Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Thành Hình

Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Đại Học Maryland

(College Park, MD) - Vào tối thứ Bảy 22/2/2003 Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Maryland đã tưng bừng tổ chức buổi Văn Nghệ Ngày Gia Đình đánh dấu 25 năm hoạt động liên tục tại College Park Campus với sự tham dự của gần 400 quan khách, đa số là phụ huynh và sinh viên đang theo học tại trường.

Được biết "Ngày Gia Đình" là một sinh hoạt truyền thống hàng năm của Hội Sinh Viên bên cạnh những đóng góp tích cực thường xuyên trong cộng đồng người Việt tại Maryland. Chính các anh chị sinh viên này là những thành viên họp tác tích cực với Hội Ái Hữu Người Việt Maryland (MVMA) qua công tác giáo dục quanh năm tại các trung tâm dạy kèm Broad Acres.

Vào trung tuần tháng Sáu hàng năm, Ban Chấp Hành SVVN Maryland còn là thành phần chủ lực bên cạnh các đơn vị Hướng Đạo trợ giúp MVMA tổ chức lễ phát thưởng cho các các học sinh xuất sắc và picnic cộng đồng tại Lake Need Wood. Hơn thế, Ban Chấp Hành SVVN-UM còn là trụ cột phối hợp tổ chức Hội Tết Maryland. Đặc biệt trong nhiều năm qua những màn trình diễn văn nghệ Tết là do chính các chị sinh viên UM phụ trách đã thu hút rất đông đồng hương tham dự.

Ngoài ra SVVN tại Maryland còn tham gia ngày Hội Mừng Tháng Á Châu Thái Bình Dương hàng năm được tưng từng tổ chức tại quận Montgomery và ngay cả Baltimore. Ngoài các sinh hoạt dấn thân giúp ích cộng đồng Việt Nam, các anh chị thuộc BCH còn tổ chức những sinh hoạt cho tân sinh viên vào những ngày đầu của niên khóa, các buổi sinh hoạt này được tổ chức dưới hình thức "Welcoming Dance" hay "Orientation Workshop" . Vào cuối năm thì lại có thêm dạ tiệc mừng tân khoa và chào đón tân BCH. Ghi nhận từ năm 2000, SVVN tại Maryland còn có những sinh hoạt gắng bó với các tổ chức sinh viên người gốc Á Châu, điều này đã không xãy ra vào những năm cuối của thập niên 80.

Tưởng cũng nên nhắc lại vào thời gian Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ sinh hoạt lớn mạnh, thì vào năm 1987 tại Maryland College Park có thể nói là năm người Việt tại Hoa Kỳ có cơ hội tham dự một Đại Hội Thể Thao lớn nhất và có đông lực sĩ tham dự nhất. Vào thời bấy giờ phái đoàn thể thao Đại Cồ Việt có con số ghi danh tham dự tranh tài tại các đại hội thể thao đông nhất, mà trong đó hầu hết là sinh viên Maryland. Có một thời gian BCH SV Maryland phối họp cùng BCH Montgomery College (MC) và Hội Ái Hữu Người Việt Maryland tổ chức Đại Hội Thể Thao Á Châu (Asian Sports Tournament), Cúp Bóng Tròn Việt Maryland và Đại Hội Thể Thao Hùng Vương.

Về ý thức tị nạn chính trị, thì cũng phải ghi nhận vào thập niên 80 BCH SVUM là một trong những thành viên của Tổng Hội SVVN vùng HTĐ đã dấn thân cùng các đoàn thể người Việt trong vùng tham gia vào Uỷ Ban Cứu Trợ Đồng Bào Tị Nạn Đông Nam Á và Boat People SOS. Biểu tình chống cưởng bách hồi hương đồng bào tị nạn Việt Nam tại các nước Thái Lan, Mã Lai, và Nam Dương. Vào những năm này những buổi Walk-A-Thon do các anh chị SVVN Maryland chủ trương tổ chức cùng các ban chấp hành bạn đã đạt được những kết quả vô cùng tốt đẹp.

Nói về sinh hoạt văn nghệ SV Maryland trong 25 năm qua thì rất phong phú. Từ những sinh hoạt văn nghệ thính phòng (Dương Đức Trường, Bùi Quang Hiển), sinh hoạt văn nghệ đêm canh thức, sinh hoạt văn nghệ liên trường cho đến tham gia sinh hoạt dấn thân (như Đường Việt Nam).

Hai mươi lăm năm đi qua, Sinh Viên Maryland đã để lại rất nhiều dấu vết tại các trại trường Luckett, Virginia Beach, Prince Williams, Big Meadow và ... Được biết vào những năm 1984-1986 Hội SV Maryland thường hay phối họp tổ chức với các tổ chức bảo trợ trẻ em không thân nhân thuộc hội USCC (Mai Tạ Minh Đức) và Lutheran (Ngô Ngọc Hùng).

Trở lại sinh hoạt Ngày Gia Đình năm nay, ghi nhận các anh chị Ban Chấp Hành rất xuất sắc trong việc dàn dựng chương trình. Từ tấm phong rất đẹp cho đến trang phục trình diễn. Điều quan yếu là các em không chỉ biết hát quốc ca Hoa Kỳ mà còn cất cao bài quốc ca Việt Nam "Này Công Dân ơi!…." và trang nghiêm trong nghi thức chào cờ Việt Nam thân yêu. Đây là một điểm son của hội sinh viên Việt Nam Maryland, một truyền thống tốt đẹp đã liên tục diễn ra trong suốt 25 năm qua. Theo chị Linda Lê, để đánh dấu 25 năm thành lập BCH SV Maryland, chủ đề của Family Night 2003 là Hành Trình Cuộc Đời. Rất có thể đây là hành trình cuộc đời chung "của cha của mẹ của anh của chị và của em" của những người Việt yêu chuộng đời sống tự do đang sống đời lưu xứ.

Tuy xa xôi quê hương ngàn dặm, nhưng các màn vũ áo dài "Dù Cho Hoa Tàn Úa", tiếng sáo Đào Công Minh, Song Ca, Múa Thượng Nỗi Buồn Châu Pha, Đơn Ca, Vọng Cổ, Múa Áo Bà Ba, Kịch ngắn, Múa áo tứ thân Trống Cơm, và hợp ca Việt Nam (tiết mục truyền thống chấm dứt chương trình hàng năm) đã làm ấm lòng quý phụ huynh có con em đang theo học tại trường và hơn thế các đàn em đã tạo được sự cảm phục của các đàn anh đi trước.

Đêm văn nghệ chấm dứt vào khoảng 11 giờ khuya, phụ huynh ra về vững tin vào những đứa con Việt Nam đang từng bước định hướng đi vào "Journey of a lifetime". Trong chuyến hành trình này gồm có: Linda Le - President, Thanh D Nguyen - Internal Vice President, Don Vuong - External Vice President, Uyen Nguyen - Secretary, Nhu Uyen Cung - Treasurer, Lan Hoang - Family Night Director, Thanh Hien Nguyen - Gop Gio Magazine Director, Nancy Nguyen - Activities Director, Amy Hoa Stewart - Public Relations Director, Quin Hulamm - Webmaster, Jen Truong - Historian và Peter Do & Phuc Doan - Senior Advisors.

Võ Thành Nhân

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002