Đại Chúng số 96 - Ngày 16 tháng 4 năm 2002

Duramax

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN.

Gia Cát Tường biên soạn.

1.- USA. Hoa Kỳ và Cộng Đồng Âu Châu sẽ có: "Steel War". Vì Hoa Kỳ tự dưng đánh thuế gấp đôi những loại Thép nhập cảng từ Âu Châu, nên Âu Châu sẽ chuẩn bị đòn đánh lại chuyện này. Hoa Kỳ và Cộng Đồng Âu Châu thường có nhiều trận chiến với nhau như: "chuối, gà, thịt bò, dầu thơm, rượu ngoại... vv.vv..." Chỉ khổ người dân với nhau mà thôi.

2.- Palestine. Do Thái không muốn mở cổng rào cho Chủ tịch Palestine, Arafat sang Beirut dự Hội Nghị Thượng Đỉnh với các nhà lãnh tụ Á Rập. Hoa Kỳ dĩ nhiên khỏi nói rồi, bán linh hồn cho Do Thái từ lâu rồi. Còn Arafat thì ăn nói kém cõi, chưa có mưu lược cao bằng Khổng Minh thì làm sao mà thoát khỏi bàn cờ quốc tế mà Hoa Kỳ và Do Thái đang cầm búa đứng chờ.

3.- Trung Hoa, Gansu Province. Trung Hoa vừa phóng một vệ tinh lên quỹ đạo, chở một: "hình nộm" (dummy). Hỏa tiễn tên là: "Shenzhou III", như vậy Hoa Kỳ lo là cái chắcTrung Hoa sẽ phóng người lên Mặt Trăng ngày gần đây.

4.- Việt Nam. Tin AFP. Mỗi ngày Việt Nam có đến 55 người chết vì bệnh lao phổi.Mổi năm có đến 145 ngàn người nhiểm bệnh này. WHO (World Health Organisation) cho biết những nước ÁChâu có hiều người bị lao phổi nhất là: Cambodia, China, Laos, Mongolia, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.

5.- USA. Virgiania. Jimmy Tran, 29 tuổi và vợ Cindy, 27 tuổi. Được gia dinh bảo lãnh sang Mỹ. Trúng sổ xố jackpot trị giá $20.4 triệu USD. Vợ Cindy làm nghề Nail. Trúng từ ngày 2 tháng 3 mà mãi đến nay mới ra đầu thú.

6.- USA. Hoa Kỳ làm một nghĩa cử mà chúng tôi khen. Cấp trên 1000 visas: "Tị nạn" cho những người Thượng Cao Nguyên bỏ Cộng Sản chạy chết mặc dầu Hà Nội phản đối dữ dội vụ này. Hiện nay nhóm này đang ở vùng gần Tam Biên thuộc Miên.

7.- Pháp. Paris. Hiện nay hai ứng cử viên Tổng thống là Jaques Chirac và Jospin đang đấu khẩu dữ dội. Nhưng dân Pháp hình như không thích 2 người này vì quá già rồi. Họ chỉ chỏ là những người lãnh tụ Cộng Đồng Âu Châu hiện nay rất trẻ hơn 2 tay này nhiều tuổi lắm. Thua xa Việt Nam tôi, mấy lão Cái Bang Trưởng Lão Hà Nội Đô Hộ Phủ này rất già mà rất gân vì uống thuốc bổ loại lãnh tụ từ Viện Bào Chế Trung Ương cấp, nên rất gân. Họ rất khỏe nhưng tất cả đều bị bệnh điếc rất nặng. Thấy người ta chưởi tưởng người ta khen nên cười đáp lễ hoài. Hiện nay tại Pháp có đến 3 ứng viên Tổng thống như sau: Jaques Chirac (đương nhiệm Tổng thống), Lionel Jospin (đương nhiệm Thủ tướng Pháp) và Jean-Pierre Chevenement (Bộ trưởng Nội Vụ), vừa rồi Bộ trưởng bị một người liệng bánh kem vào mặt khi đang ký sổ vàng tại chợ bán sách vĩa hè Paris.

8.- Afghanistan. Kabul. Bộ trưởng Ngoạị Giáo Pháp, Hubert Verdine đến thăm xứ này. Pháp hứa sẽ giúp nền văn hóa cho xứ này. Nghĩa là sách vỡ và thày giáo sẽ đến xứ này dạy học, mở trường Pháp thấy Hoa Kỳ lơ là nên nhảy vô, hy vọng học trò Afghans đừng học sách Pháp nói rằng: "Tổ tiên chúng ta là người Gaulois". Vừa rồi quyền Quốc Trưởng Afghanistan, Hamid Karzai làm lễ cho học trò tựu trường đầu tiên sau 6 năm không đi học được, Ông rớt nước mắt thấy học trò xứ mình quá nghèo, không có sách vở và bảng đen để học. Chúng tôi cũng vậy.

9.- USA. California. Camarillo. Nơi gần biển Cali và là nơi có nhà thờ xưa nhất của cuộc truyền giáo. Hồng Y Roger Mohony đang làm thánh lễ thì bên ngoài có trên chục người biểu tình yêu cầu Ngài phải cho biết tên 20 vị linh mục vừa bị cất chức, 20 linh mục dính líu đến: "tình dục trẻ em" bị Hồng Y Mahony cất áo linh mục, nhưng không cho biết tên vị nào. Hồng Y Mahony cai quản một giáo phận có tín đồ đông nhất Hoa Kỳ là Los Angeles, có đến trên 5 triệu con chiên, đa số dân Mễ vì Ngài cũng gốc Mễ. Hiện nay Giáo hội Vatican đang bị tai nạn này, ảnh hưởng rất nặng hơn bao giờ hết từ gần 2000 năm nay.

10.-USA. Nevada. Las Vegas. Anh chàng John Wayne Bobbitt vừa làm lễ thành hôn với cô Joanna Ferrell, 31 tuổi tại nhà thờ nhỏ của Las Vegas, nơi cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới. Lấy vợ làm lễ tại nhà thờ thì có gì lạ đâu? Có chứ! Anh chàng John Wayne Bobbitt lừng danh thế giới, ai ai cũng biết kể cả dân Quảng Trị hay Cà Mau Việt Nam biết luôn. John Wayne Bobbitt, năm 1993 bị vợ dùng dao cắt mất của quý, rồi vợ vụt của nợ ra ngoài cữa sổ, nhờ mùa Đông có tuyết nên cái đókhông bị hư và Bác sĩ ráp nối lại được. Còn bà Vợ thì được nữ luật sư quá giỏi nên trắng án. Dĩ nhiên 2 người ly dị tại chỗ, rồi anh chàng này về Nevada làm nghề bồi bàn và tài xế xe truck. Nay anh chàng này thấymọi chuyện tốt đẹp nên lấy vợ thử xem sao. Hội Mấy Bà Hoạn Thư nói với nhau: "Kỳ này... đừng vụt ra ngoài tuyết mà vụt cho con chó... Kiki ăn xem sao"

11.- Quốc tế. Panama vừa chấp thuận gia nhập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, hiện nay có đến 56 nước hội viên, cần thêm 4 nước nữa là Tòa Án Quốc Tế thành hình. Mặc dầu Bush II phản đối dữ dội, nhưng luật này do cựu Tổng thống Bill Clinton ký trước ngày Ông rời nhiệm vụ (ngày 31/12/2001). Luật cho phép được thành lập Tòa Án Quốc tế mà xử những tội phạm chiến tranh cho dù nước đó đang bao che tội phạm. Hy vọng Tòa Án Quốc tế này thành lập xong vì đủ văn kiện pháp lý quốc tế rồi. Hy vọng xử phiên đầu tiên mà kẻ tội đồ là: "Ariel Sharon, chức vụ Thủ tướng Dêu – phạm tội diệt chủng năm xưa khi tên này cho chiến xa và súng máy bắn đàn bà con nít Palestine tại khu trại tị nạn thuộc vùng dất Lebanon. Nếu Bush II mà chống đối thì lôi ra tòa tội đồng lõa bao che luôn. Tại sao không?" Công lý là phải như vậy đó.

12.- Pháp. Nanterre. tại Tòa Thị Chính Nanterre, một tay súng, dùng súng tiểu liên bắn một loạt, chết lập tức 8 người và bị thương chục người, tên này bị cảnh sát bắt được tại trận. Nguyên do chưa biết vì sao. Nên nhớ Nanterre là nơi làm bánh và bơ nổi tiếng của Pháp. Gần Thủ đô Paris không xa lắm.

13.- Afghanistan. Baghlan. (3/25.02). Lúc 7: 30 tối, Trận động đất cường độ 7 Ritcher scale. Làm chết tại chỗ gần 2000 người, bị thương khoảng 4000 người. Trên 20 ngàn người thành kẻ vô gia cư.gần biên giới Iraq, thuộc vùng núi cao hiểm trở kho đi đến Cao nguyen gọi là Hindu Kush Sau đó có thêm vài hậu chấn nữa, nên nạn nhân tăng thêm nhiều. Khu này là nơi 2 đại lục đụng nhau (Eurasian Plate và Indo-Autralian Plate) vì đụng như vậy nên mới tạo ra núi Hy-mã-lạp-Sơn (Hymalayas) hiện nay núi Hymalayas cao mỗi năm được 5 mm. Tội nghiệp dân xứ này, bên kia hướng Tây thì ăn bom loại kinh khủng của Hoa Kỳ, người chết như rạ. Còn bên Đông thì động đất dữ dội, người chết như rạ luôn. (Những trận động dất gần đây: Tháng 2 /1998: động đất tại Takhar, chết 4500 người. Tháng 5 / 1998: động đất tại Takhar và Badakhshan: chết 5000 người. ngày 3 tháng 3/2002: động đất tại Samagan chết 70 người. Ngày 25 tháng 3 năm 2002 động đất tại Baghlan chết 2000 người). tại sao Ông Trời không động đất cho dân Dêu chết mà lên thiên đàng dành riêng cho giống họ khoảng vài ngàn người xem sao?

14.- Beirut. Hội nghị Thượng Đỉnh mà người cầm cân là Ả rập khai diễn hôm nay, không có mặt của Chủ tịch Arafat (vì bị chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon giam lỏng tại nhà riêng Palestine). Kỳ này chúng tôi hoan hô Thái Tử Ả rập đang nắm quyền tại Ả rập, Corwn Prince Abdullah, mạnh mẽ lên án Do Thái ăn cướp đất của Palestine. Người ngồi kế bên là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Chenney cười đau khổ vì ngày xưa ông làm việc cho hãng dầu lữa đội ơn mưa móc về tiền bạc rất nhiều của Ả Rập nên làm sao mà anh hùng được. Chỉ tội Bush II, mất linh hồn cho dân Dêu rồi, làm sao mà có hồn suy nghĩ về Palestine được. Vừa rồi Bush II năn nỉ chủ lò heo Chánh Hưng nên cho Arafat đi dự phó hội anh hùng thì Ariel Sharon nạt ngang: "còn khuya" và Bush II im re. Có lẽ Bush II sẽ đỗ khùng mà đánh Iraq để cho thế giới xem mình vẫn còn linh hồn mà.

15.- Palestine. Israel. Netanya. Bom tự sát nổ trong đám tiệc của người Dêu, khi đang ăn mừng lễ Vượt Qua. Chết 17 người và bị thương hàng trăm người. Dĩ nhiên chủ lò heo Chánh Hưng, Areil Sharon lên tiếng tố cáo là Arafat chịu trách nhiệm chuyện này. Như vậy muốn trừ hết trừ phi Areil Sharon cho người mang bom tự sát làm y như vậy, dám không? Netanaya là nơi du lịch nổi tiếng giàu có gần biển của dân Israel. Tổng thống Bush II dĩ nhiên hùa theo lên án nạng nề Arafat, trong khi Arafat bị giam lỏng, mọi điện thoại đều bị cắt hay nghe lén hết, vậy trách Arafat cái gì?

16.- Nevada. Las Vegas. Vợ chồng mục sư Đại Hàn, Yun Kyeong Sung Kwon đâm đơn thưa chồng của nữ danh ca Celine Dion là ông cụ râu trắng Rene Angelil, hiếp bà mục sư 2 năm trước tại thang máy Hotel Casino Imperial Las Vegas. Dĩ nhiên cụ ông Angelil nói không có vụ này. Hiện nay vợ ông, nữ ca sĩ Celine Dion đang trình diễn ca nhạc tại Caesars Hotel Casino Las Vegas với giao kèo 3 năm là $100 triệu USD. Vợ chồng mục sư Đại Hàn này đang cai quản nhà thờ Tin lành Đại Hàn rất nhỏ tại đây tên là: "Full Gospel World Church". Chúng tôi biết thang máy của Hotel Casino Imperial Las Vegas ngày đêm khách đánh bạc lên xuống nườm nượp đâu phải là nơi vắng vẻ như sa mạc? Luật tấn công tình dục tại Hoa Kỳ có cái lạ hơn mọi xứ khác là khi thưa thì người bị thưa tự nhiên đâm xấu hổ, còn người thưa nếu thắng thì được tiền còn nếu vu khống thì không sao, ra về thơ thới hân hoan.

17.- Việt Nam. Hà Nội. Sau 18 năm hoạt động, chương trình tuyển chọn Hoa Hậu Việt Nam được chánh phủ Hà Nội chánh thức công nhận, Tổ chức này do báo Tiền Phong mà chủ nhiệm là Dương xuân Nam đứng tổ chức. Hoa Hậu sẽ được chánh phủ trao tặng tiền thưởng đến $2500 USD cùng nhiều tặng phẩm khác. Tháng 9 hàng năm là ngày đại hội tuyển chọn Hoa Hậu Việt Nam tại Hà Nội.

18.- Thailan. Rayong. Phiên tòa xử Lý Tống ngày 26/3/2002 vì nhân chứng không có mặt nên Tòa sẽ dời lại ngày 8 tháng 5 năm 2002. Quý bạn có thể nghe đài Phát Thanh Á Châu Tự Do phát ra tường trình đầy đủ chi tiết hơn.

19.- Palestine. Sau vụ tên ôm bom tự sát tại Israel, thì chủ lò heo Chánh Hưng ra lệnh đem quân và xe tăng bao vây chủ tịch Arafat, có lẽ nay mai làm thịt Arafat với sự bình thản của Bush II. Tại sao Arafat vẫn còn ngồi chờ chết vậy? Sao không qua Ả rập mà tị nạn thì mọi chuyện cũng như xưa và Israel không nhắm mình mà hành tội mình? Từ trước tới giờ không chịu học Anh Ngữ cho thông thạo, để khi ra nói trước quốc tế thì thiên hạ có cảm tình hơn, còn tên chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon thì nói tiếng Anh tía lia nên Bush II mới chịu nghe.

20.- Russia. Krasnodar. Thị trấn miền Nam nước Nga, cảnh sát vừa bắt được một tên giết người hàng loạt làm cả thị trấn này kinh hoàng. Hơn 20 phụ nữ trẻ bị giết sau khi hãm hiếp chết gần đường rày xe lửa. Những dân da trắng xứ lạnh thường có một bệnh thích giết người hàng loạt mà người Á Đông ít khi có vụ tương tự như vậy.

21.- Italy. Rome. Vatican. Buổi lễ rất quan trọng của Công Giáo là lễ buổi: "Tiệc Ly" (The last Super) thì Đức Giáo Hoàng John Paul II không thể tham dự được vì bệnh Parkison, 23 năm liên tiếp Ngài chưa bỏ buổi lễ này bao giờ. Ngài 81 tuổi.

Nhưng vẫn minh mẫn trong việc xử lý: “đức hạnh” của các linh mục vừa qua. Tất cả các Giáo Hoàng tại Vatican thì Ngài có công nhất trong việc lật đổ một đế quốc Cộng Sản là Nga xập tiệm.

22.- Pháp. Paris. Hung thủ, Richard Durn, người bắn chết 8 công chức và làm bị thương nhiều người tại Tòa Thị Sảnh Nanterre nhảy lầu 4 tự vận chết ngắc, trong lúc cảnh sát thẩm cung hắn ta. Cảnh sát Pháp có thói quen là hỏi cung tù nhân gần cửa sổ lầu cao, nếu có chuyện gì quá mạnh tay thì nói rằng tù nhân nhảy lầu tự vận, rồi hồ sơ xếp luôn, khỏi ra tòa tốn công. Lần sau nên hỏi cung tù nhân gần lò nấu nước sôi, nếu có chuyện thì nói tù nhân lở trợt chân lọt vào nồi nước sôi nên chết queo rồi.

23.- Pháp. Paris., Chánh phủ Pháp rất bực Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ nằng nặc đem tên Moussaoui lên ghế tử hình. Moussaoui quốc tịch Pháp, bị bắt vì tham dự học lái phi cơ và có hành vi liên quan đến nhóm 9-11. Hoa Kỳ bắt chưa được tên nào quan trọng trong vụ 9-11 mà chỉ bắt được tên này. Nên phải giết cho bằng được để hả dạ F.B.I và C.I.A và hả dạ luôn Bush II. Bộ trưởng Tư Pháp John Ascroft từ chối không cho luật sư Pháp đến Hoa Kỳ mà biện hộ cho tên này. Nếu như vậy thì nền Tư Pháp Hoa Kỳ đâu có thua gì nền Tư Pháp của HàNội? Lệnh trên quyết định là Tòa phải gật đầu mà thôi.

24.- Palestine. Quân lính và xe tăng đại pháo của dân deu bao vây dinh chủ tịch Arafat, bắn xập nhiều phòng ốc của Arafat. Trong khi Arafat ráng dùng điện thoại cầm tay gọi bạn bè trên thế giới cầu cứu. Chủ lò heo Chánh Hưng cương quyết sẽ đem Arafat mà giết chết. Còn Bush II thì im re nếu lên tiếng nữa thì bị Ariel Sharon nạt câm mồm thì rất quê nên im là tốt nhất. Có lẽ ngày quả báo nhãn tiền cho Arafat chăng? Ngày xưa chính nhóm này và nhóm nọ của Palestine thành lập ra vụ: "không tặc" đầu tiên trên thế giới, lúc đó đi phi cơ mà mang passport quốc tịch Hoa Kỳ rất ớn nhóm này. Đất dư mà dân làm biếng ngàn năm thì đất vô dụng, và gặp giống Dêu rất hung dữ ngàn năm nay được Hoa Kỳ xem là cha nội thì tại sao không tìm phương pháp khác mà tính tụi Dêu này? Trong khi đó Cộng Đồng Âu Châu tại Brussels, Belgium lên án hành vi... "mọi rợ của Ariel Sharon", Nga Sô tuyên bố hiện nay chúng tôi vẫn xem Arafat là Chủ tịch hợp pháp của Palestine. Igor Ivanov (Ngoại Trưởng Nga) và Javier Solana (Ngoại trưởng Cộng Đồng Âu Châu).

25.-Laos. Nhóm trồng cà phê tại Laos được một người Hoa Kỳ bỏ vốn để trồng cà phê loại Robusca mà xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cao nguyên Boloven nối dài từ Pleiku sang Laos, đất đỏ rất tốt cho viẹc trồng cà phê. Khi Pháp rút lui thì cà phê xuống dốc luôn. Lý do dân Lào làm việc rất lè phè hơn người Khmer nữa. Có lần chủ phát lương cho thợ, thì ngày sau thợ nghỉ hết, chủ hết hồn hỏi tại sao, họ trả lời: "tiền như vậy xài cả tuần thì đi làm chi cho mệt, hết tiền sẽ vào làm lại"

26.- Phapù. Paris. Khoa học gia Pháp tạo giống vô tính cho 4 con thỏ, tất cả đều thỏ cái hết. Cơ quan thí nhgiệm của Pháp: "National Institute for Agronomical Research" tiến hành vụ thí nghiệm này.

27.- USA. California. San Bernadino. Cảnh sát viên bị bắt vì tội hãm hiếp đến 12 phụ nữ. Tên này dùng sắc phục cảnh sát là làm bậy nhiều bà, đa số nạn nhân đều sợ cảnh sát. Tên cảnh sát loại: “Dirty Harry”, Ronald Van Rossum, 36 tuổi bị kết đến 26 tội và tiền: “bail” đến $3 triệu USD. Bạn coi phim: "Training Day "mà tài tử da đen Denzel Washington được Oscar phim này thì tên cảnh sát này cũng như vậy đó.

28.- VN. Hà Nội. Chủ tịch chánh phủ Liên bang Nga, M.M kasianov chấm dứt việc thăm viếng VN. Nga sẽ rút khỏi căn cứ Cam Ranh vào tháng 7 tới. Lý do không đủ tiền trạ lương cho hải quân ngồi ngáp tại đây. Canh chừng ai đây?

29.- VN. Ba sinh viên VN, Huỳnh tấn Quang, Trần quang Duy, Nguyễn việt Tiến đoạt giải thưởng Tin học (Vi tính Computer) tổ chức tại hawai do Hội Computer (ACM) tổ chức. Tham dự có 70 trường đại học lớn trên thế giới tham dự. Giải nhất thuộc thí sinh Thượng hải (Trung Cộng). VN là nước sanh sau đẻ muộn về Vi tính mà đoạt giải quốc tế thì bravo một phát.

30.- VN. Hà Nội. Nhật Bản vừa cấp tín dụng: "credit" cho VN đến $1 tỉ USD để phát triển hạ tầng cơ sở như: cầu cống, giao thông, phi cảng”

31.- USA. Chicago. Tổng hành dinh Hamburger Mc Donald sẽ thử nghiệm tung bán thịt bò nhập từ ngoại quốc như: Tân tây Lan, và Úc vì hiện nay tại Hoa Kỳ thịt bò nội địa đang đắt tiền hơn ngoại quốc. Hiện nay Mc Donald có đến 30 ngàn tiệm bán Hamburgers, tại Hoa Kỳ có đến 13 ngàn tiệm rồi. Vài năm trước tiệm Hamburger Jr mua thịt bò từ Úc, nhưng gặp ngay gian thương pha thịt Kangouru vào thịt bò, dân Hoa Kỳ ăn một thời gian đâu có biết, khi biết là tại Úc cảnh sát bắt côngty này rồi mới lộ chuyện ra.

32.- Anh quốc. London. (March.30-2002. Buổi chiều Thứ Bảy tại London) Mẫu hậu Nữ Hoàng Anh vừa qua đời trong giấc ngủ trưa, thọ 101 tuổi (nếu tính tuổi ta thì 102). Bà là người còn sót lại, hiểu rõ 2 trận chiến tranh Thế Giới. Bà là gương can đảm hơn ai hết. Trong trận đệ Nhị Thế Chiến, London bị loại bom V1, V2 của Hitler (loại Luftwaffe’s bomb). Lúc đó Radar đang phát minh chứ chưa tuyệt mức được, nghĩa là gần thì mới biết, nên nhiều khi chạy trốn không kịp. Quốc Hội yêu cầu toàn thể gia đình bà sang Canada hay Úc mà tạm tránh. Bà cương quyết không chịu, nên toàn thể Royal Family ở lại cung điện tại London mà chờ đợi. Năm 1952 khi chồng mất, bà vẫn tiếp tục con đường vạch sẵn. Khi con gái lên làm Vua rồi có con, Bà trở thành Bà Nội bận rộn. Bà là hình dáng của một phụ nữ quyền cao tột đỉnh, nhưng lại thích đóng vai người Nội trợ trong nhà hơn là ra công chúng đọc diễn văn gân cổ này nọ. Nhìn gương tốt của bà Mẫu hậu mà chúng tôi xấu hỗ cho một Bà gốc Mọi mà Đại diện Cộng Đồng Người Việt tại Thủ đô Hoa thịnh Đốn, loại trốn xâu lậu thuế. Chúng tôi đành xài tiếng Mọi nói: "Đui Cà Me Hạn..." cho Bà Mọi Hoa thịnh Đốn này.

33.- VN. Kiên Giang. Rừng U Minh Thượng bị cháy lớn, lửa phát xuất từ kênh 14 thuộc huyện Vĩnh Thuận và An Minh. Đây là vụ cháy rừng lần thứ ba trong năm. Thiệt hại đến 200 hecta.

34.- VN. Tp HCM. Giá vàng tự nhiên tăng vọt bất ngờ. Hiện nay giá mua vào là 563 ngàn đồng / chỉ.

35.- Đài Loan.(3-31-2002) Trận động đất dữ dội xảy ra trên đảo này. Trung tâm động đất tại Hualien (cách đài Bắc 180 km, ghi đến 6.8). Tại Thủ Đô Đàøi Bắc (Taipei) vài cao ốc bị xụp. Chết 4 người đầu tiên và bị thương hàng trăm người. Nhiều nơi có đám cháy nhỏ, nhiều nơi đường xá cầu cống bị nứt rạn. Xem Trung Hoa có giúp gì cho đài Loan không, vì Các Trưởng Lão cái Bang tại Tử cấm Thành cứ nằng nặc đòi đài Loan phải về với Mẹ. Nay xin... Mẹ này giúp đỡ ra sao? Chứ năm 1999 bị động đất nặng tại Taipei thì bà mẹ Trung Cộng này ngó lơ. Tại sao Ông Trời không động đất tại Tử cấm Thành cho mấy cha này ướt quần chơi.

36.-Palestine. Khi Chủ tịch Arafat bị giam trong phòng không đèn, không nước và toilet bị hư. Arafat chỉ điện thoại cầm tay nói chuyện được bên ngoài mà thôi thì có thêm 2 vụ nổ bom tự sát, một tại tiệm ăn gần Haifa chết 15 người, thứ nhì tại Efrat chết 2 người. Dĩ nhiên Bush II đi màn đầu gối đầu tiên với Ariel Sharon là lên án dữ dội Arafat, mọi tội lỗi loài người được trút lên Arafat mà không đếm xỉa lý do sâu xa tại sao người ta ôm bom tự sát như vậy. Thử Bush II xúi lính Seals của mình hay Israel xúi lính Commandos của mình làm được như vậy không?

37.- Mexico. Mexico City. Chánh phủ Mễ đang lo rầu vì giá cà phê trên thế giới liên tục bị giảm. Mexico là nước sản xuất cà phê có hạng trên thế giới gần 6 triệu bao/năm. Nay giá nội địa là 150 xu/kg trong khi đó giá ngoại là 110 xu / kg. Mỗi năm cà phê đem lời cho mexico là gần $500 triệu USD. Giá cà phê rẻ nhưng tại sao tui mua vẫn mắc quá vậy?

38.-Tây ban Nha. Catalonia (Đông Bắc Tây Ban Nha). Hai xe lửa dụng nhau làm hành khách chết 4 người tại chỗ, bị thương đến 100 người. Nguyên nhân đang điều tra Có thể người gác Ky quên bẻ Ghi hay chăng?

39.- Hậu Giang Việt Nam. Hạn hán lớn nhất từ trước đến nay, làm mùa màng thất thu, sông rạch cạn queo. Chánh phủ hiện nay đang lo cứu giúp đến trên 10 ngàn nông dân bị hạn hán này. Tại Cao Nguyên Trung phần cũng vậy (Daklak, GiaLai, Kontum, Pleiku). Nghĩa là gần 70% nước Việt đang bị hạn hán rất nghiêm trọng. Quý bạn có lòng hão tâm thì nên gởi thẳng tiền cash từ "Western Union” hay Hồng thập Tự Hoa Kỳ về Việt Nam chớ đừng gom tiền cho đám Ma đầu Người Việt này nữa. Họ lấy tiền, khen mình rồi về nhà đếm tiền rồi cười sằng sặc nói: "Lạy Trời cho Việt Nam nhiều thiên tai nữa thì mình thành triệu phú mấy hồi. Tụi Việt Nam này ngu thiệt cứ đưa chứng từ giả thì tụi nó tin liền hà..." Nếu quý vị không biết gởi về Việt Nam chổ nào thì xin Email về Tòa soạn chúng tôi sẽ cung cấp hàng ngàn địa chỉ Từ Thiện hẳn hoi mà. Cám ơn nhiều nhiều nữa. Chớ cho Đám Cộng Đồng này thì tụi tôi tức trào máu vì bị gọi chung là... tụi Ngu phải hôn?

40.- Âu Châu. Pháp. Thủ tướng Do Thái Ariel Sharon dập mạnh với Chủ tịch Palestine như: bắn xập hành dinh của Chủ tịch là Arafat như: không có nước uống, không đèn không điệm thoại và không có toilet luôn. Nên hầu như toàn thể dân chúng Âu Châu phẫn nộ bằng: Nhà Thờ synagogue của Do Thái tại Marseille bị đốt rụi, 2 xe hơi của Do Thái bị đốt cháy tại Lyon, nhà thờ synagogue Do Thái tại Brussels + Anderlecht bị đốt cháy, một kẻ lạ bắn súng shotgun vào tiệm bán thực phẩm Do Thái tại Toulouse, trường học Do Thái bị dập phá ở Villeurbanne và tại Rhone... Bây giờ tất cả dân Do Thái tại Âu Châu sợ thời kỳ 1930 là toàn thể dân chúng Âu Á Châu đều hận ghét Do Thái và gây nên Đệ Nhị Thế Chiến II vì Hitler quá ghét Do Thái nên càng phải nắm quyền mới được. Nghĩa là tất cả những người dân Do Thái hiền lành tại Âu ÁChâu bây giờ lãnh hận thù vì tên chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sdharon gây ra Hoa Kỳ hay báo chí truyền thông Hoa Kỳ đều giấu kín vụ này. Lý do ngành này đang bị Do Thái làm chủ hết 95 %, nên họ không dám đăng cho dân Hoa Kỳ biết, nếu đăng thì dân chúng Hoa Kỳ sẽ hỏi tại sao như vậy.(April.01.2002)

Đồng thời báo Người Việt (Santa Ana) cũng loan báo tại Đức có trên 10.000 người xuống đường biểu tình Israel, nhiều biểu ngữ yêu cầu ngưng xâm chiếm đất đai Palestine, phải tôn trọng Hiệp ước ký kết với Palestine về đất đai, tốc cáo Ariel Sharon tàn sát dân lành tại Palestine. Những tin này quý bạn không bao giờ được biết trên các đài Tivi hay báo Mỹ bảo đảm như vậy.

41- USA. New York. (April 01-2002) Hội đồng Bảo An Liên hiệp Quốc họp khẩn tại New York về vụ Israel bắn nát nhà ở của Chủ tịch ArafatTất cả các thành viên Liên hiệp Quốc yêu cầu Israel rút xe tăng và quân lính ra khỏi nhà của Arafatthỉ bị Đại sứ Hoa Kỳ Liên hiệp Quốc lên tiếng phãn đối và nặng lời sĩ vã ArafatNhư vậy tại sao Liên hiệp Quốc họp làm gì nữamột là đuổi Đại sứ này ra khõi tòa nhà Liên hiệp Quốc hay là đi họp bên Geneva và cấm tên này vào Geneva thế là xongVà đợi khi nào lập xong Tòa Aùn Quốc Tế thì kêu tên này ra hầu tòa cùng với Ariel Sharon và cho lính Âu Châu? nhốt cả đám lại thế là xong. Hay là sợ Bush II dộng bom nguyên tử nữa? Nếu sợ một ác quyền (Israel) và cường quyền (Hoa Kỳ) thì họp Liên hiệp Quốc làm gì? Đề nghị nên làm một sân khấu để mỗi lần họp thế giới thì yêu cầu xứ đó lên hát một bài: "Anh yêu em "thế là vui rồi., xong xuôi dẫn nhau ra quán nhậu một trận rồi chờ ngày mai nhậu tiếp. Như vậy vui không? Đừng để Quốc Hội của Hà Nội cười khi dễ Liên hiệp Quốc là: "làm ăn y như tụi tôi vậy hé".

42.-USA. Báo Fortune nêu danh tánh WalMart là Côngty lớn nhất Hoa Kỳ, vượt xa Exxon-Mobil, I.B.M hay AT&T luôn. Năm 1999 thì hãng xe hơi GM đứng đầu, nay thua công ty bán thực phẩm và áo quần là Wal-Mart.

4.- Italy. Rome. Vatican. Vì vấn đề an ninh và trật tự tại Trung Đông nên mọi người trên thế giới chú ý đến Cố vấn tối cao của Đức Giáo Hoàng John Paul II là Đức Hồng Y Francois Nguyễn văn Thuận. Vì Ngài có kinh nghiệm tù đày bởi Cộng Sản VN, nên hiện nay Đ.H.Y Nguyễn văn Thuận đang giữ chức vụ rất quan trọng nhất trong Tòa Thánh Vatican là:" President of the Pontifical Council for Justice and Peace "(tạm dịch Chủ tịch Giáo Hoàng Hội Đồng về Hòa Bình và Trật Tự). Hồng Y Francois Nguyễn văn Thuận là cố vấn tham mưu quan trọng nhất cho Đức Giáo Hoàng. Hiện nay báo chí trên thế giới đều biết đến tiếng tăm của Hồng Y Nguyễn văn Thuận. Như vừa qua Đặc phái viên đài BBC, Peter Gould có đến gặp riêng Ngài để hỏi ý kiến về Trung Đông, lý do hiện nay Giáo Hoàng đang bị bệnh nên mọi chuyện đều giao cho Hồng Y Thuận xử lý.

43.- Ấn Độ. Nữ Tổng thống Indonesia, Megawati Sukarnoputri, đang thăm viếng xứ Aán trong 4 ngày, bàn về kinh tế và khủng bố.

44.- (Báo Người Việt).New Hemsphire. Concord. Thẩm phán Tòa Aùn Tối Cao New Hamsphire, John Broderick (54 tuổi) bị con đánh gần chết tại nhà riêng, cảnh sát bắt tên này, tên John Christian Broderick (30 tuổi) từng là kẻ vô gia cư và nghiện rượu

45.- Thổ nhĩ Kỳ. Istambul, Chánh phủ vừa rtịch thu số ma túy morphin lớn nhất thế giới (gần 7 tấn morphin) trị giá trên $ 29 triệu USD. Bạn nên xem phim "Midnight Express "(rất lâu) nhưng vô cùng toát mồ hôi về phim loại buôn lậu ma túy này.

46.- Nhật Bản. Tokyo. (3/30/2002) Một người đàn ông trung niên, 54 tuổi, tên là Takao Himori, tưới xăng lên người tự vận tại công viên Thủ đô Tokyo đông người qua lại đang ngắm hoa anh đào. Quý bạn biết lý do tại sao vậy? Xin thưa: “Ông tẩm xăng tự thiêu để phản đối Israel tấn công tàn sát Palestine mà Hoa Kỳ vẫn rung đùi cười vui. Hoan hô và chúng tôi sẽ dâng một buổi cầu hồn cho ông. Như vậy ông là kẻ có lương tri loài người, còn Bush II thì không. Lý do: Bush II lên ngôi mờ ám nhất trong lịch sử Hoa Kỳ nên làm sao hành động anh minh lỗi lạc được.

47.- Palestin.Tulkam. Hai tay súng Palestine xông vào trụ sở tình báo của Palestine mà lần lượt hạ sát hết 11 tên Palestine phản bội này.Vì hiện nay Palestine làm cái gì thì Israel cũng biết kể cả những chữ viết bí mật mà họ cũng biết, như vậy có tay trong rồi. Nay họ khám phá ra thì cho các tên này lên thiên đàng của dân Jews là xong.

48.- Jordan. Chánh phủ Jordan sẽ trục xuất đại sứ Israel, David Dadon, nay mai vì hành động Khủng bố có giấy phép đối với dân PalestineGiấy phép cấp là do Hoa Kỳ đóng dấu. Như vậy tại sao tận diệt đuổi diệt tụi Al Qeda cho rằng tụi này là tụi Terrors, còn tụi Israel bắn giết đàn bà con nít Palestine và đem xe tăng bắn xập nhà dân Palestine thì Bush II cho là: "Very Good? "

49.- Malaysia. Kuala Lumpur (tin Swiss Info do phóng viên Rawhi Abeidoh) Mã Lai Á họp Islamic Conference on TerrorismThủ tướng Malai, Mahatir Mohamad tuyên bố một câu rất phạm thượng đến Israel và Hoa Kỳ là: "The Holocaust did not defeat the Jews. A second Holocaust with Arab for victims will not defeat the Arabs either ". Nhóm Hội Đồng Tôn Giáo Islam rất ít khi họp lớn như vậy. Nhóm này tên là OIC (Organisation of the Islamic Conference) gồm nhiều Trưởng Lão Đạo Giáo này. Thật sự những tin như vậy rất khó tìm trên thế giới vì hầu hết họ ớn Hoa Kỳ hay bị Jews làm chủ, chúng tôi phải quay sang tin tức từ Thụy sĩ gọi là Swiss Information News (Swiss time 07:50, Tuesday 02-2002 trong khi đó chúng tôi đang viết bài là PST 10:36 Monday 01.March-2002).

50.- Brussels. (April.01.2002) Hiệp hội báo chí Thế Giới (The International Federation of Journalists- I.F.J) phản đối Israel đuổi tất cả phóng viên thế giới ra khỏi Palestine rồi tàn sát dân Palestine để thế giới không biết tin gì hết. Cộng Đồng Âu Châu nay mai sẽ có thái độ với Israel mặc dầu biết làm như vậy chọc khùng thêm Hoa Kỳ. Nếu Cộng Đồng Âu Châu có họp thì nên đuổi cổ Thủ tướng Anh Tonny Blair ra ngoài vì ông này chuyên môn đi đầu gối từ lâu rồi.

51.- Connecticut. Đứa cháu trai sát nhân của Thượng nghị sĩ Ted Kennedy và con trai của Cố Thượng nghị sĩ Robert Kennedy (người bị bắn chết khi tranh cữ Tổng thống) ra hầu tòa một lần nữa, Tên sát nhân Michael Skakel, 42 tuổi. Năm 1975 tên này dùng golf đánh chết cô gái 15 tuổi rồi để xác dựa gốc cây ngoài đường. Cảnh sát quận Greenwich cố tình dấu nhẹm vụ này trong suốt 26 năm. Cho đến khi một quyển sách bán chạy nói về chuyện này thì quan Tòa đọc được và xúc động ra lệnh cho mở cuộc điều tra.Thế là chuyện này phơi ra ánh sáng Công Lý.Tên luật sư gian ác bào chữa cho tên sát nhân này nói rằng: "Vụ án này quá lâu rồi, nên dẹp qua.." Thì Tòa nạt ngang: "Nếu có dính líu đến sát nhân thì dù 100 năm nữa cũng phải khui ra". Cảnh sát Greenwich cố tình ém nhẹm vì quyền lực của Thượng nghị Sĩ Ted Kennedy quá lớn. Chính tên này ngày xưa ngoại tình với thư ký và làm xe lọt xuống ho àkhông cứu thư ký mà một mình lội vào nhà sáng ra bót khai là không nhớ gì hếtvà nội vụ được trắng án cho nên xứ nào cũng vậy. Có nhiều tên luôn luôn là kẻ: "Above the Law "(kẻ ngồi trên pháp Luật)Như tại Hà Nội ngày xưa, con trai của Thái thượng Hoàng Lê đức Thọ bắn chết một người tình địch tại phòng nhảy đầm mọi chuyện được chìm êm, có một phóng viên báo chí biết chuyện này đang ngồi nhậu buột mồm nói ra thì 24 giờ sau tên này bị xóa mất trên trái đất luôn. Ghê chưa.Tội nghiệp dân nghèo như chúng tôi, tính làm sao đây?

52.- USA. Vụ án: "Paedophile "(Tình dục với trẻ em) bị báo chí và truyền hình làm lớn vụ mấy linh mục phạm tội lỗi này. Đáng lý chuyện nhỏ, nhưng hiện nay hệ thống báo chí truyền hình tại Hoa Kỳ làm lớn lên bạn biết lý do tại sao không? Tại sao lúc trước không nói bây giờ mới nói? Đây đâu phải là vô tình, mà có bàùn tay của một loại người nắm tất cả hệ thống Truyền Hình và Báo chí cố tình tung ra để dư luận chú ý đến mà quên vụ tàn sát tại Trung Đông do tụi Dêu chủ trương. Bạn biết bàn tay nhóm nào không? Miền Nam Việt Nam mất cũng bị bàn tay nhóm này nên nhớ Henry Kissinger là tên Dêu đó.

53.- Bây giờ nói chuyện Khỉ nghe chơi. Việt Nam, HàNội, Cao Bằng, Nhóm Khoa học Hoa Kỳ và Đức vừa khám phá một loại dã nhân nhưng nhỏ như khỉ, có đội môi rất dầy và lỗ mũi thật nhỏ mà họ gọi là: "Eastern Black-crested Gibbons". Hiện nay thế giới có đến 8 con mà Việt Nam có hết 6 rồi. Đây là giống khỉ cực kỳ hiếm quý mà chưa nơi nào có hết. Nhóm Bảo vệ Thú và Cây Hiếm (Fauna and Flora International / FFI) vội vàng yêu cầu Thế Giới phải bảo vệ loài thú hiếm này trước khi bị tuyệt chủng đời đời.

54.- Ytalti. Rome. Vatican. Đức Giáo Hoàng John Paul II bắt đầu lên tiếng chỉ trích thẳng Hoa Kỳ và Israel cùng nhau mà giết kẻ vô tội tại đất Palestine.(Đây là đài Channel ABC do Peter Jenning cho thấy chuyện như vậy). Khi nghe được tin Đức Giáo Hoàng lên tiếng và chỉ đích danh Hoa Kỳ thì lòng chúng tôi tự nhiên ấm lại. Mặc dầu chúng tôi không phải người Công Giáo, nhưng chúng tôi rất cảm phục Đức Giáo Hoàng này. Đúng là Ngài không sợ kẻ ác quyền (Jews) và Cường quyền (Bush II)chúng tôi cũng vậy.Hiện nay tất cả thế giới Ả rập đều tống cổ tụi đại sứ Dêu ra khỏi xứ của họ, Âu Châu thì cũng như vậy chừng nào nhóm Dêu tại chánh quyền Hoaky ra khỏi thì mọi chuyện thanh bình ngàn năm.

55.- USA. Washington DC. Bộ trưỡng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Donald Rumsfeld nổi giận về tin báo chí nói rằng Hoa Kỳ gởi tên này (Abu Zubaydah) sang đệ tam quốc gia mà cho tra tấn tù binh để lấy tin tức. Tại sao Bộ trưỡng không gởi tên này sang cho chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon mà hôn hít tên này và nuôi nấng tên này ngày 3 buổi cơm đầy đủ. Ông nói chỉ có dân Dêu tin ông mà thôi

56.-VN. Ngân Hàng Nhà Nước VN tung thêm tiền giấy loại 50.000 $ (Năm chục nghìn đồng). Riêng tiền loại 100.000 $ (một trăm nghìn) sẽ tung ra đúng ngày 10 tháng Tư năm nay. Đỗ khắc Hải, Vụ trưỡng Vụ Phát Hành Kho Quỹ cho biết Nhà nước cần tiền trang trải vì dân rút tiền hết để mua đất và tiền không quay trở lại ngân hàng. Như vậy VN sẽ bị nạn lạm phát trong nay mai, sao không in thêm loại tiền 500 ngàn đồng và một triệu đồng cho dân dễ nhét vô túi? Nhưng không biết dân còn túi nữa hay không để mà nhét tiền này? Túi bị chánh phủ lắt hết rồi mà.

57.- USA. Washington State. Giám đốc điều hành Internet cho Microsoft, Rick Belluzzo. Ông này có công giúp Microsoft mạnh lên trong vụ Internet cho Microsoft nay từ chức thì Bill Gates rất đau lòng.

58.-Israel. Chánh phủ Israel và tên chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon sẽ có biện pháp mạnh với 2 đài truyền thông CNN và NBC về việc trình chiếu cho dân Hoa Kỳ biết chuyện quân đội Dêu sát nhân này tấn công Ramallah. Chúng tôi biết 2 đài này không phụ thuộc nhóm tài phiệt Dêu tại Hoa thịnh Đốn, họ muốn mua 2 đài này từ lâu nên 2 đài này chúng tôi vẫn xem trọng họ nhưng không biết bao lâu thì bị tụi Dêu mua đứt đây.

59.- Nhật Bản. Lý Bằng đến thăm Nhật Bản sau khi hỏa tiễn Thần Châu của Trung Quốc trở về mặt đất an toàn. Lý Bằng Chủ tịch Quốc Hội vừa bị báo Singapore nói rằng có bà vợ xài rất sang khi qua thăm Aán Độ.

60.- USA.Washington DC. Tổng thống Bush II nhìn TiVi Truyền Hình thấy đứa con của mình là Israel mặc sức giết người làm vui, nên sợ Thế giới chưởi nữa. Bush II lớn tiếng yêu cầu Israel rút khỏi những khu vực mà Do Thái đem quân lực đến bắn phá, giết người bừa bãi đồng thời Bush II cũng mạt sát Arafat đang bị giam lỏng tại nhà của mình tại Palestine. Thấy những Thiết vận Xa M 113 bắn và ủi xập nhà cửa dân lành Palestine và tại Jerusalem, phải chi có B-40, B-41 và hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 cho tụi Palestine thì xem đám sát nhân Dêu này có cầu nguyện Thượng đế của nó hay chăng? Tại sao đám ẢRập rất giàu tiền của mà không nghĩ đến chiến thuật giúp ngầm cho nhóm Palestine này đủ sức chơi với tụi sát nhân này, chớ dùng đại bác, xe tăng, trực thăng bắn rocket vào nhà dân chúng bắn lại với nhóm dân Palestine dùng gạch đá như vậy là bất công vô độ. Quý bạn có đọc Thỏa Hiệp ký giữa Palestine và Israel về đất đai năm 1986 hay không? Chính tụi Do Thái ký xong rồi nay nuốt lời, Chúa Giê Su còn bị tụi nó bán đứng huống cho dân Palestin mặc xà rông nghèo đói. Riêng Ông Ngoại Trưởng Collin Powell và Bà Cố vấn An Ninh nuôi rất uổng cơm không bằng một góc Henry Kissingermặc dầu tên này bán Miền Nam cho CSBV.

61.- Anh quốc. London. Khoa học gia đã đọc được: “mật mã "của hạt ngọc trời cho là: "gạo ". Khi đọc hiểu Code của lúa gạo thì ngày kia nhân loại sẽ có giống lúa ngon, nhiều và chịu đựng được thời tiết. Và có thể cứu nhân loại mà miệng ăn càng lúc nhiều hơn lúa gạo sản xuất ra. Hiện nay Beijing Genomics Institute và University of Washington Genome Center sẽ hợp nhau mà tạo giống lúa gọi là: "Super Rice "nay mai Gạo Á Châu giống gọi là: "Indica "có đặc điểm tốt và loại gạo của Nhật gọi là: ‘Japonica "cũng có đặc điểm tốt cả hai phối nhợp với gạo Oryza Satica của Aán sẽ cho loại gạo tên gì đây.?

62.- Pháp. Nhóm Cộng Đồng Do Thái biểu tình tại Pháp, yêu cầu chánh phủ Pháp tiếp tay ngăn chận những người ghét Do Thái đốt nhà thờ và xe cộ họ đậu ngoài đường. Đề nghị: “tại sao không yêu cầu chủ lò heo Chánh Hưng gởi xe tăng và máy bay trực thăng đến Paris mà cán nhà cửa dân Pháp đi? Hay là dùng sức mạnh vạn năng của đồng tiền mà mướn hàng ngàn an ninh cảnh vệ ngày đêm đi? Hay là nhờ Bush II gởi nhóm Seals Người Siêu Nhái đến Paris mà bắt những tay mà Bush II gọi là: "Terrorists" đi? Đố dám Chỉ giỏi ở nơi Palestine mà dân chúng không có phương tiện tự vệ. Hiện nay có lẽ Âu Châu và nhóm Aû Rập sẽ trục xuất hết những đại sứ Do Thái tại xứ họ, còn chừng nào đại sứ Hoa Kỳ người bao che Do Thái nữa là đủ bộ?

63.- VN. HàNội. Công an HàNội bắt một Việt kiều mang quốc tịch Mỹ, tên Hồ Trung Trực. Tên này cùng đồng bọn đến Hà Nội mướn cao ốc mần ăn ký hợp đồng dài hạn, sau đó cạo sữa giả mạo giấy nhà để mượn tiền Ngân hàng hơn số tiền đó. Nội vụ đổ bể tên này nằm ấp, hy vọng từ 15 cuốn lịch sắp lên. Lại một tên làm nhơ danh dự người Việt tại đây. Y như bà Thủ lãnh nhóm Việt kiều tại Hoa thịnh Đốn làm nhơ danh dự người Việt tại đây.

64.- USA. California. Santa Ana. Nhiếp ảnh gia Tony Lê Kim Thuận được Hội Nhiếp Aûnh Khối Ả rập trao tặng 3 huy chương cao quý nhất của khối này.Năm 2000 ông tham dự trình diễn nghệ thuật nhiếp ảnh của ông tại đây, được Hội Photographers House of United Saudi Arabia trao huy chương này. (Tin của báo Người Việt Santa Ana).

65. USA. California. (Báo Người Việt, Santa Ana).Westminster. Ban xây dựng tượng đài Kỷ niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ khởi công xây cất đợt I. Tại công viên Westminster (nơi có nhiều Việt kiều cư ngụ nhất Cali). Tượng cao 11 feet, sẽ chen vai sát cánh với tượng chiến sĩ Đồng Minh Hoa KỳHiện nay xây cất do Công ty Top Line Construction thực hiện. Tấm ngân phiếu được trao là $ 275.000 USD. Sẽ có nhiều cuộc lạc quyên cho tượng đài hoàn thành tốt đẹp hơn.

66.- Việt Nam.(Báo Người Việt Santa Ana). Suốt 7 năm liên tục, nhóm Bác sĩ Hoa kỳ giàu lòng nhân ái đã giải phẫu thành công tốt đẹp cho hơn 200 em bé Việt Nam sanh ra với gương mặt tật nguyền. Đoàn bác sĩ: "Face the Challenge và Lorenz- Smeenge Foundation" thực hiện chuyện này. Nhiều vụ tại Việt Nam không đủ phương tiện thì nhóm bác sĩ này sẽ tìm cách gởi qua Hoa Kỳ mà giải phẫu tốt đẹp hơn. Bác sĩ Jerry K. Popham (trưởng nhóm Face the Challenge) và bác sĩ Barry Steinberg (trưởng nhóm Lorenz- Smeenge Foundation). Mỗi năm hai vị này nhân ngày nghỉ vacation mà sang Việt Nam đi cứu người. Chừng nào tới phiên các bác sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ đây? Hay là lo giải phẫu sắc đẹp cho mấy bà mập nhiều tiền, mà quên những em bé Việt Nam với gương mặt dị hình? Xem nhiều cuộn tape Video toàn là thấy mấy vị bác sĩ giải phẫu Việt Nam giàu sang muôn triệu mà quên lòng nhân đạo Việt Nam cho Việt Nam. Chừng nào chúng tôi gặp mấy Bác sĩ Hoa Kỳ nhân hậu này chúng tôi sẽ cúi đầu chào, còn gặp mấy vị bác sĩ giải phẫu Việt giàu sang thì chúng tôi chào bằng cái khác của chúng tôi.

67.- USA. New York. Sau vụ 9-11 New York thì tại Chinatown New York nhà hàng và mần ăn trở thành tang thương, tiêu điều. Nhiều hãng may do người Tàu làm chủ bị đóng hết 50 %, nhà hàng restaurant Sea Food khách không vào ăn nên thợ, bồi nghỉ gần hết. Lý do, Phố Tàu Chinatown cách Building New York độ vài block đường

nên nhớ những người Hoa nhất là Restaurants, những người chủ hay bồi rất mất dạy nếu gọi món ăn mà không làm họ vui lòng thì họ để cho đợi gần chết luôn, bỏ đi thì họ đòi tiền vì nói món hàng đang nấu xongchúng tôi bị họ hành tội một lần rồi. Nay trời quả báo. Còn ChinaTown Los Angeles thì người chủ nhà hàng biết điều hơn vì họ mới tới Hoa Kỳ sau người Việt Boat People vài năm.

68.- VN. Trung Quốc tặng 1000 quyển sách cho Trường đại Học Ngoại Thương và Đại Học Dân Lập Phương Đông, sau đó sẽ tặng tiếp 1500 quyển sách Hán Học cho các trường Đại Học Việt Nam. Sau không yêu cầu Trung Quốc tặng sách Địa lý cho luôn đi, nếu có thì tới phần biên giới Lạng Sơn Cao Bằng thì bị đục bỏ mất đoạn đó không chừng.

69.- China. Beijing. Chủ tịch Giang trạch Dân (Jiang Zemin) tiếp đón niềm nở với cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard D’ Estaing, khi cựu Tổng thống Pháp cầm đầu phái đoàn thương mại Pháp-Hoa (Sino-French). Hiện nay Pháp cần mần ăn với Trung Hoa lắm vì ho ïcó tiền nhiều hơn Pháp. Ngày xưa, không xa lắm, 1920 trở lại Pháp rất phách lối với người Hoa nay khác rồi. Người Hoa vừa rồi phóng hỏa tiễn không người lái và trở lại mặt đất an toàn hơn Pháp và Hoa Kỳ về kỹ thuật: "return to earth" còn Hoa Kỳ thì phi thuyền trở về bằng vào Đại dương dễ làm hơn. Hiện nay dân số Pháp có 60 triệu người (đúng hơn 58.978.172 – năm 1999) thua xa Việt Nam vài triệu người rồi.

70.- Na Uy. Uûy ban trao giải Hòa Bình Nobel tỏ ý hối hận về việc đã trao giải thưởng Hòa Bình cho ông Ngoại trưởng Do Thái, Shimon Peres.Vì trước đó ông lảnh giải nói nhiều điều làm người ta cảm động muốn khóc, nay ông nói nhiều lời làm nhiều người muốn phỉ nhổ ông. Ông Hanna Kvanmo, một thành viên trong Uûy Ban Nobel NaUy tỏ ý tiếc. Như vậy còn vụ trao giải Hòa Bình cho Lê đức Thọ và Kissinger thì sao? Lê đức Thọ không thèm nhận còn Kissinger cười khoái chí hết sức nên nay có sách nói Kissinger là tên tội đồ của Miền Nam VN. Hy vọng giải Nobel Hòa Bình năm nay trao cho Đại Thiền Sư Nhất Hạnh với con mắt không bao giờ nhìn người ngay thẳng hay liếc xéo lắm bạn nên chú ý thử xem có sai không?

71.- USA. Washington DC. Bush II và Tony Blair cùng nhau lên tiếng rằng Iraq bắt buộc phải thay đổi chánh phủ nếu không chúng ta sẽ đánh và có thể như ngaỳ xưa tại Miền Nam VN cũng vậy, Hoa Kỳ cảnh cáo Tổng thống Ngô đình Diệm phải thay đổi chánh phủ nếu không ta cho người giết chết. Nhìn Tony Blair đứng cười xum xoe khúm núm với Bush II, nghĩ mà tội nghiệp ngày xưa là một nước Đệ Nhất Thiên hạ: "Mặt Trời không bao giờ lặn khỏi xứ Anh" .

72.-Hongkong. Dịch gà xuất hiện tại Hongkong. Loại vi khuẩn gà có thễ lây vào người, nên Chánh quyền Hongkong ra lệnh giết đợt I là 30 ngàn con gà, đợt II sẽ 60 ngàn con gà. Năm 1977 dịch gà đã giết đến 7 người dân Hongkong làm dân chúng hết dám rớ tới gà và vịt. Mặc dầu luộc thịt gà rất chín, nhưng trong xương tủy vẫn còn chút máu thế là có vi khuẩn trong đó.

73.-USA. Washington DC.(April.02.2002) Hoa Kỳ vừa tung ra một loại Passport (Hộ chiếu) mới, có kỹ thuật cao nhằm ngăn chận những phần tử bất hảo làm giả Passport vào Hoa Kỳ. Hình ảnh người sẽ được in theo digital (kỹ thuật số), khi phóng đại lớn ra sẽ thấy chi chít những loại số như: 01110001110011111, nên không cách chi mà giả mạo được. Vài tuần nữa thì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ tung thêm vào Visa (Thị thực)

74.- Trung Quốc. Chánh quyền Bắc Kinh vẫn liên tiếp gởi: "Bill" đòi nợ Hoa Kỳ vụ phi cơ tại Đảo Nam Hải. Kỳ đó Hoa Kỳ cho phi cơ gián điệp đến Đảo này chụp hình và thu băng những hoạt động truyền tin của Trung quốc thế là Trung Quốc cho một phi cơ có người lái đụng vào phần hông phi cơ nên phi cơ Hoa Kỳ đành đáp xuống đảo này. Sau đó mọi chuyện được giàn xếp dễ dàng vì Trung Quốc cần Hoa Kỳ cho phép vào W.T.O. Nay vào xong thì Trung quốc đòi nợ tiếp số tiền là $ 2.5 triệu USD, trong khi đó Hoa Kỳ chỉ trả có $34 ngàn USD mà thôi. Nay gởi thư đòi tiếp.

75.- HàLan (Amsterdam). Chánh phủ Hàlan vừa chấp thuận cho những bệnh nhân nan y được tự vận chết với sự giúp đỡ của Bác sĩ với vài điều kiện ghi như: bệnh nhân vẫn sáng suốt, bệnh không trị được và làm bệnh nhân vô cùng đau đớn nếu không thì bác sĩ sẽ lãnh đủ.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002