Đại Chúng số 118 - ngày 15 tháng 4 năm 2003

Thư tòa soạn
Vườn thơ
Những người ra đi
Thế giới và bình luận 1
Thế giới và bình luận 2
Tìm hiểu sức mạnh quân đội đôi bên
Đọc báo dùm bạn
30 tháng 4 năm 75
Nối giáo cho giặc
Tin nhỏ cần biết
Noi gương "áo vải cờ đào"
Bạn biết gì về quế?
Nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng
Mục suy tư trong số báo nầy
Tâm xả
Khoa học và y khoa
Ngàn năm mây trắng
Đất bằng dậy sóng
Đổi đời
Những ngày gai lửa
Tật của các tỷ phú
Nấu ăn ngon cho chàng
Những bài thơ tuyet tác
Phan thanh Giản
Thử viết về sông

THẾ GIỚI VÀ BÌNH LUẬN

Gia cát Tường biên soạn

TIN THẾ GIỚI

7.-Bắc Hàn . bắc Hàn thình lình cắt ngang sự đàm phán với Nam hàn , mặc dầu Nam Hàn đang ve vãn bắc hàn bằng nhiều số tiền khổng lồ cho Bắc hàn .

8. Pháp . Paris. Tổng thống Pháp Jacques Chirac vẩn lên tiếng chống Hoakỳ , Chirac nói sẽ không chấp nhận chánh phũ bù nhìn do Hoakỳ lập ra sau khi Hoakỳ thanh toán xong nhà độc tài Saddam Hussein

11 . Rome . vatican . Đức Giáo Hoàng John Paul II hôm thứ bẩy lên án phản đối chiến tranh ở Iraq…Ngài nói rất nhiều trong đề tài nầy.

13. Anh. London. ( tin Gulf Daily News ) .Hơn 200 ngàn người xuống đướng biểu tình chống Thủ tướng Blair…biểu ngữ ghi là : " Blair Out "

13b.-.- Aâu Châu .Belgium .Brussels.. Văn Phòng Hội Cộng Đồng Aâu Châu ( Europe Union ) , tương tự như Liên hiệp Quốc tại AâuChâu vừa lộ ra một chuyện đông trời. Họ khám phá ra : " ai đó " đã móc lén những đường giây điện thoại cũa họ mà nghe lén từ lâu .Chuyện này được báo " Le Figaro " ( Pháp ) cho biết . Thế là Cộng Đồng Aâu Châu kinh hoảng . đây là : " nghề cũa chàng " nếu bạn xem phim Hollywood thì biết : " ai đó " có tay nghề từ lâu rồi . Họ có quyền : " tape " điện thoại khắp nơi nếu họ muốn . Nhửng xứ bị móc dây nghe lén là : Pháp , Đức , và Anh…Trong khi đó` chưa gì báo LeFigaro : " hàm hồ " nói là Hoakỳ là " vua chuyện nầy .

14.- Iraq. Baghdad. Quân lực Hoakỳ và Anh chi còn 180km là đến thủ đô Iraq. Trong khi đó Tổng thống Nga Putin gọi điện thoại cãnh cáo TT Bush II đừng để nhân mạng chết vì chiến tranh này quá mức chịu đựng .

16.- Iraq. Hãi quân Anh: đem theo :" K-DOG " dùng để tìm mìn dưới biển gần vịnh Ba Tư…K-Dog là loại cá heo ( Dolphin) được nhóm hãi quân Anh huấn luyện từ lâu , nay mới đem ra dùng . Nơi cánh tay cá heo người ta gắn một loại camera-video , khi cá heo lội đến thì trên xuồng người nhái thấy liền và lặn xuống mà hũy mìn chống tàu thủy. Hãi quân Anh có nhóm đặc nhiệm gọi là : " Naval Special Clearance team One " dùng tìm nhửng chất nổ dưới đáy biển dùng chống tàu thủy địch quân.( xem hình đính kèm)

17. Hongkong. Bệnh cúm chết người vẩn tiếp tục gây kinh hoàng cho dân chúng . Y tế Liên hiệp Quốc ( WHO ) báo động virus nầy đang bành trướng nhanh hơn người ta nghĩ. Hiện nay có đến 500 người thuộc 13 quốc gia đang bị dịch nầy .. Người ta gọi tắt là SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome ) . Có đến 17 người chết , vừa rồi tại Quãng Đông ( Guangdong) có đến 7 người chết bệnh nầy . Còn tại Hongkong thì có đến 290 người đang bị bệnh nầy. ViệtNam thì có đến 47 người và chết 4 người .…

18.- Serbia. Cảnh sát bắt được tên tình nghi giết Thủ tướng Zoran Djiindjic . Tên nầy làm trưỡng toán bão vệ yếu nhân , và cho người bắn chết Thủ tướng chủ cũa mình .

19.- Aâu Châu .( đài BBC Online , ngày Wednesday , 26 March 2003 , 00: 31 GMT ) Belgium . Thủ tướng Belgium Guy Verhofstadt đang soạn luật gọi là : " War Crimes law " nhằm truy tố Tổng thống Bush II về tội danh nầy ., khi nghe tin nầy thì Ngoại trưỡng Collin Powell lên tiếng chỉ trích liền .Như vậy khi TT Bush II xuống ghế không cách chi mà đi du lịch Aâu Châu được rồi .( xem hinh Thu tuong Belgium

24.- Iraq . Bộ Tham Mưu Hành Quân Hoakỳ tại bắc Iraq được lệnh ngừng tiến quân vì bị quân Iraq đánh trã lại dữ dội. Hoakỳ cho biết sẽ tạm ngừng mủi dùi hướng Bắc Iraq chừng 4 ngày để tính toán lại.Lý do quân đội Hoakỳ bị Iraq đánh vào đạo quân tiếp liệu Hoakỳ .

23.- Kuwai City.Iraq bắn hõa tiển vào thành phố Kuwait , trúng vào một trung tâm thương mãi gần phố đông người. Đây là hõa tiển thứ 13 bắn vào Kuwait từ lính Iraq, những trái trước đều bị hõa tiển Patriot bắn hạ , nhưng vài trái bay thoát. Tổn thất không lớn lắm .

31.- Iraq. Najaf. Một vụ đánh bom cãm tử của quân Iraq tại nút chặn cũa quân đội Hoakỳ . Chết 5 người kể cã người đánh bom . Quân lính Hoakỳ thuộc Lữ đoàn 1 , sư đoàn 3 bộ binh .Bộ trưỡng quốc phòng Hoakỳ lên án vụ giết người dã man nầy.

36. Cambodge. Phnom Penh . Trên 36 cô gái trẽ Việt Nam được cứu khõi ổ điếm tại Nam Vang do cảnh sát Nam Vang bố ráp ., trong đó có trên 22 cô gái tuổi từ 10 đến 13…Công này do nữ thiếu tướng cảnh sánh Phnom Penh Un-Sopheang ( Giám đốc Sở bảo vệ Trẽ Em và chống buôn người thuộc Bộ Nội Vụ Cam Bốt ). Tại khu vực Svay Pak là nơi hang ổ động tào khê nổi danh thành phố Nam Vang nầy.

37. Uùc. ( theo tin báo Người Việt) Cô ký giã Uùc gốc Việt trỡ về VN tìm lại được nguò mẹ ruột. Cô Huynh cẩm Tú là đứa con mồ côi tại cô nhi viện Gò Công , sau khi một gia đình người Uùc nhân con nuôi đem về xư tên là Cahterine Tumer , cô lớn lên đi học rồi ra trường làm nữ ký giã cho đài NBN Uùc ( đài lớn nhất nhì tại Uùc )…cô trở về ViệtNam tìm lại được me ruột cũa mmình trong túp nhà lá ngheo sơ sát…Nay me con trùng phúng hơn 26 năm xa cách.

26.- Japan . Tanegashima. Quân lực Nhật vừa phóng thành công một hoa tiển gián điệp nhằm canh chừng Bắcé hàn , vì xứ nầy luôn luôn gây hấn với Nhật vài tháøng gần đây .

27.- Nhật. Tokyo . Nhằm trợ giúp những ngành nghề buôn bán hạng trung đến tiểu thương , Thủ tuống Nhật Junichiro Koizumi sẽ giúp ngân khoãn nhằm cứu nhóm nầy khõi bị phá sãn. Gần đây nền kinh tế Nhật đi xuống trầm trọng nhất .

28.- CuBa. Havana. Mặc dầu biết Hoakỳ cấm vận Cuba hơn 40 năm qua . Nay Europe Union sẽ tìm cách mở cữa cho Cuba mà vào Cộng Đồng Aâu Châu. Vừa qua nhóm thiện nguyện nhân đạo của E.U đến Havana gặp lão giaq râu xồm Fidel Castro mà bàn tính chuyện nầy.

29 . Á Châu . Hiện nay tình hình kinh tế Á Châu đang tuột dốc nền kinh tế. Lý do bệnh dịch cãm cúm sưng phổi giết người đang làn tràn mạnh đến 2 quốc gia là : Trung Hoa, Hong Kong và ViệtNam. Nền kinh tế giãm đến 20 % so với thanhg vừa rổi. Nền kỳ nghệ du lịch bị tuột dốc luôn.

TIN HOA KỲ

5.- USA. Quân lực Hoakỳ đả đến nữa đoạn đường đến Baghdad , mặc dầu Tướng Tư Lệnh Franks nói rằng : " vẩn còn nhiều khó khăn trước mặt " . Quân lực Hoakỳ đã nắm quyền kiểm soát hết các mỏ dầu lớn tại Bắc Iraq và Nam Iraq. Trong khi đó nhiều đoàn quân của Iraq đầu hàng tập thể quân lực Hoaky.Dân chúng Iraq đa số đều hân hoan Hoakỳ đến Iraq , vì họ lâu năm trên 30 năm bị tên độc tài Saddam Hussein nầy kềm kẹp .

9. USA. Cali.North Hills . Hòa thưỡng Thích đức Niệm , đương kim Gáim đốc phật Học Viện Quốc tế , viên tịch hưỡng thọ 67 tuổi. Ngài thuộc dòng Lâm tế đời thừ 44 , Ngài gốc người Bình thuận. Học sinh Tiến sỉ Phật Học tại đài Loan năm 1976 thì được Hòa thưỡng Thích thiện Aân bão lãnh sang Hoakỳ . Đây là một vị cao tăng mà chúng tôi quý mến nhất nhì tại hãi ngoại. Ngài cùng phái đoàn Việt kiều nhiweú lần đến viếng nơi thắng tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Aán Độ .

10.- USA. Cali . Hơn 11 Hội đoàn Văn Bút Hãi Ngoại và Trung Tâm sẽ họp tại Văn Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt ( Westminster , California ) lần thứ 6 sau ngày 30 tháng 4 năm 2003 .

12.- USA. Cali. Westminster. Nhà văn Đặng trần Huân qua đời hôm 21 tháng 3 năm 2003 vì bệnh ung thư gan . Hưỡng thọ 75 tuổi. Oâng là Thiếu tá Cục tâm lý Chiến và bị bắt đi học tập 10 năm.

15.- USA. California . Hollywood. Rạp Kodak. Buổi lể phát giãi thưỡng Oscar năm nay có nhiều biến chuyển khác dự đoán , đạo diển ( best director ) Roman Ploanski ( The Pianist ) dỉ nhiên Roman không thể đến Hollywood nhận giãi thưỡng vì ông bị truy nã về tội dụ dổ gái vị thành niên , Tài tử nam ( best Actor ) Adrien Brody ( The Pianist ) , Nử tài tử chánh ( best actress ) Nicole Kidman ( The Hours ): , phim ngoai quốc hay nhất ( best foreign language film ) Nowhere in Africa ( Germany ).

2.- USA. Cali. Westminster. Nhà văn Đặng trần Huân qua đời hôm 21 tháng 3 năm 2003 vì bệnh ung thư gan . Hưỡng thọ 75 tuổi. Oâng là Thiếu tá Cục tâm lý Chiến và bị bắt đi học tập 10 năm.

25.- USA. Bội trưỡng Quốc Phòng Hoakỳ Donald H. Rumsfeld cảnh cáo Iran và Syria vì hai xứ nấy bán quân cụ cho Iraq.Vì người ta nhận thấy những quân cụ nầy xuất xứ từ Iran và Syria.Đồng thời Bộ trưỡng nầy cũng đang xin Quốc Hội Hoakỳ chi viện cho thêm $ 74 tỉ USD trong trận chiến bước sang đợt 1 …còn nhiều đợt xin tiền nữa…Dân Hoakỳ gánh hết cho chiến phí nầy .

32.- Tin Đặc biệt .

USA.- Washington DC. Hoakỳ sẽ thành lập một Liên hiệp Quốc riêng cho chính mình chỉ huy . Ngoại trưỡng Hoakỳ Colin Powell vừa cho biết Hoakỳ đang xây dựng một cơ sở quan trọng tại Houston, Texas trị giá đến $ 400 triệu USD nhằm lập ra một Liên hiệp Quốc riêng cho chính mình .Power gọi đó là U.S.U.N. Ngoại trưỡng Hoakỳ nói : " Liên hiệp Quốc đã nhiều lần cản trở chuyện làm cũa Hoakỳ , nơi nầy đã không ngừng phá hoại bằng giấy tờ rườm rà , bằng văn kiện vô ích và bằng nhửng phiếu Veto …tất cã làm Liên hiệp Quốc không còn hoạt động hữu hiệu nữa…Hiện nay Liên hiệp Quốc có đến 188 thành viên bị cai trị bởi 5 cường quốc có quyền Veto ….Nên nhớ Hoakỳ rất giận Aâu Châu lập ra riêng cho Aâu Châu một Liên hiệp Quốc riêng mà Pháp và Đức đang thao túng sân khấu này….Như vậy Liên hiệp Quốc tại New York giờ đây chỉ còn …nghị gật…theo xứ nào cho tiền mình là xong ngay.

33.- USA.Washington DC.( Washington post) (Theo tin A.P , ngày 30/3/2003. Phóng viên chiến trường Peter Arnett ) Cho biết : " U.S. War Plan Has Failed "( nghĩa là Chương trình Chiến Tranh tại Iraq đã tính sai )….Peter nói : " that the American-led coalition’s first war plan had failed because of Iraq’s resistance and said strategists are " trying to write another war plan " ( nghĩa là dự tính ban đầu cũa Hoakỳ và Anh đánh Iraq bị hõng…và người ta phãi soạn lại chiến lược lần nữa ) . Peter Arnett là người đoạt giãi ký giã Pulitzer Prize về chiến tranh Vietnam ngày xưa…Bài tường trình nầy sẽ làm phật lòng TT Bush II và Bộ Quốc Phòng Hoakỳ rất nhiều. Bạn có thể xem lại tờ Washingtonpost ra ngày Sunday , March 30 , 2003 ; 9:11 PM by David Bauder.

TIN VIỆT NAM

1.- VN . Theo báo Người Việt ngày 3/19/03 thì một Bác sĩ Pháp ở bệnh viện tữ thần Việt-Pháp bị chết vì nhiểm vi kguan độc hai nầy . Bác sỉ Jean- Paul Derosier ( 65 tuổi ) là người đấu tiên đến giup bệnh nhân người Hoa tại bệnh viện nầy , và nhiểm bệnh cùng với nữ Ytá người Việt . Nghĩa là tên bệnh nhân nầy sẽ lây hết tất cã hành khách trong chuyến bay định mệnh đó va lan ra toàn HàNội rồi Saigon và khắp thế giới.

2.-. VN. Vũng Tàu. Chiếc tàu chỡ dầu nội địa VN chở 600 tấn dầu từ Cát Lái tới Vũng tàu , nưng đến phao số 8 Vũng tàu thì bị chìm . Dầu bắt đầu lan rộng ra vủng biển Cần Giờ và Saigon…nước trên thế giới ủng hộ Hoakỳ đánh Iraq , trong khi đó VN lại bênh vực cho độc tài Saddma Hussein …Như vậy là chọc giận Hoakỳ về các vụ cá nước ngọt nhập cãng từ VN đến Hoakỳ rồi ?

4. VN . HàNội. Trong vòng 3 năm tới thì VN sẽ cung cấp đến 300 ngàn TV màu cho người nghèo…còn bây giờ thì đang bàn luận sôi nổi tại Bộ Công Nghiệp và Tổng Công Ty Điện Tử Tin Học VN….giá jồi TV màu nội địa giá 1.3 triệu đồng 1 cái , tương đương $ 100 USD. Nhưng không hiều xài bao nhiêu tháng là cháy máy ?

6. VN. HàNội. Bánh chưng lớn nhất thế giới do dân huyện Thanh Oai , tỉnh hà Tây làm nhân dịp tế vừa qua …được sách Guiness World Record cho bằng tưỡng lục và ghi vào sách nầy. Dân làng Ước Lể rất mừng .

20.- VN Saigon . Saigon ( Tp HCM ) sẽ có thêm một quận mới , tách ra từ quận BÌnh Chánh . Quận mới nầy tên là quận BÌnh Tân…vì dân số quận BÌnh Chánh hiện nay quá đông , nên người ta lập thêm một quận mới nữa.

21.- Hongkong.( 3/27/03) Chính quyền Hongkong ra lệnh đóng cửa tất cã các trường học ngày hôm nay , ngăn ngừa phụ huynh học sinh kinh honag vì bệnh dịch giết người đang lan tràn khắp nơi. Đô trưỡng Đổng kiến Hoa dang họp khẩn cấp tìm biện pháp.

30.- VN. Thailan. ( 3/29/2003) Một bác sỉ Liên-hiệp-Quốc ( WHO ) , người Ý , Carlo Urbani ( 46 tuổi ) qua đời tại bệnh viện Thái vì ông từ New York ( Liên hiệp Quốc ) sang HàNội để truy tầm bệnh dịch Cúm giết người ( SARS ) thì vướng phãi siêu vi trùng sát nhân nầy tại bệnh viện Việt-Pháp ( HàNội ). Hiện nay Thế giới biết tên siêu vi trùng nầy , nhưng chưa có thuốc trị , ngay cả bác sỉ LHQ cũng vậy.Bác sỉ biết mình vướng bệnh và vội vàng sang Tháilan nơi có bệnh viện tối tân Aâu Mỹ nhất để điều trị , nhưng không xong rồi. Xin nghiêng mình chào một vị lương-y từ mẩu hy sinh vì nhân loại .

35.- VN . Hậu Giang. Tỉnh An giang sẽ có trung tâm cai nghiện ma túy bằng cách…châm cứu…Trung tâm nầy khai trương vào tuần tới. Châm cứu ngay cã những người bị bại liệt ?

38. VN . Hiện nay vì lo sợ bị bệnh dịch cúm giết người nên tất cã hành khách ngoại quốc đến VN đều phãi kê khai tình trạng sức khõe . Hiên nay nghành nghề du lịch tại VN bị ảnh hưỡng trầm trọng vụ bệnh dịch và vụ Mỷ đánh Iraq…nên ít ai đi du lịch như năm vừa qua.

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002