là Stanley Ho Hung-sun (quốc tịch Anh) đang làm chủ đại công ty STDM gồm: trường đua ngựa tại Hongkong, tàu tốc hành cánh ngầm từ Hongkong – Macau, Đua chó greyhound Hongkong, Bán xổ số thầu Hongkong và Macau, 20 Hotels sang trọng tại Hongkong và Macau, trường đá gà tại Bangkok / Thailan và 5 sòng bạc Casino tại Macau, 3 công ty du lịch Hongkong- Macau – Singapore, Hãng đóng tàu cho tỉ phú Á Rập tại Đàiloan, 4 ngân hàng loại Mega Banks và 25% đất đai tại Hongkong và Macau.

10.- Pháp. Bordeaux. Tay tổ hiếp dâm Pháp quốc, Charles Roger bị bắt, hắn từng hiếp dâm đến 46 lần liên tiếp 17 năm qua tại khu vực núi cao nguyên Landes. Có một năm không ai bị vì hắn trượt tuyết té gãy chân trái. Tên này đang có vợ và 2 con. Lối xóm nói hắn rất hiền lành và rất ghét ai nói đến chuyện dâm ô. Đi nhà thờ hàng cuối tuần, rất ngoan đạo. Nay lộ ra vì bị thử nghiệm DNA, lối xóm hết hồn và mừng hú vía. Nên nhớ xứ này nổi tiếng nhờ rượu vang Bordeaux. Có lẽ hắn nhờ uống loại rượu này chăng? Bạn uống loại rượu vang Bordeaux này chưa?

11.- USA. San Diego. Hôm nay cảnh sát chính thức bắt tên lối xóm, David Westerfield, 50 tuổi. Sau hơn 10 ngày em bé gái, Danielle van Dam, 7 tuổi bị mất tích trong nhà thì cảnh sát tình nghi tên này, nên vào nhà lục soát lấy nhiều áo quần hắn đem đi giảo nghiệm. Có vết máu của bé gái trong áo quần và thảm trên mobile home trước nhà hắn. Tên này tướng người đạo mạo, sói đầu, nhìn xa như một nhà giáo về hưu vậy. Ở xứ này rất nguy hiểm khi gặp tình trạng như vậy. Nếu nhà ở gần tay dữ dằn, màu da đen thui thì mình đã thủ súng canh chừng rồi. Còn tên da trắng đạo mạo, nhà cửa sang trọng thì làm sao mà đề phòng được? Bạn còn nhớ cách đây khá lâu tại miệt New York có một tên da trắng, năm nào cũng hóa trang ông già Noel cho kẹo con nít lối xóm. Ngày kia người ta đào dưới hầm nhà hắn có đến 8 đứa bé trai bị hắn hiếp, giết chết và chôn xác trong sân nhà sau vì hắn làm nghề xây cất nhà cửa nên rất nhà nghề việc chôn xác người. Xác bé gái bị cháy đen và thi hài rữa nát, được 2 người tình nguyện tìm ra từ mấy tuần nay. Xác em gái này đúng là bé Danielle van Dam Bé bị hiếp và đốt xác phi tang tại một khu đất đồi hoang vu ít người qua lại, cách San Diewgo độ 35 miles thuộc ngoại ô hoang vắng.

12.- Pakistan. Tổng thống Pakistan, Pervez-Musharraf lập công. Nhà chức trách Pakistan bắt được tên chủ mưu giết nhà báo Wall Street Journal, Daniel Paerl. Hoakỳ muốn Pakistan trao tên này cho Hoakỳ xử. Tên Hồi giáo quá khích, Ahmed Omar Saeed Sheikh cùng đồng bọn lừa nhà báo đến tiệm cà phê rồi bắt luôn. Tên này gian nhưng không ngoan, đánh Email từ Pakistan sang New York đòi tiền chuộc mạng nhà báo, nên đường giây bị phăng tới bắt dính trọn ổ.

13.- VN. Thủ dầu Một. Tính đến ngày 25/2 thì có đến 800 ngàn người đến lễ hội Chùa Ba tại Thủ dầu Một. Lễ hội sẽ kết thúc ngày 27/2 thì số lượng sẽ lên đến 1.5 triệu người. Người ta đến đây để xin xăm và mượn vài đồng xu điếu của bà mà về mân ăn, năm sau trả lời + lộc rất xôm tụ.

14.- VN. Năm nay thi Toán Quốc Tế, gọi là thi Olympic Toán Học Châu Á – Thái bình Dương sẽ được tổ chức tại Việtnam vào tháng 3 này.

15.- Palestine. Israel. Một cảm tử quân Palestine đem bom đánh vào nhà thờ Do Thái (synagogues) làm chết đến 10 người, trong đó co vài chức sắc cao cấp trong đạo Ultra-Orthodox Jews. Liền lập tức phi cơ và xe tăng DoThái đến bắn phá các nơi có dân Palestine trả đũa.

16.-USA. Washington DC. Sau ngày 9-11 Tổng thống Bush II cho lập một chánh phủ thu gọn nằm sâu dưới lòng đất núi rặng Colorado và phần núi gần biên giới Canada. Đề phòng tụi khủng bố cho bom nguyên tử nổ Tòa Bạch Ốc thì còn có người điều khiển chánh phủ. Đây thuộc về loại Code Alert Red Zone mà Hoakỳ lập ra từ lúc còn chiến tranh lạnh với Nga. Bên Nga hay bên Hoa lục cũng vậy. Ngay cả hiện nay Bắc Hàn các tay top chánh phủ cũng đang sống dưới hầm sâu trong lòng núi Bắc Hàn. Họ cũng sợ Hoakỳ cho bom nguyên tử đánh họ. Nhóm chánh phủ Ma do Bush II lập dưới lòng đất, cứ 90 ngày thì được về nhà, luân phiên một nhóm khoảng 150 người. Khi vào hầm thì không được gọi điện thoại về nhà thăm má bầy trẻ. Khi về thì má bầy trẻ hỏi thì trả lời "không biết, không thấy, không nghe". Nếu vài lần như vậy và bị ly dị thì cứ thưa Bush II là thắng liền. Dưới hầm đó tối ngày cứ ngó Tivi Monitor xem Tào Bạch Ốc có bị ăn bom nguyên tử không? Tại sao Hoakỳ dộng bom nguyên tử Nhật rồi bây giờ lại sợ quá vậy. Nhà Phật có nói Nhân Quả mà?

17.- VN. Hà Nội. Nhóm Khoa học gia Hoakỳ đến Hà Nội thảo luận về chất độc hại da cam (Agent Orange) đã được thả từ lúc còn chiến tranh Việt nam tại những nơi mà Hoakỳ cho rằng có sự trồng trọt và bụi rậm cho CSVN ẩn nấp. Chất độc này gây tác hại về sau cho những người đến đó khai phá đất đai, trồng trọt... Nhiều đứa bé bị tàn tật vì chất này. Có nguồn tin cho rằng Hoakỳ đã rãi đến 72 triệu lít chất Dacam (Dioxin) này trong vòng 7 năm liên tiếp.

18.-VN. Hà Nội. Sau khi báo NewYork Times loan tin là Cựu Tổng thong Nixon ngày xưa có ý định dùng bom nguyên tử loại nhỏ mà thả Hà Nội thì Hà Nội biết được thế thì làm rùm beng lên. Hình như mục đích chánh là làm dân VN bớt có nóng giận họ vụ cắt đất dâng cho quan Thầy Trung Hoa. Kiếp này họ còn cầm quyền, nhưng kiếp sau sử sách vẫn còn ghi rõ tên tuổi những người này làm sao tránh được miệng đời và miệng lịch sử.

19.-Washington DC. Mục sư nổi tiếng Hoakỳ là Billy Graham lên tiếng xin lỗi nhóm Dêu (Jews) vì đã nói với Nixon là nhóm Dêu hiện nay kiểm soát hết hệ thống Truyền Thông Hoakỳ. Tại sao nói rồi lại xin lỗi? Như vậy làm sao lên Thiên đàng được? Billy Graham ít đọc sách Á Đông nói về người quân tử “Quân tử xuất ngôn như phá thạch.”

20.- USA. Pennsylvania. Giáo sư Andrew Newberg (Khoahọc gia tại Đại học Pennsylvania) vừa hoàn tất cuộc thí nghiệm về Thiền. Giáo sư cho biết khi một vị sư Phật Giáo ngồi Thiền và vào Chánh Thiền thì trong não bộ sẽ phát xuất một chất hóa học (do một loại cơ quan nằm sâu trong óc) Cơ quan này sẽ phát tiết một chất kích thích tố làm điều hòa tất cả những phần óc não đang mệt mõi khi còn Thức Tỉnh. Như vậy đúng như lời Như Lai nói về Thiền. Khi Thiền chúng ta sẽ vào một thế giới mà nhà Phật gọi là Khai Ngộ. Nhóm khoa học gia do giáo sư này đến TâyTạng nghiên cứu chất đó cho nhiều vị sư đang Thiền Trầm. Họ bơm vào máu vị sư này một chất nhuộm màu và khi vị sư này vào Chánh Thiền thì chất nhuộm này vào tụ nhiều nhất tại một khu trong óc, rồi sau đó chất này được tải đi vào những phần óc bị mệt mõi khi đang thức. Tất cả được ghi vào máy ghi Tâm Não Đồ và Điện Não Đồ. Như vậy chuyện này có thiệt rồi. Khoa học gia họp tại Boston cho rằng con người có 2 phần như sau "Physical world và inner world". Nhưng khi họ làm khám nhiệm này cho các người tu thuộc dòng Franciscan thì thấy phần này khác với phần của các vị sư Phật Giáo.

21.- United Nations. Tổng thư Ký Liên hiệp Quốc, Annan Kofi rất hoan hỉ khi Thụy Sĩ xin vào thành viên Liên hiệp Quốc. Đây là thành viên có giá trị nhất mà người ta mong đợi. Như vậy Thụy Sĩ là người số 190 trong thành viên Liên hiệp Quốc. Dĩ nhiên Thụy sĩ rất giàu nên ai ai cũng khoái hết. Hiện nay văn phòng lớn thứ nhì sau New York cho Liên hiệp Quốc là tại Geneva. Nhiều cơ quan quan trọng của Liên hiệp Quốc hiện nay tại Geneva hết.

22.-VN. Bình Dương. Nhà máy bia Bến Thành, Bình Dương Một kho hàng xụp làm chết 2 người và bị thương nặng 10 người. Nguyễn văn Giang, Trưởng phòng Kinh Doanh nhà máy Bia bến Thành sẽ gánh vác chuyện bồi thường tai nạn lao động chết người này.

23.- Afghanistan. Phi cơ Hoakỳ tiếp tục dội bom loại rất nặng vào khu vực phía Đông, nơi có tàn binh Al Qeda ẩn náu. Khu núi Gardez, cách Kabul độ 95 miles.

24.- USA. Hollywood. Phim chiến tranh VN, do tài tử Mel Gibson thắng lớn. Phim "We were Soldiers" dựa theo sách hồi ký của tướng Hoakỳ. Phim này nói về một Thiếu Tá Hoakỳ hướng dẫn 400 loinh chiến đấu trong cuộc cường tập của CSVN tại Ia Drang (1965) cách Pleiku không bao xa .Trận này rất ác liệt không kém trận BenHet sau này. Phim này hiện nay là hạng nhất, đem về $70 triệu USD trrong vòng 3 hôm chiếu. Hãng phim Paramount bỏ ra $25 triệu USD mà mới 3 hôm đem về $70 triệu USD thì sao họ không vui được. Bạn là dân nón sắt thiên thu, bạn là quân nhân đánh giặc thiệt tình nên xem phim này. Chúng tôi tìm trực thăng: "Sơn màu Tang Trắng" mà không thấy. Tại Pleiku chiếc trực thăng này đúng sơn màu trắng vì dùng tải thương cho bệnh viện Hoakỳ đóng sau phi trường Cù Hanh Pleiku. Ngày xưa chúng tôi nói là phi trường gì mà tên Củ Hành?

25.- Pháp. Paris. Để kéo phiếu cho kỳ bầu cử sắp tới. Tổng thống Pháp Jaques Chirac loan báo sẽ giảm thuế đến mức... sát ván. Làm nhiều dân Paris khoái quá xá. Trong khi đó Thủ tướng Pháp, Lionel Jospin đang tranh cử ghế Vua nổi nóng la làng: “đây là quà... rẻ tiền nhất mà tôi chưa từng gặp."

26.- Italy. Rome. Hàng ngàn dân trẻ biểu tình phản đối Thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi. Họ mang nhiều chiếc mũi lỏ dài ngoằng của cậu bé gỗ Pinocchio (trong truyện này đứa bé bằng gỗ do một ông thợ đóng gỗ làm ra được bà Tiên cho phép sống như bé thường nhưng nếu bé nói dối thì lỗ mũi sẽ dài ra.) Hàng chục ngàn thanh niên Ýù ám chỉ là Thủ tướng Ýù là tên nói láo như Pinocchio vậy. Dân Ýù là dân khoái nói nhiều hơn làm, nghĩa là lo nói mà bỏ ăn nên Thủ tướng Ý phải theo gương đó mới được.

27.-Anh quốc. Nhiều gói hàng gởi cho Thủ tướng Anh, Tony Blair và nhiều nhân vật cao cấp trong chánh phủ Anh Scotland Yard mở ra toàn là nhiều chai dầu nóng loại khuynh diệp (Eucalyptus). Tình báo Anh cho rằng nhóm "Scottish Nationalist" khoái chơi màn này lắm. Thủ tướng Anh, Tony Blair hiện nay cư ngụ tại "10 Downing Street". Lý do Tony Blair hiện nay đang viếng thăm Úc đại Lợi là xứ sản xuất loại dầu gió này nhiều nhất. Ngày xưa tại Miền Nam, dầu gió bác sỹ Tín bán chạy không thua gì dầu cù là MacPhsu làm Bác sĩ Tín trở thành tỉ phú trong 5 tỉ phú Miền Nam. Bác sỹ Tín rất tuyệt chiêu trong việc biến nhà thành nơi chùa tại Đồi Ông Yêm cách Quân Trường Thủ Đức không xa, ngó xuống là nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa. Ngày xưa VNCH có luật cấm cất nhà trên các núi đồi cho dù giàu cách mấy cũng không được chỉ trừ cất chùa mà thôi. Bác sĩ Tín vừa mới mất cách đây vài tháng tại Hoakỳ.

28.- India. Ahmedabad. Bạo động xảy ra tại đây làm chết đến 540 người. Đa số nạn nhân gốc Muslim. Nơi này xảy ra bạo động chết người hoài. Chém người, đốt nhà, giữa đạo Muslim và Hindus không cách chi mà dẹp được. Tại quận lỵ Mehsana, có nhà thờ bị đốt chết cháy thiêu sống 30 người cửa nẽo bị khóa chặt rồi kẻ sát nhân phóng hỏa.

29.- VN. Hà Nội. Bà Cù thị Hậu, chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động VN được Batây (Brazil) trao tặng huân chương Lao động Getulio Vargas. Tên này bạn còn nhớ chuyện "Ai Vương và Cù Thị" không? Nhắc khéo trong truyện Lữ Gia đó.

30.- Rạch Giá. Tỉnh Kiên Giang. Huyện Kiên Lương người ta phát hiện một vườn cò đông đến 100 ngàn con, nằm trong rừng tràm rộng 5 hecta có loài quý như cò xanh, cò quám, cò ma, cò xám . Ngày xưa tại vùng đất gần biển này có nghề giết chim cò để bán lông cho mấy tay Chệt tại Chợ Lớn. Họ chở qua Hongkong làm quạt lông chim cò rất đắt giá. Sân giết chim là nơi tàn sát sinh vật kinh khủng nếu bạn còn nhớ lại vào năm 1920-1930.

31.- Afghanistan. Kabul, Thủ đô Kabul hôm thứ hai bị một trận động đất lớn khoảng 6.7 Richter Scale. Tại Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan cũng cảm thấy như vậy luôn kể cả Thủ Đô Ấn là New Dehli nhà cửa rung bần bật . Tội nghiệp dân Afghanistan vừa ăn bom động trời động đất đến trời cho Động đất nữa thì xin mau lên Thiên đàng cho rồi.

32.- VN. Tp HCM. Bị báo chí Việt kiều nói quá nhiều về vụ án Mafia Vietnam Năm Cam (tên thật Trương văn Cam) nên chánh quyền Hà Nội đành phải cho mọi người hài lòng là phạt 2 thượng tá Công An Tp HCM. Dương Minh Ngọc (trưởng phòng Hình sự) và Nguyễn mạnh Trung (Phụ trách trọng án). Còn mấy vị rất lớn làm công an tại Saigon và Hà Nội thì vô tội vì "không thấy không biết không nghe". Đúng như câu sấm “Anh đừng giấu gì với Đảng, Đảng biết hết còn nếu giấu thì Đảng không biết gì hết". Tết vừa rồi tại trại Tạm Giam Năm Cam ăn Tết rất vui vẻ nhiều bánh trái, rượu thuốc lá ăn không hết Năm Cam biếu cho các cán bộ và bạn tù trại Tạm Giam, chỉ thiếu đốt pháo và đánh bài mà thôi. Cho đến giờ Năm Cam chỉ bị giam trong trại Tạm Giam vì tình nghi Năm Cam là trùm Bố Già mà thôi vì không có đơn thưa, không có nhân chứng, không có lý lịch xấu nên Tạm Giam là đúng. Hy vọng vài ngày sẽ thả Năm Cam ra và chánh quyền Tp HCM sẽ xin lỗi vì bắt lầm một công dân lương thiện với tội không có sở làm vững chắc mà giàu quá. Còn vụ phạt 2 Thượng tá Công An nói trên không hiểu có đổi hắn đi chỗ nào cao hơn chăng? Tại sao không?

33.- VN. Hà Nội. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Rùa lại nổi ở Hồ Gươm Rùa nồi 4 lần. Tất cả Rùa nổi đều là... cụ Rùa vì có đốm trắng trên trán. Dân Hà Nội nói khi nào Rùa nổi thì có nhiều nhân vật cao cấp đi chơi chỗ khác hay là Cụ Rùa nổi lên muốn nhìn Chủ tịch Giang trạch Dân. Lần sau cụ nổi lên thì nên nhớ chuyện huyền thoại Rùa Thần hiện ra nói giặc sau lưng bệ hạ kia kìa và vua rút gươm chặt chết con gái Mỵ Châu. Hy vọng lần sau cụ Rùa hiện ra thì nên chặt Giang trạch Dân một gươm cho xong tên cướp đất Việt.

34.- VN. Tp HCM. Một tên điên nổi lửa đốt Cung Văn Hóa Tp HCM. (trước là Câu lạc Bộ Thể thao Saigon, nằm trong công viên Tao Đàn) cháy gần hết, thiệt hại đến 200 triệu đồng. Tên điên này tên Nguyễn ngọc Thành, sanh năm 1968. Theo lời bà mẹ trước đó tên này muốn đốt nhà mình nhiều lần nhưng dập tắt kịp. Tên này ngụ tại quận 7, Tp HCM.

35.- Cuba. Chánh quyền Fidel Castro đột nhập Tòa đại Sứ Mexico bắt gọn 21 thanh niên đang trốn tại đây. Trước đó các tên này dùng xe vận tải tung xập cửa sắt Tòa đại Sứ Mexico rồi xin tị nạn chính trị làm Mexico rất khó xử. Nay vật cũ hoàn lại chủ cũ.

36.- Afghanistan. Một trực thăng loại Chinook vừa đổ quân thì bị đánh. Quân Al Qeda ào tới và bắn nổ trực thăng này. Chết và bị thương 32 người. Loại này bay rất chậm tại chiến trường Việt Nam nhưng chở quân rất hữu hiệu. Một lần chở đến 33 người (gọi là trung Đội vậy đi). Đồng thời Hoakỳ vừa cho thả 2 loại bom có sức hút khủng khiếp nhất từ trước tới nay, mạnh hơn loại CBU nhiều lần. Hoakỳ vừa thử nghiệm tại Nevada vài tuần trước. Hầm sâu 10 tầng vần bị hút hết dưỡng khí và người ta chết như bị xiết họng vậy, miệng mồm hộc máu tươi và lỗ chân lông rướm máu tất cả vì hết oxygen, bể hồng huyết cầu. Loại này trước đó Hoakỳ thả một trái tại Bosnia thì thế giới lên án lập tức.

36.- USA. Space Shuttle. Khoa học gia vừa thành công tốt đẹp trong việc sửa chữa thêm sức mạnh của viễn vọng kính ngoài không gian Hubble. Hubble lớn bằng tòa nhà 4 tầng bay lơ lững trên không gian cách trái đất vài trăm cây số. Tuổi thọ đến 20 năm, nhưng xài hết 12 năm rồi. Độ rõ nét của kính nói cho dễ hiểu là trên không gian cách chúng ta 300km (như nó từ Saigon mà nhìn một con chim sâu tại NhaTrang, độ rõ đến rõ luôn cả vẩy móng chân chim sâu vậy)

37.- Brazil. Brasilia. Thái tử Charles đến viếng Brazil hai hôm, Thái tử sẽ được mời đến Rio de Janerio nơi nổi tiếng có bãi biển tắm một mãnh đến không mãnh. Đi với nhiệm vụ mần ăn cho các đại công ty về dầu lửa Thái tử sẽ ghé đến Mexico trong 3 ngày.

38.- Hongkong. Chánh quyền cái bang tại Tử Cấm Thành đồng ý lưu nhiệm thêm một kỳ nữa cho Thống đốc Hongkong, Tung chee-Hwa (người ta dịch là Đổng kiến Hoa, còn chúng tôi thích dịch là Tùng Chí-Hòa, mặt mũi cô hồn vì ông làm lãnh chúa các bến tàu tại Hongkong khi còn Anh quốc cai trị Y như là ở Chí Hòa mới ra vậy. Tùng chí Hòa)

39.- Mã Lai. Thủ tướng Mahathir Mohammad sẽ đến viếng Bắc Triều Tiên, theo lời mời của nhân vật thứ nhì Bắc Hàn là Kim Yong –Nam. Hy vọng Thủ tướng mời được vài nhà bác học nguyên tử của Bắc Hàn về làm bom chơi cho lối xóm nể.

40.-Kosovo. Quốc hội chọn một người Albanian làm Tổng thống đầu tiên, từ khi được hòa bình do Nato và Hoakỳ đem lại. Tân Tổng thống tên là Ibrahim Rugova người này thoát chết hụt khi tên Miloslovic muốn hạ sát vị này ngày đêm.

41.- USA. Detroit. Microsoft sẽ xâm lăng vào kỹ nghệ xe hơi. Hiện nay hệ điều hành Window của Microsoft là bá chủ thiên hạ trên bàn làm việc hay bàn học, nay Microsoft sẽ ngồi chung với tài xế. Tuần tới xe hơi loại chiến là BMW AG series 7 sedan sẽ dùng hệ điều hành Window CE software trên das control panel. Trước đó Microsoft hợp tác với đài truyền hình NBC lập ra hệ thống chung gọi là MSNBC trên Internet đánh rung rinh hệ thống CNN của Hoakỳ và Reuters Braodcasting Online. Trong khi đó Sun Microsystems Inc đang bắt tay với hãng GMC còn Ford đang dùng hệ điều hành Java.

42.- Russia. Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin không hài lòng khi nghe tin Hoakỳ sẽ gởi các cố vấn quân sự đến Georgia mà huấn luyện khoảng 1500 binh sĩ Georgia (dùng chống nhóm khủng bố Al Qeda). Vì Goergia rất gần với Russia, nếu để các cố vấn Hoakỳ chớ thật sự là CIA thì rất nguy cho Moscow.

43.- Europe. Cặp tân lang tân giai nhân Hoàng Gia NaUy, Thái tử Haakon và Mette-Marit sẽ rời xứ NaUy mà sang London học thêm 1 năm. Thái tử mới lấy vợ xong là quyết chí đi học Thái tử Haakon sẽ lấy bằng Master về Chính Trị Kinh Doanh tại London. Còn trong khi đó Thái tử Anh thì lấy bằng gì mà chưa ai biết rõ được. Thái tử NaUy coi bộ có học hơn Thái Tử Anh rồi.

44.- USA. California. Los Angeles. Hồng Y Roger M. Mahony bãi chức 12 linh mục trong vấn đề "sexual abuse". Nhưng Hồng Y không tiết lộ tên tuổi nhưng người này. Như tại Quận Cam, linh mục Michael Pecharich bị Giám Mục Quận Cam cất chức vì vụ này. Vụ này nổ bùng tại giáo phận Boston, có đến 80 linh mục bị dính tội "tình dục với thiếu niên" rồi sau đó đến Philadelphia làm cho Vatican hoảng sợ và Bộ Kỷ luật trong vatican ra nghiêm lệnh cho Công Giáo trên thế giới phải cương quyết làm sáng tỏ trước khi bị báo chí phanh phui.

45.- USA.Cali. UCLA . Khoa học gia Hoakỳ thành công trong việc cho một hạt sen 500 tuổi sống lại. Năm 1958 một nhóm người mua lại được một số hạt hóa đá, trong hồ cạn hàng trăm năm nay tại Xipaozi (Đông Bắc Trung Hoa). Sau đó nhóm người này bán lại cho khoa học gia Hoakỳ. Có hạt sen được trồng lại và đâm bông tươi tốt tại phòng thí nghiệm của Đại học UCLA. Sen này là loại sen mà Dương quý Phi thích ăn hạt nhất. Trong số hạt hóa đá có hạt đậu nành, lúa và vài loại rau. Có thứ tuổi đến 600 tuổi

46.-Cambodge. Cảnh sát Tháilan tìm thấy 13 xác chết chôn vùi trong bụi rậm gần hầm mỏ đá quý đỏ, gần biên giới Cambodge và Tháilan. Tuổi từ 13 đến 15. Bị bẻ gãy cổ hay xiết họng chết. Cảnh sát cho rằng đây là sự sát nhân kinh hoàng nhất của những chủ nhân Thái muốn giết nhân viên vì sợ bị điều tra vì dùng những người Miến Điện nhập cư lậu.

47.- Philippines. Zamboanga. Một trận động đất lớn xảy ra tại quận Santos, cường độ đến 6.8 làm xập nhiều nhà cao tầng, khoảng 1000 nhà bị xập.Vùng quần đảo Mindanao là nơi có nhiều núi lửa dưới đáy biển thường xuyên hoạt động. Nơi nầy cũng là nơi phát xuất bão tố đánh vào Việt Nam thường xuyên nhất.

48.- Áo (Austria). Vienna. Sở thú Schooenbrun zoo. Ba con báo gấm xúm nhau giết chết một nữ nhân viên khi đang được phân phát thịt. Khách đến viếng sở thú Vienna này kinh hoàng nhưng quá trễ. Nhân viên này quên mất sự đề phòng căn bản mà Sở thú thường cảnh cáo.

49.- Cambodge. Công ty xây cất cao cấp Việtnam, Công ty Minh Phát sẽ cùng Cambodge xây một đập thủy điện tại tỉnh Batdomboong ở Tây Bắc Cambốt.

50.- Brazil. Phi trường Quốc tế Sao Paulo. Cảnh sát được mật báo nên phục kích bắn chết 12 tên đang bao vây phi cơ chở tiền đáp xuống. Cảnh sát bắt được thêm 5 tên, còn một số bỏ trốn mất. Đây là vùng dân cư giàu nhất và tấp nập nhất. Cảnh sát Brazil lần này lập được kỳ công chống tội ác. Nhóm này thuộc loại Mafia thứ dữ tại Brazil, chuyên môn bắt cóc người giàu đòi chuộc mạng thường xuyên.

51.- Iran. Tàu Hải quân Hoa kỳ chận bắt một tàu chở dầu Iran. Thủy thủ đoàn đa số là người Aán Độ, nên Hoakỳ thẩm vấn 7 tiếng rồi trả tự do cho họ, còn người Iran thì được chở về Hoakỳ giam. Lý do chở dầu lậu khi Hoakỳ còn cấm vận Iran.

52.- VN. Biên Hòa. Giáo xứ Hòa Bình một phen tấp nập vì có một bé gái nhìn thấy tượng Đức Mẹ khóc, nên tin đồn lan ra khắp nơi. Nhóm con buôn lợi dụng chuyện này bán hình ảnh Đức Mẹ với giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng tấm. Tượng Đức Mẹ trong nhà thờ Hòa Bình cao khoảng 10 mét. Linh mục chánh xứ Matthieu Trần văn Hộ khẳng định không có chuyện này.

53.- VN. Đà Nẵng. Phụ tá Bộ trưởng Kinh tế Lào đến Đà Nẵng tiếp xúc với Côngty điện lực tại đây. Việt Nam sẽ bán điện cho Lào qua ngã Lalay. Việt nam sẽ xây dựng đường dây 35 kV dài 112km từ Đông hà sang cầu Đắc Krong rồi lên cao Lalay (lào). Sau đó Việt nam sẽ dựng đường dây qua Lào qua cửa khẩu Chalo – Quảng Bình.

54.-VN. Tp HCM. Mùa hè sắp đến, sẽ có nhiều vụ hõa hoạn, nhưng thành phố HCM có nhiều nơi thiếu nước chữa cháy, như quận 5, 6, 8, quận Tân Bình, Bình Thạnh Theo thống kê của Phòng Chữa Cháy Tp HCM thì năm vừa qua có đến 164 vụ cháy làm cháy mất 170 căn nhà, 16 xưởng, ước tính thiệt hại đến 35 tỉ đồng bạc.

55.- USA. Texas. Houston. Bác sĩ Nguyễn văn Thơ, nguyên Hội trưởng Hội Hướng Đạo VN, nguyên Tổng trưởng Giáo Dục VNCH qua đời ngày 3/3. Thọ 77 tuổi. Bác sĩ Thơ từng là Khoa trưởng Đại học Nha Khoa Saigon. Qua đây năm 1975 bác sĩ Thơ được mời dạy tại Đại học Nha Khoa Texas (University texas / Dental Branch).

56.-California. Dân chúng Cali đi bầu cử Sơ Bộ, chọn anh hùng cho chung kết vào tháng 11 tới đây. Điều vui mừng nhất là dân biểu Gary Condit bị dân Cali đá rớt khỏi ghế một cách thảm hại. Tên này nổi danh thế giới về việc cô gái làm chung với hắn rồi biến mất khỏi trái đất này. Sau đó tên ghẻ lỡ này thú nhận là có lăng nhăng với cô gái. Tên này đại diện California lên Washington DC mà ngồi ghế Dân biểu đến liên tiếp 30 năm trường ròng rã. Hình như xứ Mỹ này có một số người sanh ra để làm Nghị sĩ trọn đời và những tên này sống trên luật pháp như nghị sĩ Ted Kennedy cũng vì gái và giết chết gái không cứu khi xe lọt xuống hồ rồi tên này bò về sáng hôm sau đến cảnh sát khai là không nhớ không biết gì hết. Nay đến tên ghẻ lỡ Gary Condit này mất ghế mà hắn ngồi hoài 30 năm nay. Vui nhất là tên phụ tá hắn một người vô danh tiểu tốt thắng ghế này.

Viết tin này mà lòng vui hết sức. Bây giờ chờ Trời đánh tên này khi mưa lớn là Ông Trời có mắt đấy ạ.

57.- Washington DC. Cựu Tổng thống Bill Clinton có thể bị ra tòa đại hình lần nữa. Ban Điều Tra vụ Án Monica Lewinsky đúc kết hồ sơ là Tổng thống cố tình khai man, và che dấu nội vụ trước tòa.

58.- Italy. Sicilan City. Hàng ngàn dân chúng thành phố Mesina đến chiêm ngưỡng tượng Thánh Padre Pio de Pietrelcine (được Giáo Hoàng phong thánh tháng 6 vừa qua). Tượng đồng này cao khoảng 2 mét đứng ngoài công trường gần nhà thờ. Tượng khóc ra máu từ cuối tuần, nhật báo địa phương Ansa nói đây là điều lạ lùng của thế kỷ này. Điều kỳ lạ là lúc Ngài còn sống thì Ngài chảy máu tay và chân, một Stigma (dấu Ấn) của Chúa GiêSu, Giáo Hội làm chứng vụ này. Sau khi Ngài mất năm 1968 thọ 81 tuổi thì được dân đúc tượng chiêm bái và năm vừa rồi được phong Thánh. Nhiều điều linh thiêng mà khoa học không giải thích được. Nay Tượng khóc ra máu.

59.- VN. Đồng Bằng Sông Cửu Long. Năm nay mưa về ít, nên có thể đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị h?n hán. Nhiều nơi chờ mưa không có, cây hoa màu bị cháy lá khá nhiều. Nắng nóng làm nghề nuôi tôm ở Cà Mau khốn đốn.

60.- VN. Tp HCM. Vụ án Năm Cam đi tới con đường như chúng tôi tiên đoán Bộ VH-TT rút 2 thẻ nhà báo vì nói tầm bậy tầm bạ trong vụ Năm Cam. Hai nhà báo nói đến có bàn tay khá lớn cở số một, số hai bao che cho Năm Cam thì bị rút thẻ bài. Nhà báo nói trên là phóng viên Võ văn Thắng (Báo Công An Tp HCM) và phóng viên Nguyễn duy Chiến (báo Nông Nghiệp). Năm Cam mà Việt kiều xem là Bố Già của Bố Già Việt Nam, còn các Cái Bang Trưởng Lão tại Bắc Bộ Phủ thì sẽ xử đúng luật Tây Phương là Năm Cam không có nhân chứng tố, không có thu băng, không có dấu vết nên sẽ phải thả công dân vô tội này ra. Còn các vị Tu hành như: các vị sư và các vị linh mục mà chống Đảng, đòi Tự Do thì Các Trưởng Lão Cái Bang sẽ xử họ theo luật Bắc Bộ Phủ vì họ trọn đời hy sinh nay cho hy sinh luôn đủ bộ. Họ nghèo quá còn Năm Cam giàu quá. Giàu mà lương thiện là tốt như Năm Cam vậy.

61.- VN. Hiệp Hội Gia Dày VN, lượng giày dếp xuất khẩu của VN đứng thứ nhất trong 10 nước, kế là Trung Quốc, Hongkong và Italy Năm vừa qua VN xuất khẩu đến 300 triệu đôi.

62.- VN. Hà Nội. Một Việt kiều Úc bị bắt vì dấu trong đế giày 174 gr Heroin. Tên này Từ Ngọc Văn 6 lần từ Úc sang VN để vận chuyển ma túy sang Úc. Vợ hắn tên Mỹ Linh cũng bị bắt khi đem 800gr đến phi trường Tân sơn Nhất.

63.- VN. Nhatrang. Khu nghĩa địa Khổng Học gần đèo Rù Rì, phía Bắc thành phố NhaTrang có nhóm cai dù họ lựa những ngôi mộ giàu có, có người đến thăm viếng thì làm cỏ sơn phết nếu không cho thì mã sẽ bị đào xới tan hoang. Họ thường thích nhất mã có thân nhân Việt kiều vì trả bằng đô la.

64.- Trung Hoa. Changchun City. Thành phố Changchun. Hướng Bắc gần Thủ đô Bắc Kinh, thình lình đài TiVi phát ra một hình ảnh Sư Tổ Pháp Luân Công Lý hồng Chi đang giảng đạo mới. Nhóm chuyên viên phát sóng bị mua chuộc nên phát một bức hình lịch sử làm các Trưởng Lão Cái Bang Bắc Kinh tức gần chết. Ban Mật Vụ An Ninh Hoalục đổ dồn về đây và sơ khởi bắt 3 người phát sóng. Pháp Luân Công giờ đây mới là "Tâm Bệnh" của các Trưởng Lão nầy. Chừng nào Các Trưởng Lão cái Bang mà theo đạo này thì thiên hạ trọn hưởng Thái Bình.

65.- Texas. Tỉ phú dầu lữa, J. Howard Marshall II, 89 tuổi vừa lấy cô vợ có hình trong báo Playboy (cô này được Playboy chọn là người ngon lành nhất trong năm 1993), thì 14 tháng sau ngỏm củ tì để lại gia tài $1.4 tỉ USD cho cô vợ Playboy 34 tuổi này. Dĩ nhiên thân nhân cùng vợ cũ thưa kiện cô gái này. Vụ kiện kéo dài 4 năm. Sau cùng Tòa phán quyết cô Anna Nicole Smith được $88 triệu USD.

66.- Indonesia. Jakarta. Con cưng của Tổng thống tham nhũng nhất thế giới (Shuharto), Tommy Shuharto bị chánh thức kết án là kẻ chủ mưu giết Quan Tòa Syafiuddin Kartasaimita năm 2001 vừa qua. Nếu không gỡ được tôi này thì tên Ông con nổi danh là kẻ ăn chơi điếm đàng nhất giòng họ Shuharto sẽ bị tử hình.

67.- Kiên Giang. Rạch Giá. Báo Lao Động phát hành sáng nay. Nhiều ngư dân Kiên Giang không dám ra khơi xa vì sợ hải tặc. Chính quyền tỉnh Kiên Giang cho biết trong năm 2001 và đầu tháng 2 năm nay thì hải tặc bắt cướp và giết ngư dân lên đến 100 vụ. Tàu của Hải tặc Tháilan có trang bị súng rất mạnh và chạy rất nhanh, nhiều khi Tàu nhỏ hải quân Việtnam cũng phải né tránh vì đụng vào là thua 100%. Hải tặc Tháilan cướp thuyền, giết người rồi kéo tàu đánh cá về Campuchia mà bán. Đề nghị nên mời Giang trạch Dân đi ra khơi Kiên Giang mà câu cá chơi vài hôm như thế mới thỏa lòng hận của Việt kiều.

68.- USA. Washington DC. Ngoại trưởng Hoakỳ lần này làm chúng tôi vui như sau: Ngoại trưởng Collin Powell chỉ trích dân Dêu và Thủ tướng Dêu vụ đụng quân quá mức tàn sát mà giết thường dân vô tội Palestine. Nhưng tên Thủ tướng mập phệu chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon tuyên bố câu mất dạy ngàn năm dân Dêu là "Chúng tôi cóc cần Mỹ can thiệp". Đề nghị giao B-52 cho dân Dêu để oanh tạc cho hết Palestine cho rồi. Dân Dêu đã nắm trọn linh hồn Quốc Hội Hoakỳ từ lâu rồi.

69.- USA. Santa Ana. Little saigon. Nhạc sĩ Vũ thàùnh An, nổi tiếng với những bài ca Không Tên (hình như 10 bài từ Không tên số 1 đến số 10). Nay Vũ thành An giới thiệu tuyển tập 150 Bài ca Có tên là "Con Nâng Tâm Hồn Con lên tới Chúa". Hy vọng những 150 bài ca Có tên này sẽ thành công y như những bài ca Không Tên lúc làm ở Saigòn.

70.- USA. Texas. Fort Worth. Một nữ Y tá có thể kết án sát nhân cấp 1 vì Cô đụng một tên vô gia cư, tên này bay lên chui đầu vào kính xe. Cô Y tá sát nhân này lái đến công viên vắng người và vụt tên này vào bụi rậm rồi về nhà ngủ yên, cảnh sát được tin báo đến nhà bắt ngay cô Y tá sát nhân này. Tên vô gia cư, 37 tuổi Greogory Glen Biggs, còn cô Ytá sát nhân, 25 tuổi tên Chante Mallard. Cảnh sát cho rằng nếu chở tên này vào nhà thương thì tên này không chết.

71.-World. Ngày 8 tháng 3 hàng năm, thế giới tưng bừng đón Lễ hay đúng hơn là ngày Phụ Nữ. Nam giới có thể tặng hoa cho nữ giới hay chồng tặng hoa cho vợ v.v... Tại Nga thì ngày này đàn ông phải ở nhà rửa chén cho mấy bà đi họp lối xóm. Tại Aán Độ thì phụ nữ ăn mặc màu hồng, tại Việt Nam thì tặng hoa cho phụ nữ.

72.- Phần lan. Helsinski Hai anh em song sinh chết cùng ngày và cùng loại tai nạn. Hai anh em song sinh 71 tuổi, một người anh đạp xe đạp thì bị xe vận tải đụng chết, cảnh sát đang tìm địa chỉ thân nhân người này thì tại con đường đó người em đạp xe đạp tới thì cũng bị một xe vận tải khác cán chết. Cảnh sát viên Marja-Leena Huhtala nói cho Reuters là ông rợn người khi biết đến chuyện này, ông cho biết đây là trường hợp mà cả đời ông chưa hế nghe đến.

73.- Palestine. West Jerusalem. Một cảm tử Palestine nổ bom tự sát tại quán cà phê, chết 11 người và bị thương 50 người. Quán cà phế này rất gần Dinh Thủ tướng Ariel Sharon. Như vậy máu hận thù đôi bên từ ngàn năm không cách chi giải quyết được.Trong khi chủ tịch Arafat bị quân Israel giam lỏng tại Ramallah từ 3 tháng nay. Tổng thống Bush II hiện nay đang bênh vực Israel còn ngoại trưởng Hoakỳ Collin Powell thì lên tiếng đả kích Israel quá hung dữ, nhưng Bush II chưa dám lấy ghế Collin Powell vì chính Bush II năn nỉ Powell ra giúp dùm mà.

74.- Pháp. Nice. Khách sạn hạng sang, Radisson Hotel trên đường Promenade des Anglais phát hỏa, 200 người chạy thoát lửa. Khu vực này sang trọn ngó xuống bãi biển Nice.

75.- Nam Hàn. Đại tá Không quân Nam Hàn, tên "Cho" bị bắt vì tội nhận hối lộ trong chuyện gọi thầu cho Không quân Nam Hàn. Các hãng dự thầu gồm Boeing F-15 K, Dassault Rafale (Pháp), Sukhoi Su-35 (Nga sô) và European Typhoon Jet Combat. Nam Hàn muốn Không lực của mình đủ sức cự với Không lực Bắc Hàn. Hoakỳ thì không muốn bán cho Nam Hàn loại phản lực cơ chiến đấu mạnh hơn Mig-23, Mig-25 của Bắc Hàn , trong khi đó phản lực cơ chiến đấu Pháp tên là Dassault Rafale mạnh ngang ngữa với Mig-23, 25 này, nên Hoakỳ thọt gậy bánh xe là Đại tá "Cho" nhậân hối lộ của Pháp. Luật Nam Hàn nếu cho hối lộ và nhận hối lộ đều bị loại khỏi vòng đấu dự thầu. Giá đấu thầu lên đến $4 tỉ USD dành cho 40 phản lực cơ chiến đấu cho Nam Hàn.

76.- USA. California. Báo Los Angeles Times lộ một tin vô cùng tuyệt mật là Tổng thống Bush II ra lệnh cho Ngũ giác đài chuẩn bị vũ khí nguyên tử dành cho các nước như sau: Trung Hoa, Bắc hàn, Nga, Iraq, Iran, Lybia, Syria và Bush II ra lệnh cho Lầu năm Góc chuẩn bị loại vũ khí nguyên tử loại nhỏ nếu các nước Ả Rập mà đánh Israel. Như vậy các nước nói trên sẵn sàng chế loại mạnh hơn nhiều hơn chơi lại nên nhớ Tổng thống Truman lùn như Bush II vậy. Đáng lý nên thả vào nhóm Hitler thì đúng nhất.

77. Indonesia. Chủ tịch Quốc Hội Indonesia bị bắt, Akbar Tndjung, thuộc đảng Golkar (của cựu Tổng thống Suharto) bị cáo buộc tham nhũng. Như vậy con trai cưng sát nhân của Suharto hết cây dù che đầu rồi.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002