Đại Chúng số 136 - ngày 15 tháng 3 năm 2004

Từ cuộc tranh luận về "con mèo của Schrodinger" đến những phản ứng của một số người VN đối với ông Ng. Cao Kỳ
Thế giới và bình luận
Chuyện đặc biệt
Nỗi lòng người đi
Câu chuyện ViệtNam
Bạch Vân Am
Phê Bình Văn Học
Phóng Sự
Về Lá Tâm Thư Của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Điện Ảnh
Thơ Ngỏ của Hạnh Nguyện
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập liên đoàn Chi Lăng hướng đạo VN
Về Một Quãng Đời của Trịnh Công Sơn
Vườn Thơ

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN
- Gia Cát Tường -

Cố Vấn Perle Đòi Lột Chức 2 Giám Đốc Tình Báo CIA, DIA
WASHINGTON (Toronto Star) -- Richard Perle, người soạn kế hoạch cho quân Mỹ tấn công Iraq năm ngoái, hôm thứ ba kêu gọi hai vị giám đốc Sở Tình Báo Hoa Kỳ CIA và Sở Quân Báo Quốc Phòng DIA nên từ chức, bởi vì tin tình báo sai lạc về kho vũ khí hủy diệt tập thể của Saddam Hussein.Perle, cố vấn cao cấp của Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, nói là các viên chức cao cấp không có ý bóp méo tin tình báo về vũ khí tàn sát tập thể của Saddam. Thay vào đó, ông nói là các nhà soạn chính sách cao cấp đã dựa vào kết luận của các sở tình báo.
Theo ký giả Eric Rosenberg ghi lời Perle,"CIA có quá trình thu thập tin quá tệ ở Vùng Vịnh, từ thời Shah của Iran. Dĩ nhiên, tôi nghĩ là tới lúc chúng ta phải xử trảm... phải có đầu lăn. Khi chúng ta khám phá là chúng ta có một cơ quan mà cứ làm trật hoài, thì phải biến đổi cơ quan đó, kể cả nhân sự... Tôi muốn khởi sự là lấy đầu các cấp chỉ huy... Còn sở DIA thì cũng lấy tin tệ hại y như CIA, và cần một ban giám đốc mới.”
Phó Đô Đốc Hải Quân Lowell Jacoby hiện là giám đốc sở DIA từ tháng 7-2002.
Còn George Tenet là giám đốc CIA, thoạt đầu bổ nhiệm bởi TT Bill Clinton và phê chuẩn bởi Thượng Viện trong năm 1997 và rồi tiếp tục phục vụ cho TT Bush sau kỳ bầu cử 2000.
Cả hai sở CIA và DIA nhiều lần bị chỉ trích về chuyện vũ khí hủy diệt tập thể Iraq, và cũng vì không hay biết gì để ngăn cản vụ khủng bố tấn công 11-9-2001.

Dean Đọc Diễn Văn Rút Lui; Thăm Dò: Kerry 55%, Bush 43%
WASHINGTON/MILWAUKEE - Cựu Thống Đốc Vermont, Howard Dean đã chấm dứt cuộc vận động tranh cử tổng thống, chuyển cuộc đua giành làm ứng viên Dân Chủ trở thành cuộc chiến tay đôi giữa các thượng nghị sĩ John Kerry và John Edwards.Dean đã khai tử cuộc vận động bằng cách đọc bài diễn văn ở tỉnh nhà Burlington, Vermont, sau khi không thắng được sơ bộ ở tiểu bang nào.
Tuy nhiên, ông nói là ông sẽ biến mọi hoạt động của ông và người ủng hộ thành phong trào để đưa George W. Bush ra khỏi Bạch Ốc.
Theo cuộc thăm dò thực hiện các ngày 16-17 tháng 2 của USA Today/CNN/Gallup, nếu bầu cử ngay hôm thứ tư, thì Kerry sẽ thắng với 55% phiếu của những người nhiều phần đi bầu, còn Bush chỉ có 43% phiếu.
Trong kỳ thăm dò lần trước, các ngày 6-8 tháng 2, thì Bush giữ ở thế 49-48.
Thăm dò còn cho thấy, TNS Edwards, đối thủ của Kerry trong cuộc đua giành làm ứng viên Dân Chủ, cũng đánh bại TT Bush với tỉ lệ 54%-44%.
Các thăm dò trên có xác suất sai số cộng/trừ 3%.
Mặt khác, nghị sĩ John Kerry thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng DC tại tiểu bang Wisconsin, nhưng không bỏ xa đối thủ John Edwars. Kết quả cho thấy nghị sĩ Kerry chiếm 40% phiếu, nghị sĩ Edwards 34% và cựu Thống Đốc Howard Dean 18%. Hai ngày trước ông Kerry hơn ông Edwards 35 điểm trong bảng thăm dò dư luận.
Theo kết quả khảo sát, 60% cử tri Wisconsin chỉ mới dứt khoát quyết định chọn ai trong tuần qua và ứng cử viên Edwards thu được phiếu ở giới cử tri độc lập cũng được phép bỏ phiếu hôm thứ ba.
Ông Edwards tuyên bố rằng ông đang trông đợi cuộc tranh chức ứng cử viên TT của đảng DC trở thành cuộc đọ sức tay đôi với ông Kerry, và chủ trương của ông là bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường trong mọi thỏa ước về mậu dịch.
Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho CNN, ông Kerry không hứa hẹn nhận lời tranh luận tay đôi với ông Edwards nếu ông Dean bỏ cuộc - theo ông, dân biểu Dennis Kucinich và nhà tranh đấu dân quyền Al Sharpton vẫn còn tranh cử.
Có tin ông Dean sẽ không vận động nữa, dù vẫn để tên trên lá phiếu, và sẽ dồn nỗ lực đưa các vấn đề tranh cử trong nghị trình của ông vào cương lĩnh tranh cử sắp tới của Đảng Dân Chủ.
Bầu Cử 2004: Từ Thất Bại Của Dean ( tin từ Việt Báo- Santa Ana-Cali) Vi Anh
Thế là Howard Dean đã rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Một thất bại đáng suy gẩm trong việc tổ chức bộ tham mưu tranh cử khiến ứng cử viên không đi sâu, đi sát được với quần chúng cử tri.
Trước các cuộc bầu cử sơ bộ Dân Chủ tại các tiểu bang, Cựu Thống Đốc Dean là người dẫn đầu 9 chuẩn ứng cử viên đảng DC. Nhưng ông thất bại một mạch suốt 17 cuộc bầu cử sơ bộ và tiểu bang, đành phải ngậm ngùi tuyên bố rút lui. Dấu hiệu thất bại bên ngoài thấy rõ nhứt, khi ôâng vì quá tin sự thành công của mình nên có lời phát biểu như "la hét" lúc thấy tên mình về hạng ba trong cuộc bầu cử Iowa ngày 19 tháng 1. Nhưng bên trong thất bại của ông đã manh nha có từ trước vì tổ chức bộ tham mưu tranh cử của Oâng có nhiều bất hợp lý nên điều hành không khớp, chiến dịch tranh cử lộn xộn.Theo người Chỉ huy Chiến dịch của Dean, là Joe Trippi, cho biết ông ta đã không kiểm soát được hai việc: quỹ tranh cử và người vận động. Do đó không thể tập trung nhân tài vật lực được để có thể thọc mũûi dùi tấn công đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng việc. Không kiểm soát được vì không quyết định được việc tuyển dụng và điều động được người tham gia chiến dịch ( USA Today 1/16, Bill Lawrence ). Đa số vận động viên là lớp trẻ giỏi trên mạng Internet nhưng còn thiếu kinh nghiệm, sự từng trải ngoài đời. Đó là bịnh computer trừu tượïng hoá không gian và phi nhân hoá cá tính con người, xem cử tri là những món tiền đóng góp, đếm con người bằng nhữõng cái bấm con chuột computers, những điện thư đi, đến hơn là những con người có con tim, khối óc, đổi thay theo hoàn cảnh, thời cuộc.Và Bộ Tham mưu Chiến dịch cũng không có đủ thông tin về đời tư, tánh tình của Ô. Dean nên không thể làm nổi bật đúng mức hình ảnh Dean và có kế hoạch bắn che cho Dean xung phong tiến tới hay chống đỡ đúng mức những tấn công của các đối thủ. Giữa người chỉ huy chiến dịch với ứng cử vien cũng như giữa người chỉ huy chiến dịch với các vận động viên không là một. Nói gọn, chiến dịch tranh cử của Dean lộn xộn, không đi đúng bài bản tối thiểu ít nhứt một cuộc vận động tranh cử cần phải có.Do vậy, phát sanh một số vấn đề trầm trọng trong quá trình vận động của Dean. Một, thoạt kỳ thủy, như đã biết, Oâng tỏ ra là một kỵ sĩ tiên phong, đầy dũng lực trong việc gây quỹ và quy tụ lớp trẻ, nhiều hy vọng vượt TT Bush thế mà 4 tuần sau phải rút lui. Còn Thượng nghị sĩ Kerry chỉ trong 4 tuần lễ dùng một độc chiêu, một ám khí Chiến tranh VN, xa luân chiến TT Bush, tấn công cả đời tư đối thủ nữa. Thế mà trong 4 tuần lễ, trở thành "minh chủ"û của đa số cử tri Dân Chủ và Độc lập muốn có một cuộc thay đổi. Vì bộ tham mưu tranh cử lấn cấn, tổ chức không nhịp nhàng, không nắm vững nhân tình thế thái cử tri nhà và cảm tình viên, nên khi vào trận địa, Dean như một vị tướng hành quân ở tiền tuyến mà không có tin tức, bảng trận liệt của phòng 2, không bản đồ hành quân của Phòng 3, không có đặc lịnh truyền tin, tầng số không lục khi cần. Còn ở hậu phương việc tiếp liệu không bảo đảm, phân phối không kịp thời, đúng chỗ, đúng lúc.. Trường hợp đó dù giỏi như Nã phá luân cũng phải đau buồn thất trận Waterloo. Còn Dean thì bị than phiền, nếu không muốn nói bị phản đối, tẩy chay vì bài diễn văn như "la hét", sau đó phải xin lỗi. Bị truyền thông dựa bài báo "nâng bi" qua độ của Editors, là tờ báo "bồ" với ông" ca "ông quá mức về việc gây quỹû bằng computers cao nhứt trong nhóm Dân Chủ. Phản ứng Truyền hình NBC "tặng" cho một quả, gán cho ông nhãn hiệu người "bị khống chế bởi các nhóm quyền lợi đặc biệt." Tiếp liệu thất bại vì ước tính sai lầm, chủ quan, thu 3 triệu mà ước chi 4 triệu, xài phóng tay buổi đầu đến khi cần vận động bầu cử sơ bộ lại thiếu. Sở dĩ như vậy vì tin người thân hơn tin người có khả năng và tin vào tổ chức. Dean tin hai người công chức từng là "đàn em" khi còn làm Thống Đốc Vermont. Dean chọn mướn Rogan và giao phụ trách tài chánh và nhân viên và Kate O' Connor giao phụ trách truyền thông tin, nghi luận. Cả hai tự sấp xếp các món chi thu, sàng lọc các cuộc tiếp xúc, và chọn lựa thông tin trình cho Dean. Nên bộ tham mưu phần lớn bị tách rời Dean. Vàø các lãnh tụ chánh trị, nghiệp đoàn, và hội đoàn khó lại gần, không thoải mái. Khi ứng cử "tam cố thảo lư cầu hiền" ủng hộ còn chưa thấy gì, chớ làm ăn kiểu quan liêu côngchức của Văn phòng Thống Đốc, kể như thua. Do vậy Oâng không đi sâu, đi sát với cử tri nên đôi khi lúc không kiểm soát được cá tính có những giọng điệu làm mất lòng trong các cuộctiếp xúc với quân chúng và càng ngày khí thế càng đi xuống, thất bại liên tục phải rút lui.

Thất bại của Dean đáng cho ứng cử viên người Việt gần đây bắt đầu ra ứng cử nhiều ở Mỹ, suy nghiệm. Tổ chứùc, tổ chức, và tổ chức. Sống hai người trở lên phải có tổ chức. Sinh hoạt quần chúng càng cần có tổ chức hơn. Tổ chức bằng kết họp hàng ngang và hàng doc hay chéo nhau. Nhưng Con Người còn quan trọng hơn nữa. Con người chỉ huy chiến dịch, con người của Bộ tham mưu tuyển cử, con người đi vận động, có trả thù lao hay tình nguyện, đều quan trọng cả. Không có con người ứng cử viên không thể đi sâu, đi sát vào tâm tư, tâm tình với quầân chúng cử tri. Trái tim cử tri ép phê hơn bộ óc vì trái tim có những lý lẽ mà lý trí không biết.Nên những người nổi tiếng mà ân oán giang hồ nhiều cũng khó kiếm phiếu. Những người "ca", "nâng bi" ứng cử viên "quá độ" bằng những chữø rỗng tuếch, "Ngài, Vị" sẽ làm mất phiếu nhiều hơn. Những con số thăm dò, tỷ lệ thành phần cử tri đi bầu chỉ có tính cách chỉ dẫn vì nó có thể bị bóp méo vì thành phần được hỏi, lúc được hỏi, và cách đạt câu hỏi và nhứt là vì nó là khoa học xã hội, bản chất không chính xác như khoa học thực nghiệm. Phiếu gốc, phiếu bỏ độc chiết là phiếu lợi hại sinh tử. Nhứt là khi đơn vị bầu cử lấy 2 hay 3 người, cử tri chỉ bỏ duy nhứt cho 1 người, là xé 1 hay 2 lá phiếu của đối thủ. Lớp trẻ nhiệt tình, nhiều nhiệt huyết, dễ tình nguyện nhưng "làm biếng" đi bầu, lại dễ làm tủi "mấy ông già " vốn là thành phần cử tri mẫn cán, vì trẻ hay nói thẳng, nói không rành tiếng Việt. Muốn giữ phiếu gốc, phiếu độc chiết, phiếu giọt nước tràn Việt phải nghĩ theo kiểu Việt, làm theo kiểu Việt. Tính Đảng Dân Chủ, Cộng Hoà không quan trọng đối với người Mỹ gốc Việt bằng chánh nghĩa tự do, dân chủ cho nước nhà VN. Nhưng không vì thế mà oang oang kêu gọi người khác bỏ đảng, đánh giá quá thấp cử tri. Những việc ấy chỉ có thể thành công bằng tuyên truyền rỉ tai, đen hay xám.Tài sau đức, bằng cấp không bằng tình cảm. Người Việt không kỳ thị sắc tộc, ở Mỹ đã 28 năm, Trắng, Đen, Vàng gì hễ giúp chánh nghĩa Việt là "chấm". Việt mà gia nô cho các "nhóm quyền lợi đặc biệt" còn hại hơn nữa.

Mưa Lớn Khắp Nam Cali Gây Hàng Trăm Tai Nạn Xe
LOS ANGELES - Mưa lớn khắp miền nam California trong ngày chủ nhật là hoãn nhiều chuyến bay, đường ngập nước khắp nơi, hàng trăm tai nạn xe cộ được ghi nhận. Phát ngôn viên cảnh sát tuần lưu xa lộ quận San Diego cho biết mưa cuốn bùn và đá xuống những đoạn đường gần những sườn đồi trơ trụi vì trận bão lửa năm ngoái. Số lượng chuyến bay bị hoãn là không rõ, nhưng nhiều người phải thuê khach sạn để ngủ lại. Vùng Los Angeles có 4 tai nạn vào cuối buổi chiều, 2 xe lật nhưng không ai bị thương nặng.
Vùng Fontana ghi nhận 20 vụ đụng xe trên xa lộ 210 trong luc có mưa đá và mưa lớn vào buổi chiều. Tính từ giữa đêm cho đến 6 giờ chiều chủ nhật, cảnh sát xa lộ quận San Diego ghi nhận 262 tai nạn - quận Los Angeles ghi nhận 347 vụ từ 10 giờ tối Thứ 7 đến 6 giờ sáng chủ nhật, gấp 3 số tai nạn báo cáo 1 tuần trước, khi thời tiết khô ráo.

Thống Đốc Mỹ Hội Nghị, TT Bush Trấn An Về Việc Làm
WASHINGTON D.C. - TT Bush hôm thứ hai đã khen con số "tỉ lệ thất nghiệp 5.6% là con số tốt cho toàn quốc," và sẽ là bước đầu kích thích lại kinh tế Hoa Kỳ.
Thất nghiệp đã trở thành đề tài chính cho năm tuyển cử và cũng cho hội nghị các thống đốc ở Washington hôm thứ hai. Gần 2.8 triệu việc làm trong ngành sản xuất đã biến mất kể từ khi TT Bush nhậm chức.Cac Thống Đốc tiểu bang đang họp tại thủ đô Washington còn muốn nghe chính phủ Bush nói rõ về chiến lược dài hạn chống khủng bố - cac nhà lãnh đạo cấp tiểu bang đã nêu ra các âu lo trong cuộc họp riêng với Bộ Trưởng nội an Tom Ridge và cac Tướng chỉ huy vệ binh quốc gia.
Thống Đốc CH Mike Huckabee (tiểu bang Arkansas) tuyên bố "Không phải là chúng tôi không ủng hộ cuộc chiến diệt khủng bố và chiến dịch Iraq, nhưng chúng tôi phải lùi bước để nhìn lại toàn cảnh".
Vệ binh quốc gia và quân trừ bị hiện nay chiếm 22% quân số Hoa Kỳ tại Iraq - với chương trình thay quân, tỉ lệ ấy có thể lên đến 40% trong thời gian tới. Vài tiểu bang đã gửi 40% vệ binh quốc gia đi Iraq.
Tối chủ nhật, các Thống Đốc dự dạ tiệc tại Bạch Oác do TT George Bush khoản đãi - vào dịp này, TT Bush nói rằng duy trì cảnh giac là cần thiết. Ông nói "Chúng ta đang có chiến tranh - chiến tranh khủng bố là loại chiến tranh đe dọa mỗi công dân Mỹ mà mọi cấp chính quyền phải phối hợp hành động."
Cac tiểu bang thường phải trông cậy vào cac đơn vị Bộ binh và Không quân của vệ binh quốc gia để ứng phó các trường hợp khẩn cấp, như là bão lụt, động đất hay là khi có bạo động. Hoa Kỳ có ước lượng nửa triệu vệ binh quốc gia và 1 triệu quân trừ bị. Theo Thống Đốc DC Tom Vilsack cả tiểu bang Iowa, cac nhà lãnh đạo tiểu bang cần 2 yếu tố "tiên liệu được, và ổn định." Tướng vệ binh quốc gia H. Steve Blum cho biết mục tiêu kế hoạch của ông là làm sao để các Thống Đốc có 1 quân số vệ binh quốc gia có thể tiên liệu được - ông cũng cho biết vệ binh quốc gia đang chuyển hóa với tốc độ nhanh như tia chớp, từ khả năng răn đe thời Chiến Tranh Lạnh trở thành 1 lực lượng hậu bị có thể điều động được ngay.Tài tử điện ảnh trở thành chính khach là 1 trong 50 Thống Đốc họp hội nghị toàn quốc tại thủ đô Washington - 1 đồng nghiệp nói "Chúng tôi chụp ảnh chung, Arnold cũng giống các Thống Đốc khác, nhưng không hoàn toàn vậy vì cái tên Arnold, nhiều người muốn xin chữ ký làm kỉ niệm". Ông Thống Đốc Donald Carcieri (tiểu bang Rhode Island) kể "Tôi thấy các máy ảnh chờ hoài, bất ngờ tôi nhận ra rằng họ chờ ông Arnold". Một số Thống Đốc có vẻ biết ơn khi biết rằng ngoài danh tiếng ngôi sao Hollywood, ông Schwarzenegger tỏ ra nghiêm chỉnh với nhiệm vụ mà cử tri bầu ông để thay thế Thống Đốc Gray Davis.
Ông Schwarzenegger cho biết hội nghị Thống Đốc toàn quốc là quan trọng hơn là ở California để vận động cho kế hoạch phát hành trái phiếu 15 tỉ MK cùng dịp bầu sơ bộ ngày 2-3 sắp tới - ông nói "Quan hệ với các Thống Đốc là hữu ich, tôi muốn có mạt và học hỏi thêm."
TT Bush khi nói chuyện trước các thống đốc hôm 23-2-2004, đã bàn về các vấn đề, trong đó có giáo dục, việc làm, y tế và an ninh.

Cộng Hòa Cali Vận Động Cho In Trái Phiếu 15 Tỉ Đô
BURLINGAME - Tiếp theo lời kêu gọi cá nhân của ông Thống Đốc Arnold Schwarzenegger và các vận động hậu trường, trong ngày cuối của hội nghị đảng CH tại Burlingame, phía nam San Francisco, phe CH tại cơ quan lập pháp California đã quyết định ủng hộ kế hoạch phát hành trái phiếu 15 tỉ MK để cứu gỡ cuộc khủng hoảng ngân sách.
Kế hoạch tài chánh do ông Schwarzenegger gồm 2 biện pháp, 1 là đề nghị 57 về phát hành 15 tỉ MK trái phiếu, và đề nghị 58 (là 1 tu chính án hiến pháp) hạn chế cac vay mượn tương lai của chính quyền tiểu bang.
Thăm dò dư luận về kế hoạch trên nhận thấy khoảng 20% cử tri không dứt khoát, 2 phe bênh và chống ngang ngửa.
Các đại biểu dự hội nghị đảng DC không biểu quyết từng đề nghị nhưng ủng hộ kế hoạch tài chánh như là 1 phần trong cac sáng kiến của ông Thống Đốc Schwarzenegger.

Texas Bị Cúm Gà, Đã Giết 6,600 Con Lây Bệnh
AUSTIN, Texas -- Một loại vi khuẩn gây bệnh cúm gà mới phát giác tại Texas thì nguy hiểm hơn cho gia cầm, hơn là như lúc đầu nghĩ, nhưng không cùng loại vi khuẩn gây ra cái chết của hơn 20 người ở Châu Á, theo lời Bộ Nông Nghiệp Mỹ hôm Thứ Hai.
Loại cúm gà này khám phá tại một trại gà Texas đã được cuộc thử nghiệm cuối tuần cho kết quả là nguy hiểm cao, nhưng "không liên hệ về dịch bệnh học gì giữa hoàn cảnh này và ở Châu Á," theo lời Ron DeHaven, thú y trưởng của Bộ, nói trong buổi họp báo.Ủy Ban Thú Y Texas nói hôm thứ sáu là một đàn gà tại Quận Gonzales đã bị thử nghiệm có bệnh cúm gà, làm Texas trở thành tiểu bang thứ tư của Mỹ bị ảnh hưởng vì bệnh này năm sau, sau các tiểu bang Delaware, New Jersey và Pennsylvania.
Vi khuẩn khám phá trong trại gà Texas này có tên là H5N2, được xem là sinh bệnh học thấp, nghĩa là không nguy hiểm cho người và chỉ gây chết ít cho gà.
DeHaven thêm rằng khoảng 6,600 con gà ở trại Texas này đã bị hủy diệt.
Loại vi khuẩn từ hai tháng nay gây kinh hoàng ở 10 nước châu Á và giết hơn 20 người có tên được nhận dạng là cúm gà H5N1.

Tòa Quốc Tế Xử Về Bức Tường Ngăn Cách Israel, Palestine
THE HAGUE - Chánh án đoàn của tòa án quốc tế 15 thành viên tại The Hague dự định tổ chức 3 ngày điều trần, bắt đầu hôm thứ hai, về vụ kiện chống lại bức tường an ninh do nhà cầm quyền Israel xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên cach chính sách của Israel bị đưa ra kiện với pháp đình quốc tế.
Phía không dự phiên tòa gồm có Hoa Kỳ, Israel và các nước Aâu Châu phản đối sự can thiệp của tòa The Hague.
Đa số công chúng dự thính là người từ các nước Hồi Giáo. Hàng ngàn người của 2 phe thân Israel và thân Palestine sẵn sàng biểu tình phía ngoài Lâu Đài Hòa Bình, nơi đặt tòa quốc tế.
Ông Nasser al-Kidwa, trưởng đoàn Palestine, là người được tòa cho phép trình bày đầu tiên, cũng lên án các trận tấn công tự sát. Phía Palestine tranh cãi rằng tường an ninh không do nhu cầu an ninh mà để củng cố cuộc chiếm đóng và lấn chiếm đất. Họ hi vọng phán quyết của tòa quốc tế sẽ buộc chính quyền Israel phá bỏ tường an ninh - phiá kiện chỉ ra rằng tại 1 số khu vực, tường an ninh lấn 5, 6 dặm vào lãnh thổ Tây Ngạn, dài tổng cộng 450 dặm khi hoàn thành sẽ làm việc thành lập quốc gia Palestine độc lập trở thành bất khả.
Nhà cầm quyền Israel không chính thưc dự cac cuộc điều trần tại tòa quốc tế mà gửi 1 nhóm chuyên viên pháp lý theo dõi cac biến chuyển, và vận động biểu tình bên ngoài. Thân nhân của những người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát dự định trưng cac bich chương in hình ảnh những người chết vì bom.

Giám Đốc CIA Đi Pakistan, Bàn Kế Vây Bắt Bin Laden
ISLAMABAD - 1 viên chức Hoa Kỳ cho biết giám đốc CIA George Tenet có đi Iraq hồi đầu tháng nhưng không nói chuyện với cựu lãnh tụ Saddam Hussein mà liên quân cầm giữ từ ngày 13-12.
Theo viên chức ẩn danh, ông Tenet gặp cac nhà lãnh đạo Pakistan trước đó 1 tuần lễ khi đi Islamabad, có thể đã thảo luận về vai trò của Pakistan trên thị trường đen mà khoa học gia nguyên tử Abdul Qadeer Khan thú nhận đã bán ra các bí mật làm bom hạt nhân cho Libya, Iran và Bắc Hàn. Tại thủ đô Pakistan, cac viên chức cao cấp Pakistan nói giám đốc CIA đến đây để chia sẻ thông tin về Bin Laden và thảo luận kế sách ngăn chận phổ biến vũ khí nguy hiểm.
Tòa ĐS Mỹ không bình luận.
Trong những ngày gần đây, cac lực lượng bán quân sự đã gia tăng cac hoạt động an ninh dọc theo vùng biên giới Afghanistan hầu như vô luật pháp - nhưng, nhà chức trach cả quyết rằng mục tiêu không phải là Bin Laden.
Tuy vậy, ở tỉnh lỵ Wana của tỉnh South Waziristan, quân đội đào giao thông hào, đặt súng lớn và làm công sự bằng bao cát tại các giao lộ quan trọng.
Cuộc hành quân lớn đang diễn ra là lần thứ tư kể từ sau ngày 11-9-2001.

Tổng Thống Bush sẽ chính thức ủng hộ việc tu chính hiến pháp cấm hôn nhân đồng tính
San Francisco nộp đơn kiện tiểu bang
WASHINGTON (Reuters) - Cố vấn chính trị của Tổng Thống Bush đã nói với một nhóm những nhà bảo thủ có tiếng tăm rằng Tổng Thống Bush sắp sửa công khai ủng hộ việc tu chính hiến pháp để cấm hôn nhân đồng tính.
Bay Buchanan, em gái của cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Pat Buchanan, cho biết bà là một trong vài người đã được cố vấn chính trị Karl Rove cho biết hai tuần trước.
Chúng tôi đã được ông Karl Rove cho biết rằng tổng thống sẽ ủng hộ việc tu chính hiến pháp - không phải chỉ ủng hộ suông mà sẽ tranh đấu để đạt tới điều đó,” bà Buchanan nói.Khoản tu chính theo như đề nghị sẽ dành riêng hôn nhân cho những sự "kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà." Nó sẽ cho phép các cử tri và cơ quan lập pháp tiểu bang quyết định xem họ có muốn hợp pháp hóa những vụ kết hợp dân sự giữa những cặp đồng phái hay không, nhưng sẽ nhấn mạnh rằng không có tòa án nào có thể đòi hỏi các tiểu bang chấp nhận những sự kết hợp như vậy.Bà Buchanan nói bà và những người khác hơi lo ngại khi thấy TT Bush chưa công khai nói lên quan điểm ủng hộ việc tu chính.Tu chính hiến pháp là một nhiệm vụ khó khăn. Nó có thể đòi hỏi hàng năm để chiếm được sự ủng hộ của hai phần ba Hạ Viện, hai phần ba Thượng Viện và được ba phần tư các tiểu bang phê chuẩn.Nhưng những người bảo thủ đã đặt vấn đề tu chính hiến pháp như một thử thách lập trường của ông Bush. Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ John Kerry nói ông ủng hộ việc kết hợp dân sự giữa những cặp đồng tính nhưng không phải hôn nhân.Trong khi đó, thành phố San Francisco, hiện đang thách đố luật pháp California bằng cách cấp hôn thú cho những cặp đồng tính, đang dự tính sẽ kiện tiểu bang để đảo ngược luật lệ của California định nghĩa hôn nhân như chỉ giới hạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà, theo tiết lộ của văn phòng biện lý thành phố hôm Thứ Năm.
“Chúng tôi sẽ nộp một đơn kiện tại San Francisco vào chiều nay," theo lời Therese Stewart, một thành viên trong văn phòng biện lý thành phố, nói với Reuters.
Bà nói đơn kiện sẽ được nộp chống lại hai nhóm bảo vệ gia đình đã kiện San Francisco đòi thành phố ngưng cấp phát các giấy kết hôn cho những cặp đồng giới tính, và chống lại tiểu bang California về việc cấm đoán những người đồng tính kết hôn.Stewart nói đơn kiện lý luận rằng một phần của đạo luật gia đình của California cấm hôn nhân đồng tính là bất hợp hiến theo điều khoản bảo vệ đồng đều của California.

Ủy ban thương mại quốc tế của Hoa Kỳ sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện bán phá gia tôm trên thị trường Mỹ
WASHINGTON - Vào thứ Ba 17-2, Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (USITC) sẽ ra phán quyết liệu các nhà nuôi tôm Mỹ có bị cạnh tranh bất bình đẳng từ hàng nhập cảng hay không.
Ðây là bước đi đầu tiên mà các nhà nuôi tôm Mỹ phải vượt qua nếu họ muốn chính phủ áp đặt lệnh thuế lên các mặt hàng tôm nhập cảng từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam.
Việt Nam và 5 quốc gia có liên quan đến vụ kiện đều phủ nhận lời buộc tội bán phá giá và nói rằng Hoa Kỳ đang bỏ qua quy tắc thương mại tự do.
Ngày 31 tháng 12 năm ngoái, Liên Minh Tôm Miền Nam (SSA) đã đệ đơn lên Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ để kiện 6 quốc gia bị cho là đã bán phá giá tôm trên thị trường nước Mỹ. Sáu nước này gồm Thái Lan, Trung Quốc, Ecuador, Brazil, Ấn Ðộ và Việt Nam. Tất cả các nhà xuất cảng này đều phủ nhận lời buộc tội bán phá giá, nói rằng Hoa Kỳ đang vận dụng chính sách bảo hộ, thay vì thương mại tự do. Phát biểu ngày hôm thứ Ba 17-2, ông Nguyễn Hữu Chí, vụ trưởng, trưởng ban quản lý cạnh tranh thuộc Bộ thương mại Việt Nam, tái khẳng định giá tôm Việt Nam thấp không phải vì bán phá giá.
Vụ tranh chấp này xảy ra không lâu sau vụ kiện thương mại Mỹ-Việt xoay quanh cá ba sa. Ngành nuôi trồng thủy sản là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Việt Nam, đứng thứ hai sau dầu thô. Năm 2002, xuất cảng tôm của Việt Nam sang Hoa Kỳ trị giá 467 triệu đôla, chiếm gần một nửa tổng sản lượng xuất cảng tôm của Việt Nam. Nếu Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ phán quyết có lợi cho các nhà sản xuất Mỹ, đơn yêu cầu áp đặt thuế sẽ được gửi cho Bộ Thương Mại Hoa Kỳ để cơ quan này quyết định liệu có sự bán phá giá hay không.
Còn nếu ITC kết luận không có lợi cho các nhà sản xuất Mỹ, yêu cầu áp đặt thuế sẽ bị ngừng lại.

Hoa Kỳ Sẽ Gia Tăng Viện Trợ Cho Các Nước Đông Nam Á Để Diệt Trừ Nạn Buôn Người
(Hoa Thịnh Đốn - VNN) Ngay sau khi trình chiếu hôm 23/1/04, thiên phóng sự "Buôn Bán Thiếu Nhi" tại Cam Bốt của ký giả Chris Hansen thuộc hệ thống đài truyền hình NBC đã tạo chấn động trên toàn nước Mỹ. Thiên phóng sự này cho thấy tội ác của bọn đầu nậu và bọn tú bà chuyên buôn trẻ em vị thành niên cho khách ngoại quốc. Nạn nhân là những trẻ em Việt Nam sinh trong những gia đình nghèo khổ. Cha mẹ các em vì túng quẫn phải bán các em cho các động mãi dâm tại Cam Bốt bất kể đạo lý. Thiên phóng sự này đồng thời cho thế giới thấy thảm cảnh vấn đề buôn bán mãi dâm trẻ con đã đến từ những nguyên nhân đất nước nghèo đói, dân trí thấp, lãnh đạo tham nhũng, chính quyền bất tài vô trách nhiệm.
Chứng tỏ sự quan tâm của nước Mỹ đối với hành vi dã man phi nhân quyền này, tổng thống Bush ngay sau đó đã thông báo với cơ quan Liên Hiệp Quốc là ông đã chỉ thị cho ngoại trưởng Colin Powell tiến hành công cuộc điều tra và giải quyết vấn đề nói trên. Chính phủ Mỹ đồng thời cấp ngay một ngân quỹ một triệu đô cho một tổ chức Nhân Quyền mang tên 'Thực Thi Công Lý Quốc Tế' để tiến hành việc đấu tranh ngăn chặn vấn đề buôn bán trẻ em tại tại Đông Nam Á. Ngoại trưởng Colin Powell xác định "Chúng ta không thể quay lưng. Chúng ta không thể sống cho những giá trị của chúng ta nếu chúng ta không giải quyết được một điều gì trong vấn đề này."
Những hình ảnh tài liệu được thâu qua ống kính của nhóm phóng viên hệ thống truyền hình NBC thật hãi hùng. Tất cả những dữ kiện trình chiếu thật là khủng khiếp, đi ngược với giá trị nhân bản đạo đức con người. Trong thiên phóng sự, những em bé tí hon chỉ khoảng 5, 6 tuổi, nhưng trước một khách hàng là nhân viên công lực trá hình, các em đã thành thạo ra giá 30 đô cho một em, 60 đô cho hai em, 3 em thì 90 đô để cùng thực hiện công việc khẩu dâm. Trong những đoạn phim quay cuối, tên của những nạn nhân đã được trình chiếu trên các sổ bìa cứng. Tên các em đều là người Việt Nam: Xuân, Hồng, Mai, Tuyết, v.v.
Ký giả Chris Hansen cho biết ông đã muốn khóc khi so sánh những trẻ em nạn nhân với con gái của ông cũng bằng tuổi đó, nhưng con gái ông thì đang đi học đánh vần ở trường và tuổi thơ của em chỉ biết đến kẹo bánh. Một Việt kiều cư ngụ tại Cam Bốt cho biết tệ nạn thiếu nhi Việt Nam bị bắt bán dâm tại Svay Pak hiện nay là điều phổ biến, nhưng Sứ quán CSVN tại Nam Vang trong khi đó lại vẫn im lặng...
Chính phủ Hoa Kỳ hôm Thứ Ba cho biết sẽ dành ngân khoản 100 triệu đôla để xóa nạn buôn bán người, bị coi như một hình thức tân thời của nô lệ.
Trong một thông cáo, ông John Miller, giám đốc văn phòng chống nạn mua bán nguời cho biết, các quốc gia hội đủ điều kiện sẽ đuợc cung cấp tiền để huấn luyện các nhân viên công lực, giáo dực và trợ giúp nạn nhân, đa số là phụ nữ và trẻ em bị buộc làm gái mại dâm, làm lao động nặng hay giúp việc nhà.
Chính phủ Hoa Kỳ đang gia tăng viện trợ dành cho cuộc vận động của các chính phủ, các nhà tranh đấu và công dân tôn trọng pháp luật trên toàn thế giới để chấm dứt hình thức nô lệ tân thời này. Ông Miller nói rằng, tệ nạn mua bán người tồn tại dưới nhiều hình thức, nhất là dưới hình thức cưỡng ép lao động và tình dục, và xảy ra gần như ở mọi quốc gia.
Ông Miller đang thực hiện chuyến công du châu Á đến các nuớc như Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Mã Lai và Việt Nam.

Santa Ana Cắm Cờ Vàng: Dựng Bảng Hiệu Little Saigon
Santa Ana (Nguyễn Ngân - VB) Kế hoạch xây dựng những bảng hiệu trên các trục lộ đi vào khu vực Little Saigon được một số người tích cực vận động với sự hỗ trợ của các doanh gia trong vùng như: Trần Thái Văn, Andy Quách, Du Miên, Lê Chiêu, Bùi Cường, Dale Washington, Gary Tang, Trần Hoàn, Từ Huy Hoàng, John Việt Võ, Nguyễn Khanh, Nguyễn Hoàng Linh, Bùi Phát, Nguyễn Bá Thành, Đoàn Việt Thi, Nguyễn Đức Thu, Trần Đình Thục, Nguyễn Cửu Lâm..v..v.. đã bắt đầu từ thành phố Garden Grove, Westminster và bây giờ là Santa Ana. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, từ 10 giờ sáng ngày thứ bảy 21 tháng 2 năm 2004, trong khu đậu xe của nhà in Westminster Press, dưới cơn mưa lất phất và gió lạnh, hàng trăm đồng hương đã tham dự buổi lễ khánh thành bảng hiệu chào mừng du khách vào thăm khu vực Little Saigon được xây dựng trên đường số 1 (Bolsa nối dài). Buổi lễ được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các sinh viên phụ giúp trong vấn đề trật tự cùng với 10 cảnh sát kỵ mã và nhiều xe cảnh sát của thành phố Santa Ana. Vì ban tổ chức đã không loại bỏ sẽ có một số cư dân trong thành phố Santa Ana sẽ biểu tình phản đối. Nhưng rất may chuyện này đã không xảy ra.
Lúc này trời lại bắt đầu có những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ, nhưng đồng bào vẫn kiên nhẫn đội mũ, che dù ngồi kín hết hơn 300 chiếc ghế phía trước khán đài, số còn lại đứng rải rác dọc theo hàng rào của nhà in. Số lượng đã lên đến hơn 500 người và trên tay đều có một lá quốc kỳ Mỹ hay của Việt Nam Tự Do tạo nên một hình ảnh biểu dương tinh thần người Việt tỵ nạn tại một thành phố lớn nhất Quận Cam và được xem như Thủ phủ của quận hạt này. Người ta nhận thấy chưa bao giờ mà có một phái đoàn dân cử đông đảo như thế cùng tham dự một buổi lễ. Ngoài toàn thể Hội Đồng Thành Phố Santa Ana còn có các vị dân cử của hai thành phố bên cạnh là Westminster và Garden Grove cùng các vị dân cử của Cali như: Ed Royce, Joe Dunn, Lou Corea..v..v..
Chúng ta biết rằng: Khác với hai thành phố Westminster và Garden Grove sự vận động xây dựng đã rất êm xuôi thì tại nghị trường của thành phố Santa Ana công cuộc điều trần của phái đoàn vận động cũng như chính một số nghị viên thành phố đã bị một số người thuộc các cộng đồng thiểu số khác phản đối kịch liệt, thậm chí đã phát ngôn những lời lẽ không mấy hòa nhã. Nên nghị định chấp thuận cho xây dựng hai bảng hiệu này phải dời tới dời lui đến gần cả một năm mới thông qua được. Cho nên sự tham dự đông đảo của đồng hương cũng là một tín hiệu được gởi đến cho những người chống đối tại thành phố này.
Sau nghi thức chào cờ rất long trọng do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/Nam Cali phụ trách là lời chào mừng của Trưởng ban tổ chức buổi lễ là ông Nguyễn Khanh thì cơn mưa bắt đầu nặng hột do đó phải thay đổi toàn bộ chương trình đã được sắp trước bằng cách cho đốt ngay số pháo hàng trăm ngàn viên đã treo sẳn vì sợ bị ướt cũng như khách mời chỉ kéo khăn khánh thành trên sân khấu thay vì phải ra tận hiện trường cách đó vài trăm mét. Các nghi lễ còn lại phải tổ chức bên trong nhà hàng Regent West cách đó không xa. Nhưng phần lớn đồng bào đã ra về chỉ có khoảng 100 người liên hệ trực tiếp với ban tổ chức mới ở lại và tham dự buổi ăn trưa cũng như chứng kiến sự tri ân, trao bằng tưởng lục và quà lưu niệm cho những nhân vật hữu công.
Buổi lễ khánh thành được dự tính rất quy mô và chu đáo, Lee's Sandwiches đã đem đến hàng trăm phần ăn và nước uống để chiêu đãi đồng bào nhưng vì thời tiết quá xấu khiến buổi lễ chỉ thực hiện được có một nửa theo dự kiến. Tuy vậy các phóng viên của rất nhiều cơ sở truyền thông, báo chí Việt-Mỹ cũng đã ghi nhận được hình ảnh đông đảo và đầy khí thế của hàng trăm người đến tham dự trước khi giải tán vì cơn mưa bất chợt kéo đến.

Gia cát Tường biên soạn

1.- Iraq. Baghdad. Quan Toàn quyền Hoakỳ, Paul Bremer tuyên bố với Liên hiệp Quốc là Hoakỳ hy vọng trao quyền cho Iraq vào đầu tháng 6.Lý do Hoakỳ vội vàng vì mùa bầu cử sắp đến và TT Bush II sẽ bị " khui hụi " về vụ Iraq nầy.

2.- Lybia. Báo Washingtonpost khui ra Lybia đang chuẩn bị làm bom nguyên tử và dính líu đến Trung Hoa. Trong khi đó Hoakỳ giúp ngầm Israel về bom nguyên tử, ngay cả đem vũ khí chống hỏa tiển đến Israel rần rần mà có báo chí Hoakỳ nào nói đến đâu? Thật sự muốn dân ngoại bang lo sợ thì xứ ấy phãi có bom nguyên tữ mới được, bằng không thì bị dân ngoại bang đến xâm lăng dể dàng, rồi treo cồ vua trong vòng 30 giây rất dể dàng. Phải có bom nguyên tữ thì ngoại bang mới lo ngại.

3.- USA. California. San Francisco. Hàng ngàn cặp đồng tínhluyến ái khắp nơi Hoakỳ ào ào bay đến thành phố San Francisco làm giấy tờ " lấy nhau " làm vợ chồng ". Tên thị trưỡng nổi danh là Gay tại San Francisco là Gavin Newsom quyết định cho phép tòa thị sảnh San Francisco cấp giấy phép chứng nhận,. mặc dầu luật California vừa cương quyết không chấp nhận chuyện “ đực lấy đực, cái lấy cái “. Nên giấy phép nầy chỉ có hiệu lực tại thành phố San Francisco mà thôi. Đứng gần hình như nghe mùi sữa chua chua xung quanh đâu đó.Như vậy tên nầy đứng trên luật pháp rồi, nếu hắn làm Tổng thống Hoakỳ thì chà đạp luật pháp Hoakỳ đến đâu đây?

4.- Haiti. Port-au-Prince.Nhóm phản loạn mà người ta gọi là " Cách Mạng chống độc tài " lần nữa ra tay. Nhóm nầy chống Tổng thống Jean- Bertran Aristide, chiếm đài phát thanh và đang đánh với Cảnh sát thủ đô Haiti nầy. Nhóm nầy chiếm xong thành phố lớn thứ ba của đảo quốc Haiti nầy. Hiện nay đảo nầy dân chúng nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Anh. Người ta cho rằng có sự xúi ngầm của Hoakỳ lật nhóm thân Pháp, y như tại VN vậy.

5.- Úc. Sidney. Thành phố hiền hòa của Úc nổi lữa. Nhóm dân thiểu số mà người ta gọi là aboriginal. Một thanh niên người aboriginal, tên là Thomas Hickey bị cảnh sát da trắng rựot đuổi và bị bắn chết. Thế là hàng trăm người biểu tính, đốt cháy trạm xe lữa. Cảnh sát huy động quân đội đến dẹp loạn. Y như cảnh da đen nổi loạn ngày xưa tại Los Angeles vậy. Nhưng tại xứ Úc nầy thì họ không có súng ống còn cảnh sát thì có.

6.- Pháp. Paris. Phát ngôn viên cho đảng cầm quyền của tổng thống Pháp Jacques Chirac bị kết tội tham nhũng. Cùng với ông là cựu bộ trưỡng quốc phòng Pháp dính luôn. Renaud Donnedieu de Vabres và Francois Leotard bị Tòa tuyên án 10 tháng tù ở và bị phạt 15 ngàn đồng Europe ( tương đương $ 20 ngàn USD ). Uy tín về sự trong sạch tiền bạc của Tổng thống Pháp hiện nay xuống thấp nhất. Làm quqn lớn thì chỉ có Tiền và Tình thế thôi.

7.- USA. Washington DC. Người ta đang xầm xí bàn tán về tài sản của ứng cử viên Tổng thống ( nghị sỉ John F. Kerry ). Hiện nay gia tài của ông lên đến $ 525 triệu USD. Một phần là nhờ tài sản của vợ là là bà Theresa Heinz Kerry. Bà nầy góa chồng là nghị sỉ John Heinz III, rồi thừa hưỡng di sãn của ông nầy. John Heinz III là giòng họ giàu có chuyên về kỷ nghệ thực hẫm Hoakỳ nổi danh là Heinz ( bị thường thấy chai cà chua và lon thịt mang hiệu Heinz ).

8.- Vietnam. Thành phố HCM. Cơ quan cảnh sát điều tra Tp HCM truy tố 2 Việt kiều Úc về tội chuyên chở ma túy sang nước ngoài. Nguyễn mạnh Cường, Mai công Thành và Lee Benjamin cùng tỗ chức dấu ma túy trong 2 thùng loa spaekers mang từ Tân sơn Nhất sang Úc. Mang 5 bánh heroin tồng cộng nặng gần 4 lbs. Như vậy nếu kết tội thì lên ghế điện.

9.- HòaLan. Quốc Hội HòaLan chuẩn bị ra luật di dân mới cứng rắn hơn luật cũ. Sẻ tống cổ trên 26 ngàn di dân xin tị nạn tại Hòalan.. Một di dân sắp bị đuổi tự động dùng chỉ khâu may kín đôi mắt và môi, tuyệt thực. Đa số là di dân từ khi Afganistan, Pakistan,, Yugoslave, Iraq biến động lớn.

10.- Trung Hoa. Bắc Kinh. Du Daobin một tay đấu tranh chuyên về Internet trước đó bị giam lõng, nay Trưỡng lão Cái Bang Bắc Kinh chính thức ra lệnh bắt và truy tố về tội phản quốc. Xứ Cộng Sản náo cũng vậy, muốn kết tội một công dân thì chụp mũ là phản quốc, vì chụp mũ CIA hết thời thượng rồi. Dân nghe nói phản quốc là nổi da gà rồi Muốn chống những tên Trưỡng lão Cái Bang nầy tại sao không chơi màn mang bom tự sát khi có tên nào thuộc nhóm Trưỡng lão Cái Bang ra khỏi ổ làm như vậy họ gặp đám đông, họ sợ lên thiên đàng thăm Bác Kark Marx hay Lenin là cái chắc.

11.-USA. Arizona. Phoenix. Giám mục tội đồ Thomas O Bien bị kết tội ‘ guilty “. Giàm mục nầy đụng chết người rồi bỏ chạy vào tháng 6 vừa qua, khi cảnh sát đến bắt thì ông nói là " hình như đụng một con chó nào đó trên đường ". Hy vọng ông nầy gở chừng 3 quyển lịch. Như vậy sự giết người nầy chấm dứt sự nghiệp “ dạy đạo “ cho con chiên rồi. Luật sư củaông nói rằng " Ngài đang lo ra khi giãng đạo về phần hồn, nên không chú ý gì đến chuyện " hit-and-run " nầy. Chuyện nầy làm chấn động toàn thế giới, ngay cả ViệtNam cũng biết vụ nầy luôn.

12.- Nga. Moscow. Tổng thống Nga, Vladimir Putin chứng kiến cuộc tập trận về " hỏa tiển liên lục địa ". Putin hy vọng thế giới biết rằng Nga vần là một đại cường quốc về nguyên tử. Nhưng cuộc phóng hỏa tiền bị thất bại..lý do là tín hiệu phóng hỏa tiển bị một vệ tinh ngoài thượng tầng khí quyển chận mất, nên không khai hõa được. Như vậy bị " cường quốc nào đó phá hư rồi.

13.- USA. California. Hollywood. Tài tử nổi danh kiêm đạo diển Mel Gibson vừa hoàn thanh một phim tôn giáo, bị sóng gió tơi bời, nhất là nhóm Jews tài phiệt taqị Hoakỳ ( The Anti-Defameation League and American Jewish Committee ) lên án. Phim " The Passion " nói về giờ thứ 12 cuối cùng của chúa Jesus và nói thẳng tên lão đạo sỉ cầm đầu đạo Jews ngày xưa là Caiaphas ( trưỡng lão nhóm Sanhedrin ) ra lệnh bắt chúa Jesus, và ngầm báo cho Tổng trấn Lamã là Pontius Pilate là Jesus mưu phãn đế quốc La Mã. Nghe đến sự mưu phản thì Tồng trấn tức giận và ra lệnh hành hình chúa Jesus. Một trong nhóm trưỡng lão Sanhedrin ngữa mặt lên Trời than : " máu nầy sẽ thấm vào con cháu chúng ta và con cháu chúng ta lãnh đủ tội nầy “Quả thật như vậy từ đó con cháu DoThái đi chỗà nào cũng đều bị dân đó nguyền rũa hết và truy bức y như ngày xưa tổ tiên họ truy bức tử Chúa Jesus vậy.Mel Gibson với tiền túi trên $ 20 triệu USD dựng nên phim nầy cho chúng ta thấy tội đồ là nhóm Sanhedrin nầy, cầm đầu bởi tên " vạn tội thiên thu " là Caiaphas.Hơi buồn là khi nhóm "thân Jews " hỏi Mel Gibson trên đài là " Mel có ý chống DoThái phãi không? " thì mel Gibson trã lời là không. Tại sao không trã lời oai hùng là " Nếu không chống DoThái thì sao? và nếu chống DoThái thì sao? " xem họ trã lời ra sao biết liền hà.

14.- Iraq. Baghdad. Hồng thập Tự Quốc tế cử 2 người đến thăm Saddam Hussein và trao thư gia đình cho tên nầy. Theo luật tù binh Geneva thì họ có quyền làm như vậy.Hòaky xem Saddam Hussein là tù binh chiến tranh ( prisone of war - POW ) nên cho phép Hồng thập Tự Quốc tế đến thăm như vậy

15.- USA. California. Nhận thấy nhóm đồng tính luyến ái đi quá xa hành vi đạo đức loài người, thống đốc California Arnold Schwarzenegger ra lệnh Bộ Tư Pháp làm việc ngưng chuyện tồi bại nầy. Dỉ nhiên nhóm người đồng tính nầy phản đối dử dội.Như vậy Arnold nầy đáng hoan hô rồi.

16.- Vietnam. Giá dầu tăng làm người dân chới với, hiện nay giá xăng tại Saigon là $ 6 ngàn đồng một lít. Trước đó là 4000 đông.Nghĩa là tăng đến 25 % còn lương công chức vần thụt lùi, chỉ trừ cán bộ đõ càng lúc càng giàu sống trên xương máu dân Việt nghèo ngàn năm. Trong khi đó tại Hoakỳ giá xăng tăng đến $ 2.05 USD gallon.

17.- USA. Washington DC. Một quyển sách thuộc loại “ động trời “ sẽ in ra tuần nầy, tiết lộ tin cực kỳ bí mật về tìn báo quốc phòng Hoakỳ - tên là : " Rumsfeld’s War " The Untold Story of America’s Anti-Terrorist Commander " do tác giả Rowan Scarborough, người làm cho báo Washington Times tại Pentagon viết ra. Trong đó nói là Israel hiện nay có 82 bom nguyên tử. Như vậy TT Bush II đi săn lùng một chuyện xạo ke là Iraq có bom nguyên tử hay đang làm bom nguyên tử và sau lưng là " sư phụ " Israel có bom nguyên tử rồi, hy vọng Israel nói là chúng tôi làm chớ Hoakỳ không có giúp đở bao giờ cho đở lương tâm xấu hổ loài người. Hay thiệt ở chồ nào cũng gặp người lãnh đạo " xạo ke " hết, từ HàNội đến dinh Độc Lập nay đến dinh Bạch Ốc tại Hoakỳ. Đáng lẽ Thiệu nên nói : “ Đừng tin những gì Tổng thống hay Chủ tịch nói mà nên tin những gì con nít nói thì hay hơn".

18.- USA. Washington DC. Tên phá đám Ralph Nader tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Hoakỳ với tư cách độc lập lần nữa. Trước đó tên nầy cũng ra tranh cữ Tổng thống. mặc dầu hắn biết` với gương mặt “ đau khổ vì bệnh" thì làm sao mà làm Tổng thống Hoakỳ được, nhưng hắn ra với mục đích hút chừng 2.5 % phiếu cử tri thì đũ làm tình thế lật ngược rồi. Chính tên nầy kỳ rồi nhảy ra tranh cữ và kéo mất phiếu của ứng cử viên Gore, nên Gore rớt. Nay hắn ra lần nữa với mục đích hút chùng vài phần trăm phiếu của đãng dân Chủ thì Bush II vinh quang lần nữa rồi.

19.- Ấn. Sriharikota. Cơ quan không gian Ấn bị nổ, 6người chết lập tức. Lý do một ống phóng hỏa tiển phát nổ trước khi cất cánh rời sàn phóng. Nơi nầy gần Đông bắc Ấn, tỉnh Andra Pradesh. Cảnh sát và lính cứu hỏa sau nhiều giờ chạy tới thì không kịp vì nơi nầy xa dân cư và nhà ở.

20.- Morocco. Ait Kamara. Tỉnh lỵ ven biển bị động đất nặng, chấn động đến thủ đô Morocco. Nhà cữa bị xập gần hết. Trung tâm địa chấn ngoài khơi Địa Trung Hãi. Chết đến trăm người. Sở dỉ chúng tôi đề cập đến nơi nầy vì ai từng ăn cá mòi hiệu Sumaco là tỉnh lỵ ven duyên nầy là nơi cung cấp cá mòi ngon cho hãng xưỡng Morocco Sumaco đóng hộp.

21.- USA. Bộ quốc phòng. Ngũ giác Đài ra lệnh ngưng sản xuất phi cơ trực thăng loại Commanche. Khổ nhõ phân nữa trực thăng Cobra. Lý do kém hữu hiệu khi lâm trận tại Afghanistan và Iraq. Lý thuyết trên giấy vẽ rất xôm tụ, nhưng bị bão cát hay nóng triền miên thì hư liền.Y như súng trường M16 mà chủ lực quân VNCH đều được Hoakỳ trang bị đầy đủ. Trên giấy tờ hay tại thao trường thì sùng nầy vô địch, lý thuyết rất hay 100 %, nhưng khi ra trận gặp mưa gió hay bùn lầy thì M16 vô dụng, thua xa AK 47 của Nga Sô. Và súng nầy đem qua Iraq gặp cơn nòng nong người và gió bảo sa mạc thì vô dụng lập tức vì cát bay vào nòng súng hết xài luôn. Thua xa súng trường của Israel cãi biên loại mới.Chương trình phi cơ trực thăng nầy tốn đến $ 40 tỉ USD tiền túi dân Hoakỳ. Thuế má dân Hoakỳ đều vào đây để nhóm Quốc phòng Hoakỳ mặc sức xài tiền chùa., trong khi đó Y tế công cộng chưa có gì hết thua xa Canada và Pháp. Loại Commanche được Bộ trưỡng Quốc Phòng Hoakỳ khen không hết lời, nay rớt cái bịch vì bay và dở ẹt.

22.- Trung Hoa. Bắc Kinh. Sáu cường quốc gồm Nam Hàn, Trung Hoa, Nga, Hoakỳ, Bắc Hàn, Nhật họp tại Bắc Kinh hân hoan là có tiến triển trong vụ Bắc Hàn và bom nguyên tữ.Xứ nầy là xứ duy nhất dám công khai nói là mình đang làm bom nguyên tữ làm Hoakỳ giận điên người, nhưng Hoakỳ không làm gì được vì chủ đứng sau lưng ngó chằm chằm, nếu Bắc Hàn ở chổ khác không đâu lưng với Trung Hoa thì xong với Hoakỳ 30 giây, nghĩa là tóm lại : " đánh chó phãi kiêng chủ nhà " Bắc Hàn làm bộ làm cao làm các nước lâng bang xẩy mình và Hoakỳ tức ói máu mà không làm gì được còn Hoalục thì cười khoái chí. Ai nói Bắc Hàn là xứ ngu dại

23.- Nhật. Tokyo. Thái tử Naruhito lo lắng cho bà vợ yêu quý của mình, Công chú Masako năm trước vào nhà thương vì cơ thể bất an. Nay Thái tữ nói là vợ mình lo lắng nhiều chuyện vì vai trò công chúa trong triều đình Nhật rất nặng nề và dân chúng mong là Thái tữ có con trai nối dõi,.Hiện nay Thái tữ chỉ có một cô con gài mà thôi. Ngày xưa thì Tam cung lục viện nên không sợ, nay chì có một vợ nên lo là phãi.

24.- Nga. Moscow. Tổng thống Putin một klần nữa chơi trò ngoạn mục, trước khi tuyển cữ tại Nga thì hôm nay Putin cho Thủ tướng Mikhail Kasyanov về vườn xua gà. Được biết trước khi Putin kên ngôi Tổng thống thì chính v ị Thủ tướng nầy tận tâm giúp Putin ngồi trên ghế vững chắc, nay Putin theo thói đời là " Công thần phãi lên bàn thờ khi ngai vàng ổn định ". Hiện nay Putin bổ nhiệm một Phó Thử tướng là Viktor Khiristenko là bạn thân của mình lên làm Thũ tướng. Ngày 14 tháng 3 nầy là ngày toán dân Nga đi bầu chọn Tổng thống mới, trong khi đó vài ứng viên Tổng thống đối chọi với Putin kẽ thì bị bắt kẽ thì bị mất tích, kẽ thì bị mật vụ hăm dọa nên bão đãm 100 % là Putin thắng nữa.

25.- USA. Washington DC. Hoakỳ lần nữa chọc giận Pháp. Hoakỳ ban lệnh cấm nhập cảng thực phẩm từ Pháp vào Hoakỳ với lý do : " sợ bị bệnh”. Trước đó một nhóm quan quyền thuộc Bộ Thực Phẩm Hoakỳ US Food and Safety Inspection đến Pháp thăm viếng 11 trang trại nuội gia súc của Pháp rồi về lại Hoakỳ lắc đầu hoài thế là Pháp bị lên ghế điện liền nay mai phái đoàn Hoakỳ đến viếng khu vực làm rượu nho và thấy mấy cô đầm Pháp vén váy chân đạp trái nho cho chảy ra “ nước cốt “ để làm rượu nho thì phái đoàn nầy về cấm dân Hoakỳ uống rượu Pháp cho mà xem. Món hàng bị cấm gồm phó mát, xúc xích và batê gan ngỗng.

26.- USA. Washington. Nhiều cơ quan nghiên cứu về tình dục thanh niên thiếu nữ hiện nay tại Hoakỳ cho biết đến năm 2005 thì có thể đến 50 % sẽ bị bệnh liên quan đến sinh dục như : lậu mũ, giang mai,gôm và HIV hay SIDA " lý do họ hiện nay bất cần lời khuyên nên mang " condom " trước khi hành sự.Trong đó có 3 loại vi trùng nhiều nhiếu là : " genital wart virus ( mồng gà hoa kheparasitic,) infection gọi là trichomoniasis and chlamydia ( huyết trắng và lậu mũ ). Xin lỗi phãi nói đề tài nầy vì hiện nay Việt kiều con đa số bị bệnh nầy nhiều khi tuổi đến 18-19.

27.- USA. Washington DC. Tổng thống Hoakỳ Bush II lên án hành vi đồi phong bại tục là " đồng tính luyến ái lấy nhau làm vợ chồng có giấy phép cấy từ San Francisco. Và như vậy gây bất lợi cho Bush II rất nhiều, nhưng chúng tôi lần nầy hoan hô BushII về giá rtrị luân thưởng đạo lý loài người. Loài vật chưa từng thấy " đực nhãy đực hay cái nhãy cái " bao giờ, nhưng riêng loài người đồng tính thì lại có. Được biết đám “ địa ngục “ đầu thai nầy rất mạnh về miệng lưỡi chưỡi bới ngày nầy qua ngày kia.Ngày xưa tại Đức thì đám nấy vào lò hết.

28.- USA. Washington. Hiện nay chánh quyền Bush đang nổ lực truy tìm Osama binLaden chuyện nầy là quà tốt cho màn tranh cử Tổng thống Hoakỳ Bush II sắp đến..Được biết Trùm CIA vừa bay sang Afghanistan đến các bộ lạc người Hồi mà bàn luận là tím cách nào " mang đầu Bin Laden về dâng cho chủ ". Tại sao không nhờ hãng phim Hollywood sang tiếp tay là " chúng ta vừa bắn hạ Osama binLaden hôm qua " và đây là mẫu máu DNA lấy được hoàn toàn 100 % là máu của Osama binLaden "nếu Osama binLaden thiệt xuất hiện đính chính thì mình nói là " đó là Osama bin Laden giã mạo "Cái gì mà Hoakỳ làm không được? " Rồi dư luận Hoakỳ sẽ nữa tin nữa ngờ và mình được nhất cữ lưỡng tiện. Y như Thủ tướng Anh quốc là Tony Blair quả quyết thiếu điều ra Lăng Ông Bà Chiễu thề độc là Iraq đã làm vũ khí giết người hàng loạt và đây là 100 trang hồ sơ của MỊ 15 in ra đây nầy Kết quã là trùm thanh tra vũ khí người Anh tại Iraq nói là Iraq không có vũ khí nào như vậy và vài tuần sau thì ông bị trật chân té dập đầu chết tại sân cõ rồi cãnh sát nói là ông buồn nên uống thuốc ngũ chơi mà lên gặp Shakespear nghe luận văn chương cổ điển cho vui.Coi vậy dân da trắng cũng biết xạo nữa ta, chúng tôi chỉ tưỡng HàNội biết xạo một mình mà thôi, nay lại có dân da trắng nữa xen vào đúng là XHCN " Xạo Hết Chổ Nói " hay là Xã Hội Chũ Nghĩa?

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002