Đại Chúng số 95 - Ngày 1 tháng 4 năm 2002

Duramax

SINH HOẠT ĐÊM DẠ TIỆC KỶ NIỆM MƯỜI NĂM THÀNH LẬP CỦA HỘI ÁI HỮU LONG XUYÊN

Theo truyền thống hàng năm, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Hội Ái Hữu Long Xuyên đã tổ chức buổi Dạ Tiệc Mừng Xuân Nhâm Ngọ và gây quỹ giúp đồng bào nghèo ở quê nhà tại nhà hàng Maxim Palace tọa lạc trên đường số 7, Leesburg Pike, vào ngày 16 tháng 3 năm 2002, lúc 7 giờ 30 tối.

Số quan khách, đồng hương và thân hữu tham dự đông đảo trên 500 người, gồm quý vị quan khách và đồng hương tại địa phương như quý vị trong Hội Cao Niên, Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Quân Cụ, Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, Hội Nhân Điện vùng Hoa Thịnh Đốn, Hội Gia Long và một số đồng hương đã không quản ngại đường xa, trong thời tiết vẫn còn lạnh giá, đã tề tựu trong ngày họp mặt từ các Tiểu Bang Florida, New York, Massachuset, Connecticut, và Texas. Buổi Dạ Tiệc đã diễn ra trong vòng trang nghiêm nhưng không kém phần thân mật. Sau phần chào cờ, mở đầu buổi tiệc, Hội Trưởng Lê Minh Châu đã tường trình sinh hoạt của Hội trong suốt thời gian 10 năm vừa qua. Được thành lập năm 1992 nhằm mục đích giúp đỡ các Hội Viên thích nghi với đời sống mới và tương trợ lẫn nhau trong giai đoạn đầu khó khăn ở hải ngoại. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, từ năm 1995, Hội Ái Hữu Long Xuyên đã hoạt động xa hơn nữa với những buổi Dạ Tiệc, Picnic gây quỹ cứu trợ thiên tai bão lụt và giúp đỡ đồng bào nghèo còn sống khắc khoải ở quê nhà. Mỗi năm vào dịp Tết, Hội phát hành báo Xuân Long Xuyên. Bản tin thông báo tình hình tài chánh, sinh hoạt của Hội cũng được gởi ra cho các Hội Viên trung bình mỗi tam cá nguyệt. Năm nay, ngày bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2002 - 2004 được ấn định là ngày 4 tháng 8, 2002. Ngày Họp Mặt Hè Picnic của Hội sẽ tổ chức vào ngày 04 tháng 8, 2002 tại Regional Wheaton Park, Maryland.

Tiếp theo phần Dạ Tiệc là chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng vùng Thủ Đô gồm đầy đủ các tiết mục hấp dẫn thị hiếu khán giả như các bản đơn ca tân nhạc của các ca sĩ Thu Vân, Kiều Nga, Thanh Tâm, Hữu Duy, Lý An, màn diễn ngâm của chị Bội Anh với sự phụ hoạ của Giáo Sư Kim Oanh qua tiếng đàn tranh tuyệt tác. Các màn vũ của Ban Đông Phương, và các nhạc phẩm dân ca của Lệ Dung và Ngọc Mai, cùng với các giọng ca vọng cổ mùi số một của Nguyên Hùng, Bảo Linh, Ngọc Mai, Đính Hùng, Ái Kim qua sự điều khiển của người nhạc sĩ tài danh Trường Tương Tư đã được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Chương trình xổ số giúp đồng bào nghèo cũng thành công mỹ mãn với các giải độc đắc được các vị hảo tâm trúng giải trao lại cho Ban Tổ Chức bán đấu giá giúp Hội có thêm quỹ cứu trợ đồng bào. Trước khi chấm dứt, Hội Ái Hữu Long Xuyên đã ngỏ lời cám tạ quý quan khách, đồng hương và thân hữu đã tham dự đêm Dạ Tiệc gây quỹ, đặc biệt là các ân nhân đã tặng quà xổ số hoặc cho tiền mặt như Bác Sĩ Lý Ngọc Dưỡng ở Arkansas, Bác Sĩ Mã Sái ở Florida, Ông Trương Chí Khương chủ tiệm vải Mỹ An, Ông Bà chủ tiệm nữ trang Le Bijou Ông Bà Hoài Thanh chủ nhiệm Tuần Báo Đại Chúng và Duramax Auto Services, Ông Bà Eden Jewelry, Ông Bà chủ tiệm nữ trang Bạch Tuyết, Ông Bà chủ tiệm nữ trang Ngọc Long, Ông Bà Hà Công Tư, Ông Thành Bà Liên Hội Tennis Đà Lạt, Bà Huyền Phấn Ban Đông Phương, Bà Quang Ngọc, Ông Võ Quang, và Ông Lê Hạnh.

Mọi người ra về trong không khí hân hoan của một ngày làm việc nghĩa thành công như mong muốn và cùng hẹn gặp lại nhau hàn huyên với tình đồng hương thấm thiết trong những ngày gây quỹ kế tiếp của Hội Ái Hữu Long Xuyên.

Vương Thảo Hương Tường Trình

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002