Đại Chúng số 99 - Ngày 1 tháng 6 năm 2002

Duramax

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia Cát Tường biên soạn

1.- Pháp. Jacques Chirac được toàn dân Pháp ủng hộ, tái đắc cử vẽ vang. Lên đến 82% số phiếu đoạt được. Trong khi đo Jean-Marie Le Pen bị rớt thảm hại. Lý do trong cuộc bầu cử đợt I, Le Pen đậu cao vì Ông được nhóm cạo trọc đầu, xâm mình thân Hitler ủng hộ Ông. Làm dân chúng Pháp xuống đường biểu tình ngày đêm. Nay mọi chuyện đã xong, Jacques Chirac đậu lần nữa. Liền ngay đó Jacques Chirac đề cử một nghị sĩ không tên tuổi, Jean-Pierre Raffarin làm Thủ tướng Pháp. Ông Raffarin không nổi tiếng lắm về con đường chính trị nhưng ông ăn nói cẩn thận và rất vui lòng cấp trên.

2.- Palestine. Sau khi dược Israel phóng thích, chủ tịch Arafat liền lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ và Israel. Chúng tôi rất thất vọng về con đường đỉnh cao trí tuệ của Arafat. Gần một dân tộc khôn ngoan quỷ quyệt nhất thế giới, và cần cù chịu khó là Israel thế mà Arafat không học bài học nào hết. Tội nghiệp xứ này không có sách loại Đông Châu Liệt Quốc hay Tam quốc Chí mà biết về câu chuyện Hàn Tín lòn trôn và Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Muốn chống lại giống dân khôn ngoan quỷ quyệt nhất loài người thì mình phải tốn trên 10, 20, 30, 40, 50 năm gởi dân đi học cho giỏi như Nhật Bản. Ngày xưa chúng tôi thấy Nhật Hoàng Hiro Hito mỗi sáng mặc đồ đại lễ (smoking custom, áo đen đuôi tôm, giày đen) đến ngang tư dinh của Thống Soái Mac Arthur mà cuối đầu chào rất sâu lúc đó Nhật bị 2 bom nguyên tử và dân đói thê thảm, thất nghiệp rồi 40 năm sau, nay thành một nước gọi là "Ultra Modern Country", còn Hoa Kỳ chỉ được gọi "Modern Country" mà thôi. Vượt mặt Hoa Kỳ về kinh tế thế giới, còn Hoa Kỳ ngày nay nợ dân và thế giới đến 6 trillion USD (nghĩa là 6 ngàn tỉ USD không cách nào trả nỗi quịt thôi, muốn trả hết nợ này thì mỗi gia đình công dân Hoa Kỳ phải trả tiền cash là $600 ngàn USD thì mới sạch nợ này). Những món hàng điện tử dân Nhật đang xài thì 10 năm sau dân Hoa Kỳ mới xử dụng được như HDTV (High Definition TIVi) được xài từ lâu, nay mới đến Hoa Kỳ như vụ thẻ Credit ATM nay Hoa Kỳ mới xử dụng trong khi đó Nhật xử dụng trên 15 năm trước rồi, xe hơi Lexus 4X 4 giá trên $50 ngàn USD còn xe đắt tiền nhất Hoa Kỳ là Cadillac giá $28 ngàn USD mà không ai muốn mua hết. Như vậy là nhờ sự Hàn Tín của Nhật mà có ngày nay. Nên nhớ Hoa Kỳ có đến 50 tiểu bang cộâng lại mới so sánh được với Nhật còn Pháp thì khỏi nói rồi chỉ có rượu Champagne và "bavarder" là giỏi.

3.- Anh. London. Người chủ bức họa truyền thần, W.Cobbe cho biết bức họa 400 tuổi này là Bá Tước Southampton tóc đen dài, môi sơn đỏ và đeo khuyên tai, lúc đó người ta đồn rằng Bá tước này thuộc loại lại cái (Gay) điều ngạc nhiên Bá tước này rất thương đại văn Hào Shakespeare, hai người thường ở chung nhau nhiều lần khi đi du lịch nghĩa là Đại văn Hào Shakespaere cũng thuộc dân Gay luôn vì có nhiều bài thơ Shakespeare viết cho Southampton với lời lẽ dựng tóc gáy. Văn học Anh không cho đá động đến những bài thơ này sợ làm hoen ố uy tín Đại Văn Hào. Bạn học văn chương cổ điển của Shakespeare viết về nhiều người mang đặc tính này. Bạn còn nhớ Alexander the Great (A-lịch-sơn Đại đế) cũng là tay gay hạng nặngviên tướng thân cận của Người bị bệnh chết thì Người ở trong nhà quàn khóc lóc đến 3 ngày đêm không nguôi. Còn các viên tướng khác chết thì Người cho chôn liền. Bạn biết viên tướng thân yêu của Alexander the Great tên gì không? Lý do gì mà Cobbe cho trưng bày bức tranh làm các nhà đạo đức thân thương với Shakespeare không vui... vì tới giờ cho dân biết rồi. Được biết Cobbe cũng là tay "Gay" có hạng.

4.- Việt Nam. Tp HCM. Vụ án Năm Cam đi đến con đường vui vẻ vì báo chí vừa khui ra lá thư viết tốt cho Năm Cam của Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh VN (VOV), là ông Trần mai Hạnh, khi Bố Già của Bố Già Năm Cam bị hốt vào năm 1995 nhờ lá thư nặng ký đó nên Năm Cam chỉ nghỉ dưỡng sức vài hôm tại Chí Hòa rồi được ung dung tự tại ra về. Cà các Công An Quận và Thành phố gặp Năm Cam đều chào kính hỏi “Hôm nay Anh Cam có khỏe không?” Đúng y như chúng tôi nói từ lâu khi những vụ này xảy ra lý do chúng tôi đọc thuộc truyện: “GodFather” của Mario Puzzo quá rành nên không lạ chuyện này. Vụ này hiện nay làm hàng ngũ cao cấp thuộc Nhóm Cái Bang Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ bị thiên hạ chưởi nữa, như Võ văn Kiệt lúc đó làm Thủ tướng dám đem ghế mình ra mà đòi bắt giam Năm Cam nhưng cấp trên của Kiệt ra lệnh ngầm thả Năm Cam ra. Võ văn Kiệt biết Năm Cam như chỉ tay của mình vì Kiệt ngày xưa từng làm Trùm Công An Ngầm tại Tp HCM nên biết rất rõ và Kiệt có va chạm mần ăn với cánh Năm Cam còn Cái bang Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ rất thương mến Năm Cam vì Năm Cam là công dân rất tốt (như nhớ ngày sinh nhật của vợ mình và con mình mà biếu xén quà cáp còn người khác thì không) chỉ tội quá giàu và không có nghề nghiệp vững chắc mà thôi. Điều trớ trêu là Cái Bang Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ cử tên Trần minh Hạnh xuống Bạc Liêu mà ứng cử dân biểu nay lộ chuyện ra làm các Cái Bang rất thẹn thùng thiếc. Bạc Liêu là xứ giàu nhất trong các tỉnh Việt Nam, Hắc Công tử xuất xứ từ đây. Xứ này giàu nhờ lúa và muối Bạc Liêu đề nghị cho tên Trần minh Hạnh làm dân biểu chuyên về bán muối Bạc Liêu tốt hơn (danh từ xưa đi bán muối nghĩa là đi chết đi)

5.- USA. New York. Tên hacker David L. Smith, 33 tuổi người New Jersey bị ngồi tù và đền trên $5000 USD vì tên này tung virus Melisa lên trên Internet làm thiệt hại đến trên $1.5 tỉ USD Virus Melisa này vào Email và lan khắp nơi bằng Address Book của Email phá nát nhiều Web Sites của các mạng lớn như AOL, Explorer cùng vào Wall Street phá luôn. (Chúng tôi sẽ có một bài ngắn về cách phòng ngừa Virus Email mà không cần mua program nào như Norton hay McAfee làm chi vì những mạng Web Sites lớn còn bị xập nhưng cách này rất hiệu quả nhất).

6.- Palestine. Phố Rishon Letzion, Tel Aviv. Ngoại ô thủ đô Israel, Tel Aviv lại bom tự sát nổ nữa làm Ariel Sharon vội vàng cắt bớt ngày thăm viếng các đoàn thể Do Thái tại Thủ đô Hoa thịnh Đốn mà về lại xứ để nghĩ cách tấn công Palestine nữa. Bom này giết chết 16 người và bị thương đến 50 người hầu hết 99.999% Truyền thông Hoa Kỳ và báo chí Hoa Kỳ đều cho chạy trang nhất này còn vụ xe tăng Do Thái đang xả đại liên và cho lính đi bắt hết thanh niên tại Jerusalem gần thánh đường Chúa Hài Đồng thì tất cả 99.999% báo chí truyền thông Hoa Kỳ đều im re. Tại sao hay quá vậy? Bush II nói trục ác quỷ (axis of evil) là Iraq, North Korea là đúng còn chúng tôi cho Bush II và Ariel Sharon là trục của Thiên Thần (aixs of Angel) là phải rồi.

7.- Dutch. Rotterdam. Hàng chục ngàn dân Hòalan, xuống đường biểu tình phản đối vụ ám sát chết chánh trị gia cánh hữu Pim Fortuyn (thứ hai. May.06.2002) Fortuyn cạo trọc đầu và thuộc dân Gay, 54 tuổi, chính người này muốn Hoa Làn ra luật khó dễ cho dân nhập cư immigrant vào xứ hoa Tulip này. Những người biểu tình chống tên sát nhân bắn chánh trị gia này đa số là dân xỏ lỗ tai. Tên sát nhân đang bị bắt tại nhà riêng của hắn. Hiện nay Hòalan được xem là chốn thiên đường cho các tay đồng tính luyến ái bạn thử vào thư viện Hoa Kỳ mượn vài video tape nói về Hòa Lan thì thấy rất rõ chuyện này.

8.- China. Dalian. Gần Bắc Hàn Phi cơ MD-82 (của hàng Boeing Hoa Kỳ), China Northern Airline bị rớt tại Dalain khi từ Bắc kinh vầ Nam hàn chết hết 103 người và 9 phi hành đoàn. Trong đó có người Nhật, Nam hàn... Đài radar thu được tiếng nói phi công là lửa cháy từ buồng lái phi công lan mạnh ra.

9.- Miến Điện. Rangoon. Nữ chánh trị gia nổi tiếng trên thế giới, Bà Daw Aung San Suu Kyi được trả tự do sau thời gian trên dưới 15 năm bị giam lỏng trong nhà. Đảng của bà NLD (National League for Democracy) thắng ghế Tổng thống và bá sắp lên làm Tổng thống thì mấy tay quân phiệt ngứa mắt đem xe tăng bắt bà và họ định đem bà ra Tòa Án Quân Sự mà xử tử bà nhưng thấy thế giới phản đối mành liệt nhất là Hoa Kỳ, nên mấy tay tướng tá phản loạn này đành nhốt bà trong nhà. Tiểu sử rút gọn Bà như sau: năm 1947 được độc lập thì Cha bà là tướng nổi tiếng bị ám sát chết, lúc đó Bà mới 2 tuổi. Năm 1960 Mẹ được bổ nhiệm là đại Sứ Miến tại Ấn Độ, Bà đi theo mẹ sau đó Bà sang Anh quốc học tại Oxford về chánh trị, kinh tế. Bà kết hôn với Michael Aris (người Anh). Bà sang sống tại Nhật rồi tại Bhutan. Năm 1988 bà về quê nhà khi Mẹ bị bệnh nặng lúc đó chánh trị tại xứ này đang biến động mãnh liệt. Học sinh, sư sãi, nhân viên chánh phủ xuống đường thường xuyên đòi phải có tự do dân chủ. Bà lập hội NLD cho Miến điện, Bà chống nhà độc tài là tướng Ne Winsau đó tướng này bị lập đổ, Hội đồng tướng lãnh lên nắm quyền và cho tổ chức tổng tuyển cử chọn Tổng thống cho nước Miến Điện. Đảng của Bà thắng phiếu, còn Đảng Kaki Miến thì thua phiếu Đảng Kaki bèn tuyên bố phiếu bầu cử của Đàng bà gian lận. Dĩ nhiên Bà sẽ ỡ tù là cái chắc. Chồng Bà bị bệnh nặng ung thư và mất bên Anh quốc, bà không dám sang thăm chồng sợ bị đày biệt xứ luôn. Từ năm 1991 thì Bà bị đảng Kaki giam lỏng Bà trong nhà không được ra ngoài đường, năm đó Bà được giải Nobel Hòa Bình, đảng Kaki không cho bà đi nhận giải Nobel. Năm 1999 chồng Bà mất tại nhà thương bên Anh vì bệnh ung thư, bà không được dự tang chồng. Ngày 5 tháng 5 năm 2002 Bà được trả tự do.

10.- USA. Nevada. Pershing County Cảnh sát Hoa Kỳ theo dõi tên gởi bom thư suốt 5 tiểu bang, nay bắt được tên này, Luke Helder, sinh viên 22 tuổi. Hắn gởi hơn 18 bom thư, thư chót nhận tại Texas. Hắn gởi từ Nebraska, Colorado, Iowa, Illionois và Nevada. Có đến 6 người bị thương vì vụ bom thư này.

11.- AiCập. Phi cơ Hàng Không Ai Cập bị rớt xuống gần thủ đô Tunbis, Tunesia. Egypt Air chở 66 người bị rớt ngang xương lý do bánh xe đáp bị kẹt, 18 người chết tại chỗ, số còn lại được chở cấp cứu vào nhà thương. Đây là loại Boeing 737-500 do Hãng Boeing Hoa Kỳ chế tạo. Hầu hết phi cơ rớt của Hoa Kỳ đều được toán FAA đến điều tra và đem hộp đen về nhà mà nghiên cứu và đa số cho là lỗi tại phi công hay thời tiết nên tiền bảo hiểm đền bồi rất thấp. Hộp đen Black Box mà đem về nhà nghe xong thì nói là lỗi phi công thì đem về nhà làm chi. Nếu nói lỗi do hãng đóng phi cơ thì xứ nào dám mua Phi cơ Hoa Kỳ nữa. Bạn tin hay không thì nhìn xem xe Hoa Kỳ và xe Nhật, Đức xe nào người ta thích nhất thì hiểu rõ chuyện mần ăn của Hoa Kỳ liền.

12.- Afghanistan Xứ sở bị nguyền rủa không hiểu tại sao nữa. Hàng trăm triệu châu chấu xuất hiện kháp nơi. Có vùng quê nó bay đen trời, đậu xuống đám ruộng đang chín thì chốc lát chỉ còn trơ rể cây lúa. Châu chấu sẽ tàn phá hết 70% mùa lúa gặt năm nay Afghanistan bị đám Nga sô, rồi Taleban, rồi Al Qeda rồi Hoa Kỳ rãi hàng chục ngàn tấn bom xuống rồi 5 lần động đất này tới Châu chấu cào cào nữa mà xứ này đâu còn cơ giới nào diệt trừ côn trùng kinh khiếp này được?

13.- USA, Hoa Kỳ làm thêm một chuyện xấu hổ cho thế giới nữa. Hoa Kỳ chính thức không tham gia Tòa Án Tội Phạm Chiến Tranh (ICC) làm Liên hiệp Quốc vô cùng xấu hổ. Năm 2000 chính Tổng thống Clinton ký thành luật lập Tòa Án Tội Phạm Chiến Tranh và Liên hiệp Quốc đang xúc tiến thành lập xong thì Bush II ra văn thư không công nhận Tòa này, bạn biết lý do tại sao không? Hỏi Bố Già Godfather là Ariel Sharon chớ đừng hỏi Bush II vì Bush II là đệ tử sai đâu đánh đó mà thôi. Như vậy chúng tôi mới biết tại sao Nixon ký văn thư bằng dấu ấn Tổng thống Hoa Kỳ là bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ Miền Nam VNCH Nixon rớt ghế thì Hoa Kỳ trâng tráo nói Nixon ký thì đi kiện Nixon đi. Nay Bill Clinton ký cho Thế giới Liên hiệp Quốc thành lập Tòa Án Tội Phạm Chiến Tranh thì Bush II nói đi kiện Clinton ký đi, tôi đâu có ký như vậy nghĩa là sao đây nè... dzời? Hay thật chúng tôi đọc nát sách xưa như Đông Châu Liệt Quốc, Tam quốc Chí, Xuân Thu Kinh Truyện... chưa thấy trường hợp này cả. Hay hết sức. Bravo... Chắc phải đọc kinh Do Thái mới hiểu được nhưng cho dù Hoa Kỳ không tham gia thì Tòa Án vẫn hoạt động tại La Haye trong năm tới. Hy vọng trát đòi đầu tiên là Ariel Sharon và eye-witness là Bush II ra Tòa La Haye.

14.- Miến Điện. Ta có thể gọi là Burma hay Maynmar cũng được. Chủ tịch VN Trần đức Lương đến thăm viếng xư này. Thống tướng Miến Than Shwe ra đón tại phi trường với 21 phát súng đại bác chào mừng, xứ Miến rất cần gạo VN vì xứ Miến có sản xuất loại lúa gọi là lúa Miến (lúa này gọi thẳng là bobo đấy hay lúa cho ngựa ăn vì lâu đói).

15.- WorldCup. Korea-Japan Cup (May.08.2002) Còn 23 ngày nữa là Thế Giới sẽ xem xứ nào đoạt được Giải Bóng Tròn Thế Giới năm 2002. Hiện nay hầu hết thiên hạ đang nóng lòng xem trận đấu vô địch giải đá banh Thế Giới sẽ tổ chức tại Korea-Japan. Điều kỳ lạ là năm nay 2002, hai nước Á Châu giàu mạnh nhất là Nhật và Đại Hàn (Nam Hàn đương nhiên) đồng tổ chức chung giải chung kết đá banh Thế Giới. Điều kỳ lạ là Đại Hàn có mối thâm thù với Nhật không cách chi tẩy rửa được, nhờ thâm thù Nhật nên Đại Hàn cương quyết chống Nhật bằng kinh tế, còn Bắc hàn thì ráng làm bom nguyên tử trong khi đó Nhật là xứ mà môn thể thao chánh là football và baseball của Mỹ du nhập vào đây, nên dân Nhật quen coi môn thể thao tính điểm suy nghĩ là football từ lâu, nay chuyển sang soccer thì dân hơi kẹt. Vài dòng về đá banh: năm 1930 xứ Uruguay, 1934 thì Italy, 1938 thì Pháp, 1950 thì Brazil, 1954 thì Switzerland, 1958 xứ Sweden, 1962 thì Chili, 1966 thì England, 1970 thì Mexico, 1974 thì Germany, 1978 thì Argentina, 1982 thì Spain, 1986 Mexico, 1990 thì Italy, 1994 thì USA, 1998 thì France, năm 2002 chờ tại Korea-Japan. Hiện nay tay thủ môn nổi danh thế giới là Dino Zoff (gốc Tây ban Nha), khi anh thủ môn thì không quả bóng nào lọt được vào goal của anh đang giữ hết, sở dĩ Tâyban Nha không thắng vì tay tiền đạo xung trận quá dỡ nên Tây ban Nha thua điểm. Diego Maradona (Argentina) tay xung trận nổi danh nhất thế giới (đáng lý năm 1994 Argentina thắng nhưng vì anh bị thử máu có chất cần sa nên bị loại và làm cho Bulgaria và Romania thắng, sau cùng Hoa Kỳ đoạt cup). Pele (Brazil) (tên thật là Edson Arantes Do Nascimento, sanh ngày 23 tháng 10 năm 1940 tại Tres Coracoes- Brazil) dân Châu Mỹ Latin gọi anh là "O Rei" Thần đá banh "Nhớ anh mà thế giới mới biết đến xứ Brazil. Pele được Đức Giáo Hoàng John Paul II tiếp kiến tại Vatican vì thuở trẻ Giáo Hoàng nổi tiếng là người đá banh giỏi trong chủng viện tại Polan. Ngoài ra thì VN có cầu thủ Tam Lang và Rạng là tay giỏi nhất Việt Nam lúc còn VNCH. Lúc đó người phát ngôn cho đá banh là Huyền Vũ bạn còn nhớ không?

16.- USA.Boston. Hồng Y Bernard Law hôm nay phải ra trước Tòa để lấy khẩu cung (deposition in court) về việc liên quan đến một linh mục, Paul Shanley đang bị giam về tội tình dục với trẻ em. Lý do là Hồng Y biết chuyện này và không báo cho nhà chức trách, mà chỉ thuyên chuyển linh mục phạm tội đi chỗ khác. Nhiều áp lực ép Hồng Y phải từ chức bạn biết áp lực của ai không? Vì Vatican và Jerusalem Israel là kình địch với nhau hàng trăm năm nay rồi. Nay có chuyện thì từ nhỏ phải xé lớn ra, còn chuyện Enron từ lớn được bẻ nhỏ để cho Bush II ngã theo Israel hoàn toàn 200%.

17.- USA. Washington DC. Bộ Quốc Phòng định dẹp một dự án tốn hàng chục tỉ dollars. Dự án mang tên "Crusader" (Thánh Chiến dẹp Hồi Giáo). Một loại pháo binh cannon có tầm bắn rất xa và nhanh. Tầm xa đến 30 km và bắn 15 viên mỗi phút. Quá nặng mà chỉ có phi cơ khổng lồ C-17 chở được mỗi chuyến là 2 khẩu trọng pháo mà thôi. Đây là loại có thể vượt xa pháo binh cannon của Nga 130 mà quân lực VNCH biết đến trong chiến trận cuối cùng của VNCH.

18.- China. Shenyang. Thành phố lớn cách Bắc Hàn độ 200 km. Một nhóm người Bắc hàn định nhào vào Tòa Lãnh Sự Nhật tại thành phố này mà xin tị nạn chính trị, nhưng bị bắt hết hai người đàn ông vào được nhưng cảnh sát China nhào vào bắt lôi họ đi. Chuyện này làm Nhật rất bất bình vì vi phạm chủ quyền Nhật. Trong khi đó cùng ngày, 2 thanh niên Bắc Hàn leo tường vào Lãnh Sự Hoa Kỳ cũng tại thành phố Shenyang này.

19.- Tân tây Lan. Nữ Thủ tướng Helen Clark đang bị điều tra vì tội gian lận. Bà bán một bức tranh mà bà nói là do bà vẽ ra, thật sự là bà mua lại, bà bán đấu giá giúp cho Hội Thiện nguyện. Theo luật New Zealand thì có tội sẽ bị lãnh đến 10 cuốn lịch Tranh bà mua có $24 USD mà bà nói Bà vẽ Bán ra đến $450 USD.

20.- Nhật. Tokyo. Phòng thí nghiệm NEC vừa tung ra một "ultra super computer", nhanh nhất thế giới. Theo New York Time thì loại máy này mạnh bằng 20 lần máy Super Computer của Hoa Kỳ kết hợp lại. Máy "Ultra Super Computer" gọi là "NEC Earth Simulator" được chánh phủ Nhật bản ngầm viện trợ đến 400 triệu USD. Sỡ dĩ ngầm vì chánh phủ Nhật không muốn Đồng Minh Hoa Kỳ khó chịu vì sự vượt trội của mình cho đến khi nhiệm vụ thành công. Máy này chế tạo trong vòng 5 năm tại Đai học Danh tiếng Tokyo với sự hợp tác nhiều chuyên gia thượng hạng về vi tính và toán học Nhật. Nó nhanh gấp 5 lần máy siêu vi tính Blue của IBM vừa đây.

NEC Earth Simulator sẽ phục vụ trong công việc phân tích sự thay đổi nhiệt độ không khí và trái đất cùng những cơn bão tố đến ập thình lình từ nơi xa hay những vụ địa chấn ngầm trong lòng trái đất. Nó có đến trên 5 ngàn bộ xử lý CPU và đạt đến tốc độ chóng mặt là 34 ngàn GigaFlop/ sec, tức là trên 40 tỉ con toán trong vòng một phần ngàn giây. Trước đó kỷ lục siêu vi tính thuộc về Hoa Kỳ là ASCI White-Pacific của IBM. Lúc đó IBM cho rằng muốn làm hơn máy này thì cần ít nhất 20 năm nữa, đó là sự ám chỉ về Nhật khi họ nghe tin Nhật đang nghiên cứu một loại Ultra Super Computer. Máy IBM hiện nay được đặt tại phòng thí nghiệm tối mật của Hoa Kỳ tại Lawrence Livermore thuộc bang California Hoa Kỳ. Máy ASCI White-Pacific IBM chỉ đạt được tốc độ 7 GigaFlop/sec vá có đến 7.4 ngàn bộ xử lý trong máy (CPU). Theo tin Reuters, nghĩa là ít CPU hơn Hoa Kỳ, và nhanh hơn Hoa Kỳ.

21.- Israel. Tel Aviv.(May.11.2002). Hàng chục ngàn dân Israel biểu tình yêu cầu chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon nên rút quân đội ra khỏi vùng chiếm đóng của dân Palestine. Dân chúng tụ họp tại công trường Rabin Squareyêu cầu Ariel Sharon nên tuân hành những đề nghị của các khối Ả Rập và hòa bình với Palestine. Đây là điều làm chúng tôi buồn vì chúng tôi hiểu lầm dân Do Thái đều theo Đạo Satan là thích giết người hơn làm chuyện phước đức từ bi mà miệng thì nói chỉ một Thiên Chúa duy nhất như vậy chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon là kẻ tội đồ của loài người còn Bush II nhà ta thì sao? Lý do đầu tiên là chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon cho người đến xây cất nhà cửa nơi vùng đất thuộc của dân Palestine rồi tiền đổ vào như nước từ bên Hoa Kỳ... nào xa lộ, nào nơi tắm mát, cây cối, cỏ xanh tất cả trên vùng đất của Palestine. Dân Palestine phản đối chọi gạch vào lính thế là lính bắn đạn thật vào đám con nít chính tôi thấy hình ảnh người cha che cho con, đang núp trong góc vách tường van xin lính Satan Dêu đừng bắn con mình kết quả lính Satan Dêu bắn chết hàng chục phát đạn vào cha con người Palestine này. Lúc đó chúng tôi rất cực kỳ phẫn nộ ước gì có bom nguyên tử trong tay thì xong tụi Satan này rồi, báo Hoa Kỳ dấu nhẹm nhưng báo chí Thế giới và Ả rập đều đăng tin này hết, không hiểu lúc ấy Bush II xem hình có vui dạ khoái trá hay không? Rồi dân Palestine biểu tình, con nít chọi đá thì lính Satan Dêu bắn càng chết nhiều người nữa rồi bom tự sát của người Palestine vào thành phố Israel thì chủ lò heo Chánh Hưng cho xe tăng, đại pháo bắn vào nhả dân chúng Palestine và Bush II lại sĩ vả Arafat. Lý do là vụ Enron tham nhũng cả chục tỉ USD trên vùng đất Texas nơi Bush cha con đều đắc cử rồi lên ghế Tổng thống Hoa Kỳ có thể Bush cha và con sẽ bị ra Tòa là cái chắc người coi vụ Enron này là Liebman (người Dêu) nên cha con Bush đều sợ khiếp vía. Nay dân Israel biểu tình thì liệu lương tâm của chủ lò heo Chánh Hưng có động lòng không. Chúng tôi cho là không vì lương tâm của Satan Dêu mà. Danh từ Satan là do dân Dêu tạo ra nay trả lại cho dân Dêu là đúng nhất.

22.- Cuba. Havana. Chánh phủ Cuba đang chuẩn bị trãi thảm đõ chờ đón cựu Tổng thống CarterCarter đến hy vọng nối lại nhịp cầu bị bỏ dỡ bởi các Nội các Hoa Kỳ ngày xưa.

23.- South Korea. Bệnh dịch lỡ mồm long móng đang xảy ra tại đây. Hàng trăm heo, bò, trâu đều bị bệnh dịch này. Đây là loại virus không thuốc chữa được. Chánh phũ ra lệnh giết đến 12 ngàn heo bò để ngừa bệnh lan lây kẹt là vài hôm nữa là Nam hàn có Đại Hội Thế Giới về World Cup Đá Banh, như vậy các lực sĩ đá banh không dám ăn thịt mà ăn cá mà thôi rồi còn đâu calorie mà đánh đấm?

24.- Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Chen Shui-bian (người ta dịch là Trần thụy Biển) đang suy nghĩ có nên cho phép các công ty Đàiloan được sang Hoa lục mở hãng xưỡng hay không? Như vậy đem tiền nộp thêm cho Hoa lục nữa rồi. Con dao hai lưỡi mà Chen Shui-Bian phải tính đến. Mở không được mà cấm cũng không được luôn.

25.-USA. Washington DC. Chánh phủ Bush II trình mật cho Quốc Hội là Nga đang chuẩn bị thử nghiệm bom nguyên tử mặc dầu hai bên đang gần đến hiệp ước cấm làm bom nguyên tử thêm nữa. Vỏ quít dày thì có móng tay nhọn, Hoa Kỳ kêu gọi Nga đừng làm bom nguyên tử mà phải phá bớt bỏ đi, trong khi đó Hoa Kỳ làm Star War (hay là Shield), chống đạn đạo nguyên tử từ bên địch) và một mặt lên bảng phong thần những nước thuộc trục ác quỷ (axis of evil) có kể tên Hoalục như vậy Nga làm sao mà tin nổi Hoa Kỳ. Chúng tôi tin Hoa Kỳ 100% ngày xưa và bị họa lưu vong đời đời ngày nay.

26.- USA. Washington DC. Tên gián điệp Hoa Kỳ, Robert Hansen, 25 năm công vụ FBI, làm chức vụ rất cao, bán tài liệu quan trọng cho Nga để lấy vài trăm ngàn USD mà các đồng nghiệp ngoại vi đều bị Nga thủ tiêu hết. Nay bị Tòa Liên Bang Hoa Kỳ kết án chung thân khổ sai. Tại sao không cho tên phản quốc này đi bán muối đi?

27.- Afghanistan. Miền Bắc A-phu-Hãn Quân đội Anh khám phá được một hầm chứa vũ khí rất lớn của nhóm Ai Qeda. Xe chở 30 chuyến vẫn chưa hết. Toàn là súng nặng, súng phóng lựu, mìn, hỏa tiễn chống tăng và phi cơ. Tại sao Al Qeda không cho Arafat một chút để xe tăng và trực thăng Hỏa long của nhóm Satan Dêu phải biết sợ khi tàn sát nhiều nhà cửa thường dân và con nít vô tội. Hitler tay nhúng máu nhóm Dêu, nay nhóm Dêu nhúng máu dân Palestine như vậy đâu công bằng. Đố Satan Dêu dám chưởi bới hay đem xe tăng phi cơ Hỏa long mà bắn Saddam Hussein Iraq.

28.- VN. Tp HCM. Vụ án Năm Cam bố già của bố già Mafia Việt Nam đến hồi gay cấn như truyện chưởng Kim Dung vậy. Chín Cam chối không có nhận tiền gì của năm Cam. Chín Cam là cựu Phó Hình Sự Công An Tp HCM, cơ quan chuyên đi tìm các tay xã hội đen mà bắt nhốt. Chín Cam tên thật là Trần văn Cam (nay về hưu) giải bày với báo chí Tp HCM là chỉ quen biết Năm Cam vì Năm Cam có đến thưa kiện một vài người thiếu nợ trên giấy nợ mà chưa chịu trả. "Năm Cam chỉ quen bắt tay mà thôi, nhưng lúc đó tôi thấy Năm Cam có ai thưa kiện gì đâu mà bắt đương sự”. Câu trả lời rất hay của Thiếu tá Chín Cam, giống như câu chánh phủ hay công an thường nói “Đừng giấu gì hết với Đảng, Đảng biết hết nhưng nếu giấu thì Đảng sẽ không biết gì hết". Ngày 9 tháng 5 năm 2002, Thiếu tướng Nguyễn việt Thành người bắt Năm cam cho biết "chính Năm Cam đã tung tiền đến $20 nghìn đôla để mua Ban Chuyên Án ngày 12/12/2001. Vài ngày sau thì Năm Cam được thả ra và những chúng cớ đều biến mất hết, nên hồ sơ Năm Cam rất sạch”. Đúng hồ sơ Năm Cam rất sạch vì công an xóa hết, còn hồ sơ vài nhân vật Cái Bang Trưởng Lão tại Bắc Bộ Phủ Hà Nội vẫn còn tại Bộ Thuộc Địa tại Paris, Pháp có người mang án sát nhân vì ghen hay cướp của vv..vv... Bạn mà đọc thì thấy rùng mình luôn.

29.- Cuba. Havana. Rồng già Fidel Castro tiếp đón vợ chồng cựu Tổng thống Jimmy Carter rất trọng thể. Lý do từ trước đêán giờ, thế giới đều biết Castro mặc quân phục nay lần đầu tiên Castro mặc âu phục rất chỉnh tề và lịch sự để đón tiếp Carter. Catro cho phép đoàn Carter muốn đến đâu thì đến và muốn nói gì thì nói không có cắt xén gì hết vì Castro tin tưởng Carter rất nhiều, sau khi hết nhiệm vụ Tổng thống Hoa Kỳ, thì Jimmy Carter đi giảng giáo lý cho một nhà thờ nhỏ gần quê ông. Còn mấy vị khác thì không có tấm lòng như Carter vậy. Nên nhớ Tổng thống Jimmy Carter là người ký rất nhiều đạo luật giúp cho dân Việt Nam tị nạn dễ dàng trên Hoa Kỳ hơn Tổng thống Ford nữa. Carter muốn Hoaky mở cửa đừng cấm vận xứ Cuba nữa, trong khi đó thì nhóm trục thiên thần "axis of angel" là Bush II không muốn. Bàn luận: Castro nên qua xứ Israel mà lạy chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon thì Bush II vội vàng OK liền lập tức. Chưởi Bush II, Bush II không giận nhưng nói nặng Israel thì Bush II sẽ thù muôn kiếp.

30.- Florida. Miami. Nữ danh ca nhạc soul, Dionne Warwick (da đen) hát nhạc Mỹ đen rất mạnh hơi. Bị bắt tại phi trường Miami vì trong gói thuốc lá có cần sa. Danh ca này năm 1962 và 1972 thì có nhiều bản nhạc Top Hits (nen nhớ chỉ cần 1 bản nhạc lên Top Hits là triệu phú ngay).

31.- Venice. Thành phố nổi tiếng tình yêu và sóng nước dập dìu quanh thành phố, nổi danh với những con thuyền màu đen bóng mũi cong đang lo sợ là thành phố này sẽ chìm lần lần xuống biển, vì bắt đầu mỗi lần có thủy triều dâng lên cao thì nước biển ngập nhiều con đường trong thành phố chừng 50 năm nữa thì mọi con đường sẽ ngập nước hết. Lý do thành phố được xây trên một khối đá bùn ngập và thấm nước từ từ. Hiệp Hội Vật Lý Địa cầu Hoa Kỳ và M.I.T có nghiên cứu đến hiện tượng này, nếu xây đập thì hy vọng nhưng cũng rất tốn nhiều tiền trên cả chục tỉ USD. Từ nơi này mà Marco Polo đem cách làm mì của người Hoa sang Âu Châu đầu tiên, từ đó spaghetti lan tràn khắp nơi rồi đến “nouille” tiếng Pháp, cũng từ đây ra Ngày xưa thành phố này giàu nhất thế giới như ngày nay là New York vậy.

32.- Israel. Tel Aviv. Đảng Satan của Ariel Sharon: Đảng “Likud” (đọc là Ly cức) bỏ phiếu bất tín nhiệm Ariel Sharon về vấn đề Palestine. Ariel Sharon muốn cho Palestine là một quốc gia độc lập, còn đảng “Ly cức” thì không muốn. Chúa đảng Ly Cức là cựu Thủ tướng Benjamin Netayahu xúi ngầm tất cả đảng viên hung ác này đừng cho Palestine độc lập mà bắt xứ này như là một xứ nô lệ vậy. Tại sao tất cả người Dêu tại Hoa Kỳ không chịu về Israel mà giúp nước đi, nước Israel đâu phải là nước Cộng sản hay là muốn ở Hoa Kỳ hốt bạc mà phá xứ Hoa Kỳ tan tành nhiều về đạo đức là lương tâm con người?

33.- Ấn Độ. Jaunpur. Tàu tốc hành Ấn, Shramjeevi Express chạy quá nhanh và lật đường rày làm chết 11 người, trên 100 người bị thương. Lý do có nhiều bù-loong đường sắt bị lỏng hư mà không ai chịu ngó đến nên tàu chạy rồi bung miếng sắt thế là Tàu lật. Dân ẤN rất đông người, du khách nói viếng các thành phố Ấn vào dịp Hè nóng nực thì họ nói "người ơi là người và ruồi ơi là ruồi."

34.- USA. Microsoft MSN bị tấn công và ngưng hoạt động suốt 1 ngày. Các thành viên của MSN dùng Hotmail, chat, game, tìm kiếm... bị block máy vì virus đánh vào. Nhưng các chuyên gia hãng Microsoft này sau 1 ngày thì chùi sạch được virus. Bị lỗ trên stock đến $25 triệu USD.

35.- Việt Nam. Sau nhiều tháng dài hạn hán, nay mưa bắt đầu hoạt động. Nhiều nhà nông rất mừng chuyện này.

36.- Việt Nam. Tp HCM. Trường Trung học Phổ Thông Dân Lập Thái Bình, quận tân Bình bây giờ ra thêm một điều lệ "phạt các học trò bị lỗi bằng tiền tươi". Bị phạt từ 10 ngàn đến 70 ngàn đồng. Các phụ huynh nhất là dân nghèo đều phản đối lý do này. Ban Giám Đốc nhà trường nói rằng tiền nộp phạt sẽ vào quỹ xây cất thêm trường. Thông thường là các học trò thuộc diện "quỷ sứ" phá phách hư hại bàn ghế, bảng và tài sản của trường và các loại học trò tụ tập đánh bài khi nghỉ giải lao, hút thuốc là và ăn nói tục tĩu. Phạt tiền thì cha mẹ oán, còn đuổi học trò quỷ sứ thì trường hết quân số. Vì đây là trường Dân Lập nghĩa là Tư Thục.

37.- USD. California. Santa Ana (May.12.2002) Đúng hơn là Westminster. Nhật báo Người Việt có số lượng độc giả lớn nhất tại hải ngoại vừa tỗ chức ăn mừng số báo 6000. Trong buổi lễ này Tổng Giám Đốc Đỗ ngọc Yến giới thiệu Tân Quản trị Nhật Báo Người Việt. Nhật Báo Người Việt khởi nguyên từ San Diego năm 1978in ấn từ San Diego rồi đem lên Santa Ana bán khởi nguyên lúc đầu rất cực khổ nhưng với sự đồng tâm cộng khổ của các thành viên 8 người, nay Nhật Báo Người Việt đã làm các báo Hoa Kỳ nễ vì hiện nay Headquarter dọn về một nơi rất rộng, phòng ốc thoải mái cách chốn cũ không đầy 200 mét. Nhân viên Nhật Báo Người Việt có đến 40 người. Hiện diện quan khách được mời có Tuần Báo Đại Chúng (Washington DC) và nhiều nhân vật quan trọng trong Cộng Đồng Người Việt tại Quận Cam và các tiểu bang Hoa Kỳ. Chúng tôi, Tuần báo Đại Chúng mến chúc anh Yến và các Tân Quản Trị Nhật Báo Người Việt được “đi đến số phát hành thứ 60 ngàn"

38.- Thế giới. (ngày 12 tháng 5 năm 2002) Trong thế kỷ 21 này, nhân loại có thể thấy một chuyện đặc biệt. Nhìn bằng mát thường có thể thấy 5 hành tinh trong Thái Dương hệ xếp thẳng một hàng. Là sao Thủy (Mercury), sao Kim (Venus), sao Hỏa (Mars), sao Mộc Tinh (Jupiter) và sao Thổ (Saturn) sau cùng là Trái đất Earth. Muốn thấy hiện tượng này thì đến năm 2040 mới gặp được. Theo các nhà Thiên văn Trung Quốc họ cho rằng đây là "Ngũ Tinh Liên Châu". Lần trước cách đây vài ngàn năm. Đó là ngày đổi Vận Hội Nguyên Niên. Nay chúng ta được biết sự thay đổi vận hội nguyên niên là với sự tham dự của sao Mộc Tinh và sao Hỏa Tinh (là Thần Chiến Tranh) thì nhân loại sẽ bị chiến tranh kéo dài trên 100 năm như ngày đổi Vận Hội Nguyên Niên ngày mồng 1, Tháng 1 (Giêng) năm Giáp Tý (cách đây mấy nghìn năm). Vì có sự hiện diện của sao Thủy nên Thủy và Hỏa tương khắc sao Thủy (Mercury) sao Hỏa (Mars) và Jupiter thì rất cực kỳ nguy hiểm niềm tin Tôn Giáo sẽ bị thay đổi như người xưa nói vậy. Người chết như rạ. Không tin hỏi Ông Bush II và chủ lò heo Chánh Hưng Ariel Sharon và Osama bin Laden thì biết liền.

39.- USA. Washington DC. Tòa Bạch Ốc đang ngồi trong lửa nóng. Lý do tình báo Hoa Kỳ tại ngoại quốc báo động cho Tổng thống Bush II ngày Sept-11-2001 để đề phòng. Nhưng Bush II vẫn làm lơ. Rồi chuyện xảy ra như vậy. Quốc Hội họp khẩn và yêu cầu Tòa Bạch Ốc giải thích chuyện này. Dĩ nhiên Cô Cố Vấn An Ninh Condeleezza Rice nhảy ra bênh chủ liền, rồi đến Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Trưởng ra nói chuyện với dân trên TiVi. Giọng yếu xìu và hơi mắc cỡ. Trước đó Bộ ba Tam Sên này hùng hổ lắm, oai phong lẫm liệt, nay cháy nhà ra mặt chuột. Nghĩa là họ làm việc không xong nhiệm vụ giao phó. Chúng tôi sợ nhất danh từ Cố Vấn. Ông Cố Vấn, Bà Cố Vấn nay tới Cô Cố Vấn (vì Condaleezza Rice chưa chồng nên gọi là Cô). Đất nước lâm nguy tài thông minh hay ngu xuẩn hiện ra hết, không dấu được. “Nếu cuộc đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai?"

40.-- USA. Kmart đang bị khui hụi. Trước khi Kmart khai phá sản, họ K Mart có làm đơn mượn số tiền rất lớn đến $30 triệu USD. Dĩ nhiên giấy tờ xạo hết thì mới mượn được tiền.

41.- USA. Công Giáo Hoa Kỳ đang có chuyện lớn. Nhiều đơn thưa kiện mấy linh mục làm bậy với con nít sẽ kéo đến tài chánh Giáo Hội Công Giáo trên thế giới. Nếu tòa xử mỗi vụ kiện được đền vài chục triệu USD thì nhà thờ hay đất đai thuộc Giáo Hội sẽ bị đem bán hết, kéo luôn đến tài sản của Vatican tại Italy. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng hậu quả không lường được.

42.- Korea. Nam Hàn. Seoul. Tay lãnh tụ refugees Bắc hàn sẽ lợi dụng chuyện Nam Hàn đang bận World Cup (Thế Vận Hội đá banh) mà tuyên truyền chống Bắc Hàn. Hiện nay Nhật và Nam Hàn không bán vé cho du khách Việt Nam vì họ sợ chỉ có $2000 USD mà qua xứ này rồi không chịu về luôn. Thế gới đang nóng mình vì vụ tranh tài đá banh này.

43.- Ấn Độ. Hyderabad. Thành phố này bị cơn nóng thổi đến, nhiệt độ lên đến 45oC (tương đương 113F). Người chết vì nóng hiện nay lên đến 1000 người, đa số người già và người nghèo sống ngoài nắng lề đường. Năm 1996 và 1998 cũng có chết vài trăm người như vậy.

44.- Pakistan. Nablus, West Bank. Dân chúng vùng này thấy từng đoàn xe tăng và quân đội của lính Satan Dêu trở lại vùng Jenin lần nữa. Trong khi báo chí Hoa Kỳ im hơi lặng tiến vụ này. Tụi này bắt đi rất nhiều thanh niên trong trại tị nạn đem đi mất tích, dĩ nhiên tra tấn cực kỳ đau khổ rồi giết chết luôn. Thế giới không nói đến chuyện này (tin CNN, May.17.2002)

45.- Ấn Độ. Biên giới Ấn và Pakistan đọ súng với nhau dữ dội. Kashimir và Jammu khu vực này cao nguyên núi đồi ăn pháo kích ngày đêm của hai bên Ấn- Hồi.Từ năm 1989 đến nay có đến hơn 36 ngàn thường dân vô tội bị chết vì hai lằn pháo kích hai bên này.

46.- Trung Quốc. Hoa Kỳ trừng phạt 8 công ty lớn của Trung quốc và 2 công ty của Nga về vụ tiếp tay mần ăn loại vũ khí cấm với Iran. Công ty Hóa chất Trung Hoa và công ty tàu Thủy của trung Hoa bị liên hệ luôn.

47.- Pháp. Ngày 17 tháng 5 năm 2002 Paris., Tổng thống Pháp Jaques Chirac nhậm chức lần thứ nhì. Jacques Chirac năm nay 69 tuổi. Lễ nhậm chức không hào hứng lắm vì dân Paris cũng chán rồi, cảnh chánh trị hứa hẹn ghê lắm nhưng tất cả là con số Zero mà thôi.

48,- Afghanbistan. Làng Bul Khil, tỉnh Khost. Một đám cưới nhà quê đang làm lễ cưới thì phi cơ trực thăng Hoa Kỳ đến bắn đạn làm chết 12 người. Lý do họ bay ngang thấy dân tụ tập và bắn vài phát súng chỉ thiên thế là đoàn trực thăng đến làm thịt dân làng. Chưa có lời bình luận gì của Ngũ giác Đài. Trong trận chiến Việt Nam, tụi này không bắn vào Việt Cộng vì sợ hỏa tiễn tên lửa SA-7 và súng phòng không VC, nên bắn dân chúng ngoài làng để xong nhiệm vụ. Nếu Afghanistan mà có hỏa tiễn SA-7 và súng phòng không hạng nặng như tụi Cộng Sản Hà Nội thì tụi này teo đến bằng ngón tay con nít cho mà coi. Tội nghiệp dân vô tội ở giữa hai gọng kềm của hung thần ác sát, ai cũng nói rằng mình là Thiên thần cứu dân độ thế còn bên kia là Ác quỷ.

49.- China. Beijing. Chánh quyền Hoa Lục vừa thành công đặt hai vệ tinh vào quỹ đạo đúng như dự tính. Vệ tinh này tên: Fengyun 1 D (cung cấp dữ kiện về thời tiết), vệ tinh Haiyang 1 về Truyền tin. Đây là lần thứ 25 từ năm 1996, Trung Hoa thành công chuyện này với hỏa tiễn Long March. Như vậy tụi này sẽ ăn hiếp Việt Nam nữa

50.- Việt Nam. Huế. Ngày 3 tháng 5 năm 2002. Một huynh trưởng Gia đình Phật Giáo tỉnh Thừa Thiên, Nguyễn Tỷ, sanh năm 1996 tại xã Phú Vang, Quận Hòa Vang, Huế châm xăng tự thiêu tại Cầu Nguyễn Hoàng (nay là Cầu Mới), anh ghi bảng "Đã đão chánh quyền Cộng Sản đàn áp tôn giáo". Đồng thời vào hai ngày sau, một người thuộc tín đồ Cao Đài ở gần Thánh thất Cao đài trong đó đi ra, người đầy xăng ướt, bị Công an bắt kịp dẫn đi mất. Dân chúng Việt Nam không biết vụ này.

51.- Israel. Netanya. Bom nổ tự sát tại chợ Netanya, 2 người chết và 40 người bị thương. Nhóm cực đoan quá khích Palestine, Hamsa nhận chuyện này. Israel không thể nào chận đuộc bom tự sát và Palestine không thể ngăn chận nổi đoàn quân Satan của Dêu tấn công.

52.- Đông Timor.(20/5/2002). Thế giới vừa chứng kiến một tân quốc gia vừa mới ra đời. Quốc gia Đông Timor, nền cờ màu đỏ góc tam giác hình xanh dương và ngôi sao. Đây là quốc gia thứ 194 trên thế giới. Tổng thống đầu tiên là Xanana Gusmao (tên thật là Jose Alexandre Gusmao) nhậm chức với sự chủ tọa của Tổng thư Ký Liên hiệp Quốc Kofi Anan và nữ tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri. Dân số khoảng trên 800 ngàn người. Thủ đô Dili, ngôn ngữ Tetum + Bồ đào Nha. Sắc dân Malay + Papua. Tôn giáo: 92% Công giáo LaMã + 3% Tin lành + 2% Hindu + 1% PhậtGiaó. Xứ này đổ máu nhiều thập niên với Indonesia để dành độc lập nay mới được toại nguyện. Ngành kinh tế chủ yếu: đánh cá và nông sản tài nguyên rất nhiều ngoài khơi chưa khai thác hết.

53.- USA. Washington DC. Mặc dầu với sự đề nghị của cựu Tổng thống Jimmy Carter yêu cầu Bush II mở cấm vận với Cuba nhưng Bush II cương quyết từ chối. Carter là một người đại lượng, còn Bush II thì không. Những người quân tử thường có tấm lòng đại lượng còn tiểu nhân thì không có tấm lòng này. Jimmy Carter khi còn tại chức giúp đỡ cho dân Việt tị nạn rất nhiều về Welfare, nhận nhiều người tị nạn tại đảo vv..vv..., hơn tất cả những Tổng thống sau này. Chúng tôi là cựu trào từ năm 75 nhận thấy rõ như vậy. Hình như sách xưa nói đúng, những vì vua nào lên ngôi mờ ám thì đất nước chịu nhiều tang tóc tai ương và chính sách đầy bá đạo tối tăm.

54.- Nga. Moscow. Nạn và sát nhân do nhóm cạo trọc (skin head) đang tàn sát khủng bố nhiều sắc dân ngoại quốc tại đây. Nhiều đại sứ các quốc gia tại Moscow lên tiếng phản đối. Chánh quyền Nga rất khó khăn trong việc trừng trị tụi này vừa luật lệ chưa có khi tụi da trắng cạo trọc đến một vài tiệm người Á Đông đốt nhà và cướp bóc thì cảnh sát Nga rất ngại đến điều tra, điều tra xong thì hồ sơ vụt vào sọt rác liền sau đó. Hiện nay dân ngoại quốc nhất là da vàng rất ngại ra ngoài đường, nếu đi thì phải trên 5, 10 người mới đỡ sợ. Nhiều vụ án mạng mà nạn nhân là gốc Á Đông xảy ra rất nhiều quanh các khu vực vắng người bên Nga. Tụi này hãm hiếp khá nhiều phụ nữ thuộc sắc tộc ngoại quốc. Giống như Hoa Kỳ có nhóm Klu Klux Klan (KKK) mà da số là cảnh sát da trắng bịt mặt đêm đi đốt nhà người da đen trong vài chục năm trước.

55.- Nam Hàn. Con trai Tổng thống Nam hàn, Kim Hong–gul bị bắt sáng nay, lý do nhận hối lộ hàng chục triệu USD của các công ty ngoại quốc để được trúng thầu tại Nam Hàn. Kim Hong-Gul sống tại Los Angeles, California bị gọi về Nam hàn và bị nhốt luôn.

56.- Trung quốc. Beijing. Theo nhiều nguồn tin thân cận thì Hồ Cẫm Đàøo có thể lên ngôi vua lớn, và khoảng 1/3 các Trưởng Lão cái Bang tại Tử Cấm Thành sẽ về hưu vào năm tới. Hồ cẩm Đào có công đem nhiều quyền lực cho Quốc Hội Trung Hoa hơn từ trước đến nay toàn là nghị gật. Chưa nói cũng gật, nói rồi cũng gật hay là vào họp Quốc Hội thì ngồi thiền đến cấp thứ 5 hay thứ 6 rồi.

57.- Nam Hàn. Seoul. Buổi lễ khai mạc World Cup 2002 sẽ chánh thức khai mạc vào lúc 7:30 PM giờ địa phương vào tối thứ sáu 31/5/2002. Buổi lễ kéo dài 30 phút nhưng tốn đến 11 tỉ Won (khoảng $8 triệu USD). Theo chương trình nghi lễ gồm: a.- Lời chøo mừng và phát biểu của Tổng thống Kim đại Trọng. b.- phần thông tin các ngôn ngữ trên thế giới bằng vệ tinh. c.- phần Đoàn Kết. d.- phần Chia Xẻ Nam hàn muốn giới thiệu nền văn hóa xưa và nay của Nam Hàn. Hiện nay tại Việt Nam các thanh niên thiếu nữ đua nhau theo các một của các minh tinh Nam hàn như ngày xưa các cậu choai choai thích các tài tử, ca sĩ Pháp vậy.

58.- Việt Nam. Côngty hàng đầu thế giới về khí đốt Unocal vừa tìm thấy một mỏ dầu và 2 mỏ hơi gas rất lớn ngoài khơi Tây Nam, các lô được đặt tên: Kim Long, Ác Quỷ, cá Voi. Trữ lượng từ 142 đến 227 tỉ mét khối. Dư sức xử dụng đến 45 năm chưa hết. Sao đám cái bang Bắc Bô Phủ hên quá vậy? Nếu Miền Nam mà có như vậy trước Hiệp Định Ba Lê thì mọi chuyện có thể thay đổi rồi. Nhưng rồi tiền của mỏ dầu cũng vô túi các tên gộc hết như tại Hà Nội vậy. Dân đói vẫn hoàn đói như xưa, còn tay lãnh tụ thì xe hơi nhà lầu là chuyện nhỏ.

59.- Phi Châu. Sudan. Cách Mạng Giải Phóng Miền Nam Sudan (SPLA = The Sudan People’s Liberation Army) đang kiểm soát Miền nam Sudan, tung ra tiền giấy do họ in ra và bắt dân tiêu thụ. Từ năm 1983 Chánh Phủ Sudan phần lớn là gốc Ả Rập và Muslim Miền Bắc Sudan đang đánh nhau với nhóm Công Giáo Sudan Miền nam do nhóm SPLA cầm đầu nhưng chưa thành công. Dân chúng Sudan hiện nay đang xài tiền Sudan tên là Ugansda shilling, Keyan shilling, Ethopian birr và tiền USD dollars thì mạnh nhất. Y như ngày xưa nhóm Việt Cộng in tiền Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bắt dân chúng xài. Khi dân mà lên tỉnh thành phải vội vàng cất dấu tiền ma quỷ này kẻo bị ở tù mọt gông do chánh phủ Miền nam cấm xử dụng. Dân chúng xứ nào cũng vậy, một cổ đôi tròng.

60.-.Đức. Tổng thống Bush II thăm viếng Âu Châu để làm hòa với Âu Châu, thứ Tư này Bush II đến Đức và sẽ bị trên 100 ngàn dân chúng Đức xuống đường phản đối chánh sách đối ngoại của Bush II. Dân chúng Âu Châu hiện nay rất phẫn nộ về lý thuyết của Bush II là "axis of Evil" Bush II sẽ cư ngụ tại luxury Hotel trên đường Unter Den Liden ở miên Đông Bá LinhBush II sẽ đến Moscow, Pháp rồi Italy để họp NATO. Còn Tổng thống Bill Clinton xuống đường thì dân chúng nhào đến xin chữ ký. Đố Bush II dám nhào xuống đường cho dân chúng chữ ký như Clinton vậy.

61.- USA. New York. Công ty đầu tư lớn nhất nhì thế giới là Merrill Lynch (hiệu con bò tót) đang điều đình nộp phạt chánh phủ New York vì tội bán loại chứng khoán dỏm cho dân đầu tư. Đền khoảng $100 triệu USD. Tương tự như bạn đi chợ mà gặp chủ chợ lưu manh bán sữa hư và trứng gà ung cho bạn vậy, đem về nhà thì biết gặp tay lưu manh thì bạn nghĩ sao? Nay nhóm Đại Công Ty này cũng làm như thế. Đây là mặt dơ bẩn của Tư Bản mà tụi Cộng Sản thường rêu rao và Tư Bản phải cứng họng. Chúng ta kẹt giữa nhóm Cộng sản và nhóm Tư Bản thật tội nghiệp cho chúng ta.

62.-Ấn Độ.Srinagar. Một thủ lãnh Kashmir cực đoan bị quân chánh phủ Ấn bắn chết. Kashmir là một tiểu bang nằm trong Ấn mà đa số là theo đạo Muslim, thường chống chánh phủ Ấn, muốn độc lập thành một xứ riêng, với sự tiếp tay của Pakistan, nên từ trên 30 năm nay dân chúng tại đây chết hơn 33 ngàn người vì đạn pháo kích đôi bên.

63.- Israel. Thủ tướng Ariel Sharon cách chức đến 4 Bộ trưởng của mình. Lý do các Bộ trưởng này không đồng ý cải cách kinh tế của Ariel Sharon, nên Sharon cho các vị này về nhà xua gà cho vợ. Hiện tình chánh phủ của Ariel Sharon đang bị khủng hoảng trầm trọng. Dân chúng âu lo và chánh phủ thì ban ngày hung dữ nhưng đêm khuya về thì lo sợ bóng đêm.

64.- Iraq. Phi cơ của Hoa Kỳ tấn công một căn cứ phòng thủ của Iraq sau khi Hoa Kỳ nói rằng phi cơ tham thính của Hoa Kỳ bị hỏa tiễn phòng không bắn hụt. Iraq phản đối cho rằng vụ này không có.

65.- Việt Nam. HaNội. Vụ án Năm Cam coi nhỏ nhưng không nhỏ, vì cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói với nhà báo về chuyện thả Năm Cam là do một tay lớn nào ra lệnh ngầm mà chánh phủ Kiệt không được biết. Đồng thời vào ngày 21/5/2002 Ban Giám Đốc Công An Tp HCM cho công bố danh sách 14 sĩ quan bị đình chỉ công tác vì liên quan bao che đến năm Cam. Quý bạn thấy chúng tôi tiên đoán như thần chưa xin lật lại những báo cũ chúng tôi đã nói vụ này từ lâu là vụ án Năm Cam có dính líu đến nhiều các tay Trưởng Lão Bắc Bộ Phủ là Năm Cam là công dân rất tốt, nhớ rõ ngày sanh nhật của các công tử và công nương của mình mà gởi thơ chúc mừng, còn các người khác thì không nhớ rõ như vậy. Chừng nào gõ cửa đến nhà bình luận nổi tiếng là Trần Bạch Đằng đây? Chuyện gì ông này cũng biết hết, còn chuyện Năm Cam thì không biết, mặc dầu nhà vợ bé của Năm Cam sát vách nhà của Ông sau chợ Bến Thành ấy ạ.

66.- VN. Dân chúng đi bầu cữ đông đão và vui vẻ đến 98.85% Quốc Hội VN. Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An cho biết đến tháng 7 thì các dân biểu sẽ họp đầu tiên theo lịch trình mới ban ra. Sẽ luận và biểu quyết các Tân Bộ Trưởng. Danh sách ứng cử viên đến 759 người cho 489 ghế tất cả đều là người nhà nên mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả mà. Đảng lo hết, dân chỉ đi bỏ phiếu cho có vẻ tự do một chút mà.

67.- Thailan. Bangkok. (21/5/2002) Một tên ăn mặc như nhà sư, xông vào Quốc Hội Thái dùng súng uy hiếp bắt giữ 30 con tin. Tên này đòi gặp Thủ tướng Thái về chuyện nhà cửa của y bị cảnh sát xua đuổi. Bị bắt sau đó khoảng 1 giờ, tên là Sayan Chitasuro, tỉnh Chan Buri gần biên giới Miên.

68.-USA. Washington DC. Rock Creeks Park (22/5/2002). Gần căn apartment sang trọng của nữ tập sự Chandra Levy, một người đi dạo với chó đã tìm thấy bộ xương của Cô Chandra Levy. Cảnh sát xác nhận là của cô này. Lúc cô bị báo mất tích ngày 30 tháng 4 năm 2001 thì cảnh sát Washington DC có cho người đến lục sạo khu vực công viên nhiều cây cối um tùm này. Nhưng vì cảnh sát Washington DC thuộc loại "cưỡi ngựa xem hoa" nên chỉ nghe thấy tiếng chim kêu vượn hót mà thôi, còn chó "Berger" của cảnh sát thì dùng để rượt Mỹ đen say rượu mà thôi. Nếu lúc đó tìm được thi thể của Cô Chandra này thì hy vọng còn manh mối như vết máu, hay tóc hay gì gì và từ đó có thể tìm ra manh mối. Nay hơn 1 năm rồi chỉ còn trơ bộ xương thì làm ăn gì được nữa. Đề nghị nên cho cảnh sát khu vực này nhiều con ngựa đẹp để họ cưỡi “đi xem hoa núi rừng cho giãn gân cốt sau một ngày rượt Mỹ đen đánh đập vài ngày trước".

Còn tên dân biểu Gàry Congđít này thì trốn chui trốn nhũi đâu mất tiêu, thi rớt lần này cũng vì Chandra Levy, bằng không tên này "thương dân mà hy sinh thêm vài nhiệm kỳ nữa cho đúng 40 năm lên ngôi”. Nếu bạn có xem phim “Eye Wide Shut” do Tom Cruise đóng thì mới thấy ghê nhóm thượng lưu trí thức xã hội này. Tom Cruise lạc vào một tòa lâu đài kín cổng cao tường, nhân một buổi họp ăn chơi trác táng theo kiểu "bạo dâm của Neron bạo chúa Lamã" thì Tom Cruise chút xíu bị nhóm thượng lưu top xã hội (lúc đó họ che mặt nạ) cho người giết mất xác thì Tom đã khám phá ra ngôi biệt thự dùng để cho nhóm người này ăn chơi dâm loạn, nhưng nhờ cô gái trong nhóm gái gọi cứu Tom Cruise nên anh thoát chết. Ngày kia cảnh sát tìm thấy cô gái này chết tại một giòng sông và án mạng không được cảnh sát truy tầm nữa vì lệnh trên không cho. Trường hợp Cô Chandra Levy này cũng như vậy, có lẽ cô thấy chuyện đồi bại của nhóm người dơ bẩn trong Quốc Hội nên Chandra bị giết để ém miệng. Nên nhớ tên Gàry Congđít này chơi với băng cưỡi motor cycle Harley Davidson xâm mình mà ai ai cũng ớn tụi này hết, và Gàry Cong đít này đang giữ nhiệm vụ điều hành những kẻ ở tù tại Hoa Kỳ, nên tên này dĩ nhiên quen mấy tay sát nhân hung dữ không khó gì. Kẹt là cha mẹ cơ Chandra này rất giàu (hành nghề bác sĩ) nên mướn luật sư thứ dữ mà chơi với tên dân biểu thi rớt thối tha này ra sao.

69. Pháp. Đại hội phim ảnh Cannes kỳ này rất sôi nổi. Nhiều tài năng mới và phim hay được bộc lộ trong ngày đại hội phim ảnh này. Cannes trao giải cành cọ vàng (Palme d’Or) và vài giải thưởng rất có giá trị về nghệ thuật, còn giải điện ảnh Oscar tại Hoa Kỳ mà đa số đều bị áp lực của giới giàu có va phe đảng. Tại giải Cannes này mà anh Hùng một Việt kiều đoạt được giải, làm vinh danh người Việt luôn. Năm nay Cannes hình như ngó lơ nhóm làm phim Châu Mỹ Latin. Hai phim của Mexico được mọi người khen hay là "Y Tu Mama Tambien và Amores Perros".

70.- Azerbaijan. Đức Giáo Hoàng đến thăm viếng nuoc này, hy vọng hàn gắn vết thương chiến tranh vì tôn giáo giữa người Công Giáo và người Hồi Giáo trong vài năm vừa qua. Mặc dầu Ngài rất yếu vì bị bệnh, nhưng Ngài có lòng tốt với mọi người nên không ngại đường xa đi thăm viếng khắp nơi. Chúng tôi phục nhất là lúc Ngài đến viếng Jerusalem ngày xưa vài năm trước đó, làø lúc đó tụi Satan Dêu muốn Ngài phải xin lỗi về vụ Đệ Nhị Thế Chiến mà Vatican làm ngơ nên để Hitler giết nhóm Dêu này gần hết Âu Châu. Ngài không xin lỗi nhóm Dêâu này, và từ đó Satan Dêu ra đòn thù đến Vatican, như vụ vài linh mục phạm tội mà tất cả hệ thống Truyền thông tại Hoa Kỳ làm lớn chuyện còn hơn Haulocaust của dân Dêu nữa (Truyền thông Hoa Kỳ ngày nay gần như 94% là có Dêu làm chủ hay có cổ phần lớn trong đó). Chúng tôi lúc đó theo dõi vụ này và biết satan dêu sẽ đánh đòn thù nay quả thật như vậy. (Kẻ viết bài này là một Phật Tử và có Pháp danh từ nhỏ trên Namvang, Cambodge).

71.- Pháp. Paris. Sứ quán Israel bị cháy lớn, gần 2 tiếng đồng hồ hơn 150 lính cứu hỏa Paris mới dập được lửa, Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin và Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Nicholas Sarkozy có mặt trong đám cháy này. Tòa Đại sứ Israel hoàn toàn bị xập đổ, có đến 5 lính cứu hỏa bị thương. Hy vọng Israel đừng đổi thừa là do Oasma bin Laden là được rồi. Xây cái khác thì gọi điện thoại tới Bush II một tiếng là xong mà.

72.- USA. San Diego. Cách bờ độ 160 km, một tàu ngầm của Hoa Kỳ bị phát hỏa, tàu ngầm USS Dolphin bị phát hỏa bên trong, nhiều thủy thủ phải thoát ra ngoài. Tàu này có trang bị nhiều máy móc điện tử tối tân nhất nhì của Hải quân Hoa Kỳ. Sau vụ 9-11 thì mọi tàu ngầm Hoa Kỳ phải ra khơi làm việc, không còn cập bến mà thoải mái như xưa nữa.

73.- NaUy. Thứ sáu (24/5/2002). Olso. Công chúa NaUy lấy chồng, chồng Cô là một anh chàng thường dân, làm nghề pha rượu rồi thất nghiệp viết văn loại ba xu, có lần sang Hoa Kỳ Las Vegas, Nevada mà chơi bời với gái điếm, bị báo chí phanh phui thì anh chàng này nói "tôi đang dự định viết một quyển truyện sắp ra nói về đời mấy cô này mà có gì đâu mà la lối om sòm?" Công chúa Martha Luoise, 30 tuổi sẽ làm lễ tại nhà thờ Trondheim, cách Thủ đô Olso 279 km. Chàng rể tên Ari Behn. Công chúa Martha tánh tình bình dị và nhiều trẻ em NaUy rất thương cô. Sau khi lấy chồng thì cô sẽ phải từ bỏ ngôi vị Công Chúa mà sống đời thường dân, vì luật NaUy như vậy. Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja rất buồn về chuyện này.

74.- Europe. Tổng thống Bush II xong chuyện công du Europe. Tại Europe Bush II hô hào nên đoàn kết sau lưng Hoa Kỳ mà chống khủng bố. TT Jacques Chirac và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi chỉ cười ruồi mà thôi. Trong khi đó dân chúng Âu Châu đang biểu tình rất mãnh liệt Bush II. Bush II sẽ đến Nga gặp TT. Valdimir Putin mà ký một hiệp ước mà báo chí Hoa Kỳ gọi là lịch sử, là hai bên đều giảm nguyên tử. Tóm lại tổng số nguyên tử hai bên có như sau: Nga (3444 hỏa tiễn nguyên tử IBM) / Hoa kỳ (2155 hỏa tiễn nguyên tử IBM). Tàu lặn mang đầu đạn nguyên tử: Nga (2024) Hoa Kỳ (3616). Phi cơ mang bom nguyên tử: Nga (626). /Hoa Kỳ (1528).

75.- China. Shandong. Lão gấu mèo Panda, Changchang, 35 tuổi quá già, đã chết trong Sở thú Shandong mặc dầu nhiều thú y sĩ ráng cứu giúp lão gấu này. Với số tuổi này lão gấu tương đương với con người là 78-88 tuổi.

76.- Kosovo. Liên hiệp Quốc không chấp nhận biên giới mới do Kosovo đề nghị, lý do Quốc hội Kosovo do đám Albania nắm nên lấn ép rất nhiều những bộ tộc nhỏ quanh họ. Kosovo nối biên giới với Macedonia muốn lập quốc mới. Yugoslvia và Macedonia đang tranh chấp về biên giới từ nhiều năm nay sau khi Nga xập đổ.

77.- Nam Hàn. Tổng đình công do Hiệp hội Công Đoàn Hàn Quốc ban ra gồm: Nghiệp đoàn Ytá, Hoáchất, Xe hơi... mục đích đòi tăng lương trong khi đó vài hôm nữa là World Cup 2002 đến nơi. Xứ này giàu nhưng bị Bắc hàn kế bên thâm nhập và phá hoại từ các nghiệp đoàn, y như Miền nam VNCH chúng ta ngày xưa, chiến sĩ thì bận ngoài biên cương còn thành phố Saigon thì biểu tình liên miên phá rối trị an cho đến khi mất nước luôn. Nay đố dám mấy tay biểu tình nữa... đố dám?

78.- VN. Vàng tại VN tăng giá kỷ lục. Tại Hànội đã lên đến 597 ngàn đồng / chỉ. Trong khi giá vàng tại Hoa Kỳ là $317 USD / ounce. Người ta đoán rằng nhóm Al Qeda hiện nay sợ bị truy tiền tại ngân hàng nên họ tung tiền mặt mua hết vàng và kim cương dự trữ.

79.- VN. TpHCM. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN và Bưu điện thành phố HCM sẽ xử dụng công nghệ ADSL là dùng thông tin băng rộng, khách hàng có thể vừa nói chuyện phone và vừa surf Internet. Thông thường dùng modem 56K thì tải đến 42 phút nay chỉ đến 1 phút. Dĩ nhiên loại này dùng cho các công ty giàu có ngoại quốc mà thôi, còn dân thường thì khuya lắm.

80.- USA. California. New Port Beach. Khu bãi biển của những tay giàu nhất nam Cali. 10 người Hoalục lội vào bờ biển này từ ngoài khơi. Tàu thả họ rồi họ bơi vào. Vào đến bãi biển họ phơi quần áo cho khô mà ra ngoài đường, không dè nhiều người thấy và gọi Cảnh sát cùng INS vào bắt hết cả bọn. Họ sẽ bị trả lại Hoalục.

81.- USA. Pentagon. Ngũ giác đài hay Lầu năm Góc, trung tâm quyền lực về quân đội Hoa Kỳ, sợ Tòa Bạch Ốc bỏ rơi dự đình đánh Iraq nên hàng chục tướng lãnh tại đây làm một đơn như thỉnh nguyện thư gởi Tòa Bạch Ốc phải cương quyết đánh Iraq. Trong khi đó Nga sô thì không muốn nhóm võ biền này sanh sự thế giới nữa. Nhật báo Washington Post nói rằng xếp xòng "chiefs of staff" (như là Tổng tham Mưu Trưởng) là General Franks thường xuyên cho Bush II nhiều tin giật gân toát mồ hôi lạnh để Bush II bật đèn xanh mà đánh Iraq. Như vậy có lợi cho Ngũ giác Đài rất nhiều vô số kể. Đúng là nhóm này sống trên xác chết con người, như loài chim kên kên vậy, càng nhiều người chết thì chim kên kên càng vui mừng khoái trá.

82.- Hongkong. Boeing 747-200 số C 1611 khi từ Đailoan đến Hongkong thì lâm nạn tại vùng biển Penghu (cách Dailoan 50 km hay 31 miles). Phi trường Hongkong Chek Lap Kok vội thông báo cho thân nhân và đồng thời gởi nhiều trực thăng và tàu bè đến nơi bi ngộ nạn. Tất cả 225 người chết, xác trôi nổi đầy biển. Một nhật báo tại Đài Loan cho rằng có bom nổ. Phi cơ này làm từ năm 1979 khá xưa cũ rồi. Vì Đài Loan mua nhiều phi cơ và ít chịu bảo trì kỷ lưỡng nên trong vòng thập niên xảy ra trên 8, 9 vụ phi cơ lâm nạn, trung bình mỗi năm là một chiếc. Lý do Đài loan cạnh tranh giá vé với Hoalục nên giảm giá rẻ và nhảy bớt những phần bảo trì thường xuyên phải có. Bảo trì không phải rẽ tiền, nghĩa là thay nhiều món phụ tùng cơ phận mới.

83..- Mozambique.Maputo. Tai nạn xe lửa đụng nhau làm trên 100 người chết. Cách thủ đô Maputo khoảng 40 miles. Chiếc chở hàng hóa và chiếc chở hành khách đâm vào nhau. Lý do là người coi trạm quên bẻ ghi nên hai xe nhập vào nhau. Tổng thống Mozambique Joaquim Chissano đang nghỉ lễ từ quê vợ vội vàng bay đến noi xảy ra tai nạn.

Cát Tường Gia

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002